12 QUỐC TẾ n Thứ Tư n Ngày 24/4/2024 Khi những nỗ lực của Ukraine nhằm tuyển đủ quân cho chiến trường vấp phải sự hoài nghi của dư luận, các quan chức và đơn vị quân đội đang bắt tay thực hiện chiến dịch vận động người dân đăng ký nhập ngũ bằng chế độ linh hoạt và hấp dẫn. Họ dùng cách tiếp cận nhẹ nhàng hơn là đăng thông tin lên các trang web việc làm và trung tâm cộng đồng, bảng quảng cáo và mạng xã hội, với một yếu tố mới lạ: Được phép lựa chọn. Các ứng viên có thể lựa chọn đơn vị tham gia, vị trí phù hợp với kỹ năng của họ và thời gian họ muốn phục vụ. Trên khắp các tuyến phố đều có bảng quảng cáo đăng lời kêu gọi người dân tham gia bảo vệ đất nước, kèm theo mã QR thuận tiện. Trên mạng xã hội, Lữ đoàn Cơ giới 93 triển khai chiến dịch vận động bằng video với khẩu hiệu: “Mọi người đều có thể làm được”, trong đó có cảnh những người dân thường như đầu bếp, người lái máy kéo chuyển sang làm công việc tương tự trong quân đội, như đầu bếp chiến trường, lái xe tăng… Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Natalia Kalmykova cho biết, các nhà hoạch định quân sự nhận ra rằng, ở một quốc gia dân chủ, cho phép người dân lựa chọn có thể là cách để thu hút họ nhập ngũ. Bà nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn: “Những người bảo vệ đất nước chúng ta hiện nay không phải người lựa chọn binh nghiệp, họ là dân thường. Người dân thường đã quen với việc được lựa chọn”. Đã không còn chuyện hàng loạt tình nguyện viên hăng hái đăng ký tham gia quân đội như khi cuộc xung đột mới nổ ra. Chính phủ Ukraine thừa nhận hoạt động tuyển quân đang gặp khó khăn, trong khi hàng ngàn người trốn nghĩa vụ hoặc xuất ngoại để tránh phải ra chiến trường. Đã có 13 trung tâm tuyển quân mới được mở kể giữa tháng 2, và Chính phủ Ukraine dự định tăng lên 30 vào giữa năm nay, ông Oleksiy Bezhevets, một cố vấn của Bộ Quốc phòng Ukraine, cho biết. Bộ Quốc phòng Ukraine đang làm việc với 4 hãng tuyển dụng tư nhân để có thể tìm người đưa vào những vị trí còn trống trong quân đội, ông Bezhevets nói. Vị cố vấn thừa nhận đây không phải “thuốc tiên” cho quân đội, nhưng có quá nhiều vị trí đang bị trống nên có thể cho phép mọi người lựa chọn. “Mục tiêu chính là tạo cơ hội để mọi người vượt qua nỗi sợ và bước vào môi trường quân đội”, ông Bezhevets nói. Michael Kofman, một chuyên gia về quân sự tại Quỹ Carnegie vì hòa bình quốc tế, cho rằng động lực nhập ngũ là điều tích cực với quân đội, nhưng sẽ không phải giải pháp mang tính quyết định để giải quyết tình trạng thiếu lực lượng nghiêm trọng. Tình trạng này chỉ có thể được giải quyết hoàn toàn bằng việc gọi nhập ngũ. “Có thể cần hàng trăm nghìn người để duy trì cuộc chiến, đặc biệt là bộ binh, lực lượng mà ít người tình nguyện tham gia, vì đây là đội ngũ chiến đấu có nhiều khả năng chịu thương vong nhất”, ông nói. Nỗ lực tuyển quân của Ukraine gặp khó khăn khi báo chí đưa tin về tình trạng quan chức tham nhũng, lạm dụng và năng lực yếu. Mạng xã hội tràn ngập clip có