Tiền Phong số 111

HƠN 600 HA LÚA NGUY CƠ MẤT MÙA Cánh đồng Mường Lò, thị xã Nghĩa Lộ là một trong 4 cánh đồng lúa lớn thuộc vùng Tây Bắc. Từ đầu vụ đông xuân đến nay, tình trạng thiếu nước tưới xảy ra cục bộ. Các diện tích lúa đang thời kỳ làm đòng, trổ bông nên nhu cầu về nước hết sức cấp thiết. Những ngày giữa tháng 4, theo ghi nhận của PV, tại khu vực xã Phúc Sơn, Thạch Lương, thị xã Nghĩa Lộ, nhiều thửa ruộng có hiện tượng khô nứt kéo dài, chỗ trổ bông, chỗ chưa làm đòng. Phía dưới suối Thia, cạn trơ sỏi đá. Những mạch nước nhỏ giọt từ thủy điện Noong Phai gần đó xả ra không đủ để cung cấp cho cánh đồng rộng lớn này. Chia sẻ với PV báo Tiền Phong, bà Hoàng Thị Sách (thôn Co Hả, xã Thạch Lương, thị xã Nghĩa Lộ) cho biết, gia đình có gần 4 sào ruộng, trước đây thường xuyên cấy 2 vụ/năm. Tuy nhiên, những năm gần đây do tình trạng thiếu nước sản xuất nên gia đình chuyển 3 sào sang trồng cây hoa màu như dưa chuột, dưa hấu, còn hơn một sào gieo cấy lúa nhưng thiếu nước nên năng suất bấp bênh. Theo bà Sách, mặc dù đã chuyển đổi sang trồng cây màu, nhưng thiếu nước tưới nên cây khô cằn, nhiều sâu bệnh. Hằng ngày gia đình phải gánh nước ở khe suối để tưới cho cây trồng, vất vả nhưng hiệu quả không cao. Cùng chung hoàn cảnh như bà Sách, ruộng vườn của nhiều hộ dân nơi đây thường xuyên trong tình trạng thiếu nước tưới. Mặt ruộng khô hạn nứt nẻ, cây lúa chậm phát triển, có nguy cơ mất mùa. Để có nước, các gia đình phải trực chờ thủy điện xả nhỏ giọt theo giờ, có những ngày phải chờ đến đêm để đón nước về ruộng. THỦY ĐIỆN XẢ NHỎ GIỌT Làm việc với phía công ty TNHH Tân Phú (đơn vị quản lý, khai thác các công trình thủy lợi tại tỉnh Yên Bái), được biết, công ty đang quản lý, vận hành công trình thủy lợi Nang Phai (thị xã Nghĩa Lộ) với chiều dài 26 km kênh dẫn, phục vụ tưới tiêu, cấp nước cho hơn 640 ha đất sản xuất nông nghiệp và nuôi thủy sản của hơn 3.300 hộ dân thuộc các xã, phường như Hạnh Sơn, Phúc Sơn, Nghĩa Lợi, Nghĩa An, Tân An, Cầu Thia, trung tâm của thị xã Nghĩa Lộ. Hiện nay, tại thị xã Nghĩa Lộ, một số công trình thủy lợi bị ảnh hưởng bởi hoạt động của các nhà máy thủy điện. Cụ thể, công trình thủy lợi Nang Phai bị ảnh hưởng bởi nhà máy thủy điện Noong Phai; công trình thủy lợi Tà Kọn, Suối Đôi ảnh hưởng bởi thủy điện Nậm Tục; công trình thủy lợi 19/5 ảnh hưởng do nhà máy thủy điện Nậm Đông IV. Ông Đỗ Văn Thành, Giám đốc chi nhánh Văn Chấn (Công ty TNHH Tân Phú) cho biết, do việc xả nước nhỏ giọt của nhà máy thủy điện nên công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Do thời gian xả nước của nhà máy quá ít, chiều dài kênh dẫn 26 km nên lượng nước chưa chảy về đến điểm cuối kênh dẫn đã hết thời gian xả. Hầu như toàn bộ diện tích bãi tưới cuối kênh dẫn đều trong tình trạng thiếu nước. Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với Tiền Phong, ông Bùi Văn Tuấn, Phó giám đốc Nhà máy thủy điện Noong Phai cho biết, hiện nay đang trong mùa khô, lượng nước trên khe suối xuống thấp, nhà máy phải thực hiện điều tiết xả nước phát điện theo giờ để đảm bảo vận hành hoạt động. Phía thượng nguồn của dòng suối Thia còn 2 nhà máy thủy điện là Trạm Tấu và Hát Lìu, các nhà máy xây dựng đập chặn suối theo kiểu bậc thang nên các công trình phía dưới cũng phụ thuộc nguồn nước trong việc vận hành xả nước của các công trình trên. Để đảm bảo nước tưới cho