PHÁP LUẬT 11 n Thứ Ba n Ngày 23/4/2024 Hội đồng xét xử (HĐXX) do thẩm phán Huỳnh Văn Trực làm chủ tọa. Đại diện Viện KSND TPHCM tham gia phiên tòa theo sự phân công của Viện KSND tối cao là ông Vũ Tất Ba, ông Phạm Văn Hiền và ông Mai Hoàn Đông (cùng là kiểm sát viên). Để chuẩn bị cho phiên xử, HĐXX đã triệu tập 4 bị hại cùng ở TPHCM tham gia phiên tòa; triệu tập 35 đơn vị và cá nhân là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; 11 luật sư tham gia bào chữa và bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo, bị hại và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến năm 2020, bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích thông qua môi giới đã cho các cá nhân vay tiền với lãi suất 3%/tháng, nhưng yêu cầu các chủ tài sản, dự án phải thực hiện việc ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản, cổ phần của dự án để che giấu bản chất của việc cho vay. Khi bên vay trả nợ gốc, nợ lãi theo thỏa thuận, thì các bị can đã nại ra nhiều lý do để không trả lại tài sản. Tổng trị giá tài sản chiếm đoạt của các bị can là 1.048 tỷ đồng. Trong vụ án này, cáo trạng xác định ông Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bà Trần Uyên Phương và bà Trần Ngọc Bích. Cũng theo cáo trạng, tại Cơ quan điều tra, ông Trần Quí Thanh không thừa nhận cho vay, mà chỉ thừa nhận mua, bán các tài sản với các chủ tài sản theo quy định của pháp luật. Bà Trần Uyên Phương không thừa nhận giúp ông Thanh cho vay tiền, chỉ thừa nhận là mua bán. Bà Trần Ngọc Bích chỉ thừa nhận là mua bán cổ phần, không thừa nhận giúp ông Trần Quí Thanh vay tiền. Cơ quan điều tra ghi nhận, cả 3 cha con nhà ông Trần Quí Thanh có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có đóng góp cho phát triển kinh tế, xã hội, tạo việc làm cho hàng ngàn người lao động… TÂN CHÂU Hôm nay (23/4), TAND TPHCM xét xử sơ thẩm vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” đối với bị cáo Trần Quí Thanh (SN 1953, cư ngụ tỉnh Bình Dương) cùng hai con gái là Trần Uyên Phương (SN 1981) và Trần Ngọc Bích (SN 1984, đều cư ngụ tại tỉnh Bình Dương). Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 23-25/4. Ba cha con ông Trần Quí Thanh hầu toà Ngày 22/4, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, mở rộng điều tra vụ án liên quan Tập đoàn Thuận An, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Phạm Thái Hà, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, kiêm Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”. Sau khi Viện kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn các quyết định tố tụng, Cơ quan điều tra đã thực hiện khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Phạm Thái Hà. Trước đó, ngày 15/4, Bộ Công an thông tin Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An. Cùng thời điểm đó, C03 ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Hoàng Thế Du, Trưởng phòng Ban QLDA tỉnh Bắc Giang, về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”; Ông Trần Anh Quang, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An, về tội “đưa hối lộ”. Ông Nguyễn Khắc Mẫn, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Thuận An, bị C03 khởi tố, bắt tạm giam về tội “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “đưa hối lộ”. Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam hai cán bộ của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang gồm: Nguyễn Văn Thạo - Giám đốc ban và Đàm Văn Cường - Phó giám đốc ban. Cả hai bị can trên bị điều tra về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, riêng ông Thạo bị điều tra thêm tội “Nhận hối lộ”. Trung tướng Xô cho biết thêm, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng, mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các bị can, sai phạm tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và thu hồi triệt để tài sản. ĐỨC HOÀNG Ba cha con ông Trần Quí Thanh sẽ hầu tòa hôm nay ẢNH: TTXVN Bắt Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà Bị can Phạm Thái Hà ẢNH: BCA Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến năm 2020, bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích thông qua môi giới đã cho các cá nhân vay