nội dung sĩ quan truy đuổi những người đàn ông trên đường hoặc xông vào nhà. Theo một cuộc thăm dò do cơ quan nghiên cứu Info Sapiens trụ sở tại Kiev thực hiện hồi tháng 2, nhiều người lo ngại về việc không được đào tạo đầy đủ, chỉ huy kém và không có giới hạn về thời gian phục vụ. Trong cuộc khảo sát với 400 nam giới đủ điều kiện nhập ngũ, chỉ có 35% cho biết họ sẵn sàng tham gia nếu được gọi nhập ngũ. “Ở đâu đó, ở một giai đoạn nào đó, niềm tin đã mất đi. Bây giờ, nhiệm vụ của chúng tôi là lấy lại nó”, ông Bezhevets nói. BÌNH GIANG (theo Reuters) Cách xa chiến hào, tại nhiều trung tâm mới mọc lên trên khắp Ukraine, những người tuyển dụng dùng laptop và tờ thông tin để giới thiệu về nhiều cơ hội mà người tình nguyện nhập ngũ sẽ được hưởng. Ukraine nghĩ đủ cách để tuyển thêm quân Tìm thấy 310 thi thể trong mộ tập thể ở Gaza Ngày 23/4, các nhân viên y tế tìm thấy thêm ít nhất 35 thi thể từ một ngôi mộ tập thể trong khu phức hợp y tế Nasser, ở miền nam Dải Gaza, sau khi lực lượng Israel rút khỏi khu vực lân cận hồi đầu tháng. Cộng với số thi thể được tìm thấy trước đó, ngôi mộ tập thể có ít nhất 310 xác người, Đại tá Yamen Abu Suleiman, lãnh đạo Cơ quan Phòng vệ Dân sự tại thành phố Khan Younis ở Dải Gaza nói với CNN. Công việc tìm kiếm thi thể vẫn đang được tiến hành. Theo ông Suleiman, một số thi thể được tìm thấy trong tư thế bị trói tay và chân, “và có dấu hiệu của các vụ hành quyết tại hiện trường”. “Chúng tôi không biết họ bị chôn sống hay bị xử tử. Hầu hết các thi thể đều đang bị phân hủy”, ông nói. CNN đã đề nghị quân đội Israel phản hồi trước tuyên bố rằng họ đã xét nghiệm ADN trên nhiều người thiệt mạng và được chôn cất tạm thời trong khuôn viên bệnh viện trong quá trình tìm kiếm con tin bị Hamas bắt giữ ở Dải Gaza. Stéphane Dujarric, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, nói rằng, báo cáo về ngôi mộ tập thể được khai quật tại bệnh viện Nasser là “cực kỳ đáng lo ngại”. Hôm qua, cơ quan y tế Gaza thông báo có thêm 32 người chết do hoạt động quân sự của Israel, nâng tổng số người thiệt mạng kể từ ngày 7/10/2023 lên 34.183. Cơ quan y tế ở thành phố Ramallah thuộc khu Bờ Tây nói rằng, 72% số người thiệt mạng ở Dải Gaza là trẻ em, phụ nữ và người già. Trong 200 ngày qua, số người thiệt mạng ở Bờ Tây bị Israel chiếm đóng đã lên tới 487, trong đó có 122 trẻ em dưới 18 tuổi. Văn phòng truyền thông ở Dải Gaza ước tính có 7.000 người trên lãnh thổ này đang mất tích; 17.000 trẻ em đã mất cha hoặc mẹ; 86.000 ngôi nhà bị phá hủy, hơn 294.000 ngôi nhà bị hư hại. Ngoài ra, 103 trường học phổ thông và đại học đã bị phá hủy, hơn 300 trường bị hư hại. THÁI AN (theo CNN) 2 trực thăng quân sự Malaysia va nhau, 10 người chết Mười người thiệt mạng khi hai máy bay trực thăng va chạm giữa không trung trong buổi diễn tập duyệt binh của Hải quân Hoàng gia Malaysia trên sân vận động TLDM thuộc căn cứ hải quân Lumut ở bang Perak lúc 9h32 sáng 23/4. Những người thiệt mạng đều là thành viên phi