Tiền Phong số 113

THỜI SỰ 15 n Thứ Hai n Ngày 22/4/2024 NHIỀU KỶ LỤC NẮNG NÓNG ĐƯỢC THIẾT LẬP Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời kỳ từ ngày 21/3-20/4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa - Phú Yên đã xuất hiện hai đợt nắng nóng diện rộng. Trong đó nhiều nơi ghi nhận mức nhiệt kỷ lục như tại thành phố Hà Tĩnh, nhiệt độ cao nhất ngày 1/4 là 40,5 độ, vượt qua kỷ lục được thiết lập vào năm 2019 - năm nóng nhất trong lịch sử. Tại Hoàng Sơn (Hà Tĩnh), nhiệt độ cao nhất ngày 1/4 là 39,5 độ, cũng vượt qua kỷ lục thiết lập năm 2019. Tại Yên Châu (Sơn La), nhiệt độ cao nhất ngày 25/3 là 39,2 độ, vượt qua kỷ lục được thiết lập vào 9 năm trước. Tây Nguyên và Nam Bộ cũng đang trải qua một mùa khô khốc liệt khi nắng nóng bao trùm và kéo dài. Trong một tháng qua, Tây Nguyên xuất hiện hai đợt nắng nóng, từ ngày 3-8/4 và từ ngày 13-20/4. Trong khi đó, Nam Bộ liên tục xảy ra nhiều ngày nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt, riêng miền Đông Nam Bộ từ ngày 7-20/4 xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiều kỷ lục nhiệt độ cũng được ghi nhận tại Tây Nguyên và Nam Bộ những ngày qua như tại Biên Hoà (Đồng Nai), nhiệt độ ghi nhận ngày 9/4 là 40 độ, vượt qua kỷ lục được thiết lập vào năm 2020; tại Thủ Dầu Một (Bình Dương), nhiệt độ ngày 16/4 là 39,9 độ, vượt kỷ lục ghi nhận 11 năm trước. Đáng lưu ý, thành phố “tránh nóng” Đà Lạt cũng ghi nhận mức nhiệt cao nhất trong lịch sử tháng 4 là 29,9 độ vào ngày 8/4. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, từ ngày 21/3-20/4, nhiệt độ trung bình tại khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ phổ biến cao hơn từ 2-3 độ, có nơi cao hơn từ 3-4 độ. Các khu vực còn lại phổ biến cao hơn từ 1-2 độ so với trung bình nhiều năm. Nắng nóng đến sớm và gay gắt hơn trung bình các năm trước. NHIỀU DÒNG SÔNG CẠN NHẤT LỊCH SỬ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, trong một tháng tới (21/4-20/5), áp thấp nóng phía Tây hoạt động mạnh dần nên nắng nóng có xu hướng gia tăng nhiều hơn tại miền Bắc, các tỉnh Thanh Hóa đến Phú Yên. Khu vực Tây Nguyên - Nam Bộ tiếp tục xuất hiện nhiều ngày nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ trung bình trên cả nước thời kỳ này phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 1-2 độ, riêng khu vực phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có thể cao hơn từ 2-3 độ. Trong đó, đợt nắng nóng đang diễn ra ở Tây Bắc Bộ, các tỉnh Thanh Hoá đến Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ dự báo kéo dài trong nhiều ngày tới, riêng từ 25/4, nắng nóng có dấu hiệu gia tăng ở các khu vực này. Trong khi nắng nóng quay quắt, kéo dài ở nhiều nơi, lượng mưa thời gian qua lại thiếu hụt nghiêm trọng. Tại miền Trung, mực nước một số sông đã xuống dưới hoặc tương đương với mực nước thấp nhất lịch sử như sông Vu Gia tại Ái Nghĩa, sông Thu Bồn tại Giao Thủy. Nhiều dòng sông khác dòng chảy thiếu hụt từ 34-84% so với trung bình nhiều năm. Tại Tây Nguyên, mực nước trên một số sông cũng đã xuống dưới và tương đương mức lịch sử như sông Ayun tại Pơ Mơ Rê, sông Đăkbla tại KonPlong. Tổng lượng dòng chảy trên các sông ở đây phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ từ 27-68%. Tại Nam Bộ, nhiều dòng sông có lưu lượng dòng chảy thấp hơn trung bình các năm trước. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, khô hạn ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ còn tiếp diễn, khu vực Trung Bộ khô hạn có khả năng xuất hiện và kéo dài. Cơ quan này phát đi cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2 do hạn hán ở tỉnh Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Phú Yên và Gia Lai; các tỉnh khác ở miền Trung, Tây Nguyên được cảnh báo rủi ro thiên tai do hạn hán ở cấp 1. NGUYỄN HOÀI Thời gian qua, khu vực Tây Bắc Bộ, miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ ghi nhận nhiều đợt nắng nóng diện rộng và gay gắt. Nhiều nơi xuất hiện nắng nóng kỷ lục, vượt qua cả năm 2019 - năm nóng nhất trong lịch sử Việt Nam. