Tập đoàn Home Credit mới đây ký thỏa thuận chuyển nhượng 100% vốn góp (khoảng 800 triệu Euro) trong Công ty Tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam cho The Siam Commercial Bank Public Company Limited (SCB). Home Credit Việt Nam hiện chiếm thị phần lớn thứ hai trong mảng tài chính tiêu dùng tại nước ta với hơn 15 triệu khách hàng, SCB là ngân hàng lâu đời nhất ở Thái Lan với tổng tài sản đứng thứ tư tại nước này. Từ sau đại dịch COVID-19, những thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A) tại Việt Nam càng lúc càng sôi động, diễn ra trên nhiều lĩnh vực như bất động sản, ngân hàng, nông nghiệp, thực phẩm… Trong đó, nhiều thương vụ DN chấp nhận “bán mình” cho nhà đầu tư với giá hàng trăm triệu USD. Nhắc đến những thương vụ M&A “khủng”, không thể bỏ qua Tập đoàn SCG đến từ Thái Lan. Cuối năm 2023, SCG Packaging (SCGP) - công ty thành viên của SCG Group đã chi gần 700 tỷ đồng mua lại 70% vốn của Công ty CP Starprint Việt Nam (SPV) chuyên sản xuất bao bì. Trước đó, SCG Group đã mua 70% cổ phần của Công ty Sản xuất Nhựa Duy Tân - một trong những DN đứng đầu thị trường về các sản phẩm bao bì nhựa cứng; thâu tóm Công ty Bao bì Biên Hòa - nhà máy sản xuất bao bì giấy gợn sóng đầu tiên tại Việt Nam; là ông chủ của hàng loạt DN tại Việt Nam như Công ty Giấy Kraft Vina - nhà sản xuất bao bì lớn nhất tại Việt Nam. Cuối năm 2023, Tập đoàn Sojitz của Nhật Bản mua lại toàn bộ Công ty CP Đại Tân Việt - DN phân phối thực phẩm lớn nhất Việt Nam. Sojitz cũng đầu tư vào Vinamilk 500 triệu USD (khoảng 12.000 tỷ đồng) và chuỗi cửa hàng Ministop của Aeon Mall. Đầu năm 2024, Công ty CP Phúc Sinh ký kết thỏa thuận nhận vốn từ Quỹ đầu tư châu Âu. Ông Phan Minh Thông, Chủ tịch HĐQT Công ty cho biết Quỹ đầu tư sẽ không tham gia vào việc điều hành DN mà chỉ đơn thuần là hỗ trợ tài chính. “Trong bối cảnh thị trường vốn căng thẳng, việc có một khoản đầu tư với giá vốn vừa phải rất có ý nghĩa. Chúng tôi được định giá 320 triệu USD. Số tiền không quá lớn nhưng cũng không nhỏ, có thể giúp chúng tôi xây dựng hai nhà máy chế biến cà phê trong năm nay”, ông Thông chia sẻ. Đây là lần đầu tiên Phúc Sinh nhận đầu tư từ nước ngoài sau 22 năm hoạt động. Đầu tháng 4, Công ty CP Thế giới Di động (MWG) hoàn tất bán 5% Bách Hóa Xanh cho một DN Trung Quốc... DN này cũng cho biết không có nhu cầu chào bán cổ phần tối đa lên tới 20% như kế hoạch ban đầu. Như vậy, MWG vẫn sẽ là cổ đông chi phối của Bách Hóa Xanh, số tiền thu được dùng để tái đầu tư vào Bách Hóa Xanh. TS Nguyễn Tuấn Anh, Đại học RMIT Việt Nam, nhận định, năm 2024, hoạt động M&A sẽ tiếp tục sôi động. Đặc biệt, những DN trong lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm có sản phẩm ổn định, lâu dài dễ dàng “lọt mắt xanh” nhà đầu tư. Nhà đầu tư cũng để mắt và muốn chốt các