Tiền Phong số 115

Dự hội nghị còn có các anh, chị trong Ban Bí thư T.Ư Đoàn: Ngô Văn Cương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn; Nguyễn Tường Lâm, Phó Chủ nhiệm thường trực UBQG về Thanh niên Việt Nam; Nguyễn Phạm Duy Trang, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN. TÌM GIẢI PHÁP TẬP HỢP THANH NIÊN Phát biểu khai mạc, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy cho biết, thực hiện chương trình làm việc toàn khoá, Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ sáu, khoá XII tập trung thảo luận, cho ý kiến về 4 nhóm nội dung, gồm: dự thảo kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; sửa đổi Quy chế Thi đua - Khen thưởng nhiệm kỳ 2022 - 2027; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ TWĐTN-BTC ngày 5/3/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa X về phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước (Nghị quyết 03); dự thảo Báo cáo tổng kết đánh giá việc thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; dự thảo Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (sửa đổi, bổ sung). Đối với dự thảo kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, anh Huy cho biết, năm 2025 sẽ triển khai sơ kết giữa nhiệm kỳ. Đây là nội dung quan trọng nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được, cũng như tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Vì thế, cần phải có sự chuẩn bị chu đáo nhất để tiến hành sơ kết giữa nhiệm kỳ. Trong đó, các tỉnh, thành Đoàn tập trung đánh giá kết quả đạt được trên các mặt công tác; 12 chỉ tiêu, 3 nhiệm vụ đột phá nhiệm kỳ, xem nội dung nào đã thực hiện tốt, nội dung nào còn hạn chế cần tăng tốc về đích. Từ đó, có thể có những đề xuất điều chỉnh chỉ tiêu, nội dung thực hiện sao cho phù hợp, khoa học đạt hiệu quả cao nhất, không chạy theo hình thức. Về nội dung tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 03, anh Huy nhấn mạnh đây là một nội dung rất quan trọng. Theo anh Huy, đây là khối đối tượng đặc thù, đóng vai trò, động lực trong phát triển kinh tế. ĐVTN trong khối này rất lớn. Tuy thời gian qua, công tác mở rộng, đoàn kết tập hợp ĐVTN trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước đạt được những kết quả nhất định, nhưng vẫn còn tồn tại, hạn chế. Vì vậy, anh Huy đề nghị các uỷ viên Ban Thường vụ tập trung ý kiến, chỉ ra những hạn chế, khó khăn, đặc biệt là đề ra được giải pháp đoàn kết tập hợp thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước. SỬA QUY CHẾ CÁN BỘ ĐOÀN TẠO CƠ HỘI CHO LỚP TRẺ Theo anh Nguyễn Mạnh Dũng- Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, nhiều doanh nghiệp chưa có tổ chức Đảng hoặc Đảng ủy chưa quan tâm công tác phát triển tổ chức Đoàn, Hội nên gặp nhiều khó khăn. “Việc thành lập tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp đã khó nhưng duy trì, triển khai hoạt động sau đó thế nào cũng là điều không hề dễ dàng. Thực tế, ở Đà Nẵng khoảng 70% tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước sau khi thành lập “chết lâm sàng” không có hoạt động gì, chỉ tập trung sản xuất, kinh doanh”, anh Dũng nói. Anh Dũng cho rằng, việc thành lập tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy (đứng) và Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương chủ trì hội nghị Sáng 23/4, tại Hà Nội, Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ sáu, khoá XII diễn ra dưới sự chủ trì của anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam. Hội nghị tập trung thảo luận, cho ý kiến về 4 nhóm nội dung quan trọng. 6 GIỚI TRẺ n Thứ Tư n Ngày 24/4/2024 Kết luận hội nghị, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến góp ý của các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn. Anh Huy cho biết, Ban Thường vụ cơ bản tiếp thu các ý kiến góp ý tại hội nghị và giao Ban Bí thư chỉ đạo hoàn thiện và trình Ban Chấp hành T.