Tiền Phong số 114

12 n Thứ Ba n Ngày 23/4/2024 Đây là lần thứ ba, báo Tiền Phong tổ chức hội thảo về chuyển đổi số cấp vùng với mục tiêu xuyên suốt những năm qua là góp phần nâng cao nhận thức, thúc đẩy chuyển đổi số ở những khu vực còn nhiều khó khăn và tiềm năng phát triển. Năm 2022, báo Tiền Phong phối hợp UBND TP Cần Thơ và VNPT tổ chức hội thảo Thúc đẩy Chuyển đổi số vùng Đồng bằng sông Cửu Long, thu hút hơn 250 đại biểu tham dự. Năm 2023, báo phối hợp UBND tỉnh Yên Bái và VNPT tổ chức hội thảo Thúc đẩy Chuyển đổi số khu vực trung du, miền núi phía Bắc với 200 đại biểu tham dự. Năm 2024, hưởng ứng chủ đề năm Kinh tế số của Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số, báo Tiền Phong lựa chọn chủ đề “Thúc đẩy Kinh tế số khu vực Nam Trung bộ, Tây Nguyên” với mong muốn góp phần nâng cao nhận thức về vai trò của kinh tế số, tạo diễn đàn trao đổi, chia sẻ những mô hình hay, kinh nghiệm tốt về phát triển kinh tế số ở khu vực. Từ đó thúc đẩy sự phát triển của kinh tế số nói riêng và chuyển đổi số nói chung tại khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Hội thảo có sự tham dự đại diện nhiều bộ, ngành như Bộ TT&TT, Bộ NN&PTNT, Bộ VHTT-DL, Bộ Công Thương cùng nhiều chuyên gia trong lĩnh vực chuyển đổi số. Hội thảo cũng có sự tham gia của lãnh đạo UBND một số tỉnh trong khu vực, đại diện nhiều sở, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn 13 tỉnh khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Ngoài ra còn có sự góp mặt của các nhà cung cấp giải pháp chuyển đổi số hàng đầu cả nước. Tại hội thảo, nhiều mô hình hay, kinh nghiệm tốt trong chuyển đổi số sẽ được đại diện các bộ, ngành, địa phương, chuyên gia và doanh nghiệp chia sẻ. Toàn bộ chương trình hội thảo và các bài tham luận sẽ được tường thuật trực tiếp trên báo Tiền Phong ở địa chỉ Tienphong.vn, được livestreams trên Fanpage của báo Tiền Phong và trên kênh YouTube của báo. NGUYỄN HOÀI Sáng 24/4, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Định (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), báo Tiền Phong phối hợp UBND tỉnh Bình Định và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT tổ chức Hội thảo Thúc đẩy Kinh tế số khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên với sự tham dự của đại diện nhiều bộ ngành, chuyên gia doanh nghiệp và 13 địa phương trong khu vực. Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung bộ, Tây Nguyên Báo Tiền Phong tổ chức Hội thảo Thúc đẩy Kinh tế số khu vực Nam Trung bộ, Tây Nguyên SỐ HÓA NÔNG NGHIỆP Hiện nay, ngành nông nghiệp Bình Định đang tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ CĐS phục vụ cho việc quản lý, trong đó triển khai nhiều ứng dụng công nghệ trong các lĩnh vực của ngành, như: Ứng dụng công nghệ trong công tác theo dõi diễn biến rừng, cháy rừng, phát hiện sớm các biến động về rừng và đất lâm nghiệp; ứng dụng phần mềm sâu bệnh trên rau; ứng dụng “thuốc bảo vệ thực vật” trên điện thoại thông minh về điều tra, chăm sóc sâu bệnh hại trên cây trồng. Đặc biệt, đang phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng đề cương phần mềm “Chuyển đổi số nông thôn mới” và phối hợp với VNPT triển khai phần mềm “Hệ thống thông tin quản lý cơ sở dữ liệu ngành nông nghiệp VNPT AIMS”. Sở cũng hỗ trợ các hộ sản xuất nông nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã, tổ hợp tác đưa nhóm mặt hàng nông sản chủ lực, đặc sản, sản phẩm OCOP của tỉnh tham gia trang thông tin sản phẩm tỉnh lên sàn thương mại điện tử. Anh Trần Bảo Diệp, Giám đốc HTX nông nghiệp công nghệ cao La’sfarm (huyện Hoài Ân) có vườn rộng hơn 3.000m2 chủ yếu trồng dưa lưới, dưa leo, cà chua,… Hiện anh Diệp cũng đưa một số ứng dụng công nghệ vào quản lý cũng như trong quá trình canh tác. Nhờ vậy đã giúp anh giảm được nguồn nhân công lao động, nâng cao sản lượng, doanh thu cho nhà vườn. Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định Trần Văn Phúc chia sẻ, việc áp dụng công nghệ đã thay đổi phương thức sản xuất, canh tác qua đó giúp giảm chi phí, công sức lao động giúp tăng năng suất cũng như thu nhập cho người nông dân. Nhằm hỗ trợ bà con nông dân và các cơ sở sản xuất từng bước tiếp cận và ứng dụng CĐS vào sản xuất, kinh doanh, Sở NN&PTNT đã phối hợp với các sở, ngành và địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và của tỉnh trong phát triển kinh tế số, thực hiện CĐS trong nông nghiệp; ký kết Chương trình phối hợp với bưu điện tỉnh triển khai thực hiện hỗ trợ nông dân CĐS trong sản xuất và tiêu thụ nông sản hàng hóa; tiến hành rà soát, hỗ trợ đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử đã giúp nông dân, doanh nghiệp (DN), hợp tác xã,… có thêm một kênh bán hàng mới, giúp quảng bá sản phẩm đến với nhiều người tiêu dùng hơn, tăng lượng hàng hóa bán ra. Đặc biệt giúp quen dần phương thức mua bán trực tuyến, trao đổi trực tiếp giữa các bên, giảm chi phí trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. CHUYỂN ĐỔI SỐ ĐỂ QUẢNG BÁ DU LỊCH Xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, thời gian qua việc ứng dụng công nghệ trong việc quảng bá, xúc tiến, bán hàng được các đơn vị triển khai khá mạnh. Ông Huỳnh Cao Nhất, Phó Giám đốc Sở Du lịch Bình Định nói, CĐS là yêu cầu tất yếu mà không một cơ quan, DN nào cưỡng lại được và đây cũng được xem như là một yếu tố “sống còn”. Hầu hết các DN đều đang tập trung công tác CĐS trong kinh doanh. Để chủ động, các DN cũng tự tìm tòi những hướng đi riêng để có hiệu quả. Theo ông Nhất, vấn đề CĐS đối với Việt Nam còn khá mới, cho nên yếu tố con người giỏi lĩnh vực còn ở mức độ vừa phải; chi phí xây dựng các ứng dụng CĐS còn khá cao, trong khi đó DN ở tỉnh còn nhỏ lẻ; các ứng dụng, phần mềm trong CĐS nhanh khiến nhiều DN áp dụng chưa kịp; quá trình xây dựng phần mềm CĐS còn nhiều đơn vị, cơ quan chưa có người quản lý mang tính “nhạc trưởng” để có thể hướng vào. Vừa qua, Bình Định tổ chức Tuần lễ Amazing Binh Dinh Fest 2024 (từ 22-31/3), với nhiều sự kiện và hoạt động giao lưu kết nối văn hóa, thể thao và du lịch. Điểm nhấn là Giải đua mô tô nước UIM-ABP Aquabike World Championship và Giải đua thuyền máy nhà nghề Quốc tế UIM F1H2O. Doanh thu dự kiến ước đạt hơn 2.000 tỷ đồng. Tại cuộc họp báo tình hình KT-XH quý I/2024, với việc tổ chức thành công Tuần lễ Amazing Binh Dinh Fest 2024, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh đánh giá, địa phương đã tạo được tiếng vang rất lớn ở trong nước cũng như thế giới. Ông Thanh cho rằng, tỉnh Bình Định đã thành công lớn ở 4 vấn đề, bao gồm: Khẳng định Bình Định có thể tổ chức được các sự kiện mang tầm quốc tế; thông qua sự kiện để kích cầu, thu hút khách du lịch, nhất là khách quốc tế; người dân Bình Định được hưởng thụ nhiều hoạt động văn hóa, du lịch, thể thao và ẩm thực mang tầm quốc tế. Vấn đề thứ 4 quan trọng nhất, lớn nhất là đã thu hút được rất nhiều nhà đầu tư quan tâm đến với Bình Định thông qua 2 hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại. Và thực tế là sau hội nghị, một số DN đã quay trở lại để tìm hiểu, khảo sát tìm cơ hội đầu tư. TRƯƠNG ĐỊNH Hiệu quả chuyển đổi số trong nông nghiệp, du lịch ở Bình Định Tỉnh Bình Định đang tích cực thực hiện chuyển đổi số (CĐS) trên nhiều ngành lĩnh vực và bước đầu đã có những chuyển biến tích cực. Chủ vườn cập nhật tình hình cây trồng hàng ngày vào app nhật ký điện tử “Nhiều tỉnh hiện nay cũng đang lúng túng về CĐS trong du lịch, phải bắt đầu từ đâu, chuyển đổi ra sao. Tuy nhiên, một thực tế nhiều đơn vị không áp dụng CĐS thì hiệu quả kinh doanh không bằng các đơn vị đã thực hiện CĐS”. Ông HUỲNH CAO NHẤT, Phó Giám đốc Sở Du lịch Bình Định THÔNG BÁO Thông báo tìm kiếm bà Võ Thị Cẩm Phương, sinh năm 1963. Địa chỉ: 494/1/5C đường Lê Quang Định, P.01, Q.Gò Vấp, TP.HCM, bà Phương vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 1980. Nay bà Phương đang ở đâu hoặc ai biết tin tức gì về bà Phương đề nghị thông báo về TAND Gò Vấp. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên nếu bà Phương không trở về thì Toà án sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật. Kinh tế số phát triển mạnh Theo số liệu Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, đánh giá quốc tế về chuyển đổi số của Việt Nam đạt nhiều kết quả tích cực như Chỉ số Đổi mới sáng tạo của Việt Nam năm 2023 đứng thứ 46/132, tăng 2 bậc so với năm 2022, liên tiếp duy trì trong nhóm 50 nước dẫn đầu từ năm 2018 đến nay. Chỉ số Bưu chính của Việt Nam năm 2023 đạt cấp độ 6/10, tăng 1 cấp độ so với năm 2021, đứng thứ 38. Việt Nam là quốc gia có tốc độ phát triển kinh tế số nhanh nhất khu vực Đông Nam Á trong 2 năm liên tiếp 2022 và 2023. Thương mại điện tử tăng 11%, kinh tế số du lịch tăng 82%, thanh toán số tăng 19%. Theo báo cáo của Bộ TT&TT, kinh tế số năm 2023 đã đóng góp khoảng 16,5% GDP.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==