Tiền Phong số 110

ĐÃ TRỒNG ĐƯỢC 770 TRIỆU CÂY Tháng 4/2021, Thủ tướng phê duyệt Đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 với mục tiêu cải thiện cảnh quan, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và sự phát triển bền vững của đất nước. Cục Lâm nghiệp, Bộ NN&PTNT cho biết, các địa phương đã rà soát đất đai và xây dựng kế hoạch triển khai khá chi tiết. Đến nay, cả nước đã trồng được gần 770 triệu cây xanh, gồm 334,5 triệu cây phân tán và 435,4 triệu cây tập trung. Tổng nguồn vốn huy động để thực hiện đề án trong 3 năm đạt gần 9.500 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước chiếm 23,8%, còn lại là vốn ODA, xã hội hoá và các nguồn vốn khác. Cục Lâm nghiệp đánh giá, việc các nguồn lực xã hội tích cực tham gia đề án cho thấy cộng đồng rất quan tâm đến môi trường và cảnh quan, tạo nên phong trào trồng cây trên khắp cả nước. Đây cũng là kết quả quan trọng nhất mà đề án có được. Thống kê của Cục Lâm nghiệp cho thấy, các địa phương ở khu vực trung du, miền núi đi đầu trong việc thực hiện đề án. Lào Cai trồng được 61,6 triệu cây, Phú Thọ 52 triệu cây, Gia Lai 37,3 triệu cây, Nghệ An 34,4 triệu cây... Nhiều địa phương trồng trên 20 triệu cây như: Lai Châu, Lâm Đồng, Kon Tum, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Yên Bái, Sơn La, Cà Mau. Các tỉnh trồng trên 15 triệu cây gồm có Bắc Giang, Hà Giang, Quảng Nam, Quảng Trị, Phú Yên. TỶ LỆ CÂY XANH Ở THÀNH PHỐ CÒN THẤP Hà Nội hiện có 1,9 triệu cây, TPHCM 5 triệu cây, Đà Nẵng 1,6 triệu cây, Hải Phòng 1,6 triệu cây. Đặc biệt, theo thống kê, tỷ lệ cây xanh trên mỗi người dân tại các đô thị của Việt Nam ở mức thấp, chỉ 2 - 3m2/người, không đạt mục tiêu đề ra. Báo cáo của Bộ Xây dựng về đề án cho thấy, tỷ lệ cây xanh tại Hà Nội chỉ đạt 2,06m2/người, Đà Nẵng 2,4m2/người, Hải Phòng 3,41m2/ người, TP Huế 12,9m2/người, TP Vinh 10,5m2/người, TP Vũng Tàu 10m2/người, TP Nam Định 5,39m2/ người. Chỉ tiêu xanh tối thiểu của Liên Hợp Quốc là 10m2/người và chỉ tiêu của các thành phố hiện đại trên thế giới từ 20 - 25m2/người. Ông Triệu Văn Lực, Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp, cho rằng, diện tích đất quy hoạch trồng cây xanh đô thị hiện mới chiếm tỷ lệ khoảng 1,2%, thấp hơn nhiều so với các quy chuẩn về quy hoạch đô thị. Nguyên nhân do quỹ đất ở đô thị eo hẹp, nguồn vốn đầu tư thực hiện phát triển, duy trì cây xanh, công viên đô thị chủ yếu từ ngân sách nên chưa phát huy được hiệu quả. Việc quản lý, duy trì và phát triển quỹ đất cây xanh đô thị tại nhiều thành phố chưa được quan tâm đúng mức. “Hầu như các địa phương chưa có kế hoạch đầu tư lâu dài các quỹ đất được quy hoạch làm công viên, cây xanh, cũng như chưa xây dựng kế hoạch phát triển cây xanh hằng năm. Điều này khiến đô thị Việt Nam có mức độ xanh hóa rất thấp so với các nước trên thế giới, ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của đô thị”, ông Lực nói. Lãnh đạo Cục Lâm nghiệp đánh giá, phát triển cây xanh ở một số địa phương còn manh mún, chưa được quy hoạch thống nhất, đồng bộ; việc phối hợp giữa cơ quan quản lý trực tiếp cây xanh với các đơn vị quản lý hạ tầng kỹ thuật còn hạn chế. Vốn đầu tư cho phát triển rừng còn hạn chế, phân bổ còn chậm, mức hỗ trợ trồng cây, trồng rừng còn thấp so với yêu cầu thực tiễn. Theo Bộ Xây dựng, việc trồng cây xanh ở đô thị còn hạn chế do đang thiếu quy định, phương thức huy động, sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách để phát triển công viên, cây xanh tại các đô thị. Nguyên nhân do các chính sách ưu đãi về đất đai, thuế, phí các loại và hỗ trợ tài chính từ ngân sách cho phát triển công viên, cây xanh đô thị không thuộc thẩm quyền của UBND các tỉnh, thành phố. Bộ Xây dựng kiến nghị Chính phủ bổ sung cơ chế, chính sách đa dạng nguồn lực trồng, chăm sóc, phát triển cây xanh, công viên tại các đô thị. Bộ NN&PTNT cho biết, trong giai đoạn 2024 - 2025, các bộ, ngành và địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch trồng mới hơn 492 triệu cây xanh, trong đó có 275,5 triệu cây và 98.210 ha rừng trồng (tương đương với 216,6 triệu cây). DƯƠNG HƯNG Theo Bộ NN&PTNT, sau 3 năm thực hiện đề án trồng 1 tỷ cây xanh, các địa phương đã huy động được nguồn lực lớn từ người dân, doanh nghiệp, cộng đồng để chung tay xanh hóa cảnh quan. Tuy nhiên, tỷ lệ cây xanh ở các thành phố lớn, khu vực đô