thương vụ trong lĩnh vực có thể tận dụng được mức định giá rẻ như bất động sản, xây dựng. Sự sôi động còn bắt nguồn từ việc DN nội địa gặp khó về nguồn vốn; nhiều DN buộc phải tái cấu trúc, bán bớt tài sản; kêu gọi đầu tư để giải quyết sức ép về tài chính… LO NGẠI SUY YẾU NỘI LỰC Theo chuyên gia kinh tế cao cấp Phạm Chi Lan, có hai kiểu M&A. Một là các DN tìm nhà đầu tư chung sức để cùng nhau phát triển bền vững, lâu dài. Hai là những DN muốn “bán đứt”, rút khỏi thị trường. “DN nội rút khỏi thị trường sẽ làm suy yếu nội lực Việt Nam. Một số ngành hàng Việt Nam đang có vị thế nhất định kể cả trong nước lẫn xuất khẩu có thể bị rơi vào tay các nhà đầu tư nước ngoài. Chúng ta không thể có nền kinh tế trung bình cao hay cao nếu không tự lực tự cường, mà chỉ dựa vào đầu tư nước ngoài. M&A theo cách để tăng cường năng lực DN trong nước thì tôi ủng hộ, còn nếu theo cách bán mình nhường sân chơi cho nhà đầu tư nước ngoài là điều rất đáng lo”, bà Lan nói. Bà Lan nhìn nhận, hiện nay nguồn vốn trong nước có nhưng đắt đỏ, chi phí vốn cao. Thậm chí, vốn có sẵn nhưng DN khó tiếp cận nên dẫn đến tình trạng nhiều DN ngưng hoạt động từ năm ngoái và đến đầu năm nay số lượng DN ngừng hoạt động vẫn tiếp tục tăng cao. Nếu có nguồn lực đầu tư kịp thời, có lẽ DN sẽ không rút khỏi thị trường. DN nội có xu hướng tìm kiếm nguồn vốn bên ngoài là điều tất yếu. Nhưng điều cần hơn là chính sách vĩ mô phải tốt để DN có thể dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn bên ngoài, đồng thời giúp nâng cao vị thế của DN Việt trong quá trình M&A. “Tôi cho rằng, đây là việc Chính phủ cần phải làm, gỡ khó môi trường kinh doanh cho các DN, để họ có thể phát triển vững chắc. Trên thực tế, Việt Nam luôn có chính sách ưu đãi đầu tư nước ngoài. Để giúp các DN nhỏ và siêu nhỏ trong nước lớn mạnh hơn, có vị thế trên thị trường thì việc tạo điều kiện trong tiếp nhận các nguồn vốn là điều đang cần thiết”, bà Lan nói. UYÊN PHƯƠNG XÃ HỘI 15 n Thứ Sáu n Ngày 19/4/2024 Hoạt động mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (DN) gần đây diễn ra khá sôi động. Nhiều DN được tiếp sức để tái cơ cấu, đầu tư mở rộng sản xuất tuy nhiên cũng có ý kiến lo lắng về sự suy yếu nội lực... Mua lại Thọ Phát, Kido kỳ vọng tham gia bản đồ ẩm thực thế giới (ảnh chụp tại nhà máy Thọ Phát) ẢNH: U.P Mua bán, sáp nhập doanh nghiệp sẽ sôi động Tập đoàn y tế Raffles Medical (Singapore) vừa chi 45,6 triệu USD thâu tóm Bệnh viện quốc tế Mỹ - một dự án của Tập đoàn Tiến Phước. Tập đoàn Dongwha Pharm (Hàn Quốc) công bố chi 30 triệu USD thâu tóm 51% vốn Trung Sơn Pharma - chủ điều hành chuỗi nhà thuốc Trung Sơn. Giữa tháng 3, Tập đoàn dược phẩm ASKA của Nhật Bản báo cáo hoàn tất mua hơn 1 triệu cổ phiếu của Công ty CP Dược phẩm Hà Tây để nâng tỷ lệ sở hữu lên 34,9%. Báo Tiền Phong số ra