6 QUỐC TẾ n Thứ Ba n Ngày 23/4/2024 Tác động gói viện trợ của Mỹ tới chiến sự Ukraine Tuy nhiên, việc gói viện trợ sẽ tác động như thế nào đến tình hình chiến trường phụ thuộc vào tốc độ Washington chuyển giao cho Kiev sau khi Hạ viện phê duyệt vào ngày 20/4. Dự kiến, Thượng viện sẽ tổ chức bỏ phiếu về dự luật viện trợ vào ngày 23/4, sau đó chuyển cho Tổng thống Joe Biden để chính thức ký thông qua. Trước đó, khi gói viện trợ bị đình trệ suốt 6 tháng tại Quốc hội Mỹ, quân đội Ukraine đã phải vật lộn với tình trạng thiếu trầm trọng đạn dược và nhân lực, trong khi lực lượng Nga liên tục tận dụng thời cơ để tấn công mạnh mẽ. Theo ông Mykola Bielieskov, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc gia ở Kiev, gói viện trợ này sẽ giúp quân đội Ukraine kìm chân lực lượng Nga, tiến hành “phòng thủ chủ động” và giảm thiểu tổn thất. Tuy nhiên, nếu muốn tiến xa hơn thì phải có thêm viện trợ. Đây là một viễn cảnh khó khăn ở Mỹ với sự phản đối quyết liệt của đảng Cộng hòa tại Quốc hội. “Câu hỏi đặt ra là liệu sẽ có thêm viện trợ hay không, nếu có thì sẽ là bao nhiêu trong năm 2025 và sau đó, vì chiến lược của Nga là chờ đợi Ukraine cạn kiệt viện trợ”, ông Bielieskov nói. Theo các nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ, ngay cả khi gói viện trợ của Mỹ được chuyển giao nhanh chóng, thì nó cũng “sẽ chỉ có thể tác động đến tình hình ở tiền tuyến sau vài tuần”. Vì vậy, tình hình ở tiền tuyến có thể sẽ tiếp tục xấu đi trong thời gian đó, đặc biệt nếu lực lượng Nga tăng cường tấn công để tận dụng khoảng thời gian trước khi Ukraine có viện trợ mới của Mỹ. Xuất hiện trên đài NBC News hôm 21/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết sự ủng hộ của Mỹ sẽ giúp củng cố quân đội Ukraine. “Chúng tôi đã mất thế chủ động”, ông Zelensky nói. “Bây giờ chúng tôi có tất cả các cơ hội để ổn định tình hình và giành lấy thế chủ động”. Người phát ngôn Lầu Năm Góc Pat Ryder tuần trước cho biết, Bộ Quốc phòng Mỹ có thể chuyển vũ khí tới Ukraine “rất nhanh” sau khi viện trợ được thông qua. Bà Oksana Markarova, Đại sứ Ukraine tại Mỹ, ngày 19/4 nói rằng công tác hậu cần cho quá trình chuyển giao đã được thực hiện từ lâu. “Lầu Năm Góc và Bộ Quốc phòng Ukraine phối hợp hằng ngày để tìm kiếm vũ khí, và những gói hàng như vậy đang được chuẩn bị”. Một số thiết bị, có thể bao gồm Hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân tầm xa ATACMS, dự kiến được chuyển giao vào cuối tuần, thành viên đảng Dân chủ Mark Warner, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện, cho biết trên đài CBS. Tuần này, Đức sẽ tiếp tục thúc ép các đồng minh châu Âu, bao gồm Pháp và Ý, cung cấp các hệ thống và linh kiện phòng không cho Ukraine, theo nguồn thạo tin. Berlin đã cam kết chuyển giao cho Kiev khẩu đội Patriot thứ ba cùng các hệ thống khác và đạn dược. Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal nói rằng nước này sẽ sử dụng 49,9 tỷ USD (trong tổng số hơn 60 tỷ USD viện trợ của Mỹ) cho mục đích quốc phòng. MINH HẠNH (theo Bloomberg) Tổng Thư ký ASEAN đối thoại với thanh niên tại Hà Nội Chiều 22/4, Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn có cuộc đối thoại với thanh niên ASEAN tại Học viện Ngoại giao và kết nối trực tuyến với thanh niên từ các quốc gia thành viên trong khu vực và 67 điểm cầu các tỉnh, thành đoàn trên khắp Việt Nam. Chương trình còn có sự tham gia của Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt và Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm - Trưởng đoàn các quan chức cao cấp ASEAN về thanh niên (SOMY) của Việt Nam; đại sứ các nước ASEAN và Timor Leste, đại diện Trung ương Đoàn; các bộ, ngành tham gia hợp tác ASEAN; các Văn phòng Trung ương; các đại sứ quán ASEAN tại Hà Nội; đại diện thanh niên Bộ Ngoại giao; đại diện đoàn viên các trường đại học tại Hà Nội và sinh viên Học viện Ngoại giao. Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên - Hoa hậu Hòa bình quốc tế, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021 đại diện thanh niên Việt Nam phát biểu và đóng góp ý kiến về vai trò của thanh niên ASEAN nói chung và thanh niên Việt Nam nói riêng đối với tương lai ASEAN, hướng tới xây dựng một cộng đồng thịnh vượng và phát triển bền vững. Chương trình Đối thoại với chủ đề “Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN” là một hoạt động nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024 lần thứ nhất. Đây là một trong những điểm nhấn đáng chú ý của Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024, khi đại diện thanh niên từ các quốc gia thành viên ASEAN có cơ hội chia sẻ quan điểm và đóng góp vào việc phát triển các chiến lược, chính sách mang tính quyết định cho sự phát triển, tăng trưởng của ASEAN trong tương lai. Diễn đàn Tương lai ASEAN là sáng kiến được Thủ tướng Phạm Minh Chính công bố tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 tại thủ đô Jakarta của Indonesia tháng 9/2023. Với sự tham gia của các chính phủ, các giới học giả và doanh nghiệp, Diễn đàn được kỳ vọng sẽ trở thành nền tảng để tất cả các bên liên quan có thể chia sẻ các ý tưởng mới và sáng tạo. Từ đó, lãnh đạo các nước ASEAN có thể tham khảo trong quá trình xây dựng các chiến lược, tầm nhìn của ASEAN trong thời gian tới, góp phần mang lại những lợi ích thiết thực cho người dân của ASEAN. BÌNH GIANG Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn (thứ ba từ phải sang) cùng đại diện Trung ương Đoàn, Bộ Ngoại giao và thanh niên tại cuộc đối thoại ẢNH: NHƯ Ý Thông tin Hạ viện Mỹ phê duyệt khoản viện trợ trị giá hơn 60 tỷ USD đã mang lại hy vọng cho Ukraine trong bối cảnh quân đội nước này đang nỗ lực xoay chuyển cục diện xung đột. Hệ thống tên lửa ATACMS ẢNH: LOCKHEED MARTIN Trong video dài 30 giây của Aamir Khan và video dài 41 giây của Ranveer Singh, hai diễn viên cho rằng ông Modi không giữ những lời đã hứa lúc tranh cử và không giải quyết được các vấn đề kinh tế quan trọng trong 2 nhiệm kỳ thủ tướng. Cả hai video được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo (AI) này kết thúc bằng biểu tượng tranh cử của đảng Quốc đại và khẩu hiệu “Bỏ phiếu cho công lý, bỏ phiếu cho đảng Quốc đại”. Hai video đã được hơn nửa triệu lượt xem trên mạng xã hội từ khi