lúa và cây màu của người dân ở các địa phương, nhà máy đã giảm công suất phát điện và kéo dài thời gian hoạt động, cắt cử công nhân phối hợp với Công ty TNHH Tân Phú điều tiết đủ nước tưới phục vụ sản xuất cho bà con. Cùng như thủy điện Noong Phai, đại diện các thủy điện khi được hỏi đều cho rằng do thời tiết hanh khô, không mưa, dòng nước cạn kiệt khiến việc duy trì dòng chảy gặp nhiều khó khăn. Dù đã giảm công suất phát điện nhưng tình trạng chung đều không đủ nước để sản xuất. Liên quan đến vấn đề này, ngày 12/4 và ngày 19/4, đoàn kiểm tra liên ngành gồm Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái, Sở Công thương tỉnh Yên Bái phối hợp cùng Công ty TNHH Tân Phú và các thủy điện trên địa bàn có những buổi kiểm tra thực tế, đánh giá thực trạng, tìm giải pháp khắc phục. Tại đây, ông Đinh Đăng Luận, Giám đốc sở NN - PTNT tỉnh Yên Bái yêu cầu các nhà máy thủy điện phải ưu tiên nước tưới cho hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân, không được để lúa, cây màu bị khô hạn, thiếu nước làm giảm năng suất hoặc gây mất mùa cho bà con. Đồng thời, các thủy điện phải giảm công suất phát điện, kéo dài thời gian xả nước, phối hợp với công ty thủy nông có phương án điều tiết nước hồ chứa cung cấp cho hạ du đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh, nhất là trong mùa khô. VĂN ĐỨC Hơn 600 ha lúa tại cánh đồng Mường Lò, thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) đang thời kỳ làm đòng, trổ bông nhưng không được cung ứng nước tưới đầy đủ khiến ruộng khô, nứt, nguy cơ giảm năng suất, mất mùa. 13 n Thứ Bảy n Ngày 20/4/2024 XÃ HỘI THỦY ĐIỆN XẢ NHỎ GIỌT: Hàng trăm héc-ta lúa khô hạn Cánh đồng lúa đang độ lên đòng nhưng thiếu nước trầm trọng Dòng suối Thia cạn trơ đáy do thủy điện tích nước TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIUỘC, TỈNH LONG AN THÔNG BÁO Thông báo cho bà Thái Thị Sinh Phước, sinh năm 1980, địa chỉ thường trú: 219A Tôn Thất Thuyết, P.3, Q.4, TPHCM, bà Thái Thị Sinh Nhàn, sinh năm 1978, địa chỉ: 8/3 Lê Quý Đôn, P.5, TP Đà Lạt, Lâm Đồng và ông Bùi Văn Cường, sinh năm 1970, địa chỉ: 13/1 La Sơn Phu Tử, P.6, TP Đà Lạt, Lâm Đồng được biết: “Bản án dân sự sơ thẩm số 21/2024/DS-ST, ngày 27/02/2024 của Tòa án Nhân dân huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, tuyên xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị Oanh đối với bà Thái Thị Sinh Phước. 1. Vô hiệu Hợp đồng ủy quyền số công chứng 011038, quyển số 07TP/CC- SCC/HĐGD ký ngày 18/7/2011, tại Văn phòng Công chứng Sài Gòn, giữa ông Cao Văn Thái, bà Nguyễn Thị Oanh với bà Thái Thị Sinh Phước. 2. Vô hiệu Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất số công chứng 24628, quyển số 25TP/CC-SCCHĐGD ngày 02/12/2016, tại Văn phòng Công chứng Cần Giuộc, giữa bà Thái Thị Sinh Phước đại diện ủy quyền với bà Thái Thị Sinh Nhàn. 3. Bà Nguyễn Thị Oanh được quyền sử dụng thửa đất số 670 (tách từ thửa 104), tờ bản đồ số 05, diện tích 300m, loại đất trồng cây lâu năm; Địa chỉ: Xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. 