Trình bày tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc nhấn mạnh, mục đích xây dựng dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) nhằm hoàn thiện quy định về chính sách thuế giá trị gia tăng để bao quát toàn bộ các nguồn thu, mở rộng cơ sở thu; bảo đảm tính minh bạch, dễ hiểu, dễ thực hiện. Bộ trưởng cho biết, Luật Thuế giá trị gia tăng hiện hành quy định 26 nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng. Để thu gọn đối tượng, Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi tên một số nhóm hàng hóa, dịch vụ đồng bộ với quy định của pháp luật chuyên ngành để nhằm tăng tính minh bạch của Luật và giảm chi phí tuân thủ của người nộp thuế. Ví dụ, “sản phẩm trồng trọt” thành “sản phẩm cây trồng, rừng trồng”, “thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác” thành “thức ăn chăn nuôi theo quy định của pháp luật về chăn nuôi; thức ăn thủy sản theo quy định của pháp luật về thủy sản”... Đồng thời, lần sửa đổi này bổ sung một số nhóm hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng để phù hợp với thực tế phát sinh. Ví dụ, hợp đồng vay vốn của Chính phủ Việt Nam với bên cho vay nước ngoài; hàng hóa nhập khẩu ủng hộ, tài trợ cho phòng chống thiên tai, thảm họa dịch bệnh, chiến tranh theo quy định của Chính phủ… Thẩm tra sơ bộ, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Lê Quang Mạnh cho biết, Thường trực Uỷ ban nhất trí về sự cần thiết sửa đổi Luật để giải quyết các bất cập trong thực tiễn. Theo cơ quan thẩm tra, với sự bùng nổ của thương mại điện tử xuyên biên giới, xu hướng chung của nhiều quốc gia cho thấy lượng giao dịch hàng hóa có giá trị nhỏ xuyên biên giới đã tăng gấp nhiều lần trong thời gian qua. Cơ quan thẩm tra dẫn số liệu của Tổng công ty Cổ phần Bưu chính viễn thông, tại thời điểm tháng 3/2023, có trung bình khoảng 4-5 triệu đơn hàng/ngày được vận chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam, với giá trị mỗi đơn hàng được chia nhỏ từ 100-300 ngàn đồng; hàng ngày trung bình có khoảng 45-63 triệu USD, một tháng khoảng 1,3 -1,9 tỷ USD giá trị hàng hoá được luân chuyển qua các sàn Shopee, Lazada, Tiki, TikTok… Hiện nhiều nước đã bỏ quy định miễn thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu có giá trị nhỏ để bảo vệ nguồn thu, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng giữa hàng sản xuất trong nước và nhập khẩu. Vì vậy, đề nghị Chính phủ tham khảo xu thế chung để cân nhắc bỏ quy định này. Cũng theo quy định hiện hành, với hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống sẽ không thuộc diện chịu thuế VAT. Ở lần sửa đổi này, Chính phủ không đưa ra mức doanh thu chịu thuế cụ thể, mà đưa ra quy định mở “dưới mức Chính phủ quy định”. Cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ tính toán để đưa ra mức doanh thu tính thuế cụ thể. QUAN TÂM ĐẦU TƯ TRẠM DỪNG NGHỈ TRÊN CAO TỐC Sáng 23/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến bước đầu về dự thảo báo cáo kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023. Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý đến vấn đề đầu tư trạm dừng nghỉ trên các tuyến đường cao tốc, cần được quan tâm. Bởi theo ông, nếu lái xe trên cao tốc trong thời gian dài mà không có trạm dừng nghỉ sẽ tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông. Đối với vấn đề đào tạo, quản lý cấp phép lái xe, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu vấn đề, việc quản lý sau cấp phép thế nào? Phân định trách nhiệm ra sao, ai quản lý là chính? Luật đang tính chuyện trừ điểm lái xe, nhưng sau khi đào tạo, cấp phép xong thì ai quản lý? Theo Chủ tịch Quốc hội, tình trạng uống rượu bia, sử dụng chất kích thích, nguy hiểm đến tính mạng của hành khách, cần tập trung đi sâu hơn và nên có quy định cụ thể. Tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cho rằng, lâu nay vẫn có câu chuyện người dân vi phạm trật tự giao thông rất phổ biến. Tuy nhiên, khi ra nước ngoài họ lại tuân thủ nghiêm các quy định khi lưu thông trên đường. “Điều đó chứng tỏ hệ thống xử lý của chúng ta không nghiêm”, bà Nga đề nghị đưa việc giảng dạy về trật tự an toàn giao thông vào các trường học từ sớm. Ngoài ra, bà Nga đề nghị đoàn giám sát đánh giá tiêu cực trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ hiện nay như thế nào. “Lâu nay người dân rất phàn nàn về tiêu cực của cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông