PHÁP LUẬT 11 n Thứ Sáu n Ngày 26/4/2024 Theo nội dung bản án, HĐXX nhận định, tại phiên tòa, cả ba bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố; Lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp với hồ sơ, chứng cứ và các tài liệu liên quan có trong vụ án. HĐXX đủ cơ sở khẳng định trong khoảng thời gian năm 2019-2020, thông qua môi giới, ba bị cáo đã thỏa thuận giao dịch vay tiền với bốn người là ông Nguyễn Văn Chung, ông Nguyễn Huy Đông, ông Lâm Sơn Hoàng và bà Đặng Thị Kim Oanh. Các bên thỏa thuận miệng mức lãi là 3%/tháng, lãi chậm trả là 4,5%/tháng, bên vay tiền ký tên chuyển nhượng đất, cổ phần cho bên cho vay. Nếu bên vay hoàn trả vốn và lãi thì bên cho vay sẽ hoàn trả lại đất, cổ phần. Tuy nhiên, khi bên vay trả tiền thì bên cho vay lấy nhiều lý do gây khó dễ, không trả lại tài sản cho bên vay. Bản án xác định, các bị cáo đã chiếm đoạt của ông Lâm Sơn Hoàng trên 80 tỷ đồng; chiếm đoạt của ông Nguyễn Huy Đông gần 39 tỷ đồng; chiếm đoạt của ông Nguyễn Văn Chung 83 tỷ đồng và chiếm đoạt của bà Đặng Thị Kim Oanh là 880 tỷ đồng. Tổng số tiền chiếm đoạt của bốn bị hại là gần 1.084 tỷ đồng. HĐXX xác định hai bị cáo Thanh và Phương phạm tội hai lần trở lên, bị cáo Bích không có tình tiết tăng nặng. Về tình tiết giảm nhẹ, cả ba bị cáo cùng có nhân thân tốt; phạm tội lần đầu; ăn năn hối cải; vận động người nhà khắc phục hậu quả; có nhiều huân chương, bằng khen các cấp… bị cáo Trần Quí Thanh ngoài 70 tuổi, bị cáo Phương và Bích phạm tội phụ thuộc vào cha là ông Thanh. Đáng lưu ý là bản án nêu, các bị cáo chỉ chiếm đoạt tài sản trên giấy tờ, thực tế thì tài sản các bị hại vẫn đang giữ. HOÀN TRẢ CHO NHAU NHỮNG GÌ ĐÃ NHẬN Về trách nhiệm dân sự, HĐXX tuyên buộc ông Lâm Sơn Hoàng phải trả cho ông Thanh 115 tỷ đồng đã nhận; tuyên hủy các hợp đồng chuyển nhượng, cam kết bán lại và các văn bản liên quan; tuyên buộc ông Nguyễn Hoàng Phú (là người môi giới) phải trả lại 3 tỷ đồng đã nhận từ ông Lâm Sơn Hoàng. Buộc ông Nguyễn Huy Đông hoàn trả lại cho ông Thanh 78 tỷ đồng; huỷ các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất hai bên đã ký, cam kết bán lại và các giao dịch khác. Tuyên ông Nguyễn Văn Chung hoàn trả cho ông Thanh 34 tỷ đồng; huỷ hợp đồng chuyển nhượng các thửa đất đã sang tên cho Trần Uyên Phương và các văn bản có liên quan; buộc bên môi giới trả cho ông Chung 1,4 tỷ đồng phí đã nhận. HĐXX tuyên bác yêu cầu của bà Đặng Thị Kim Oanh đòi bồi thường hơn 530 tỷ đồng thiệt hại do mất cơ hội kinh doanh đối với hai dự án bị chiếm đoạt vì HĐXX nhận thấy không có cơ sở để chấp nhận yêu cầu này; buộc bà Oanh hoàn trả cho ông Thanh trên 235 tỷ đồng nợ gốc; huỷ các hợp đồng giao kết giữa các bị cáo, tổ chức có liên quan về việc chuyển nhượng cổ phần tại hai Dự án Minh Thành và Chơn Thành; giao trả lại toàn bộ giấy tờ hồ sơ cho bà Oanh. Ngoài ra, bản án cũng tuyên trả lại 183 tỷ đồng mà vợ ông Thanh đã tạm nộp khắc phục thiệt hại. TÂN CHÂU Hôm qua (25/4), sau hơn hai ngày xét xử và nghị án, Hội đồng xét xử (HĐXX) phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM tuyên phạt ông Trần Quí Thanh (sinh năm 1953, cư ngụ tỉnh Bình