Tiền Phong số 115

PHÁP LUẬT 11 n Thứ Tư n Ngày 24/4/2024 Tại phiên tòa, trong phần thẩm tra tư pháp, ông Trần Quí Thanh khai hộ khẩu thường trú tại TPHCM và tạm trú ở tỉnh Bình Dương. Ông Thanh có ba người con, trong đó có hai người đang là bị cáo trong vụ án. Ông Thanh khai bị bắt tạm giam từ ngày 10/4/2023 cho đến nay. Bị cáo Trần Uyên Phương khai bị bắt tạm giam từ ngày 10/4/2023, còn bị cáo Trần Ngọc Bích khai nghề nghiệp kinh doanh và đang được tại ngoại. Sau phần thẩm tra tư pháp, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố cáo trạng. Theo cáo trạng, lợi dụng quy định về cho vay, hợp đồng chuyển nhượng, ông Trần Quí Thanh cùng 2 con gái đã cho một số người vay với lãi suất dưới mức cấu thành tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Tuy nhiên, việc cho vay không có hợp đồng vay tiền và cầm cố tài sản. Các bị cáo buộc những người vay tiền làm hợp đồng chuyển nhượng dự án, cổ phần trong dự án, bất động sản. Cáo trạng xác định ông Thanh và 2 con gái đã chiếm đoạt 4 thửa đất tại phường Hiệp Bình Chánh (TP Thủ Đức) của ông Lâm Sơn Hoàng giá trị 80 tỷ đồng; chiếm đoạt 2 thửa đất tại phường An Lạc (quận Bình Tân) của ông Nguyễn Huy Đông có giá trị 38,8 tỷ đồng; chiếm đoạt 29 thửa đất của ông Nguyễn Văn Chung có giá trị 48 tỷ đồng và chiếm đoạt của bà Đặng Thị Kim Oanh 2 dự án tại Đồng Nai trị giá hơn 880 tỷ đồng. Tổng số tiền cha con ông Thanh bị cáo buộc chiếm đoạt là 1.048 tỷ đồng. CHẤP NHẬN CÁO TRẠNG Trả lời Hội đồng xét xử (HĐXX) về nội dung cáo trạng truy tố có đúng hay không, ông Trần Quí Thanh nói hành vi của ông theo cáo trạng có phần đúng, có phần không. Bị cáo này khẳng định “chấp nhận kết luận của cáo trạng, nhưng có một số nội dung cần được làm rõ thêm”. Liên quan đến bị hại Lâm Sơn Hoàng, trả lời HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh nói ông không cho ông Hoàng vay tiền mà là mua 4 thửa đất của ông Hoàng với giá 115 tỷ đồng. Bị cáo Trần Uyên Phương khai không tham gia bàn bạc. Bà chỉ nhận được thông tin ông Hoàng có đất muốn bán, còn cha của bà muốn mua. Bị cáo này khai chỉ ký hợp đồng sang tên và nhận chuyển nhượng, không trực tiếp đến văn phòng công chứng. Hiện nay, bị cáo Trần Uyên Phương đang đứng tên 4 thửa đất trên nhưng ông Lâm Sơn Hoàng chưa giao đất. Khi được hỏi có yêu cầu gì với HĐXX, ông Lâm Sơn Hoàng cho biết, hiện tại ông chưa trả lại tiền cho ông Thanh. Ông Hoàng muốn lấy lại 4 thửa đất ngay khi trả lại tiền cho ông Trần Quí Thanh. Hôm nay (24/4), HĐXX tiếp tục xét hỏi về những hành vi vi phạm khác của các bị cáo trong vụ án. TÂN CHÂU Ngày 23/4, TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” đối với ông Trần Quí Thanh (SN 1953, cư ngụ tại tỉnh Bình Dương) cùng 2 con gái là Trần Uyên Phương (sinh năm 1981) và Trần Ngọc Bích (SN 1984, cùng cư ngụ tại tỉnh Bình Dương) Ông Trần Quí Thanh nhận sai Thanh tra tỉnh Bạc Liêu vừa có kết luận thanh tra đột xuất việc chấp hành pháp luật đối với dự án mua sắm trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Bạc Liêu (Bệnh viện Phổi) giai đoạn 2019-2020. Dự án này có tổng giá trị hơn 120 tỷ đồng, do Sở Y tế Bạc Liêu làm chủ đầu tư. Kết quả thanh tra đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong khâu thẩm định giá; một số mặt hàng có giá trúng thầu cao gấp 3 lần giá khai hải quan; một số vi phạm trong hồ sơ dự thầu, quá trình thực hiện gói thầu của nhà thầu... Từ đó, Thanh tra tỉnh Bạc Liêu chuyển toàn bộ hồ sơ thẩm định giá làm thiệt hại ngân sách nhà nước 910 triệu đồng và gói thầu số 11 mua sắm và lắp đặt trang thiết bị y tế Bệnh viện Lao và Bệnh phổi sang cơ quan công an để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan. Ngoài ra, Thanh tra tỉnh Bạc Liêu cũng kiến nghị chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo hình thức kiểm điểm đối với giám đốc và phó giám đốc Sở Y tế phụ trách, do: Thiếu kiểm tra, giám sát, buông lỏng quản lý; thực hiện không đúng quy định, để xảy ra nhiều sai phạm, đặc biệt tại gói thầu số 11. TÂN LỘC Bị cáo Trần Quí Thanh ẢNH: PV Chuyển hồ sơ sang cơ quan công an Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Bạc Liêu Trả lời Hội đồng xét xử, ông Trần Quí Thanh nói: “Tôi sai, chấp nhận mọi phán quyết của tòa”. Tuyên án nhóm đối tượng hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân Ngày 23/4, TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên án nhóm đối tượng hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo khoản 1 và khoản 2 Điều 109 Bộ luật Hình sự. Cụ thể, HĐXX tuyên phạt 13 năm tù giam đối với bị cáo Phan Thị Thảo (67 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Phúc, tạm trú trước khi bị bắt tại Tổ dân phố 8, thị trấn Đăk Đoa, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai) và bị cáo Tạ Văn Triệu (50 tuổi, trú tại ấp An Phong, xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre). Các bị cáo gồm: Trần Thiện (52 tuổi, thường trú tại số nhà 47 Hà Huy Giáp, khu phố 3, phường Thạnh Xuân, quận 12, TP Hồ Chí Minh), Vũ Đình Lan (51 tuổi, thường trú tại thôn Quảng Giao, xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) và Huỳnh Thị Khánh Trang (37 tuổi, thường trú tại ấp Tân Điền, xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) cùng bị tuyên phạt 12 năm tù giam. Bị cáo Cao Thị Ngọc Diễm (55 tuổi, thường trú tại số nhà 210/6 đường số 11, khu phố 8, phường Trường Thọ, TPThủ Đức, TP Hồ Chí Minh) và Trần Huệ Chân Vương (53 tuổi, thường trú tại số nhà 22/33/44 Bùi Quang Là, Phường 12, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) cùng bị tuyên phạt 9 năm tù giam. Hai bị cáo là Trần Thị Kim Loan (62 tuổi, thường trú tại 462 lô P, đường Đoàn Văn Bơ, phường 9, quận 4, TP Hồ Chí Minh) và Trần Thọ (68 tuổi, thường trú tại thôn Thuận Lợi, xã Bình Tiến, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế), mỗi bị cáo lĩnh 8 năm tù giam. Bị cáo Cao Cương (52 tuổi, thường trú thôn Đông Hòa, xã Bình Tiến, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế) bị tuyên phạt 4 năm tù giam. Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Gia Lai, để chống phá nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, các đối tượng gồm: Phan Thị Thảo, Trần Thiện, Vũ Đình Lan, Cao Thị Ngọc Diễm, Trần Thọ, Trần Thị Kim Loan, Tạ Văn Triệu, Huỳnh Thị Khánh Trang, Trần Huệ Chân Vương và Cao Cương đã tham gia vào tổ chức phản động, khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” do Đào Minh Quân cầm đầu. Từ năm 2020, các đối tượng này đã thông qua một số website (chinhphuquocgia.com; tcdy. us, vnch3.com…), ứng dụng Youtube, Facebook để tuyên truyền, phát tán “Hiến pháp Đệ tam Việt Nam Cộng hòa” và kêu gọi, hướng dẫn người dân về cách thức “trưng cầu dân ý” cũng như các hồ sơ, thủ tục đăng ký làm thành viên của tổ chức. Các đối tượng đã tham gia hoạt động tích cực trong tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” trong thời gian dài, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với công tác đảm bảo an ninh chính trị trên cả nước, gây tâm lý hoang mang trong nhân dân. P.V ĐẮK LẮK: Khởi tố Tổng giám đốc công ty cao su Ngày 23/4, Cty CP cao su Đắk Lắk đã công bố thông tin về việc ông Bùi Quang Ninh, thành viên Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc bị khởi tố. Trước đó, doanh nghiệp này nhận được thông báo của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, về việc khởi tố bị can đối với ông Ninh. Theo thông báo, ông Bùi Quang Ninh bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra năm 2002-2012 tại Cty cao su Đắk Lắk (nay là Cty CP Cao su Đắk Lắk). Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng khởi tố hai bị can từng công tác tại công ty trên gồm: ông Võ Tiến Hùng, nguyên Phó phòng Kỹ thuật Kế hoạch đầu tư; ông Văn Đức Lư, nguyên Tổng giám đốc công ty. Cả hai bị điều tra về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. HUỲNH THUỶ XÉT XỬ VỤ LỢI DỤNG CHO VAY TIỀN ĐỂ CHIẾM ĐẤT: DỰ ÁN MUA SẮM THIẾT BỊ Y TẾ BV LAO VÀ BỆNH PHỔI BẠC LIÊU: Bị cáo Trần Uyên Phương ẢNH: PV Bị cáo Trần Ngọc Bích ẢNH: PV

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==