Tiền Phong số 115

Theo Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương), hầu hết các hồ thủy điện lớn khu vực miền Bắc, miền Trung và cả miền Nam đang phải đối mặt tình trạng lưu lượng nước về thấp, chỉ đạt khoảng 25 - 80% trung bình nhiều năm. Các thủy điện ở miền Nam và miền Trung, lượng nước về hồ cũng rất thấp. THỦY ĐIỆN ĐỐI DIỆN THIẾU NƯỚC Báo cáo mới nhất vừa gửi Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, cùng với nắng nóng, tăng trưởng sử dụng điện đã tăng rất mạnh. Tính chung 3 tháng đầu năm 2024 tăng tới 11,42% so với cùng kỳ 2023. Trong đó, Cty điện lực TPHCM tăng 12,8%, Cty Điện lực thành phố Hà Nội tăng 10,64%, Cty Điện lực miền Bắc tăng 9,87%, Công ty Điện lực miền Nam tăng 13,02%, Cty Điện lực miền Trung tăng 13,11%. Theo đó, lượng điện tiêu thụ cho công nghiệp ở nhiều tỉnh, thành phố tăng rất cao như Quảng Ninh (tăng 44,65%), Tây Ninh (tăng 27,09%), Bình Định (tăng 24,28%).... Điện cấp cho kinh doanh dịch vụ cũng có mức tăng trưởng cao, như: Khánh Hoà tăng 38,87%, Quảng Nam tăng 33,11%, Đà Nẵng tăng 28,5%, Kiên Giang tăng 23,89%. Nắng nóng cũng làm cho tiêu thụ điện sinh hoạt tăng cao với mức tăng trưởng khoảng 13,71%. Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương) cho biết, chỉ trong một tuần qua, lượng điện tiêu thụ trung bình mỗi ngày của cả nước đã tăng thêm hơn 2,4 triệu kWh so với tuần trước, đạt 881,2 triệu kWh. So với tính toán dự kiến của tháng 4, điện tiêu thụ thực tế tăng cao hơn 15,5 triệu kWh. Riêng khu vực miền Bắc, tiêu thụ điện tăng thêm hơn 13 triệu kWh/ngày trong cả tuần qua. Theo Cục Điều tiết Điện lực, do ảnh hưởng của nắng nóng miền Bắc, dù lượng nước về rất thấp nhưng các thủy điện vẫn phải tiếp tục duy trì việc khai thác ở mức cao cho đến tận kỳ nghỉ lễ 30/4 -1/5. Hiện các hồ thủy điện khu vực miền Bắc có lưu lượng nước chỉ đạt khoảng 25 - 80% trung bình nhiều năm. Khu vực miền Trung có tới 21/27 hồ, nước về rất thấp, chỉ đạt từ 17 - 92% của trung bình nhiều năm. Có 7/27 hồ có nước về tốt nhưng đều là các hồ thủy điện nhỏ như ĐakĐrinh, Thượng KonTum, Đak Re. Tại khu vực miền Nam, ngoại trừ hồ thủy điện Đồng Nai 2, Trị An có nước về cao hơn, tất cả các hồ còn lại trong khu vực đều có nước về chỉ đạt từ 24 - 74% trung bình nhiều năm. CĂNG THẲNG TRUYỀN TẢI ĐIỆN RA MIỀN BẮC Chia sẻ với PV Tiền Phong, một đại diện Cục Điều tiết Điện lực cho biết, lượng nước về các hồ thủy điện hiện thấp hơn 28 triệu kWh/ ngày so với vận hành của tháng 4. Vị này cho biết, đã phải huy động tất cả các tổ máy nhiệt điện than, tuabin khí giá thành cao nhằm đảm bảo an ninh cung cấp điện mùa khô 2024. Cụ thể, từ 11/4, và nhiệt điện BOT Phú Mỹ 3 và nhiệt điện Thái Bình 2, BOT Nghi Sơn 2 cũng được huy động để phát điện cho hệ thống. Các nguồn nhiệt điện than miền Bắc được khai thác tối đa. Để đáp ứng nhu cầu dùng điện ở phía Bắc, lưới điện 500kV tuyến Nho Quan - Nghi Sơn những ngày qua luôn duy trì xấp xỉ giới hạn cho phép với sản lượng truyền tải trong tuần qua đạt tới 27,5 - 34,4 triệu kWh. Công suất truyền tải tối đa trên tuyến đường dây có thời điểm ghi nhận đạt tới 2.421 MW. Tại hội nghị mới đây, ông Nguyễn Quốc Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (A0) cho biết, từ nay đến tháng 7, dự kiến lượng điện sử dụng toàn quốc sẽ đạt đỉnh điểm tới hơn 1 tỷ kWh một ngày trong những ngày nắng nóng nhất. Theo lãnh đạo A0, sức ép đang rất lớn khi dự kiến công suất từ tháng 4 đến tháng 7, sản lượng dùng điện sẽ có thể tăng cao nhất tới 17%, gây sức ép rất lớn với ngành điện và miền Bắc. Về nguồn điện, hiện Việt Nam vẫn dựa chủ yếu vào điện than và điện khí. Với năng lượng tái tạo, dù điện mặt trời, điện gió đã tăng lên rất nhiều nhưng sản lượng đóng góp thực tế rất thấp. EVN cũng đã phải nhập nguồn khí hoá lỏng LNG với giá thành cao để cấp điện cho khu vực miền Nam. Về việc đảm bảo điện cho những ngày nắng nóng và các tháng cao điểm 5, 6, 7 sắp tới, trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Bộ Công Thương cho biết, đã yêu cầu EVN và các đơn vị như TKV, PVN xây dựng kế hoạch cung cấp điện, cung cấp nhiên liệu (than, khí, dầu) chủ động, có dự phòng ứng phó với các tình huống cực đoan có thể xảy ra, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng đứt gãy nguồn cung năng lượng do nguyên nhân chủ quan. PHẠM TUYÊN THỜI SỰ 15 n Thứ Tư n Ngày 24/4/2024 Trước tình hình sản lượng điện từ thủy điện sụt giảm do lượng nước về hồ chứa thấp, cơ quan quản lý đã phải huy động tối đa các nhà máy nhiệt điện, điện khí đồng thời tăng truyền tải tối đa điện từ miền Trung ra miền Bắc trong những ngày qua. Ngành điện nỗ lực không để thiếu điện ẢNH: PV Căng thẳng đưa điện ra Bắc qua đường dây 500kV CHUYỆN HÔM NAY Bởi với giá vàng trúng thầu cao nhất và thấp nhất chỉ chênh nhau 10. 000 đồng/lượng và mức chênh chung thấp hơn giá thị trường bán ra vỏn vẹn 1 triệu đồng/lượng. Đến giờ này, hầu hết từ doanh nghiệp, người dân tới các chuyên gia đều chung câu hỏi: Vì sao nhà điều hành (ở đây là Ngân hàng Nhà nước- NHNN) cứ khăng khăng không mở cửa nhập vàng. Và trước sức ép dư luận cũng như cung cầu trong nước khiến giá vàng đắt lên cả chục triệu đồng mỗi lượng, mãi NHNN mới chịu “hé” chút cửa đấu thầu đi kèm “hét” giá khởi điểm cao không kém thị trường mua bán tự do bên ngoài ( rẻ hơn có 1 triệu đồng so với giá bán ra của thị trường và cao hơn giá mua vào của các doanh nghiệp gần chục triệu đồng/lượng). Thử làm một phép so sánh phiên đấu thầu khi xưa và hiện tại. Cữ năm 2013, chỉ ít thời gian sau khi Nghị định 24 về quản lý thị trường vàng có hiệu lực, lần đầu tiên, NHNN tổ chức đấu thầu vàng. Sau 76 phiên đấu công khai với gần 2 triệu lượng vàng được chào thầu, kết qủa đã có tới hơn 1,8 triệu lượng trúng thầu. Số vàng bán ra được thống kê tương đương hơn 30 tấn được chính các ngân hàng mua lại để tất toán trạng thái vàng ( do vay nợ huy động bằng