hành đoàn trên hai chiếc trực thăng. Hải quân Hoàng gia Malaysia cho biết: “Các nạn nhân được xác nhận đã tử vong tại hiện trường và được đưa đến bệnh viện căn cứ quân sự Lumut để nhận dạng”. Tất cả các nạn nhân đều dưới 40 tuổi. Hai chiếc trực thăng gặp nạn là Fennec M502-6 và HOM M503-3. Trực thăng Fennec được điều khiển bởi phi hành đoàn ba người, còn trực thăng HOM chở tổng cộng bảy người. Một chiếc trực thăng va cánh quạt vào chiếc còn lại trước khi cả hai lao xuống đất. Trực thăng HOM rơi xuống cầu thang sân vận động, trong khi trực thăng Fennec lao xuống bể bơi trong khu liên hợp thể thao. Vụ tai nạn xảy ra trong buổi diễn tập cho lễ duyệt binh kỷ niệm 90 năm Ngày Hải quân, dự kiến diễn ra vào thứ Bảy. MINH HẠNH (theo Straitstimes) Quân đội Ukraine đang chật vật đối phó với tình trạng thiếu quân ẢNH: REUTERS Khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sắp thăm Trung Quốc, câu hỏi đặt ra là liệu biện pháp đe dọa tài chính tiềm tàng này có thể tác động đến hợp tác thương mại Trung - Nga hay không. Gần đây, ông Blinken chỉ trích việc Trung Quốc gián tiếp hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng của Nga, cho rằng Bắc Kinh là bên đóng góp chính cho chiến dịch quân sự của Mátxcơva ở Ukraine thông qua việc cung cấp các linh kiện quan trọng để chế tạo vũ khí. Những tuần gần đây, giới chức Mỹ gia tăng áp lực lên Trung Quốc, cảnh báo rằng Washington sẵn sàng hành động với những tổ chức tài chính Trung Quốc hỗ trợ mua bán các mặt hàng lưỡng dụng. Giới chức Mỹ cho biết, biện pháp trừng phạt các ngân hàng chỉ được lựa chọn nếu nỗ lực ngoại giao không thuyết phục được Bắc Kinh hạn chế xuất khẩu, Wall Street Journal đưa tin. Chặn các ngân hàng tiếp cận đồng đô la Mỹ thường là biện pháp cuối cùng, vì cách này dễ đẩy họ vào cảnh phá sản. Biện pháp này có thể gây ra nhiều rủi ro cho Trung Quốc, khi nền kinh tế nước này đang gặp nhiều khó khăn vì phục hồi chậm, nợ công tăng… Từ khi cuộc xung đột nổ ra ở Ukraine, Trung Quốc và Nga thúc đẩy thanh toán bằng nhân dân tệ trong thương mại, thay vì đô la Mỹ, để có thể bảo vệ nền kinh tế của họ nếu Mỹ trừng phạt. Mỹ và nhiều quốc gia phương Tây khác đang thực hiện biện pháp trừng phạt rộng khắp đối với hệ thống tài chính Nga sau khi Mátxcơva mở chiến dịch quân sự ở Ukraine năm 2022. BÌNH GIANG (theo Wall Street Journal) Washington đang chuẩn bị các biện pháp trừng phạt để có thể loại một số ngân hàng Trung Quốc khỏi hệ thống tài chính toàn cầu, nhằm ngăn Bắc Kinh hỗ trợ Mátxcơva phát triển ngành công nghiệp quân sự, Wall Street Journal đưa tin. Mỹ có thể loại một số ngân hàng Trung Quốc khỏi hệ thống tài chính toàn cầu Đô la Mỹ vẫn thống trị thương mại toàn cầu ẢNH: BIGSTOCK Luật quân sự mới của Ukraine có hiệu lực từ tháng sau sẽ yêu cầu nam giới cập nhật thông tin về nghĩa vụ quân sự của họ với chính quyền, nhưng bỏ điều khoản về trừng phạt nghiêm khắc những người trốn nghĩa vụ.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==