Tiền Phong số 111

12 QUỐC TẾ n Thứ Bảy n Ngày 20/4/2024 Một quan chức Mỹ ngày 19/4 nói với CNN rằng, Israel vừa thực hiện một cuộc tấn công quân sự vào Iran; đây là một sự leo thang nguy hiểm tiềm tàng trong cuộc xung đột ở Trung Đông mà giới chức Iran đang tìm cách giảm nhẹ. Tính đến tối 19/4, Israel chưa bình luận và Iran chưa công bố rõ nguồn gốc của vụ tấn công. Một quan chức Iran tuyên bố, lực lượng phòng không đã đánh chặn 3 máy bay không người lái; không có báo cáo về tấn công bằng tên lửa. Báo chí Iran đưa tin, các địa điểm liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran đều được đảm bảo an toàn. Truyền thông Iran công bố những đoạn phim ghi lại khung cảnh yên tĩnh ở những khu vực xảy ra vụ nổ. Đó là một căn cứ không quân có các máy bay chiến đấu nằm ở phía tây bắc Isfahan - thành phố cũng có một số cơ sở hạt nhân. Iran không có kế hoạch trả đũa ngay lập tức đối với Israel, Times of Israel dẫn lời một quan chức cấp cao của Iran. Vị quan chức Iran nói: “Chúng tôi chưa phải hứng chịu bất kỳ cuộc tấn công nào từ bên ngoài. Vụ việc nhiều khả năng là xâm nhập hơn là tấn công”. Ngay sau nửa đêm, “ba chiếc máy bay không người lái được quan sát thấy trên bầu trời Isfahan. Hệ thống phòng không được kích hoạt và tiêu diệt những máy bay không người lái này trên bầu trời”, Truyền hình nhà nước Iran đưa tin. Ông Siavosh Mihandoust, một tư lệnh cấp cao của quân đội Iran, được Truyền hình nhà nước, dẫn lời nói rằng không có thiệt hại gì sau vụ tấn công. Một nhà phân tích nói với Truyền hình nhà nước Iran rằng các máy bay không người lái cỡ nhỏ do “những kẻ xâm nhập từ bên trong Iran” điều khiển đã bị lực lượng phòng không ở Isfahan bắn hạ. Ở Israel, chính phủ im lặng, nhưng một số chính trị gia và cựu quan chức lên tiếng về vụ tấn công ở thành phố Isfahan của Iran. Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben Gvir đăng trên mạng xã hội X một từ duy nhất “Yếu ớt”. Ông Gvir theo đường lối cứng rắn; ông tỏ ý không hài lòng với quy mô cuộc tấn công rạng sáng 19/4. Theo Channel 12, nhiều quan chức trong chính quyền của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chỉ trích ông Gvir tính khí trẻ em, làm tổn hại đến an ninh, hình ảnh và vị thế quốc tế của đất nước. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 19/4 nói rằng, Mỹ chưa tham gia bất kỳ hoạt động tấn công nào của Israel. Ông Blinken nói: “Điều chúng tôi tập trung vào, điều G7 tập trung vào được phản ánh trong các buổi thảo luận và tuyên bố rằng, chúng tôi nỗ lực giảm căng thẳng, không để căng thẳng leo thang”. Trước đó, một quan chức cấp cao khác của Mỹ cho biết, ngày 18/4 Mỹ nhận được thông báo về một cuộc tấn công của Israel dự kiến trong những ngày tới. Nhưng Mỹ không tán thành cũng không phản đối Israel tấn công trả đũa vụ Iran không kích Israel bằng hơn 300 tên lửa, máy bay không người lái đêm 13/4. Thay vào đó, Mỹ tìm cách làm rõ rằng, sự lựa chọn là của riêng Israel. “Chúng tôi không liên quan”, một quan chức Mỹ nói. THÔNG ĐIỆP CỦA ISRAEL GỬI IRAN Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào thành phố Isfahan phía nam thủ đô Tehran của Iran rạng sáng 19/4 nhằm gửi đi tín hiệu thay vì gây ra thiệt hại. Cuộc tấn công có lẽ vừa là biện pháp đáp trả của Israel, vừa để gửi đi thông điệp thận trọng, một thiếu tướng quân đội Mỹ (đã nghỉ hưu) nhận định. Theo thiếu tướng nghỉ hưu Mark MacCarley, với việc nhắm vào Isfahan, nơi đặt cơ sở hạt nhân quan trọng của Iran, Israel muốn cảnh báo rằng, họ có thể dễ dàng áp đảo hệ thống phòng thủ của Iran. “Tôi nghĩ nội các chiến tranh Israel đã tính toán rất thận trọng. Israel phải trả đũa, nhưng bên trong sự trả đũa đó là một thông điệp. Đó là “đừng tái phạm”. Nếu tấn công một lần nữa, tất cả sẽ nổ tung”, ông MacCarley nói với CNN. Sau cuộc tấn công vào Isfahan, truyền thông nhà nước Iran đưa tin tất cả các cơ sở trong khu vực vẫn an toàn, bao gồm cơ sở hạt nhân quan trọng. Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cho biết các cơ sở hạt nhân của Iran không bị thiệt hại trong vụ không kích sáng qua. Ông Abas Aslani, nhà báo-nhà nghiên cứu người Iran, nói rằng, các quan chức Iran có vẻ coi cuộc tấn công sáng 19/4 là cách để Israel “giữ thể diện”, sau khi bị Iran không kích ồ ạt cuối tuần qua. “Vẫn còn hơi sớm để đánh giá căng thẳng đã kết thúc hay chưa, nhưng hiện tại có vẻ chưa có nguy cơ xảy ra chiến tranh khu vực”, nhà báo Aslani nói với CNN. Tuy nhiên, ông cho rằng vẫn có nguy cơ tình hình có thể leo thang. Theo giới chuyên gia, Israel sẽ cần sự ủng hộ đáng kể của các đồng minh phương Tây để có thể tiến hành một cuộc chiến tranh toàn diện ở Trung Đông. “Israel không có khả năng tiến hành một cuộc chiến tranh tổng lực lâu dài nếu không có sự hỗ trợ từ bên ngoài. Israel cần cam kết của Mỹ về cung cấp vũ khí, cần dựa vào Mỹ và các cường quốc phương Tây khác trên một số mặt trận quân sự”, bà Maha Yahya, giám đốc quỹ nghiên cứu của Trung tâm Trung Đông Carnegie, nói với CNN. Bà cho rằng, đã có áp lực quốc tế rất lớn ép Israel không được leo thang căng thẳng. THU LOAN-THÁI AN (theo Times of Israel, CNN, Reuters) Rạng sáng 19/4, nhiều vụ nổ được nghe thấy gần căn cứ không quân tại thành phố Isfahan ở miền trung Iran, hãng thông tấn Iran FARS đưa tin. Phía Iran tuyên bố không có kế hoạch trả đũa Israel ngay lập tức. CĂN CỨ QUÂN SỰ BỊ TẤN CÔNG: Iran sẽ không trả đũa ngay Năm 2023, Iran phóng tên lửa trong một cuộc tập trận tại thành phố Isfahan. Thành phố này đã bị Israel tấn công hôm thứ Sáu ẢNH:REUTERS Các doanh nghiệp tự bỏ tiền để duy trì hoạt động và chuyển địa điểm để tránh bị tình báo Nga phát hiện. Họ đang thúc giục Chính phủ Ukraine cắt giảm thủ tục quan liêu trong mua bán vũ khí. Một số doanh nghiệp còn muốn được phép xuất khẩu, vì cho rằng chính phủ không thể mua toàn bộ sản phẩm của họ. Bộ trưởng Công nghiệp chiến lược Ukraine Oleksandr Kamyshin cho biết, sản lượng tiềm năng hằng năm của tổ hợp công nghiệp quân sự nước này hiện ở mức 18-20 tỷ USD. Ông nói với Reuters rằng, vì đang thiếu tiền mặt, chính phủ chỉ có thể tài trợ khoảng 1/3 trong số đó. Ukraine nhận được khoảng 120 tỷ USD viện trợ quân sự từ các đồng minh trong suốt cuộc xung đột, nhưng chủ yếu dưới dạng vũ khí, khí tài chứ không phải tiền mặt. “Chúng tôi đang có cuộc chiến lớn nhất của thế hệ… Ví dụ, nếu bạn nhìn vào đạn pháo của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), năng lực sản xuất của Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) cộng lại vẫn chưa đủ đáp ứng nhu cầu của chúng tôi”, ông Kamyshin nói với Reuters. Nhiều doanh nghiệp quốc phòng lớn của Ukraine lâm vào khó khăn sau khi Liên Xô tan rã. Giờ đây, cuộc xung đột khiến ngành sản xuất vũ khí tư nhân hồi sinh. Theo số liệu của Bộ Công nghiệp chiến lược, số lượng doanh nghiệp quốc phòng ở Ukraine tăng hơn gấp đôi từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt. Hiện có khoảng 400 hãng vũ khí ở Ukraine, gồm khoảng 100 doanh nghiệp nhà nước. Trước tình trạng thiếu tiền mặt, Ukraine đang khẩn cầu các đối tác nước ngoài tài trợ ngành sản xuất vũ khí, khí tài. Ngày 16/4, Đan Mạch đưa ra cam kết đầu tiên trị giá 28,5 triệu USD. QUAN LIÊU Một số nhà sản xuất cho biết họ đang gặp khó khăn về vốn, do quy trình mua sắm của chính phủ mà họ phàn nàn là chậm và rườm rà. Vladyslav Belbas, Giám đốc điều hành của Ukrainska Bronetekhnika (Ukrainian Armor), một trong số ít hãng sản xuất xe bọc thép và đạn pháo ở Ukraine, nhận định: “Khó khăn đầu tiên mà các nhà sản xuất phải đối mặt là sự quan liêu”. Bộ Quốc phòng Ukraine chỉ đặt hàng cho năm hiện tại, khiến các hãng khó có thể lập kế hoạch sản xuất dài hạn. Bốn nhà sản xuất vũ khí cho biết họ phải chờ đợi hàng tháng để tìm hiểu xem Nhà nước có quan tâm đến việc mua sản phẩm hay không, và không có sự đảm bảo nào về doanh số bán hàng trong tương lai để giúp họ lên kế hoạch sản xuất. Một nguồn tin trong Chính phủ Ukraine cho biết, đầu tư tư nhân trong lĩnh vực này không được phân bổ đồng đều. “Mọi người đều muốn đầu tư vào những thứ mới như máy bay không người lái, nhưng không ai muốn làm những thứ khó như đạn pháo”, nguồn tin nói. Một cách để kiếm tiền mặt là cấp phép cho các công ty xuất khẩu những sản phẩm chính phủ không mua hoặc không đủ tiền mua. Tuy nhiên, ông Kamyshin cho rằng điều này không khả thi, vì không được ủng hộ về mặt chính trị. Ngành sản xuất vũ khí của Ukraine cũng gặp nhiều rủi ro. Một nhà máy chính của Ukrainian Armor, nơi sản xuất các loại xe bọc thép và súng cối, đang chuẩn bị chuyển địa điểm đi nơi khác khó bị phát hiện hơn. Một số hãng sản xuất vũ khí Ukraine phải chuyển địa điểm 3 tháng 1 lần. TÚ LINH (theo Reuters) Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí, thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều hãng đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga. Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường Một nhân viên của Ukrainian Armor tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí ẢNH: REUTERS Isfahan là nơi có căn cứ không quân lớn của quân đội Iran cũng như các địa điểm liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này, National Post đưa tin sáng 19/4.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==