Ư Đoàn vào kỳ họp tới. Dịp này, anh Huy mong các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt các chương trình, hoạt động, đặc biệt là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, trong đó có Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” T.Ư Đoàn triển khai từ ngày 24 - 27/4. Thảo luận 4 nhóm nội dung quan trọng HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ T.Ư ĐOÀN LẦN THỨ SÁU, KHÓA XII: Chiều 23/4, T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị tổng kết Tháng Thanh niên năm 2024. Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn và anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam chủ trì hội nghị. THỰC HIỆN HƠN 94 NGHÌN CÔNG TRÌNH THANH NIÊN CÁC CẤP TTN năm 2024 được triển khai với chủ đề “Thanh niên xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”. Các cấp bộ Đoàn và tuổi trẻ cả nước đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, để lại nhiều dấu ấn bằng những hoạt động, công trình, phần việc ý nghĩa, mô hình hay. Trong TTN đã có hơn 94 nghìn công trình thanh niên các cấp được triển khai (vượt hơn 80 nghìn công trình so với đăng ký), tổng trị giá hơn 400 tỷ đồng (gấp 2 lần so với đăng ký). Điểm mới của TTN năm 2024 là xác định địa bàn trọng tâm ở khu vực khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, đặc biệt là các Làng Thanh niên lập nghiệp, Đảo Thanh niên; 63 thôn, bản, ấp, khó khăn xây dựng nông thôn mới; các địa bàn có 14 dân tộc thiểu số quy mô dân số dưới 10.000 người sinh sống. Đối tượng ưu tiên là đồng bào dân tộc thiểu số nói chung, thanh thiếu nhi nói riêng. Với việc xác định đối tượng, địa bàn đã tạo hướng đi quan trọng cho các hoạt động của Đoàn được thiết lập sát với nhu cầu thực tiễn của cộng đồng, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Toàn Đoàn đã tổ chức hơn 15 nghìn hoạt động tình nguyện với sự tham gia của gần 460 nghìn ĐVTN tại các địa bàn trọng điểm, hỗ trợ được gần 354 nghìn người dân với tổng trị giá gần 600 tỷ đồng. Trong đó, triển khai 4.900 hoạt động tại các khu vực khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, tổng trị giá hơn 63 tỷ đồng. TẠO CÁC TRÀO LƯU MỚI Tại Hội nghị, đại diện các tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc chia sẻ nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, tạo hiệu ứng lan toả tốt trong TTN năm 2024. Tỉnh Đoàn Bình Dương tạo trào lưu “Tự hào tiến bước dưới cờ Đoàn”, thu hút hàng nghìn ĐVTN tham gia đăng tải clip trên ứng dụng Capcut lên mạng xã hội. Tỉnh Đoàn Khánh Hoà triển khai mô hình “Trường Sa trong trái tim tôi”, cùng với cuộc vận động “Tự hào một dải non sông”, góp phần bồi đắp trong bạn trẻ tình yêu quê hương đất nước, ý thức, trách nhiệm khẳng định chủ quyền biển đảo Tổ quốc... Chị Nguyễn Thị Phương Thúy, Phó Bí thư thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Nghệ An cho biết, một trong những điểm nhấn trong TTN của Nghệ An là cuộc vận động “Tự hào một dải non sông”. Không chỉ dừng lại ở việc trao tặng bản đồ, cuộc vận động đã thấm sâu vào từng hoạt động cụ thể trong từng cấp bộ Đoàn. Nghệ An đã triển khai hơn 500 clip hưởng ứng “Tự hào một dải non sông”, giới thiệu các địa danh trên cả nước. THÁNG THANH NIÊN NĂM 2024: Nhiều khởi sắc, xuất hiện trào lưu tích cực Theo Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy, Tháng Thanh niên (TTN) năm 2024 có nhiều khởi sắc, 12 chỉ tiêu cơ bản đều đạt, có chỉ tiêu vượt cao. ĐVTN TPHCM tham gia nạo vét, khơi thông tuyến kênh trên địa bàn ẢNH: XUÂN TÙNG Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy đánh giá, Tháng Thanh niên năm 2024 khởi sắc hơn so với năm 2023. Việc T.Ư Đoàn ban hành kế hoạch sớm, giúp các tỉnh chủ động hơn trong tổ chức hoạt động. “Các tỉnh, thành Đoàn bám sát chủ đề công tác năm; công tác xây dựng Đoàn được quan tâm; 12 chỉ tiêu cơ bản đều đạt, có chỉ tiêu vượt cao”, anh Huy đánh giá và lưu ý các tỉnh, thành Đoàn cần quan tâm đến chuyển đổi số trong hoạt động.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==