NỖ LỰC LUYỆN TẬP Đảm nhiệm vai trò khối trưởng trong đội hình 70 nữ quân nhân, đại diện cho lực lượng Gìn giữ hòa bình Việt Nam tham gia diễu binh, diễu hành, Thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp Hoàng Thị Thu (Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân khu 3) chia sẻ, để được tuyển chọn, chị và các đồng đội nữ ở Quân khu 3 phải vượt qua vòng khám sức khỏe, tuyển chọn chiều cao kỹ lưỡng cũng như có quân dung tươi tắn, ưa nhìn. “Tại Quân khu, ngay từ tháng 2, chúng tôi đã bắt đầu luyện tập theo giáo án của cấp trên đề ra. Một tháng sau thì tất cả di chuyển về Hà Nội luyện tập chung với các khối khác. Dù thời tiết nắng nóng, mưa gió thất thường nhưng không một ai bỏ cuộc. Được chọn làm khối trưởng nên tôi càng phải cố gắng hơn, để toàn khối có màn diễu binh đẹp mắt và ấn tượng”, Thiếu úy Thu nói. Với Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thị Hương (Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng, Quân khu 3), lần đầu tiên tham gia nhiệm vụ diễu binh, diễu hành cấp quốc gia, nên chị rất háo hức, xen lẫn chút hồi hộp. “Thời tiết ở đây khá khắc nghiệt nên phần nào ảnh hưởng đến sức khỏe khi luyện tập. Chúng tôi tập trung rèn thể lực và các động tác diễu binh sao cho chuẩn xác nhất. Đồng thời ăn uống, ngủ nghỉ đúng giờ, bổ sung dinh dưỡng theo hướng dẫn các đồng chí quân y để đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho ngày diễn ra lễ kỷ niệm chính thức. Tôi có hai con nhỏ, cháu lớn năm nay 4 tuổi và cháu bé được 3 tuổi. Các cháu được gia đình hai bên nội ngoại chăm lo nên tôi cũng yên tâm”, Thượng úy Hương tâm sự. Thượng tá Nguyễn Cao Thìu - Trợ lý Điều lệnh thuộc Phòng Quân huấn (Bộ Tham mưu Quân khu 3), cho biết, lực lượng Quân khu 3 tham gia diễu binh, diễu hành gồm 3 khối Sĩ quan Lục quân, khối nữ Gìn giữ hòa bình và khối Chiến sĩ Lục quân. Thực hiện chỉ thị của Bộ trưởng Quốc phòng, tiêu chí tuyển chọn lực lượng diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng ĐBP đối với nam là từ 30 tuổi trở xuống, chiều cao từ 1,7m đến 1,8m; đối với nữ là từ 35 tuổi trở xuống, chiều cao từ 1,6m đến 1,7m. “Các quân nhân trong cả 3 khối do Quân khu đảm nhiệm đều quyết tâm và xác định hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Riêng đối với khối nữ, chúng tôi đã tham mưu cho thủ trưởng các cấp chỉ đạo các đơn vị có nữ quân nhân tham gia nhiệm vụ lần này đến tận nơi để động viên từng gia đình”, Thượng tá Thìu cho biết. VINH DỰ LỚN, QUYẾT TÂM CAO Cách đây 70 năm, Đại đoàn 312 (nay là Sư đoàn Bộ binh 312 thuộc Quân đoàn 12) là lực lượng tiến công trên hướng chủ yếu và đánh trận mở đầu Chiến dịch ĐBP. Trong 56 ngày đêm của chiến dịch, Đại đoàn 312 đã tham gia 20 trận đánh lớn, tiêu diệt 17 đại đội địch, bắt hơn 4.000 tù binh, góp phần làm nên chiến thắng lẫy lừng. 70 năm sau, những người lính Sư đoàn 312 lại vinh dự tham gia chương trình diễu binh, diễu hành kỷ niệm chiến thắng vĩ đại này. Đại tá Nguyễn Văn Tấn - Chính ủy Sư đoàn 312, cho