thị hiện còn thấp. Theo Cục Lâm nghiệp, sau 3 năm thực hiện đề án trồng 1 tỷ cây xanh, cả nước đã trồng được hơn 770 triệu cây (Trong ảnh: Vinamilk trồng cây theo dự án hướng đến net zero năm 2023) “Hầu như các địa phương chưa có kế hoạch đầu tư lâu dài các quỹ đất được quy hoạch làm công viên, cây xanh, cũng như chưa xây dựng kế hoạch phát triển cây xanh hằng năm. Điều này khiến đô thị Việt Nam có mức độ xanh hóa rất thấp so với các nước trên thế giới, ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của đô thị”. Ông TRIỆU VĂN LỰC, Phó cục trưởng Cục Lâm nghiệp 4 XÃ HỘI n Thứ Sáu n Ngày 19/4/2024 BA NĂM THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TRỒNG 1 TỶ CÂY XANH: Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, mới đây tiếp nhận một bệnh nhân bị ngộ độc do sử dụng sản phẩm Detox cơ thể có chứa chất cấm Sibutramine, chuyển từ Trung tâm Thần kinh sang. Bệnh nhân là P.T.H (nữ, 26 tuổi) có tiền sử giảm tiểu cầu vô căn 11 năm. Bệnh nhân đã được điều trị tại Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Trung ương 2 năm. Do có nhu cầu giảm cân nên chị H. đã mua sản phẩm Detox Táo về uống. Khi uống thuốc được 10 ngày, bệnh nhân thấy xuất hiện đau dây chằng. Sau 2 tuần sử dụng sản phẩm này, mắt đột ngột không nhìn thấy gì (theo cơn). Đến ngày 28/3, bệnh nhân có 2 cơn giảm thị lực nên được người nhà đưa đến Trung tâm Thần kinh (Bệnh viện Bạch Mai) điều trị. Kết quả chụp cộng hưởng từ cho thấy tổn thương não. Bác sĩ theo dõi do ngộ độc cho bệnh nhân này, sau đó chuyển sang Trung tâm Chống độc để điều trị tiếp. TS.Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, cho biết nếu bệnh nhân dùng sản phẩm kéo dài có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng. “Bệnh nhân H. mua sản phẩm trên mạng được quảng cáo là để giảm cân và trong sản phẩm này có chất cấm Sibutramine. Sibutramine có thể gây những tổn thương ở người, gây nguy cơ đột qụy não, đau thắt, nhồi máu cơ tim”, TS. Nguyên nói. Theo kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia, sản phẩm nêu trên có chứa Sibutramine là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khoẻ. “Qua tra cứu dữ liệu, Cục An toàn thực phẩm chưa cấp Giấy Tiếp nhận đăng kí bản công bố sản phẩm cho sản phẩm Detox Táo”, Cục An toàn thực phẩm nêu rõ. Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không mua và sử dụng sản phẩm nêu trên. Nếu phát hiện sản phẩm lưu thông trên thị trường, đề nghị thông báo ngay cho cơ quan chức năng. Bác sĩ Nguyên cho biết, thực tế đã ghi nhận nhiều sản phẩm là thực phẩm chức năng trộn những loại chất độc hại bị cấm sử dụng, hoặc trộn những chất được phép sử dụng nhưng với liều lượng không đảm bảo. Trung tâm Chống độc từng tiếp nhận nhiều trường hợp ngộ độc những loại thực phẩm chức năng có chứa chất cấm. “Đã có trường hợp bệnh nhân hôn mê, co giật, tổn thương não và đã phải cấp cứu điều trị. Xét nghiệm những loại sản phẩm này thì có chứa chất cấm, ảnh hưởng đến sức khỏe như Sibutramine, Phenolphtalein… Thậm chí có những chất chỉ được phép có trong thuốc nhưng lại được cho vào trong thực phẩm chức năng, uống phải những chất này rất ảnh hưởng đến sức khỏe vì hoàn toàn không thể kiểm soát chất lượng và liều lượng”, bác sĩ Nguyên nói. Sibutramine là hoạt chất được chỉ định trong điều trị béo phì bao gồm giảm cân và duy trì cân nặng. Tuy nhiên, thuốc gây ra một số rối loạn, đặc biệt tác động nguy hiểm đến hệ tim mạch ở những người có nguy cơ cao. Sibutramine bị FDA cấm lưu hành từ tháng 10/2010. Tại Việt Nam, ngày 8/6/2010, Cục Quản lí Dược đã ngưng cấp phép nhập khẩu Sibutramine. Năm 2011, Cục đình chỉ lưu hành và thu hồi các thuốc chứa hoạt chất Sibutramine do có tác dụng không mong muốn. Cục cũng rút số đăng kí của tất cả thuốc có chứa hoạt chất Sibutramine. Các bệnh viện, viện có sử dụng thuốc này cũng bị Cục yêu cầu dừng ngay việc kê đơn, sử dụng thuốc. HÀ MINH Tổn thương não vì dùng sản phẩm giảm cân chứa chất cấm Sản phẩm Detox Táo chứa chất cấm mà bệnh nhân sử dụng Đô thị vẫn thiếu cây Ngày 18/4, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) thông tin kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa Sibutramine là chất cấm sử dụng trong thực phẩm. Đã có bệnh nhân bị ngộ độc sản phẩm này khiến sức khỏe bị tổn hại nặng nề.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==