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã phát cảnh báo rủi ro thiên tai do hạn hán ở nhiều địa phương. LOẠT SAI PHẠM TẠI DỰ ÁN KHÁCH SẠN HYATT PLACE Bà Nguyễn Thị Thu - Giám đốc Sở Nội vụ Hải Phòng vừa báo cáo UBND TP Hải Phòng về việc UBND quận Hồng Bàng tổ chức kiểm điểm ông Phạm Văn Đoan và ông Tô Đình Đại, lần lượt là Chủ tịch và nguyên Chủ tịch UBND quận này không đúng thẩm quyền, theo quy định tại Nghị định 112 của Chính phủ. Ngoài ra, quận Hồng Bàng chưa có báo cáo cụ thể về việc tổ chức kiểm điểm trách nhiệm loạt cán bộ lãnh đạo các phường, phòng chức năng liên quan tới sai phạm tại Dự án khách sạn Hyatt Place. Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, Dự án khách sạn Hyatt Place Hải Phòng (địa chỉ số 43 Quang Trung và 37 Phan Bội Châu) là công trình điểm nhấn của khu vực trung tâm quận Hồng Bàng, do Công ty CP Vận tải xăng dầu VIPCO làm chủ đầu tư. Công trình này được Sở Xây dựng cấp phép 3 tầng hầm và 25 tầng nổi. Tuy nhiên, chủ đầu tư dự án đã thi công xây dựng 5 tầng hầm (quá 2 tầng hầm) nhưng không được lực lượng chức năng ngăn chặn, xử lý. Năm 2014, chủ đầu tư xây dựng xong phần thô (gồm 5 tầng hầm, 25 tầng nổi) sau đó bỏ hoang. Giữa năm 2021, Công ty CP Vận tải xăng dầu VIPCO bán dự án khách sạn trên lại cho Công ty CP Tập đoàn T&D Group. Đến giữa năm 2022, UBND TP Hải Phòng quyết định chấp thuận chủ đầu tư mới khách sạn Hyatt Place cho Công ty CP Tập đoàn T&D Group. Tháng 10/2023, UBND TP Hải Phòng giao Thanh tra thành phố chủ trì cùng các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, thanh kiểm tra dự án và làm rõ trách nhiệm các tập thể, cá nhân có liên quan để xử lý vi phạm theo quy định. KIỂM ĐIỂM KHÔNG ĐÚNG THẨM QUYỀN Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, đại diện UBND quận Hồng Bàng cho biết, khách sạn Hyatt Place là dự án lớn, công trình cấp 1, có tính chất phức tạp, thời gian kéo dài từ năm 2008 đến nay. Từ khi thực hiện dự án, các cơ quan chuyên môn, UBND phường Quang Trung (cũ) đã có thiếu sót, không kịp thời phát hiện chủ đầu tư xây quá số tầng hầm cho phép (vượt 2 tầng hầm). Tuy nhiên, dù dự án vẫn chưa được cấp phép xây dựng lại và UBND thành phố Hải Phòng vừa chỉ đạo lực lượng chức năng vào cuộc thanh kiểm tra, xử lý kỷ luật tổ chức, cá nhân nhưng Công ty CP Tập đoàn T&D Group vẫn tổ chức thi công xây dựng. Theo tìm hiểu của PV, tháng 11/2023, UBND phường Hoàng Văn Thụ phối hợp với đơn vị liên quan kiểm tra, phát hiện Công ty CP Tập đoàn T&D Group tổ chức thi công khách sạn không phép. Qua kiểm tra, phát hiện chủ đầu tư đã tự ý sửa toàn bộ kiến trúc mặt ngoài, hợp khối 2 công trình (số 43 Quang Trung với 37 Phan Bội Châu); Tổ chức xây dựng phòng mẫu tại tầng 8, tầng 9 tòa nhà; Tự ý đục thông tầng hầm (B5-B4) để làm bể xử lý nước thải và bể chứa nước sinh hoạt, bể chứa nước phòng cháy… UBND quận Hồng Bàng đã quyết định phạt 130 triệu đồng đối với công ty này về những vi phạm trên. Đại diện lãnh đạo UBND quận Hồng Bàng cũng cho biết, liên quan hàng loạt vi phạm về trật tự xây dựng tại dự án khách sạn Hyatt Place, địa phương đã tổ chức kiểm điểm tập thể UBND quận, Đội Thanh tra xây dựng, Phòng Quản lý đô thị, UBND phường Quang Trung, UBND phường Hoàng Văn Thụ vì đã thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý và chưa kịp thời tham mưu xử lý vi phạm. UBND quận Hồng Bàng cũng tổ chức kiểm điểm các ông Phạm Văn Đoan và ông Tô Đình Đại, lần lượt là Chủ tịch và nguyên Chủ tịch UBND quận. Đồng thời, tổ chức kiểm điểm loạt cán bộ cấp phường liên quan khác. NGUYỄN HOÀN Miền Nam đang trải qua mùa khô nắng nóng kỷ lục ẢNH: NGÔ TÙNG Miền Bắc đối mặt với mưa dông, lốc sét Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong thời gian từ nay đến hết tháng 5, miền Bắc trong thời kỳ giao mùa, có thể xuất hiện các đợt mưa lớn. Trong mưa dông có nguy cơ cao xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, đặc biệt là ở khu vực vùng núi Bắc Bộ. Khách sạn Hyatt Place nằm ở trung tâm phố Quang Trung, gần nhà hát lớn thành phố Hải Phòng ẢNH: NGUYỄN HOÀN MIỀN TRUNG, NAM BỘ: Ghi nhận nhiều kỷ lục nắng nóng HẢI PHÒNG: Làm rõ trách nhiệm để xảy ra sai phạm xây dựng UBND TP Hải Phòng yêu cầu Thanh tra thành phố phối hợp với liên ngành kiểm tra, làm rõ trách nhiệm tập thể, cán bộ, lãnh đạo quận Hồng Bàng để xảy ra sai phạm về xây dựng tại Dự án khách sạn Hyatt Place. Tuy nhiên sau đó, UBND quận Hồng Bàng đã tự tổ chức kiểm điểm ông Phạm Văn Đoan, Tô Đình Đại, lần lượt là Chủ tịch và nguyên Chủ tịch UBND quận không đúng thẩm quyền. Thẩm quyền tổ chức kiểm điểm hai ông này thuộc về UBND TP Hải Phòng.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==