biết, tham gia diễu binh, diễu hành, Sư đoàn đảm nhiệm hai khối Quân kỳ (tượng trưng cho các đơn vị đã tham gia đánh trận trong Chiến dịch ĐBP) và khối Chiến sĩ Điện Biên. Đây là sự kiện rất quan trọng nên đơn vị đã tổ chức huấn luyện bài bản theo từng giai đoạn để thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả tốt nhất. “Sư đoàn 312 có 126 cán bộ, chiến sĩ tham gia nhiệm vụ này. Chúng tôi xác định đây là niềm vinh dự lớn và cũng là dấu ấn đặc biệt của đơn vị đã bắt sống tướng De Castries tại cứ điểm ĐBP năm xưa. Cũng giống như các khối trong toàn quân, khối Chiến sĩ Điện Biên tham gia diễu binh có 70 người tượng trưng cho con số 70 năm, hàng ngang 7 người và hàng dọc 10 người. Anh em mặc trang phục như những người lính Điện Biên năm xưa cùng với súng CKC”, Đại tá Tấn nói. Là khối trưởng khối Dân công hỏa tuyến, Trung úy Trịnh Văn Chính (Trung đoàn 2, Sư đoàn 3, Quân khu 1), cho biết, anh cùng chiến sĩ trong khối đã tích cực tổ chức luyện tập và rèn luyện từng động tác từ nhỏ nhất đến động tác, của tập thể khối. “Chúng tôi rèn động tác từ tập chậm đến tập nhanh dần và hợp luyện khối để bảo đảm cho đội hình đều, đẹp, thống nhất. Đặc biệt là thể hiện được hào khí quyết tâm, không quản ngại hiểm nguy, vất vả của ông cha ta khi đưa những chiếc xe đạp thồ vận chuyển lương thực, vũ khí, đạn dược lên chiến trường Tây Bắc vào năm 1954”, Trung úy Chính nói. Theo Đại úy Nguyễn Đại Tá (Trung đoàn 2, Sư đoàn 3, Quân khu 1), các thành viên trong khối Dân công hỏa tuyến được tuyển chọn đều có phẩm chất chính trị, thể hình, động tác điều lệnh tốt. “Chúng tôi duy trì luyện tập đều đặn mỗi ngày từ 7-8 tiếng, rèn từ tập chậm đến tập phân đoạn, tập nhanh dần và tập tổng hợp để đảm bảo anh em nắm được nội dung. Đồng thời kết hợp với tổ chức các buổi thi động tác cá nhân và tập thể, để anh em có tinh thần thi đua trong quá trình luyện tập nhằm đảm bảo chất lượng”, Đại úy Tá nói. NGUYỄN MINH Theo Tiểu ban diễu binh, diễu hành của Bộ Quốc phòng, sau thời gian huấn luyện, hợp luyện tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4, từ ngày 20 đến 24/4, các lực lượng diễu binh, diễu hành sẽ lên tỉnh Điện Biên (quân số hơn 4.500 người). Tại Điện Biên, sẽ tiếp tục hợp luyện các lực lượng ở Trung đoàn 82 (Sư đoàn 355, Quân khu 2), sau đó tổ chức sơ duyệt, tổng duyệt phục vụ lễ kỷ niệm chính thức. Từ giữa tháng 3/2024, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ được tuyển lựa từ nhiều đơn vị Quân đội đã hội quân tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 ở huyện Mỹ Đức (Hà Nội). “Vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập”, tất cả đều chung quyết tâm luyện rèn để phục vụ chương trình diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (ĐBP). Khối Quân kỳ và khối Chiến sĩ Điện Biên tham gia hợp luyện trước khi cơ động lên tỉnh Điện Biên ẢNH: NGUYỄN MINH Khối nữ Gìn giữ hòa bình Việt Nam tham gia hợp luyện ẢNH: NHƯ Ý Sẵn sàng cho ngày hội lớn Tăng thiết giáp toàn quân thi tài