Tiền Phong số 114

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, trong 3 tháng đầu năm, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống đạt gần 70 tỷ kWh, cao hơn 1,35 tỷ kWh so với kế hoạch, tăng 10,4% so với cùng kỳ. Tháng 4, sản lượng tiêu thụ điện bình quân ngày toàn hệ thống dự kiến ở mức 865,7 triệu kWh/ngày, tăng 10% so với cùng kỳ. “Tập đoàn đã huy động tối đa nguồn điện than, khí, vượt kế hoạch 1,98 tỷ kWh. Cùng đó giữ nước cho hồ thủy điện với sản lượng tương đương 11,3 tỷ kWh. Dự phòng cho tình huống nhiệt độ tăng cao ở cả ba miền, tập đoàn đã cập nhật kế hoạch cung ứng điện, đặc biệt là các tháng cao điểm mùa khô”, EVN cho hay. Theo phương án cơ sở của EVN, sản lượng điện toàn hệ thống được điều chỉnh tăng thêm 4,2 tỷ kWh, lên khoảng 310,6 tỷ kWh (tăng 10,4% so với năm ngoái). Với phương án cao, khi nhu cầu điện tăng trưởng đột biến, sản lượng toàn hệ thống sẽ đạt mức 313,4 tỷ kWh (tăng 11,4% so với năm ngoái) và cao hơn phương án cơ sở 2,8 tỷ kWh. Để đảm bảo việc vận hành hệ thống, EVN cho biết, đã cùng các đơn vị vận hành linh hoạt các nguồn thủy điện theo nước về với mục tiêu giữ nước để phục vụ cung cấp điện trong các tháng cao điểm mùa khô. Cùng với đó, đảm bảo đủ nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện than, khí, tập đoàn giao các đơn vị làm việc trực tiếp với các khách hàng lớn để nắm bắt sát nhu cầu sử dụng điện hằng tuần, triển khai các chương trình quản lý nhu cầu phụ tải, giảm tình trạng lưới điện bị quá tải. Với các giải pháp đưa ra, việc cân đối khả năng cung ứng điện các tháng cuối năm 2024 cơ bản đảm bảo. Tuy nhiên, hiện dự phòng nguồn điện ở khu vực miền Bắc rất thấp, tiềm ẩn rủi ro nếu xảy ra đồng thời các yếu tố bất lợi như: nắng nóng kéo dài, lượng nước về các hồ thủy điện giảm, nhiệt điện than gặp sự cố kéo dài hoặc giảm công suất… EVN cũng cho biết, đã tính đến phương án huy động các nguồn diesel mượn của khách hàng để bổ sung nguồn điện cho hệ thống điện quốc gia trong tình huống khẩn cấp. Theo tính toán, EVN đã làm việc với các khách hàng ở miền Bắc để có thể mượn huy động có khoảng 2.718 máy phát điện diesel dự phòng, với tổng công suất là 3.066MVA để đáp ứng nhu cầu điện trong tình huống khẩn cấp. Ngoài ra, EVN đã đàm phán để tăng nhập khẩu thêm gần 700 triệu kWh từ Trung Quốc, lên mức 1,8 tỷ kWh. Cùng đó, tiếp tục đàm phán với đối tác Lào tăng nhập khẩu điện về Việt Nam, đặc biệt là các nguồn điện nhập từ Lào qua khu vực Nghệ An, Quảng Trị. Để đảm bảo việc cung ứng, EVN sẽ tập trung nguồn lực hoàn thành các đường dây 500kV mạch 3 Quản Trạch - Phố Nối; hoàn thành các công trình lưới điện để tăng nhập khẩu điện từ Lào. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG NƯỚC MÙA NẮNG NÓNG CỦA THỦY ĐIỆN Liên quan đến việc đảm bảo điện, EVN cho biết, đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện các biện pháp phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm ngập mặn. Theo đó, EVN yêu cầu các tổng công ty phát điện, các đơn vị thủy điện trực thuộc tiếp tục làm việc, đề nghị các địa phương, các sở, ban, ngành liên quan lập kế hoạch sử dụng nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt trong thời gian còn lại của mùa khô đầu năm 2024 theo hướng tiết kiệm nguồn nước. Các đơn vị phải lập kế hoạch vận hành các nhà máy thủy điện cấp nước hạ du, hiệu quả, tiết kiệm để dự trữ nguồn nước nhằm ứng phó với tình hình thiên tai, hạn hán, đảm bảo khả năng huy động đáp ứng nhu cầu của hệ thống điện trong những tháng cao điểm nắng nóng. EVN đề nghị Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia phối hợp chặt chẽ với các nhà máy thủy điện, thường xuyên cập nhật về nhu cầu dùng nước hạ du, vận hành linh hoạt các nhà máy thủy điện đảm bảo các yêu cầu về cấp nước hạ du với mục tiêu tiết kiệm tối đa nguồn nước. THỤC QUYÊN XÃ HỘI 15 n Thứ Ba n Ngày 23/4/2024 Hội Doanh nhân trẻ 6 địa phương: Bình Dương, TPHCM , Đồng Nai, Long An, Tây Ninh và Cà Mau vừa tổ chức hành trình Caravan Doanh nhân trẻ Nam bộ với chủ đề “Nghĩa tình đất Mũi”, với sự tham gia của hơn 160 doanh nhân và gần 70 ô tô. Trong hành trình, Ban tổ chức đã triển