Tiền Phong số 114

BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES Tất cả đã diễn ra theo đúng kế hoạch. Đội quân của HLV Hoàng Anh Tuấn đã giành vé vào tứ kết trước cuộc chạm trán với đối thủ mạnh nhất bảng là U23 Uzbekistan. Đây trở thành trận đấu phân thứ hạng bảng D, đồng thời lựa chọn đối thủ ở trận kế tiếp. Với hiệu số vượt trội (+7), đại diện Trung Á chỉ cần hòa, trong khi U23 Việt Nam (+4) buộc phải thắng để có thể chiếm ngôi đầu. Dĩ nhiên sự cố gắng luôn mang lại phần thưởng. Đội đầu bảng sẽ tránh được đối thủ tiềm năng U23 Saudi Arabia, cũng là đương kim vô địch của giải đấu. Trong cuộc họp báo sau chiến thắng trước U23 Malaysia, HLV Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh tầm quan trọng của trận đấu với U23 Uzbekistan, tuyên bố “tập trung cao độ” và “chơi hết mình”. Tuy vậy, chiến lược gia 55 tuổi thừa hiểu, bung sức để đá khi trận tứ kết diễn ra chỉ sau 3 ngày là không cần thiết, thậm chí mạo hiểm bởi tiềm ẩn nguy cơ nhận thẻ, dính chấn thương. Chưa kể U23 Uzbekistan không hề dễ chơi. Ở cấp độ trẻ, đây là một trong những đội hàng đầu châu lục, đồng thời sở hữu các tài năng lớn (Khusanov chơi cho Lens, Pháp và Fayzullaev thuộc biên chế CSKA Moscow, Nga). HLV Hoàng Anh Tuấn cũng nhiều lần đề cập đến công việc ở các đội trẻ của ông nhằm cung cấp nền tảng cho ĐTQG, và mới đây, tiếp tục nhắc nhở rằng thi đấu ở VCK U23 châu Á 2024 mang tới “những trải nghiệm, kinh nghiệm cho tương lai” cầu thủ. Hiện U23 Việt Nam còn 5 cầu thủ chưa ra sân. Trong bối cảnh Văn Cường, Ngọc Thắng bị treo giò, Đình Bắc chấn thương và Quốc Việt bị ốm, nhiều khả năng các nhân tố phụ sẽ được trao cơ hội trong trận đấu với U23 Uzbekistan. Điều này sẽ giúp các trụ cột có thêm thời gian nghỉ ngơi, sẵn sàng cho đối thủ sắp tới ở tứ kết. Đặt giả thiết Vĩ Hào, Văn Trường cùng các đồng đội phải đối đầu với U23 Saudi Arabia, đó cũng là một trải nghiệm hữu ích cho các cầu thủ trẻ. Tuy vậy, cũng không loại trừ khả năng HLV Hoàng Anh Tuấn có những tính toán khác, tất tay với U23 Uzbekistan để tìm kiếm đối thủ nhẹ ký hơn, nhờ vậy có thể tiến xa và viết nên lịch sử với tấm vé tham dự Olympic 2024. Điều thú vị ở chiến lược gia 55 tuổi chính là sự biến hóa linh hoạt. Chúng ta không thể đoán trước ông sẽ đưa ra lựa chọn nào. Và đối thủ đương nhiên cũng vậy. THANH HẢI “Quy trình tuyển chọn hiện đang được triển khai. Thời gian qua chúng tôi đã làm việc với Hội đồng HLV quốc gia, đã thống nhất các tiêu chí cần thiết. Hiện Hội đồng đang cân nhắc một số phương án nhưng chúng tôi cần thêm thời gian để thẩm định trước khi tiến hành đàm phán”, một lãnh đạo VFF cho biết. Thất bại trước Indonesia ở trận lượt về Vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á trên sân Mỹ Đình hôm 26/3 khiến đội tuyển Việt Nam gần như không còn cơ hội đi tiếp. Trước đó, đội tuyển Việt Nam trải qua chuỗi hơn 10 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng. Kết quả nghèo nàn trên đã khiến VFF buộc phải ra quyết định thanh lý hợp đồng sớm với ông Troussier, chiểu theo thoả thuận giữa đôi bên. Quy trình tuyển chọn tân HLV trưởng cũng được VFF triển khai ngay sau đó. Theo nguồn tin của phóng viên Tiền Phong, thời gian qua VFF nhận được khá nhiều hồ sơ ứng viên và đang làm quy trình lựa chọn. Liên quan việc tìm HLV mới, một số quan điểm ủng hộ VFF trao cơ hội cho các HLV nội, nhưng phần lớn đánh giá HLV ngoại vẫn là phương án tối ưu, bởi ngoài vấn đề chuyên môn, HLV nội chịu nhiều áp lực. Thống kê cho thấy, đội tuyển Việt Nam thường gặt hái được rất ít thành tích khi được dẫn dắt bởi các HLV nội. “Thời gian qua chúng ta cũng có nhiều HLV nội được đào tạo bài bản, có trình độ tốt và giàu kinh nghiệm. Nhưng phải nói thật trong nhiều lần chúng