4. Bà Nguyễn Thị Oanh có trách nhiệm liên hệ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để lập thủ tục kê khai, đăng ký để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Oanh thửa đất số 670 (tách từ thửa 104), tờ bản đồ số 05, diện tích 300m2, loại đất trồng cây lâu năm; Địa chỉ: Xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Trường hợp bên phải thi hành án không giao nộp bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không phối hợp liên hệ với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì bên được thi hành án được quyền yêu cầu Cơ quan cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất căn cứ vào Bản án, Quyết định của Tòa án để điều chỉnh biến động (thu hồi, hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp) hoặc giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phù hợp với kết quả giải quyết của Tòa án. 5. Về án phí: Bà Thái Thị Sinh Phước phải chịu 600.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm. 6. Án xử sơ thẩm báo cho đương sự có mặt biết có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, đương sự vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận bản án hoặc bản án được niêm yết công khai. Nếu hết thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng báo công khai mà bà Thái Thị Sinh Phước, bà Thái Thị Sinh Nhàn, ông Bùi Văn Cường không kháng cáo bản án nêu trên thì bản án sẽ có hiệu lực pháp luật theo quy định của pháp luật”. Quảng cáo BIDV QR - siêu trợ lý thu hộ trên EZCLOUD Dịch vụ Thu hộ qua QR định danh của BIDV đã chính thức có mặt trên nền tảng ezCloud - phần mềm Quản lý khách sạn số 1 tại Việt Nam. Nhân dịp này, BIDV và ezCloud dành tặng khách hàng sử dụng phần mềm ezCloudHotel, ezFolio, ezTicket và ezGolf chương trình khuyến mãi với các ưu đãi lớn nhất từ trước tới nay. Chương trình áp dụng cho 1.000 khách hàng đầu tiên đăng ký sử dụng dịch vụ. Theo đó, khách hàng được tặng 2 tháng thuê bao phần mềm (gói cơ bản), miễn phí thu hộ trong 3 tháng đầu và cam kết duy trì phí thu hộ chỉ 1.000 đồng/giao dịch liên tục trong 2 năm. Đồng thời, khách hàng được hưởng các ưu đãi khi sử dụng sản phẩm dịch vụ của BIDV như: Giảm 50% phí dịch vụ chuyển tiền trong nước, chuyển tiền quốc tế, thanh toán lương, thanh toán hóa đơn trên BIDV iBank trong 06 tháng cho khách hàng mở mới tài khoản thu hộ/đăng ký mới BIDV iBank, miễn phí mở và quản lý tài khoản BIDV năm đầu tiên. BIDV cũng triển khai tặng thẻ ghi nợ/thẻ tín dụng quốc tế doanh nghiệp BIDV và miễn phí thường niên trong 01 năm đầu. Chương trình áp dụng đến hết 30/06/2024. Bằng việc tích hợp hình thức QR có khả năng gạch nợ hóa đơn trên các nền tảng ezCloudHotel, ezFolio, ezTicket, ezGolf thông qua Open API, BIDV cung cấp tới người tiêu dùng dịch vụ thanh toán qua QR với nhiều tiện ích vượt trội cho cả khách hàng, khách sạn và khu vui chơi. Khi phát sinh giao dịch đặt/thanh toán tiền phòng/vé khu vui chơi, khách hàng chỉ cần sử dụng điện thoại cá nhân để quét QR thanh toán mà không cần thực hiện các thao tác như nhập số tiền thanh toán, đơn vị thụ hưởng, hạn chế tối đa những sai sót trong quá trình thanh toán. Dịch vụ Thu hộ qua QR định danh của BIDV trên nền tảng ezCloud nằm trong định hướng phát triển sản phẩm dịch vụ số cho khách hàng từ hệ thống BIDV Open API. Trước đó, vào tháng 11/2023, trong khuôn khổ Lễ ra mắt chính thức hệ thống BIDV Open API, BIDV và ezCloud đã tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện nhằm tích hợp 02 hệ thống để mang đến cho hơn 9.000 khách sạn và khu vui chơi trong hệ sinh thái ezCloud các tiện ích tài chính từ BIDV. PV

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==