khai nhiều hoạt động thiện nguyện như: trao tặng 5 ngôi nhà nhân ái, 1 cây cầu nông thôn mới; tổ chức Hội chợ 0 đồng, trao tặng nhiều phần quà gồm nhu yếu phẩm, đồ dùng học tập, xe đạp, quần áo… cho học sinh và người dân tại các địa phương hành trình đi qua. Tổng số tiền thiện nguyện hơn 1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Hành trình diễn ra các hoạt động giao lưu, xúc tiến thương mại, kết nối giao thương giữa hội viên Hội Doanh nhân trẻ các tỉnh thành khác trong khu vực Đông Nam bộ. Đây là cơ hội cho các doanh nghiệp mới khởi nghiệp có cơ hội kết nối, tìm hiểu về thị trường cũng như cách thức hoạt động và kinh nghiệm của các doanh nghiệp lâu năm, qua đó giúp các doanh nghiệp mới thành công trên con đường khởi nghiệp. XUÂN TÙNG Hành trình trao tặng nhiều phần quà đến học sinh, người dân có hoàn cảnh khó khăn “Nghĩa tình Đất Mũi” QUẢNG TRỊ: Hơn 23.000 sổ đỏ đã ký song chưa có người nhận Ngày 22/4, Sở TN&MT Quảng Trị thông tin, tỉnh này còn 23.196 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đã ký song chưa trao cho người sử dụng đất được, trong đó nhiều nhất là huyện Triệu Phong với 6.623 sổ đỏ, Hướng Hóa 3.558 giấy, Hải Lăng 3.542 giấy... Nguyên do của việc tồn đọng là sổ đỏ được cấp đổi theo các dự án cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tập trung, song người dân chưa nộp lại bản gốc do đang cầm cố ở ngân hàng. Ngoài ra, một số người dân mất sổ đỏ cũ và mất trang bổ sung kèm theo nên không đổi được giấy chứng nhận mới. Một số trường hợp có giấy chứng nhận cũ nhưng người chủ đã chết, trong lúc các hàng thừa kế tiếp theo chưa thống nhất chia di sản nên không có cơ sở cấp phát. Theo Sở TN&MT Quảng Trị, tỉnh sẽ gửi thông báo đến các chủ sử dụng đất mời đến nhận sổ đỏ và dự kiến hoàn thành trong năm 2024. Với sổ đỏ tồn đọng ở các xã, thị trấn sẽ niêm yết danh sách tại nhà văn hóa các thôn, khu dân cư và thông báo trên hệ thống đài truyền thanh để người dân được biết và đến cấp đổi. Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện phối hợp các địa phương thông báo cho người dân đến nhận sổ đỏ. Với các giấy chứng nhận đã mất, các xã hướng dẫn người dân làm thủ tục hủy sổ đỏ cũ, cấp lại trang bổ sung kèm theo giấy chứng nhận để nhận sổ đỏ mới. Với một số giấy chứng nhận đã cấp, song chưa trao mà không còn phù hợp với quy định hiện hành, cơ quan chức năng sẽ xem xét thu hồi, hủy bỏ. H.THÀNH Sẵn sàng ứng phó thảm họa tập trung đông người Ngày 22/4, Bộ Y tế có công văn gửi các đơn vị về việc bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Theo đó, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị, cơ sở y tế đảm bảo trực đầy đủ theo 4 cấp: trực lãnh đạo, trực chuyên môn, trực hành chính - hậu cần và trực bảo vệ - tự vệ. Cụ thể, công tác cấp cứu, khám chữa bệnh cho tất cả người bệnh cấp cứu phải được đảm bảo, không được từ chối hoặc xử trí chậm trễ trường hợp cấp cứu. Nếu trái tuyến, trái chuyên khoa cần xử lí cấp cứu ban đầu ổn định, giải thích đầy đủ cho người bệnh, người nhà người bệnh trước khi chuyển đi cơ sở y tế khác. Bộ Y tế cũng lưu ý về việc phân công thường trực cấp cứu ngoại viện, sẵn sàng và khẩn trương ứng phó trong trường hợp cấp cứu tai nạn hàng loạt, tai nạn giao thông nghiêm trọng, thảm họa tập trung đông người... nếu có tại địa phương. “Đảm bảo công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng tránh ngộ độc thực phẩm, đuối nước, giẫm đạp... cảnh báo tai nạn tại các địa điểm tập trung đông khách du lịch. Trong trường hợp có diễn biến đặc biệt như cấp cứu thảm họa, tai nạn hàng loạt, ngộ độc thực phẩm và các trường hợp đặc biệt khác, đề nghị đơn vị báo cáo khẩn về cơ quan quản lí trực tiếp qua đường dây nóng, đồng thời báo cáo nhanh bằng văn bản về tình hình diễn biến đặc biệt để kịp thời giải quyết”, công văn nêu rõ. HÀ MINH Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã lên 2 kịch bản cho mùa nắng nóng, trong đó có tăng nhập khẩu điện từ Trung Quốc và Lào. EVN lên kế hoạch huy động mọi nguồn lực đảm bảo cấp điện mùa nắng nóng ẢNH: NGUYỄN BẰNG Đàm phán tăng nhập khẩu điện

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==