và đăng kiểm. Trong lần giám sát này chúng ta đánh giá liệu hiện nay còn tiêu cực trong lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông nữa không”, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga đề nghị làm rõ để có giải pháp khắc phục. THÀNH NAM 2 THỜI SỰ n Thứ Tư n Ngày 24/4/2024 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG DUÕNG n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång bieân taäp: LEÂ XUAÂN SÔN n Phoù Toång bieân taäp: VUÕ TIEÁN - PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG - LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA CẬN Quảng Nam có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngày 23/4, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 22. Tại kỳ họp, các đại biểu tiến hành bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam. Kết quả, 100% đại biểu có mặt (46/46 phiếu) bỏ phiếu bầu ông Trần Nam Hưng làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2021- 2026. Ông Trần Nam Hưng sinh năm 1973; quê quán xã Điện Tiến, Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; là Thạc sĩ Quản lý kinh tế; Cử nhân lý luận chính trị. Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ông Trần Nam Hưng kinh qua các vị trí: chuyên viên văn phòng, Phó Chánh văn phòng, Chánh văn phòng HĐND-UBND thị xã Tam Kỳ. Từ năm 2005, ông Hưng giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ, sau đó là Phó Bí thư Thành ủy Tam Kỳ. Tháng 6/2018, ông Hưng là Chánh văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam. Đến 5/2021, ông giữ chức Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Tam Kỳ. HOÀI VĂN VỤ TAI NẠN KHIẾN 7 NGƯỜI CHẾT TẠI CÔNG TY XI MĂNG YÊN BÁI: Khẩn trương điều tra, làm rõ Liên quan đến vụ tai nạn khiến 7 người chết tại Công ty Xi măng Yên Bái, ông Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái cho biết, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo Công an tỉnh khẩn trương tiến hành các biện pháp điều tra theo quy định, sớm đưa ra kết luận về vụ việc. Khi có đủ chứng cứ sẽ khởi tố vụ án để điều tra, xử lý theo luật định. UBND tỉnh Yên Bái đã quyết định hỗ trợ 18 triệu đồng cho mỗi gia đình nạn nhân tử vong để lo hậu sự và 4 triệu đồng cho mỗi người bị thương đang điều trị tại bệnh viện. Huyện Yên Bình hỗ trợ 10 triệu đồng cho các gia đình có người tử vong và 2 triệu cho người bị thương. Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái hỗ trợ ban đầu cho mỗi nạn nhân tử vong toàn bộ chi phí mai táng và 200 triệu cho mỗi gia đình nạn nhân cùng một số hỗ trợ khác. QUÝ ĐOÀN - VĂN ĐỨC -Ôi, giấc mơ cứ mãi là giấc mơ… -Mọi người mơ gì? -Mơ con hơn cha nhà có phúc. Mơ hậu sinh khả uý… -Ai chả mơ thế! Nhưng vì sao giấc mơ của mọi người đầy tâm trạng thế? -Tâm trạng gì đâu, vẫn đang tiếp tục mơ mà! -Cụ thể đó là giấc mơ gì? -Nói điều này Mõ chớ giận. Cách đây 26 năm về trước, lúc Mõ đang tập tễnh vào nghề, nên có thể đã quên bản tin ban đầu mình rao cho con dân làng… -Quả thực ngày đó Mõ đang hăm hở rao nhiều bản tin lắm, nhớ sao hết. Mọi người nhắc Mõ nhớ lại được không? -Ừ! Ngày đó Mõ rao tròn vành rõ chữ lắm. Rằng, làng chấp thuận dự án xây làng đại học. Cả làng náo nức dành ruộng, hiến đất. Vui ơi là vui. Tưng bừng từ sáng đến đêm. Ai cũng mơ, ai cũng muốn con mình sẽ là ông cử, bà cử, tiền đề cho thoát nghèo… -Mõ nhớ rồi! Bản tin đó sai à? -Không sai, nhưng chờ mãi, chưa thấy làng đại học đâu cả… -Cho Mõ bày tỏ chân thành nhé, thời khó nên mọi người cần thể tất, chia sẻ cho người thực thi dự án. Biết đâu trong hoạ có phúc… -Híc! Mõ nói thế mà nghe được à? Phúc ở đâu? -Mõ nói cho mà nghe này. Mỗi khoá người ta thay đổi một lần, từ chương trình đến giáo trình, giáo án. Hết giáo trình giáo án người ta lại đi tìm triết lí giáo dục…Miệt mài mong đến mô hình hoàn hảo, chớp mắt 6 khoá học ra trường và khoá thứ 7, hi vọng trường khởi công… -Mõ đang đùa, đúng không? -Đùa là thế nào. 26 năm dự án treo đấy là minh chứng cho sự tìm tòi để hoàn thiện. Mõ đang nói thật mà! MÕ LÀNG Không đùa… TIN SỬA QUY ĐỊNH THUẾ GTGT PHÙ HỢP THỰC TẾ Ngày 23/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến bước đầu về dự thảo báo cáo kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023; cho ý kiến về dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi)... Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==