NHIỀU MÔ HÌNH, PHẦN VIỆC “XANH” Đoàn công tác T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam dẫn đầu, tham dự Diễn đàn Thanh niên - Hội đồng kinh tế và xã hội Liên Hợp Quốc (ECOSOC) năm 2024 diễn ra tại Mỹ (từ ngày 14 - 22/4). Phát biểu tại phiên toàn thể Diễn đàn Thanh niên ECOSOC 2024, anh Nguyễn Ngọc Lương cho biết, ứng phó biến đổi khí hậu là vấn đề quan trọng, có ý nghĩa toàn cầu, đòi hỏi sự nhận thức và chung tay hành động của toàn cầu để cùng nhau giải quyết. Trong đó, thanh niên đóng vai trò rất quan trọng góp phần phát triển bền vững cho tương lai. Theo anh Lương, Việt Nam đã cam kết đưa phát thải ròng về “0” vào năm 2050 tại Hội nghị Thượng đỉnh COP26. Våi vai trò, vị trí của mÈnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam luôn xác định việc phát huy, tập hợp, vận động lực lượng thanh niên, våi thế mạnh về trí tuệ, sáng tạo và nhiệt huyết, là nhiệm vÜ trọng tâm, chiến lược, cả trưåc m¹t và lâu dài. Tổ chức Đoàn, Hội đã nâng cao nhận thức cho người dân nói chung và thanh niên nói riêng thông qua các chiến dịch truyền thông, các låp tập huấn, nổi bật trong đó có mô hÈnh ngày “Chủ nhật xanh” được tổ chức đồng loạt. Thành lập các câu lạc bộ, đội hÈnh, mạng lưåi thanh niên bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu từ cơ sở đến T.Ư; xây dựng, hÈnh thành và áp dÜng các mô hÈnh, ý tưởng, công trÈnh bảo vệ môi trường, trong đó “Nhà chống lÛ” là một trong các mô hÈnh tiêu biểu. Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên còn tham gia tích cực vào việc trồng 1 tỉ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025. “ChÙng tôi cam kết mạnh mÀ sÀ chung tay hành động quyết liệt, b¸ng những hành động cÜ thể, hiệu quả để bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu; đồng thời mong muốn hợp tác, chia s¿, giÙp đç lẫn nhau giữa các tổ chức, cá nhân b¸ng nguồn lực, công nghệ của mÈnh, để cùng nhau xây dựng một thế giåi phát triển bền vững trong tương lai”, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương nhấn mạnh. Trưåc đó, trong khuôn khổ Diễn đàn, đoàn đại biểu Việt Nam đã tham dự phiên khai mạc và phiên khu vực våi chủ đề: “Quan điểm của thanh niên về phát triển khu vực - thách thức, ưu tiên và hành động để thực hiện các MÜc tiêu phát triển bền vững và Thập kỷ hành động”. VÌ MỘT THẾ GIỚI HOÀ BÌNH, THỊNH VƯỢNG Diễn đàn Thanh niên ECOSOC được tổ chức từ năm 2012, là nơi để đại diện thanh niên các nưåc trao đổi về việc thực hiện các MÜc tiêu phát triển bền vững, nêu ý kiến về các vấn đề đang gặp phải cÛng như đề xuất giải pháp, kiến nghị. Diễn đàn Thanh niên ECOSOC 2024 mang đến nền tảng quan trọng cho các nhà lãnh đạo tr¿ trên toàn cầu tham gia våi các đại diện chính phủ, các nhà hoạch định chính sách và khu vực tư nhân… Diễn đàn tập trung vào các mÜc tiêu phát triển bền vững (SDG) được xem xét trong năm nay: không nghèo đói; không nạn đói; hành động vÈ khí hậu; hòa bÈnh, công lý và thể chế mạnh mÀ. Trong đó, các phiên thảo luận nổi bật như: Thanh niên và biến đổi khí hậu - Ứng phó våi khủng hoảng khí hậu: Thu hÙt giåi tr¿ tham gia hành động vÈ khí hậu; Thanh niên và an ninh lương thực toàn cầu - Nuôi dưçng tương lai: Thanh niên và hệ thống thực phẩm bền vững cho tất cả mọi người. Phát biểu khai mạc Diễn đàn Thanh niên ECOSOC 2024, ông António Guterres - Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc khẳng định, năng lượng và niềm tin của người tr¿ có sức lan toả và quan trọng hơn bao giờ hết; đồng thời kêu gọi, những người tr¿ tuổi đã đi đầu trong những hành động táo bạo vÈ khí hậu, cùng nhau đưa ra giải pháp và tạo ra một thế giåi hòa bÈnh và thịnh vượng cho tất cả mọi người. XUÂN TÙNG Phát biểu tại phiên toàn thể Diễn đàn Thanh niên - Hội đồng kinh tế và xã hội Liên Hợp Quốc 2024, anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam cho biết, tuổi trẻ Việt Nam cam kết mạnh mÁ sÁ chung tay hành động quyết liệt, b¹ng nhâng hành động cÝ thể, hiệu qu¯ để b¯o vệ môi trường và àng phÏ biến đổi khí h·u. Anh Nguyễn Ngọc Lương phát biểu tại phiên toàn thể Diễn đàn Thanh niên ECOSOC 2024 ẢNH: ĐĂNG PHÚC Trong thời gian tham dự Diễn đàn, đoàn công tác T.