Từ ngày 21 đến 25/4, tại Vĩnh Phúc, Binh chủng Tăng thiết giáp (TTG) tổ chức Hội thao Trung đội TTG giỏi toàn quân năm 2024. Với sự tham gia của hơn 400 cán bộ, chiến sĩ thuộc 16 đội tuyển, hội thao nhằm đánh giá thực chất trình độ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, khả năng phối hợp, hiệp đồng, kỹ năng sử dụng vũ khí trang bị của các đơn vị cấp trung đội trong Binh chủng TTG và lực lượng TTG toàn quân. Để hội thao đạt các mục tiêu đề ra, Thiếu tướng Đỗ Đình Thanh - Tư lệnh Binh chủng TTG yêu cầu, mỗi đội tuyển cần vận dụng linh hoạt, sáng tạo các kỹ năng được trang bị trong quá trình luyện tập, đặc biệt là nội dung mang yếu tố phối hợp hiệp đồng như trung đội TTG bắn chiến đấu; lái tổng hợp vật cản có xử lý các tình huống; liên lạc mạng 3 đài có đài vượt cấp; hay nội dung thể hiện kỹ năng sinh tồn trong điều kiện chiến đấu như cấp cứu thương binh và đưa thương binh ra khỏi xe. THỤY DU NHẬT KÝ QUÂN NGŨ Hà Nội, tháng 4/2024 Lễ diễu binh, diễu hành là điểm nhấn đặc biệt trong chuỗi các hoạt động của Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Tham gia diễu binh, diễu hành là niềm tự hào, danh dự và trách nhiệm to lớn của những người lính ở tất cả các lực lượng, trong đó có bộ phận thuyết minh lễ diễu binh, diễu hành - “Những người tiếp lửa, nâng bước quân hành”. Trải qua 2 vòng thi sơ loại và thực hành thực tế với những yêu cầu rất cao về giọng nói, kỹ năng sử dụng ngôn ngữ, Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị) đã chọn ra 6/30 ứng viên dự tuyển, chia làm 3 cặp đôi, mang giọng đặc trưng hai miền Nam - Bắc, sau đó tiếp tục được các chuyên gia bồi dưỡng thêm về kỹ năng nghiệp vụ. Thật vinh dự và may mắn khi tôi là một trong 6 quân nhân được lựa chọn tham gia tổ thuyết minh, được đồng hành cùng các khối diễu binh, diễu hành và được sống lại với lịch sử hào hùng của dân tộc khi tái hiện khí thế của chiến thắng lịch sử “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, mọi thành viên trong tổ thuyết minh đều tự giác học tập, rèn luyện thông qua tổ chức ôn luyện, thực hành tập trung rút kinh nghiệm tại Bộ tư lệnh Pháo binh và trong các buổi hợp luyện tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4. Những ngày qua, đồng hành cùng đồng đội trên thao trường huấn luyện dưới nắng nóng gay gắt của những ngày tháng Tư, tôi xúc động và như bị “thôi miên” bởi hình ảnh những gương mặt sạm đen nắng gió, trong bộ quân phục ướt đẫm mồ hôi, nhưng đều toát nên nét rạng rỡ của tinh thần “rực trời đất Điên Biên toàn thắng”. Những hình ảnh ấy đã tiếp thêm động lực cho cả tổ thuyết minh, giúp chúng tôi thêm quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dùng ngôn ngữ kết nối quá khứ và hiện tại, “thổi hồn” vào từng nhịp bước quân hành của đoàn quân mang sức mạnh, cùng ý chí của khối đại đoàn kết toàn dân tộc… Trích nhật ký Thượng úy Lê Hảo - Trợ lý Ban Thanh niên Quân đội 14 n Thứ Tư n Ngày 24/4/2024 NGƯỜI LÍNH
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==