tôi trao đổi, họ đều e ngại bởi sức ép lớn, khi đội tuyển thua thì áp lực từ người hâm mộ lên họ cũng như gia đình rất cao nên không ai mặn mà. Chúng ta cũng có thể thấy nhiều quốc gia có nền bóng đá rất mạnh nhưng họ cũng không dùng HLV nội”, một lãnh đạo VFF nói với phóng viên Tiền Phong. Theo vị này, một trong những HLV có trình độ tốt, khả năng chịu đựng sức ép cao là HLV Nguyễn Hữu Thắng nhưng cũng chỉ “trụ” được hơn 1 năm. Trao đổi với phóng viên Tiền Phong hôm qua, một thành viên Hội đồng HLV quốc gia cho biết Hội đồng đang sàng lọc và thẩm định hồ sơ một số HLV ngoại. Vị này cho biết: “Tháng 6 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ còn 2 trận đấu ở Vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Như vậy HLV mới cần tối thiểu một tháng để chuẩn bị, làm quen với đội bóng. Chúng tôi hy vọng việc tuyển chọn có thể hoàn tất trong tháng 4 hoặc chậm nhất là đầu tháng 5. Hồ sơ chúng tôi xem xét không có trường hợp HLV nội nào. Theo tôi, phương án HLV ngoại là phù hợp bởi họ ít bị tác động khi làm chuyên môn, có kinh nghiệm quốc tế”. Vị này cho rằng, thời gian một tháng là đủ để HLV chuẩn bị cho 2 trận đấu cuối của đội tuyển Việt Nam tại Vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Sau khi Hội đồng HLV quốc gia “chấm”, VFF sẽ thương thảo hợp đồng, gồm thời hạn, lương, chỉ tiêu chuyên môn... Dù cánh cửa đi tiếp ở Vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khá hẹp nhưng VFF vẫn hy vọng tân HLV trưởng đủ trình độ nâng tầm lối chơi của đội tuyển Việt Nam, đồng thời củng cố lực lượng để đạt thành tích tốt nhất tại AFF Cup 2024. Với đấu trường này, mục tiêu VFF đặt ra đối với HLV Philippe Troussier là vào tới trận chung kết. V.P Đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục được dẫn dắt bởi HLV ngoại trong thời gian tới? ẢNH: HỮU PHẠM HLV Hoàng Anh Tuấn có khá nhiều lựa chọn cho trận đấu với U23 Uzbekistan ẢNH: ANH ĐOÀN 16 THỂ THAO Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) dự kiến hoàn tất quá trình chọn HLV trưởng đội tuyển Việt Nam thay ông Philippe Troussier trong tháng 4 này. Theo nguồn tin của phóng viên Tiền Phong, gần như chắc chắn gương mặt được lựa chọn sẽ là một HLV nước ngoài. n Thứ Ba n Ngày 23/4/2024 Trận cuối vòng bảng gặp Uzbekistan sẽ vô cùng thú vị, khi tất cả cùng chờ xem các toan tính của HLV Hoàng Anh Tuấn trước tứ kết VCK U23 châu Á 2024. Uzbekistan bổ sung hai cầu thủ châu Âu đấu Việt Nam Ngày 22/4, tiền vệ ngôi sao Abbosbek Fayzullaev và hậu vệ Abduqodir Husanov đã có mặt ở Qatar hội quân cùng đội tuyển U23 Uzbekistan, trước khi quyết đấu U23 Việt Nam ở lượt cuối bảng D giải U23 châu Á. Liên đoàn Bóng đá Uzbekistan cho biết, do U23 châu Á không thuộc FIFA Days nên phải mất một thời gian dài thuyết phục, các CLB mới chấp thuận nhả người. Fayzullaev đang đá chính cho CSKA Moscow tại giải vô địch quốc gia Nga, còn Khusanov đang khoác áo CLB Lens ở giải vô địch quốc gia Pháp - Ligue 1. Casper Ruud “phục thù” Tsitsipas Chỉ một tuần sau khi thua ở chung kết Monte Carlo Masters, Casper Ruud đánh bại Stefanos Tsitsipas 7-5, 6-3 khi tái ngộ ở chung kết Barcelona Mở rộng hôm qua. Đây là danh hiệu đầu tiên của Ruud mùa này và cũng là chiếc Cup ATP 500 đầu tiên- danh hiệu lớn nhất anh từng giành được. Trước trận này, tay vợt người Na Uy chơi 21 trận chung kết các cấp độ và vô địch 10 lần đều ở ATP 250. Ruud đã thua ba chung kết Grand Slam, một chung kết ATP Finals và hai chung kết Masters 1000. TRỌNG ĐẠT ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM: Lý do VFF không chọn HLV nội BẢNG D VCK U23 CHÂU Á 2024, 22H30 NGÀY 23/4, U23 VIỆT NAM - U23 UZBEKISTAN: Toan tính nào cho trận cuối?

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==