Dương) 8 năm tù. Hai con gái ông Thanh là Trần Uyên Phương (sinh năm 1981) bị tuyên 4 năm tù; Trần Ngọc Bích (sinh năm 1984) 3 năm tù, cho hưởng án treo. Cả ba bị cáo cùng bị kết án tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù giam Ngày 25/4, đại diện Công an quận 11 (TPHCM) cho biết vừa tổ chức lễ ra quân tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) dịp lễ 30/4 và 1/5. Đại tá Phạm Xuân Thao - Trưởng Công an quận 11 yêu cầu các đơn vị kiểm soát, quản lý chặt chẽ địa bàn, những vấn đề phát sinh trong xã hội có tác động đến ANTT; kịp thời phát hiện, không để hình thành điểm nóng, phức tạp về ANTT. Đại tá Thao yêu cầu Công an 16 phường trên địa bàn đấu tranh quyết liệt với tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, tín dụng đen, tội phạm ma túy, kinh tế, vi phạm pháp luật về vũ khí… Tại lễ ra quân, ông Nguyễn Trần Bình - Chủ tịch UBND quận 11 yêu cầu lực lượng Công an chủ động phòng ngừa, lấy công tác phòng ngừa để làm trọng tâm xuyên suốt trong đảm bảo ANTT và phòng, chống tội phạm; thực hiện tốt công tác nắm tình hình địa bàn cơ sở, dư luận quần chúng nhân dân và âm mưu, ý đồ của thế lực thù địch, các tổ chức phản động trong dịp lễ. Trong đó, chú trọng công tác tuần tra, kiểm soát, công tác quản lý, giáo dục đối tượng phòng ngừa phạm tội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo quần chúng nhân dân về các âm mưu, phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn sử dụng công nghệ cao và các thủ đoạn lừa đảo thông qua viễn thông, mạng xã hội khác. Ông Bình cũng yêu cầu lực lượng Công an theo dõi, làm tan rã ngay từ đầu đối với các loại tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế, cờ bạc, mại dâm; không để hình thành các băng, ổ nhóm phạm tội manh động, phức tạp; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm, mua bán hàng gian, hàng giả; kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm đối với các điểm kinh doanh dịch vụ cầm đồ, cơ sở cho thuê lưu trú và các điểm dễ phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội… Đại tá Phạm Đình Ngọc - Trưởng Công an quận 12 yêu cầu lực lượng Hình sự đặc nhiệm, Tổ 363 Công an quận 12 tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến trọng điểm, tuyến tập trung nhiều các trụ sở cơ quan Đảng, Nhà nước; các tuyến thường xuyên xảy ra các loại tội phạm. Đại tá Ngọc yêu cầu các đơn vị tuyệt đối không để xảy ra tình trạng đua xe trái phép, tình trạng tụ tập gây rối trật tự công cộng và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về ma túy, nồng độ cồn, đua xe trái phép… nhằm đảm bảo môi trường an toàn, lành mạnh cho người dân vui chơi, đón lễ. Ngay sau lễ ra quân, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 12 đã bắt giữ Vương Trọng Hiếu (26 tuổi, quê Long An) để điều tra hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Bước đầu, qua làm việc đối tượng khai nhận cho con nợ vay với lãi suất từ 10% - 20%/tháng. Ngoài ra, các trinh sát bắt giữ ông Nguyễn Thế Khương (41 tuổi, quê An Giang), người đang bị Công an quận 12 truy nã về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. HOÀNG THUẬN TPHCM mạnh