tiền với lãi suất 3%/tháng, nhưng yêu cầu các chủ tài sản, dự án phải thực hiện việc ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản, cổ phần của dự án để che giấu bản chất của việc cho vay. Khi bên vay trả nợ gốc, nợ lãi theo thỏa thuận, thì các bị can đã nại ra nhiều lý do để không trả lại tài sản. Tổng giá trị chiếm đoạt của các bị can là 1.048 tỷ đồng. TÀU DU LỊCH VA CHẠM PHÀ Ở AN GIANG: Một người tử vong Ngày 22/4, UBND thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang cho biết, ông Ab Dol Ro Zak (36 tuổi, hướng dẫn viên du lịch) nạn nhân trong vụ tàu cao tốc va chạm phà đã tử vong sau 2 ngày điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM. Trước đó, ngày 19/4, tàu cao tốc Hang Chau Tourist Express mang kiểm soát AG-23338 do ông Phan Thành Được làm thuyền trưởng, chở 42 du khách quốc tế cùng 2 thuyền viên lưu thông trên sông Tiền, từ cửa khẩu Vĩnh Xương đến thị xã Tân Châu. Khi đến thủy phận sông Tiền thuộc xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tàu cao tốc đã va chạm phà sắt mang biển kiểm soát AG-21477, do ông Võ Văn Nhân là thuyền trưởng điều khiển. Vụ va chạm làm 3 người trên tàu cao tốc bị thương, gồm: Ông Ab Dol Ro Zak, là hướng dẫn viên du lịch, ngụ xã Châu Phong, thị xã Tân Châu bị đứt lìa cánh tay phải, chấn thương hai chân; 2 du khách quốc tế người Đức và Pháp bị thương nặng ở chân. Những người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Châu Đốc, tỉnh An Giang. Ông Ab Dol Ro Zak bị thương nặng, được đưa lên Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị, sau đó đã tử vong. Sau tai nạn, công an đã triệu tập tài công tàu Hang Chau Tourist Express và lái phà cùng những người liên quan để điều tra nguyên nhân. Công an xác định cả hai không có nồng độ cồn, âm tính ma tuý. Cơ quan chức năng bước đầu nhận định, lỗi do người điều khiển tàu khách du lịch không giảm tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn dẫn đến va chạm với phà. NHẬT HUY Cựu Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai được hưởng án treo Ngày 22/4, tại phiên toà sơ thẩm, TAND tỉnh Gia Lai tuyên phạt bị cáo Trương Quý Sửu (SN 1972, cựu Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai) 15 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”; Nguyễn Tư Sơn (SN 1961, cựu Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai) 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Theo cáo trạng, năm 2020, Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai thực hiện gói thầu mua sắm thiết bị và phần mềm số hóa văn bằng chứng chỉ từ năm 1975 đến 2020, kinh phí hơn 4,8 tỷ đồng. Trong quá trình lập dự toán gói thầu, ông Sửu đã không yêu cầu Phòng Quản lý chất lượng và Giáo dục chuyên nghiệp (Sở GD&ĐT) cung cấp số mét (m) tài liệu chỉnh lý, không phối hợp với cán bộ trực tiếp quản lý văn bằng chứng chỉ để kiểm tra đo thực tế số mét tài liệu cần chỉnh lý để làm căn cứ lập dự toán. Thay vào đó, ông Sửu chỉ ước lượng, tự xác định tài liệu cần chỉnh lý là 64m để trình ông Sơn ký phê duyệt dự toán. Khi nghiệm thu thanh toán, ông Sửu và Cty TNHH Phát triển Hương Việt (địa chỉ Hà Nội) cũng không kiểm tra xác định thực tế số mét tài liệu văn bằng chứng chỉ đã thực hiện mà nghiệm thu trên khối lượng hợp đồng đã ký kết 64m dẫn đến việc thanh toán cho công ty này không đúng thực tế, vượt khối lượng so với thực tế 47,7m (đơn giá 8,4 triệu đồng/m) gây thất thoát cho ngân sách nhà nước với số tiền hơn 400 triệu đồng. TIỀN LÊ Hiện trường vụ tai nạn Bị can Phạm Thái Hà (quê Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) có học vị tiến sĩ kinh tế, từng là kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (CPA) chuyên về lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Ông Hà từng trải qua các vị trí: thư ký Tổng Kiểm toán Nhà nước; thư ký Bộ trưởng Bộ Tài chính; hàm vụ trưởng, thư ký của trưởng Ban Kinh tế trung ương; trợ lý Phó thủ tướng Chính phủ; trợ lý Bí thư Thành ủy Hà Nội. Ông Phạm Thái Hà được bổ nhiệm làm Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm trợ lý Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ từ tháng 5/2022.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==