13 XÃ HỘI n Thứ Tư n Ngày 24/4/2024 NGUY CƠ MẶN XÂM NHẬP MỘT NỬA DIỆN TÍCH MIỀN TÂY PGS.TS Lê Anh Tuấn, giảng viên khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên - Cố vấn khoa học Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu (Trường Đại học Cần Thơ), cho biết, kênh Phù Nam sẽ liên quan đến dòng chính sông Mekong, không phải nhánh sông hay phụ lưu, có tác động đến ĐBSCL một cách rõ ràng. Ông Tuấn lưu ý đến khả năng mất nước mùa khô trên sông Hậu, khi dự án hoàn thành. Theo tính toán của ông, vào mùa khô, khi dự án hoạt động, nước trên sông Tiền và sông Hậu (hai phân lưu của sông Mekong vào Việt Nam) về đến ĐBSCL sẽ giảm hơn 50% so với hiện nay. Những năm khô hạn như 2024 hay dự báo năm 2026, sự thiếu hụt nước sẽ xảy ra trầm trọng hơn. “Đây là điều đáng suy nghĩ cho tương lai dòng chảy trên sông Hậu mùa khô. Với mực nước suy giảm theo ước tính trên khả năng xâm nhập mặn vùng ĐBSCL sẽ sâu hơn, có thể ảnh hưởng trên một nửa diện tích canh tác vùng châu thổ trong tương lai khi vào mùa khô và trong các giai đoạn triều cường”, ông Tuấn cảnh báo. Ngoài ra, việc lấy nước và chuyển nước vào kênh Phù Nam từ sông Hậu và sông Tiền sẽ giảm lượng nước về Biển Hồ. Bassac và Mekong hiện là hai phân lưu chia nước với Biển Hồ, vì vậy Biển Hồ sẽ phải nhường nước cho kênh Phù Nam. Cũng theo ông Tuấn, nước ở vùng trũng tứ giác Long Xuyên giảm, phù sa giảm sẽ ảnh hưởng sản xuất nông nghiệp, thủy sản, và làm trầm trọng nguy cơ thiếu nước và xâm nhập mặn mùa khô vùng Tây Sông Hậu và bán đảo Cà Mau. Điều này còn tạo sự thay đổi bất lợi cho môi trường đất ngập nước, tính đa dạng sinh học, sản phẩm du lịch sinh thái vùng ĐBSCL. Chưa kể, các biện pháp chống sạt lở, lún sụt ở ĐBSCL có thể thêm khó khăn. Đặc biệt, thiếu hụt nước ngọt thượng nguồn về ĐBSCL sẽ ảnh hưởng hàng chục dự án ứng phó với biến đổi khí hậu và dự án xóa đói giảm nghèo đã và đang triển khai trong vùng. CẦN MINH BẠCH THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN Ông Phạm Hồ Quốc Tuấn, đại diện Đài Khí tượng thuỷ văn khu vực Nam bộ cho biết, những năm gần đây việc phát triển các dự án khu vực thượng nguồn sông Mekong như đập, hồ chứa, chuyển nước đã tác động đến dòng chảy về hạ lưu. Điều này thể hiện qua nhiều năm ở đầu nguồn ĐBSCL như Tân Châu, Châu Đốc, mùa lũ mực nước đỉnh lũ thấp, mùa khô dòng chảy về hạ lưu thiếu hụt so với trung bình nhiều năm trước. Theo ông Tuấn, dự án kênh Phù Nam đi vào hoạt động sẽ có tác động đến khu vực hạ lưu sông, vùng biển. Mức độ tác động ít hay nhiều, nghiêm trọng hay không cần có nghiên cứu khoa học chuyên sâu, độc lập, mang tầm quốc tế. Từ đó, đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác động và các giải pháp thích ứng để phát triển kinh tế xã hội, môi trường ở khu vực hạ lưu và ĐBSCL. Ông Tuấn cho rằng, trong thông báo của Campuchia có đề cập tác động của dự án không đáng kể. Tuy nhiên, các thông tin về dự án rất hạn chế, chưa đủ cơ sở để đưa ra kết luận chính xác. Vì vậy, Campuchia cần chia sẻ và