tay trấn áp tội phạm Đối tượng Vương Trọng Hiếu (bên trái) và Nguyễn Thế Khương bị trinh sát Công an quận 12 bắt giữ sau lễ ra quân trấn áp tội phạm Phá đường dây tổ chức vượt biên xuyên quốc gia Chiều 25/4, Đại tá Lê Văn Phương-Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị cho hay, đơn vị vừa triệt phá đường dây tổ chức đưa người khác xuất cảnh trái phép sang Lào. Hiện lực lượng BĐBP Quảng Trị tiếp tục điều tra, mở rộng vụ việc. Thực hiện kế hoạch đấu tranh với đường dây, đối tượng tổ chức môi giới đưa, đón người Trung Quốc nhập, xuất cảnh trái phép sang Lào, vào lúc 8 giờ 40 sáng 22/4, tại khu vực Mốc 606 (1) thuộc khóm Tây Chín, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Phòng Trinh sát phối hợp Đội Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm, Đội Trinh sát đặc nhiệm (BĐBP Quảng Trị) phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, phát hiện, bắt quả tang đối tượng Hồ Văn Vin (SN 2006, ở tổ 2, khóm Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa) đang tổ chức cho Shi Shao Ming (SN 1985, quốc tịch Trung Quốc, trú phường Trần Gia, huyện Tân Thiệu, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) xuất cảnh trái phép sang Lào. Ba đối tượng người Trung Quốc khác lợi dụng địa hình rừng núi hiểm trở đã bỏ chạy sang Lào. Lực lượng BĐBP Quảng Trị đã phối hợp với Đại đội Biên phòng 320, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Savannakhet (Lào) tổ chức truy xét. Chiều cùng ngày, lực lượng phối hợp đã bắt giữ 3 đối tượng người Trung Quốc này là Su Wen Gen ( SN 1990), Yao Jlan Feng (SN 2004), và Li Wel (SN 2000). Qua đấu tranh khai thác, bước đầu đối tượng Hồ Văn Vin khai nhận, đã tổ chức đón, chuyên chở 4 người Trung Quốc trên từ địa phận khóm Tây Chín, thị trấn Lao Bảo đến khu vực mốc 606 (1) để giao cho người khác đưa dẫn trái phép qua biên giới sang Lào để lấy tiền công 400.000 Kíp / người. Bốn đối tượng người Trung Quốc khai, do có nhu cầu sang Lào để lao động phổ thông song không có hộ chiếu, giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nên được các đối tượng môi giới tổ chức nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, sau đó xuất cảnh trái phép sang Lào. Mọi chi phí, tổ chức đưa dẫn qua biên giới do người nhận lao động ở Lào chịu trách nhiệm. Ngày 22/4, bốn đối tượng đến khu vực biên giới, sau đó được Hồ Văn Vin dùng xe máy hai bánh chuyên chở đến đoạn đường giáp đường biên giới Việt Nam-Lào thì bị lực lượng BĐBP Quảng Trị phát hiện, bắt giữ. H.THÀNH Nhằm đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) dịp lễ 30/4 và 1/5, công an các quận, huyện tại TPHCM đã ra quân trấn áp tội phạm và chủ động các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm trên địa bàn. Bản án tuyên phạt tù cả 3 cha con ông Trần Quí Thanh, trong đó có một người con ông Thanh được hưởng án treo là bà Trần Ngọc Bích. Ngoài án tù, Tòa án còn phạt bổ sung mỗi người 100 triệu đồng. Bị cáo Trần Quí Thanh ẢNH: PV Bị cáo Trần Uyên Phương ẢNH: PV Bị cáo Trần Ngọc Bích ẢNH: PV Đối tượng Hồ Văn Vin tại cơ quan điều tra ẢNH : PHƯỚC TRUNG
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==