ngày 19/9/2023 có bài viết “Đường trăm tỷ đồng ở Quảng Nam: 7 năm không xong vì vướng một hộ dân” phản ánh dự án nối đường cứu nạn, cứu hộ với QL1A có tổng kinh phí hơn 270 tỷ đồng do Sở GTVT tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư được khởi công từ năm 2016. Tuy nhiên, do vướng mắc việc đền bù giải tỏa của hộ gia đình bà Bùi Thị Nuôi (sinh năm 1923, khu phố 9, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình) nên không thể triển khai đấu nối hơn 120m ra QL 1A tại ngã ba cây Cốc. Năm 2019, gia đình bà Nuôi khởi kiện chính quyền huyện Thăng Bình. Ngày 2/8/2019, TAND tỉnh Quảng Nam xử sơ thẩm vụ kiện và tuyên bác các yêu cầu của bà Bùi Thị Nuôi. Tuy nhiên, đến ngày 2/7/2020, tại phiên phúc thẩm, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã tuyên chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà Bùi Thị Nuôi. Đồng thời, tuyên hủy 9 quyết định từ năm 2017 đến 2019 của UBND huyện Thăng Bình đã ban hành liên quan đến việc giải quyết khiếu nại, thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ… theo yêu cầu của gia đình bà Nuôi. Sau phán quyết của tòa, năm 2022 UBND huyện Thăng Bình cho thanh tra và kết luận các vấn đề liên quan, chính quyền tiếp tục ra quyết định thu hồi đất cũng như quyết định đền bù, hỗ trợ và giải quyết khiếu nại nhưng gia đình bà Nuôi không đồng thuận và tiếp tục khởi kiện ra tòa. Thông báo thụ lý vụ án của TAND tỉnh Quảng Nam cho biết: UBND huyện Thăng Bình bị Bà Bùi Thị Nuôi khởi kiện yêu cầu tòa giải quyết, tuyên hủy 7 quyết định được ban hành từ tháng 10/2022 đến tháng 8/2023. Trong đó có quyết định thu hồi đất, phương án bồi thường hỗ trợ, giải quyết khiếu nại của người dân. Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Võ Công Hùng, Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình xác nhận, sau khi huyện Thăng Bình ra quyết định cưỡng chế theo trình tự thủ tục, cùng với quá trình làm việc, vận động, gia đình hộ bà Bùi Thị Nuôi đã chủ động tháo dỡ nhà cửa để bàn giao mặt bằng thi công tuyến đường nên chính quyền không phải thực hiện cưỡng chế. Liên quan đến việc khiếu nại của gia đình bà Nuôi, ông Hùng cho biết: “Hiện nay, TAND tỉnh Quảng Nam đã thụ lý. Việc người dân khiếu kiện sẽ được giải quyết, thực hiện theo phán quyết của tòa” NGUYỄN THÀNH TIẾP BÀI “ĐƯỜNG TRĂM TỶ Ở QUẢNG NAM 7 NĂM VƯỚNG 1 HỘ DÂN”: Dân bàn giao mặt bằng nhưng vẫn tiếp tục kiện chính quyền Dự án Nút giao thông nối đường cứu nạn cứu hộ và Quốc lộ (QL) 1A, người dân đã đồng ý bàn giao mặt bằng để thi công nhưng chưa nhận tiền đền bù, tiền hỗ trợ. Họ tiếp tục theo đuổi vụ kiện UBND huyện Thăng Bình (Quảng Nam) để đòi quyền lợi. Gia đình bà Bùi Thị Nuôi đồng ý tháo dỡ nhà cửa bàn giao mặt bằng nhưng vẫn tiếp tục kiện chính quyền
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==