vàng) và 40 tấn còn lại là bán ra nhằm giải toả cơn khát thị trường. Thời điểm đó, trong lúc giá vàng thế giới có xu hướng giảm mà giá trong nước vẫn neo cao, các phiên đấu thầu đã làm tròn “sứ mệnh”cắt cơn sốt giá vàng cũng như cân bằng trạng thái trả nợ vàng. Thậm chí, đấu thầu xong, NHNN còn có “lãi” đến mức như lời kể vui của một lãnh đạo NHNN khi đó:“Bộ Tài chính đón tay ngay ở cửa chờ nộp thu ngân sách nhà nước luôn”. Còn xét tại lần này, phân tích cho thấy, nguyên nhân phiên đấu “ế” tới 13.400 lượng là do các đơn vị tham gia đấu thầu vàng miếng tỏ ra thận trọng và không dám “ôm” vàng với số lượng lớn (giá vàng thế giới từ cuối tuần qua đến giờ liên tục lao dốc, giảm mạnh). Ông Huỳnh Trung Khánh - Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam (VGTA), cố vấn Hội đồng Vàng thế giới tại Việt Nam cũng chỉ ra, việc NHNN đấu thầu vàng ở thời điểm này và lại yêu cầu số lượng mua tối thiểu là 1.400 lượng cũng khiến các đơn vị tham gia đấu giá hết sức cân nhắc. Ông Khánh cho rằng, 1.400 lượng vàng miếng SJC ở thời điểm này tương đương hơn 113 tỷ đồng. Bỏ ra số tiền lớn vậy nếu trúng thầu nhưng không kịp tiêu thụ vì sức mua của thị trường chậm, doanh nghiệp lỗ thì sao? Theo thống kê của hai chuyên gia kinh tế Huỳnh Thế Du và Nguyễn Xuân Thành kể từ năm 1955 đến nay, Việt Nam đã trải qua những bất ổn kinh tế vĩ mô và có 6 cơn sốt vàng đi kèm. Đối chiếu những đợt sốt này thấy rằng đa số người dân đổ xô mua vàng đến từ tâm lý phòng ngừa rủi ro hoặc có thể kiếm lợi cao trước mắt. Giá vàng đã tăng gần 6 lần giai đoạn 2000-2012 và 4,1 lần giai đoạn 2004-2012. Từ nửa cuối năm 2023 với giá vàng thế giới tăng khoảng 25% trong sáu tháng qua. So với 2 thập niên trước, hiện vàng không còn là phương tiện giao dịch được sử dụng phổ biến trong mua bán nhà đất và cũng không còn sinh lời nhờ gửi nhà băng (NHNN đã cấm huy động cho vay vàng hơn 10 năm trở lại đây). Tại thời. điểm này, vàng đang trở thành phương tiện cất giữ giá trị, tích luỹ đầu cơ lựa chọn. Bao giờ thì NHNN sửa Nghị định 24 cấm nhập khẩu vàng? NHNN sẽ làm gì để kéo được giá vàng trong nước “liên thông” bằng thế giới? Xu hướng dow trend ( xuống) của giá vàng khiến nhà đầu tư hiện không mặn mà, nhưng giả sử, nếu thị trường vàng tiếp tục uptrend (lên) thì liệu nhà điều hành có ngồi yên được với cơn khát mới của vàng và có đủ “chịu chơi” để nhập vàng, mua bán sòng phẳng với thị trường hay không? Còn nữa, nếu cứ bị cuốn vào cuộc chơi này, Quỹ dự trữ ngoại hối vốn đang mong manh lo cho tỷ giá, liệu có sức đua với mỗi đợt nhập khẩu vàng. Quá nhiều câu hỏi, vấn đề cần sáng tỏ mà e, nhà điều hành không dễ gì giải đáp một sớm một chiều. K.H Vẫn chờ lời giải “Từ đầu năm đến nay, tiêu thụ điện tăng trưởng khoảng 10,5% so với cùng kỳ năm 2023. Miền Bắc tăng 10,2%, miền Trung tăng 7,6% và miền Nam tăng 11,3%” Cục Điều tiết Điện lực TIẾP THEO TRANG 1

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==