Ư Đoàn đã làm việc với Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc. Tại buổi làm việc, ông Đặng Hoàng Giang - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng Phái đoàn hoan nghênh T.Ư Đoàn lần thứ hai cử đoàn tham gia Diễn đàn ECOSOC bằng hình thức trực tiếp, để khẳng định tiếng nói của thanh niên Việt Nam, đóng góp vào những vấn đề mang tính toàn cầu. Dịp này, đoàn công tác của T.Ư Đoàn có buổi gặp gỡ Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Mỹ; thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ, Viện Kh¯o thí giáo dÝc Mỹ. Tuổi trẻ Việt Nam cam kết chung tay àng phÏ biến đổi khí h·u 7 n Thà B¯y n Ngày 20/4/2024 GIỚI TRẺ Tham gia hiến máu cứu người từ thời còn là sinh viên, đến nay, anh Châu Minh Quân đã 40 lần hiến máu, trong đó có 20 lần hiến tiểu cầu. Mặc dù rất bận våi công việc cơ quan, gia đÈnh, nhưng chỉ cần nhận được tin báo người bệnh cần hiến máu gấp thÈ lập tức, anh Châu Minh Quân đến ngay Khoa huyết học truyền máu - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi để hỗ trợ. “Lần đầu tiên tôi hiến máu là lÙc sinh viên. LÙc đó cÛng chưa có suy nghĩ gÈ nhiều, đi hiến máu chỉ vÈ sự tò mò. Tuy nhiên chính từ lần đầu tiên đó mà tôi đã có sự thay đổi về nhận thức được việc hiến máu cứu người quan trọng như thế nào. Từ suy nghĩ đó tôi luôn tâm niệm “một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại” và cứ như thế tôi đã tham gia hiến máu suốt nhiều năm qua”, anh Quân nói. Bốn mươi lần tham gia hiến máu cứu người, anh Quân cÛng có những kỷ niệm không thể nào quên. Trong đó, có câu chuyện hiến tiểu cầu cho một trường hợp nguy kịch lÙc nửa đêm. “LÙc đó tầm 9h đêm, tôi nhận được tin báo của Khoa huyết học truyền máu - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, có bệnh nhân đang nguy kịch, cần hiến tiểu cầu gấp, lÙc này không suy nghĩ gÈ cả tôi lập tức đến bệnh viện để hiến tiểu cầu. Hoàn cảnh của bệnh nhân rất khó khăn, nên tôi dốc toàn sức cùng các y bác sĩ hỗ trợ nạn nhân”, anh Quân nói. Những giọt tiểu cầu của anh Quân hôm ấy đã giÙp phần nào cho bệnh nhân kia qua cơn nguy kịch. Anh Quân nhå lại: “Sau khi tôi hiến xong, gia đÈnh ấy n¸ng nặc dÙi vào tay ít tiền, nhưng tôi không nhận, thấy hoàn cảnh khó khăn tôi cÛng đã ủng hộ lại cho gia đÈnh họ một ít tiền. Họ áy náy một hồi rồi siết chặt tay cảm ơn, bảo con không nhận tiền thÈ hãy nhận của cô chÙ một lời cám ơn... LÙc đó bản thân tôi cảm thấy rất vui”. Theo anh Quân, điều quan trọng để hoạt động hiến máu tÈnh nguyện trở thành hoạt động thường xuyên cần rất lån sự đồng cảm, chia s¿, ý thức trách nhiệm của từng cá nhân våi xã hội và đất nưåc. Không chỉ tích cực tham gia hiến máu cứu người, våi vai trò là Bí thư Đoàn thanh niên CÜc Thuế tỉnh, anh Quân còn tích cực vận động đoàn viên trong cơ quan, người thân và bạn bè tham gia hiến máu. Nhiều năm qua, anh trở thành thủ lĩnh trong phong trào hiến máu cứu người ở CÜc Thuế tỉnh Quảng Ngãi. Trung bÈnh mỗi năm, CÜc Thuế tỉnh có 30 đoàn viên tham gia hiến máu cứu người. Chị Đinh Thị Thanh Nhi - Đoàn viên CÜc Thuế tỉnh Quảng Ngãi chia s¿, là nữ nên bản thân thấy rất áp lực khi tham gia hiến máu, tuy nhiên, được sự động viên, chia s¿ kinh nghiệm của anh Châu Minh Quân, nên giờ tôi mạnh dạn tham gia hiến máu. Ông Nguyễn Tấn Thiện - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi cho biết, qua theo dõi hoạt động hiến máu cứu người trên địa bàn tỉnh, anh Châu Minh Quân là cá nhân hiến máu cứu người tiêu biểu, đặc biệt rất nhiều lần hiến tiểu cầu cứu người trong lÙc nguy kịch. Trong công tác vận động hiến máu của tỉnh, rất cần những đoàn viên tr¿, nhiệt huyết như vậy. NGUYỄN NGỌC Bí thư Đoàn 40 lần hiến máu cứu người Anh Châu Minh Quân trong một lần hiến máu ẢNH: NVCC Với suy nghĩ “một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, anh Châu Minh Quân (37 tuổi) - Bí thư Đoàn thanh niên CÝc Thuế tỉnh Qu¯ng Ngãi đã 40 lần tham gia hiến máu càu người.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==