Tiền Phong số 110

THỜI SỰ 3 n Thứ Sáu n Ngày 19/4/2024 Khoảng 6 giờ 15 phút, các đại biểu tề tựu đông đủ trước sân hành lễ tại khu Trung tâm Lễ hội Đền Hùng. Trong không khí trang nghiêm cùng với tiếng nhạc hội hùng tráng, đúng 6 giờ 30 phút, đoàn đại biểu cùng khối nghi thức, đội rước kiệu, lễ vật khởi hành từ sân Trung tâm Lễ hội Đền Hùng, dần tiến qua Nghi môn, đền Hạ, đền Trung lên đền Thượng. Tại Điện Kính Thiên, trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh linh thiêng, với tấm lòng thành kính tri ân công đức tổ tiên, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo địa phương vào Thượng cung dâng hương, hoa, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các bậc tiền nhân đã có công dựng nước để con cháu nối tiếp truyền thống Lạc Hồng xây dựng đất nước Việt Nam giàu đẹp, văn minh như ngày hôm nay. Thay mặt hơn 90 triệu con dân đất Việt, ông Bùi Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, kính cẩn đọc Chúc văn tưởng niệm các Vua Hùng, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước; kính cáo trước anh linh các bậc tiền nhân về những thành tựu to lớn mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đạt được trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước. Sau Lễ dâng hương của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đông đảo bà con và du khách đến Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng để thắp hương tưởng nhớ các Vua Hùng. Chị Nguyễn Thị Tâm (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) cho biết, chị rất phấn khởi, dâng trào cảm xúc khi được tham dự ngày lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay. “Tôi không cảm thấy bất tiện khi trời mưa mà xem đó như dấu hiệu của sự may mắn, thuận lợi”, chị Tâm nói. Chung tâm trạng, ông Đặng Văn Cúc (Hiệp Hòa, Bắc Giang) chia sẻ, ông rất vui khi chứng kiến người dân Việt Nam trên mọi miền Tổ quốc tụ họp về đây để tưởng nhớ anh linh những vị vua đã có công dựng nước. Trong không khí lễ hội, mọi người đều thấy mình nhận được nhiều năng lượng tích cực. Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Lê Trường Giang, Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng, cho biết, lượng khách tới Đền Hùng trong ngày Giỗ tổ năm nay dự kiến vào khoảng 500.000 người. Để tránh tình trạng quá tải, Ban tổ chức đã bố trí các điểm sinh hoạt văn hóa để người dân, du khách tham gia trong thời gian chờ đợi làm lễ. Bên cạnh đó, các lực lượng có trách nhiệm sẽ làm hàng rào mềm để bố trí từng đợt du khách, đảm bảo không xảy ra hiện tượng chen lấn, xô đẩy. Ngoài ra, Ban tổ chức còn chia nhỏ thành từng đợt lên dâng hương để hạn chế tình trạng quá tải. Công an tỉnh Phú Thọ huy động gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại các chốt, các đền, các địa điểm ở thành phố Việt Trì và địa bàn lân cận, nhất là Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Nhiều thanh niên tình nguyện trong màu áo xanh cũng hăng hái giúp đỡ, hỗ trợ các hoạt động của lễ dâng hương; phối hợp lực lượng an ninh để đảm bảo an toàn, trật tự cho lễ dâng hương. Với những giá trị văn hóa tâm linh, tín ngưỡng được vun đắp qua nhiều thế hệ, Giỗ Tổ Hùng Vương đã trở thành điểm tựa tinh thần, điểm hội tụ văn hóa tâm linh, biểu tượng của khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam. Đây cũng là dịp tri ân công đức tổ tiên, hướng về cội nguồn, bồi đắp niềm tự hào, sự gắn kết toàn dân tộc như cây một cội, như con một nhà, trong hai tiếng đồng bào. HÂN NGUYỄN - VIỆT KHÔI Sáng 18/4, tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng (Việt Trì, Phú Thọ), nhiều lãnh đạo Đảng và Nhà nước tham gia Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng nhân ngày Giỗ Tổ Hùng Vương. Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng Hội tụ văn hóa, gắn kết khối đại đoàn kết Trong không khí trang nghiêm của ngày Giỗ Tổ, với tấm lòng thành kính tri ân công đức đối với tổ tiên đã có công xây dựng và giữ gìn đất nước, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường kính cáo trước anh linh Quốc Tổ, nguyện đồng lòng phát huy những thành quả đã đạt được, tiếp nối truyền thống Tiên Rồng, ra sức phấn đấu, rèn luyện; nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. “Chúng con quyết tâm xây dựng và bảo vệ quê hương Cần Thơ luôn tươi đẹp; ra sức, nỗ lực, phấn đấu, rèn luyện, phát huy trí tuệ, năng lực công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; phấn đấu đưa thành phố Cần Thơ phát triển nhanh và bền vững, là động lực cho sự phát triển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long”, ông Trường nhấn mạnh. Cùng ngày, tại Đền thờ Vua Hùng ở xã Tân Phú, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, nhân dân trong và ngoài tỉnh Cà Mau thành kính dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng. Ông Huỳnh Quốc Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, kính cáo: “Trước anh linh các Vua Hùng, chúng con xin nguyện tiếp nối truyền thống Tiên - Rồng, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, xây dựng đô thị và nông thôn Cà Mau văn minh, hiện đại”. n Sáng 18/4 Thành ủy - HĐND - UBND - ˜y ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Đền Tưởng niệm các Vua Hùng thuộc Công viên Lịch sử Văn hóa - Dân tộc TPHCM. Phát biểu tại Lễ giỗ, Chủ tịch ˜y ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Kim Yến nêu rõ, trải qua biết bao thăng trầm trong lịch sử dân tộc, tín ngưỡng thờ cúng các Vua Hùng vẫn được bền bỉ trao truyền, vun đắp qua bao thế hệ, trở thành bản sắc văn hóa, đạo lý truyền thống của người Việt Nam, thể hiện lòng biết ơn của các thế hệ cháu con với tổ tiên trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. n Ngày 18/4, hàng ngàn cán bộ, người dân và du khách tham dự lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương tại Đền thờ Âu Lạc trên đỉnh núi Phượng Hoàng (Khu du lịch thác Prenn, TP Đà Lạt). Đền thờ Âu Lạc nằm trong danh thắng cấp quốc gia Khu du lịch thác Prenn nên thu hút rất nhiều du khách và người dân địa phương đến dâng hương tưởng nhớ Quốc Tổ; đồng thời tham quan thắng cảnh và dự hội dưới chân thác. Dịp này, nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ và các trò chơi dân gian được tổ chức nhằm bảo tồn, gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Các trò chơi như leo cột mỡ, bịt mắt bắt vịt, múa sạp... thu hút rất đông người dân địa phương và du khách tham gia, nhất là thanh thiếu niên. Không gian tái hiện phiên chợ quê với 18 gian hàng ẩm thực cùng các món ăn truyền thống hấp dẫn cũng níu chân nhiều thực khách. Sân khấu biểu diễn nghệ thuật dân gian thu hút khá đông người dự khán bởi có các tiết mục diễn xướng đờn ca tài tử của các nghệ nhân đến từ Ninh Thuận, các tiết mục dân ca quan họ Bắc Ninh do các liền anh, liền chị CLB Quan họ Kinh Bắc thuộc Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật Lâm Đồng biểu diễn. Ngoài ra còn có các khu vực thi đấu cờ tướng, viết thư pháp… HÒA HỘI - TÂN LỘCNGÔ T–NG-QUẾ NHƯ Các địa phương dâng hương Quốc Tổ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương diễn ra tại Đền thờ Vua Hùng nơi cực Nam Tổ quốc ẢNH: TÂN LỘC Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Vua Hùng thành phố Cần Thơ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Cần Thơ thành kính tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024. Tham dự Lễ dâng hương có Thủ tướng Phạm Minh Chính; Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Lương Cường; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến… cùng nhiều lãnh đạo các cơ quan Trung ương. Về phía địa phương có lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Thọ, lãnh đạo các tỉnh lân cận, đông đảo đồng bào trên mọi miền Tổ quốc và kiều bào ta ở nước ngoài. Rước lễ vật lên đền thờ Âu Lạc để tổ chức Giỗ Tổ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG:

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==