minh bạch các thông tin chi tiết về dự án, bao gồm cả báo cáo khả thi và kết quả đánh giá tác động môi trường của dự án cho các bên liên quan. Ông Võ Đức Phong, Phó Chi cục trưởng Chi Cục thủy lợi tỉnh Tiền Giang, cho biết, thượng lưu sông Mekong đang phát triển mạnh thủy điện, với dung tích điều tiết ước tính đến năm 2021 khoảng 65 tỷ m3 nước; giai đoạn 2040-2050 có thể lên đến trên 100 tỷ m3. Ông Phong cho rằng, Tiền Giang đang đối mặt tình trạng thiếu nguồn nước ngọt trong mùa khô, sạt lở bờ biển, sụt lún do nguồn nước sông Mekong ngày càng giảm. Ông Phong kiến nghị, các thông tin về xây dựng kênh Phù Nam cần cung cấp nghiên cứu đánh giá chi tiết về tác động môi trường với Việt Nam, đặc biệt là vấn đề nguồn nước, xâm nhập mặn. HÒA HỘI Ngày 23/4, Ủy ban sông Mekong Việt Nam phối hợp Ban thư ký Ủy hội sông Mekong quốc tế tổ chức họp tham vấn về Dự án kênh đào Funan Techo (kênh Phù Nam) của Campuchia. Các chuyên gia cho rằng, khi kênh Phù Nam đi vào hoạt động sẽ có tác động không nhỏ tới nguồn nước sông Mekong về Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Dự án kênh Phù Nam của Campuchia dự kiến được thực hiện thời gian tới ẢNH: ỦY BAN SÔNG MEKONG VIỆT NAM Miền Tây lo thiếu nước khi kênh Phù Nam đi vào hoạt động PGS.TS Lê Anh Tuấn Doanh nghiệp - Phát triển THÔNG BÁO Thông báo tìm kiếm bà Võ Thị Cẩm Phương, sinh năm 1963. Địa chỉ: 494/1/5C đường Lê Quang Định, P.01, Q.Gò Vấp, TPHCM, bà Phương vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 1980. Nay bà Phương đang ở đâu hoặc ai biết tin tức gì về bà Phương đề nghị thông báo về TAND Gò Vấp. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên nếu bà Phương không trở về thì Toà án sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật. Shinhan Life Việt Nam tăng trưởng 73% Shinhan Life Việt Nam vừa chính thức công bố Báo cáo Tài chính năm 2023, kết quả tăng trưởng tích cực với doanh thu đạt 391 tỷ đồng, tỷ lệ thanh toán tối thiểu ở mức cao 10.721%. Khẳng định mục tiêu phát triển bền vững với danh mục sản phẩm đa dạng và luôn đặt quyền lợi khách hàng lên ưu tiên hàng đầu. Sau hai năm hoạt động, Shinhan Life Việt Nam đang cung cấp một danh mục sản phẩm đa dạng, mang đến những giải pháp bảo hiểm toàn diện, linh hoạt, đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau về bảo vệ cũng như tích lũy của khách hàng Việt. Năm 2023 vừa qua, dù thị trường trải qua nhiều biến động, nhưng công ty vẫn từng bước phát triển và tăng trưởng tích cực: Tổng doanh thu đạt 391 tỷ đồng, đạt tốc độ tăng trưởng 73% so với năm trước, trong đó doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 214 tỷ đồng; Tổng tài sản đạt 2.380 tỷ đồng. Tỷ lệ khả năng thanh toán tối thiểu trong năm 2023 ở mức cao 10.721% đảm bảo cho Công ty duy trì hiệu quả trước những rủi ro biến động (nếu có) ở doanh nghiệp cũng như trên thị trường. Năm 2023, Shinhan Life Việt Nam đã đầu tư mạnh mẽ cho công nghệ để tự động hóa hệ thống quản lý kênh phân phối, cũng như xây dựng hệ sinh thái số cho hoạt động kinh doanh, giúp tối ưu hóa hiệu quả hoạt động, bảo mật dữ liệu cũng như nâng cao trải nghiệp dịch vụ khách hàng. Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Shinhan Life Việt Nam luôn cam kết sẽ tiếp tục nối dài hành trình “Gửi trao diệu kỳ” thông qua các chương trình thiện nguyện, sáng kiến vì cộng đồng thiết thực. Sau hai năm hoạt động, Shinhan Life đã đóng góp hơn 2 tỷ đồng thực hiện các hoạt động từ thiện và chia sẻ cộng đồng, hướng đến mục tiêu chung “Kinh doanh gắn liền với thực hiện trách nhiệm xã hội”. Năm 2024, Shinhan Life Việt Nam sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh, đẩy mạnh các kênh phân phối, ra mắt những sản phẩm bảo hiểm với chi phí hợp lý... PV Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn TKV Phan Xuân Thủy tiếp và làm việc với lãnh đạo Harbin - Trung Quốc Mới đây, sáng 19/4, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) Phan Xuân Thủy tiếp và làm việc với lãnh đạo Công ty Công trình điện lực Quốc tế Harbin, Trung Quốc. Cùng dự có đại diện Ban Điện lực TKV và lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực TKV - CTCP. Công ty Công trình điện quốc tế Harbin được thành lập từ năm 1983, hoạt động trong lĩnh vực tổng thầu các dự án điện quy mô lớn ở nước ngoài, cung cấp thiết bị cơ điện đồng bộ hàng đầu của Trung Quốc. Hiện nay, Harbin đang hoạt động tại hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, Harbin tham gia làm tổng thầu EPC nhiều dự án trong đó tại TKV có dự án Nhiệt điện Cao Ngạn và Nhiệt điện Cẩm Phả. Hiện nay đối với Nhà máy số 2 của Nhiệt điện Cẩm Phả đang gặp một số vấn đề liên quan tới kỹ thuật vận hành lò hơi, đoàn công tác của Harbin đã tập trung khảo sát và đưa ra một số phương hướng xử lý để hoạt động ổn định. Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn TKV Phan Xuân Thủy đánh giá cao năng lực của Harbin trong lĩnh vực sản xuất, chế tạo thiết bị, xây dựng và vận hành các nhà máy điện và đề nghị thời gian tới Harbin tiếp tục tăng cường phối hợp hiệu quả với TKV cũng như Tổng Công ty Điện lực trong công tác bảo dưỡng, sửa chữa, duy trì vận hành ổn định, tin cậy và hiệu quả các tổ máy S1, S2 góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đặc biệt trong các tháng cao điểm mùa khô năm 2024. TÚ NGUYÊN Phó Tổng giám đốc Tập đoàn TKV Phan Xuân Thủy tiếp và làm việc với lãnh đạo Công ty Công trình điện lực Quốc tế Harbin, Trung Quốc Dự kiến dự án kênh Phù Nam được Campuchia khởi công trong năm nay, hoàn thành đưa vào hoạt động năm 2028. Dự án kênh đào này dài 180km, rộng 100m, kết hợp giữa thuỷ lợi và giao thông vận tải. Trên tuyến kênh sẽ xây dựng 3 âu thuyền, phục vụ tàu tải trọng 1.000 tấn, ước kinh phí đầu tư khoảng 1,7 tỷ USD. Điểm đầu dự án nối với dòng Bassac (sông Tiền khi vào Việt Nam), gần cảng ở thủ đô Phnom Penh (Campuchia), đi qua các tỉnh Kandal, tỉnh Takeo, tỉnh Kampot và kết nối với các cảng ở tỉnh Kep của Campuchia đổ ra vịnh Thái Lan.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==