Tiền Phong số 115

NỞ RỘ CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRẠI HÈ Thời điểm này, nhiều đơn vị đã tung ra các khóa trại hè từ ngắn ngày đến dài ngày với nhiều nội dung hoạt động, giá cả khác nhau từ ít triệu đến hàng trăm triệu đồng. Có trại hè khám phá miền quê, trại hè kỹ năng sống, dã ngoại, trại hè kết hợp hoạt động ngoài trời xen lẫn các giờ học Toán, Tiếng Anh kéo dài suốt tháng 6, tháng 7. Em Đặng Thị Quỳnh Anh, học sinh lớp 1, một trường tư ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) sau buổi học cầm về nhà tờ chương trình khóa trải nghiệm hè kéo dài 7 ngày tại Singapore và đòi bố mẹ cho tham gia. Theo chương trình Cty gửi vào từng lớp để mời chào học sinh có giá 69 triệu đồng chưa bao gồm: tiền điện thoại, tiền giặt là quần áo và chi phí phát sinh. Ngay tối cùng ngày, nhóm “chat” của phụ huynh nóng rực với nhiều ý kiến. Đa số phụ huynh cho rằng, lớp 1 là con ở độ tuổi quá nhỏ, chưa đủ kiến thức, kỹ năng để có thể tham gia các khóa trại hè quốc tế. Tuy nhiên, với kỳ nghỉ hè kéo dài trong khi phụ huynh vẫn phải đi làm nên nhiều người tìm kiếm chương trình phù hợp để ghi danh. Chị Đỗ Thùy Anh, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) chia sẻ, đã ghi danh cho con tham gia trại hè tại Mỹ kéo dài 4 tuần với giá 175 triệu đồng. Tìm hiểu chương trình, chị Anh thấy có nhiều hoạt động vui chơi, giao lưu văn hóa, rèn cho con các kỹ năng và được tương tác với thiên nhiên, giáo dục nên quyết định xuống tiền. “Lần đầu tiên cho con gái rời xa bố mẹ, đến một đất nước xa lạ tham gia nhiều hoạt động có sông nước, có nguy cơ rủi ro mình cũng rất lo lắng. Nhưng trước đó con đã được trang bị các kỹ năng và ngoại ngữ tốt nên muốn cho con có những trải nghiệm đáng giá. Ngoài ra, mình cũng tìm hiểu kỹ về sinh hoạt, ăn ngủ, mạng lưới tình nguyện viên hỗ trợ ra sao”, chị Thùy Anh nói. KHÔNG NÊN “ĐI CHO BIẾT” Tháng 3 vừa qua, Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu niên Việt Nam (thuộc T.Ư Đoàn), đơn vị tổ chức chương trình Học kỳ quân đội đăng thông tin cảnh báo tới cha mẹ học sinh về việc mạng xã hội xuất hiện nhiều trang giả mạo, lấy hình ảnh của học sinh tham gia chương trình để đăng tải lên nhiều tài khoản khác nhau. Trung tâm khuyến cáo phụ huynh trước khi đăng ký phải tìm hiểu kỹ thông tin. Ông Cái Quang Bình, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu niên Việt Nam khuyến cáo phụ huynh, trước khi đăng ký chương trình trại hè nào cho con cần thiết phải đến tận nơi tìm hiểu kỹ càng về địa điểm, nội dung chương trình, các hoạt động cũng như chi phí. Yêu cầu cung cấp hóa đơn do chính đơn vị tổ chức (không qua trung gian, không phải doanh nghiệp) để đảm bảo “tính chính danh”, nhất là trong bối cảnh “vàng thau lẫn lộn” của các đơn vị tổ chức hiện nay. Phụ huynh cần chuẩn bị tâm lý thật tốt cho mình và con. Thực tế cho thấy, nhiều khi, người lớn chúng ta cần chuẩn bị tâm lý kỹ hơn cho các con để thực hiện các yêu cầu của một chương trình trại hè. Chuyên gia tâm lý Nguyễn Đình Sơn, Hội Tâm lý giáo dục Hà Nội cho rằng, khi chọn trại hè, cần tính đến yếu tố an toàn và chương trình có phù hợp với độ tuổi của trẻ, có tính giáo dục. “Nhiều người kỳ vọng, chỉ sau một khóa trải nghiệm từ ngắn ngày đến 1 tháng có thể thay đổi nhận thức, hành vi của con nhưng thực tế ý thức, trách nhiệm, lòng yêu thương… và các giá trị khác hình thành trong cả quá trình trưởng thành của con, đòi hỏi sự giáo dục, đồng hành thường xuyên của cha mẹ”, ông Sơn nói. HÀ LINH 10 ĐỜI SỐNG n Thứ Tư n Ngày 24/4/2024 Chưa kết thúc năm học 2023-2024 nhưng nhiều đơn vị đã chào mời phụ huynh, học sinh tham gia các khóa trải nghiệm hè cả trong và ngoài nước với chi phí cả trăm triệu đồng. Học sinh tham gia các hoạt động trong chương trình “Trại hè quân đội” Theo khung chương trình năm học 2023-2024, học sinh sẽ kết thúc năm học chậm nhất vào ngày 31/5 và sẽ có kỳ nghỉ hè kéo dài trọn vẹn 3 tháng. Học sinh trường tư có thể tựu trường sớm hơn. Trước đó, Ban Quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải phát hiện Công ty Cổ phần Trường Danh, là một trong những đơn vị thi công tuyến đường trên đã san ủi trái phép một số diện tích rừng tự nhiên thuộc đơn vị này quản lý. Sau đó, Hạt Kiểm lâm Vĩnh Linh đã phối hợp với chủ rừng, chính quyền địa phương đến hiện trường kiểm tra. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định tại lô 21, khoảnh 10, tiểu khu 580 thuộc xã Vĩnh Ô có 1.098m2 rừng bị san ủi; trong đó, phần lớn diện tích bị san ủi nằm ngoài ranh giới thiết kế tuyến đường này. Đơn vị thi công đã dùng máy ủi gạt lấp toàn bộ số cây rừng nên không thể tiến hành đo đếm cụ thể số lượng, khối lượng cây bị thiệt hại. Tại thời điểm kiểm tra, Cty Cổ phần Trường Danh không cung cấp được các hồ sơ liên quan cho phép thi công qua diện tích rừng nói trên.Trước sự việc này, đoàn kiểm tra đã lập biên bản hiện trường, yêu cầu Cty Cổ phần Trường Danh tạm dừng thi công, giữ nguyên hiện trường để báo cáo cơ quan chức năng xử lý. Theo ông Thái Văn Thành - Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh, dự án tuyến đường nối đường Hồ Chí Minh nhánh Đông với đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đi qua xã Vĩnh Ô chiều dài khoảng 11km; tổng diện tích rừng chuyển đổi mục đích sử dụng rừng của dự án hơn 16,7ha, trong đó rừng tự nhiên chiếm 0,95ha và hơn 15,8 ha rừng trồng. Dự án đã được triển khai thi công từ năm 2023 đến nay, song còn một số đoạn đi qua rừng tự nhiên vẫn chưa thi công do chưa hoàn thiện các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng. Trả lời về việc doanh nghiệp “ủi bay” rừng tự nhiên, ông Nguyễn Xuân Hải - Giám đốc Cty CP Trường Danh, đã thừa nhận trong quá trình thi công tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Đông và nhánh Tây, đơn vị đã san ủi phạm vào khu vực rừng tự nhiên tại xã Vĩnh Ô. “Khu vực rừng tự nhiên nằm xen kẽ với rừng trồng nên cán bộ kỹ thuật của công ty không nhận biết được, dẫn đến san ủi nhầm. Sau khi cơ quan chức năng phát hiện sự việc, đơn vị đã tạm dừng thi công và đang phối hợp xử lý, khắc phục vụ việc”, ông Hải trần tình. H.THÀNH San ủi đất xâm phạm rừng tự nhiên THI CÔNG ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH: Khu vực rừng tự nhiên bị Cty Cổ phần Trường Danh san ủi trái phép để thi công đường giao thông Chiều 23/4, Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Linh cho hay, đã có văn bản báo cáo Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị, UBND huyện Vĩnh Linh về việc thi công đường nối đường Hồ Chí Minh nhánh Đông và nhánh Tây, đoạn qua xã Vĩnh Ô của huyện Vĩnh Linh gây thiệt hại đến rừng. Cảnh giác với “mùa trại hè” nở rộ Gia đình người bị ung thư được hưởng bảo hiểm nhân thọ Tháng 12/2023, bà Vũ Thị Thuý, trú tại thôn Bảo Ngọc (xã Thái Bảo, Gia Bình, Bắc Ninh) gửi đơn đến báo Tiền Phong, kiến nghị sự việc: Năm 2021, bà Thuý đã mua bảo hiểm (hợp đồng số U918349303) của Cty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA Việt Nam (gọi tắt là AIA Việt Nam) cho chồng bà là ông Lê Bá Tình. Ngày 22/3/2023, Bệnh viện K (Cơ sở tại Tân Triều, Hà Nội) xác nhận ông Tình mắc u tụy ác tính (sau đó mất ngày 24/6/2023), nên gia đình bà Thuý đã làm hồ sơ nộp AIA Việt Nam để được chi trả bảo hiểm. Nhưng đề nghị này không được AIA Việt Nam chấp thuận với lý do khách hàng đã khai báo không trung thực tình trạng bệnh của ông Tình khi mua bảo hiểm. Trước sự việc trên, báo Tiền Phong đã chuyển đơn của bà Vũ Thị Thuý tới các cơ quan chức năng để đề nghị xem xét, giải quyết. Ngày 28/2/2024, Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm (Bộ Tài chính) có văn bản số 278 trả lời báo Tiền Phong (đồng thời gửi kèm công văn số 233, ngày 21/2/2024 gửi AIA Việt Nam) về sự việc trên. Theo các văn bản này, Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm đề nghị AIA Việt Nam xem xét, giải quyết phản ánh của khách hàng theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm và quy định pháp luật có liên quan. Gần đây, ngày 2/4/2024, bà Vũ Thị Thuý đã gửi thư cảm ơn tới báo Tiền Phong, cho biết: Ngày 25/3/2024, AIA Việt Nam gửi thư phúc đáp tới bà Thuý, cho biết chấp thuận chi trả cho hợp đồng bảo hiểm số U918349303; và quyền lợi bảo hiểm này được chi trả cho bà Vũ Thị Thuý. Qua thư, bà Thuý cảm ơn báo Tiền Phong đã kịp thời truyền tải thông tin đến các cơ quan chức năng để giải quyết quyền lợi chính đáng cho người dân. KIẾN NGHĨA Tuổi trẻ Bắc Ninh hưởng ứng tháng an toàn thực phẩm Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bắc Ninh vừa tổ chức ra quân hưởng ứng cuộc vận động thanh niên Bắc Ninh nói không với thực phẩm không an toàn và tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho đoàn viên. Ngay sau buổi lễ, đoàn viên, thanh niên tham gia chương trình đã thành lập các đội hình xe diễu hành tuyên truyền, tham gia phát 5.000 tờ rơi hướng dẫn lựa chọn thực phẩm an toàn. Đồng thời, đoàn viên, thanh niên được tập huấn, phổ biến các kiến thức cơ bản về an toàn thực phẩm. NGUYỄN THẮNG HỒI ÂM

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==