được đưa lên tuần trước. Điều này cho thấy tác động tiềm tàng của những sản phẩm nội dung do AI tạo ra trong một cuộc bầu cử quy mô cực kỳ lớn ở Ấn Độ, bắt đầu hôm 19/4 và kéo dài cho đến tận tháng 6. Công nghệ làm giả nội dung video bằng AI, còn gọi là deepfake, đang được sử dụng càng lúc càng phổ biến trong các cuộc bầu cử trên thế giới, bao gồm ở Mỹ, Pakistan và Indonesia. Vận động bầu cử ở Ấn Độ lâu nay thường sử dụng cách đến từng nhà vận động hoặc tổ chức diễn thuyết công khai, nhưng WhatsApp và Facebook trở thành công cụ vận động tranh cử phổ biến từ năm 2019. Cuộc bầu cử năm nay là dịp đầu tiên sử dụng AI. Sujata Paul, phát ngôn viên của đảng Quốc đại, chia sẻ video của diễn viên Singh với 16.000 người theo dõi cô trên mạng xã hội X hôm 17/4, sau đó video được những người theo dõi chia sẻ 2.900 lần, được thích 8.700 lần và được xem 438.000 lượt. Paul nói với Reuters rằng video này đã bị mạng xã hội X đánh dấu là “nội dung thao túng”, nhưng cô không muốn xóa, vì thấy người trong đó giống Singh và video “rất sáng tạo”. Video này không còn hiển thị trên mạng X từ ngày 21/4. Cả hai diễn viên Aamir Khan và Ranveer Singh đều khẳng định video là giả. Facebook, X và ít nhất 8 trang web kiểm chứng thông tin cho biết các video này bị chỉnh sửa hoặc thao túng. LÀM BỐ “SỐNG LẠI” Gần 900 triệu người dân Ấn Độ có thể tiếp cận internet. Một cuộc khảo sát do Esya Centre và Viện Ấn Độ thuộc Trường Quản trị kinh doanh thực hiện cho thấy người Ấn Độ dành trung bình 3 giờ mỗi ngày cho mạng xã hội. Quốc gia này có gần 1 tỷ cử tri. Một số phiên bản video đã bị chặn trên mạng xã hội, nhưng ít nhất 14 video tương tự vẫn hiển thị trên mạng X tính đến cuối tuần qua. Cảnh sát đã vào cuộc điều tra. Aamir Khan báo cảnh sát ở Mumbai để yêu cầu điều tra những người tạo video giả. Trong cuộc bầu cử năm nay, các chính trị gia Ấn Độ còn sử dụng AI theo một số cách khác. Ở miền nam đất nước, phát ngôn viên của lãnh đạo đảng Quốc đại Vijay Vasanth cho biết, nhóm của ông đã tạo đoạn clip dài 2 phút bằng AI để đăng lên nhiều mạng xã hội, trong đó tái hiện hình ảnh cha ông - chính trị gia được nhiều người yêu mến H. Vasanthakumar - đang bỏ phiếu cho ông. Trong video, chính trị gia quá cố nói rằng “dù cơ thể cha đã đi xa, nhưng linh hồn cha vẫn ở quanh đây”. Trong các video của đảng Cộng sản Ấn Độ đăng lên YouTube, Samata, một người dẫn được tạo ra bằng AI, mặc trang phục saree truyền thống chỉ trích đảng cầm quyền ở bang Tây Bengal. Trong 1 clip, Samata cáo buộc đảng cầm quyền không quan tâm đến môi trường, khiến nhiều sông, hồ biến mất vì xây dựng trái phép. TÚ LINH (theo Reuters) Deepfake đe dọa bầu cử Ấn Độ Trong một số video giả mạo đang lan truyền trên mạng xã hội, 2 diễn viên hạng A của Bollywood chỉ trích Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và kêu gọi người dân bỏ phiếu cho đảng Quốc đại trong cuộc tổng tuyển cử đang diễn ra. Những người ủng hộ Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đeo mặt nạ ủng hộ ông trong cuộc tập trung ở Meerut ngày 31/3 ẢNH: REUTERS
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==