12 QUỐC TẾ n Thứ Sáu n Ngày 19/4/2024 “Chúng ta đang ở bên bờ vực của một cuộc chiến tranh khu vực ở Trung Đông. Điều này sẽ gây ra làn sóng chấn động đối với phần còn lại của thế giới, đặc biệt là đối với châu Âu”, ông Josep Borrell nói. CÂN NHẮC TĂNG CƯỜNG TRỪNG PHẠT IRAN Tuyên bố của nhà ngoại giao hàng đầu EU được đưa ra một ngày sau khi Ngoại trưởng Anh David Cameron kêu gọi các nền kinh tế lớn nhất thế giới phối hợp các biện pháp trừng phạt chống lại Iran, thể hiện một “mặt trận thống nhất”. EU tuyên bố sẽ mở rộng các lệnh trừng phạt đối với Iran sau khi nước này không kích Israel đêm 13/4 rạng sáng 14/4 bằng tên lửa và máy bay không người lái. Ngày 17/4, tại Hội nghị thượng đỉnh EU, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel tuyên bố: “Chúng tôi đã quyết định áp dụng các biện pháp trừng phạt chống lại Iran. Đó là một tín hiệu rõ ràng mà chúng tôi muốn gửi đi”. Mỹ cũng có kế hoạch áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Iran. Trước thềm hội nghị ngoại trưởng G7 ở Ý, Ngoại trưởng Anh nói: “Chúng tôi muốn thấy các biện pháp trừng phạt phối hợp chống lại Iran”. Ông Cameron nói với báo giới: “Tôi nghĩ chúng ta có thể làm nhiều hơn nữa để chứng tỏ một mặt trận thống nhất rằng, Iran đứng đằng sau rất nhiều hoạt động ác ý ở khu vực này. Họ cần được G7 đưa ra một thông điệp rõ ràng, dứt khoát”. Trong khi đó, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan tuyên bố: “Sau cuộc không kích chưa từng có của Iran nhằm vào Israel, Tổng thống Joe Biden đang phối hợp với các đồng minh và đối tác, bao gồm G7, và với các nhà lãnh đạo lưỡng đảng tại Quốc hội Mỹ để đưa ra phản ứng toàn diện. Trong những ngày tới, Mỹ sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Iran, bao gồm chương trình tên lửa và máy bay không người lái cũng như các lệnh trừng phạt mới đối với các thực thể hỗ trợ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và Bộ Quốc phòng Iran”. Theo ông, các đồng minh và đối tác của Mỹ cũng sẽ sớm có nhiều biện pháp trừng phạt riêng dành cho Iran. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen hôm 16/4 cho biết, chính quyền Joe Biden sẽ sử dụng các biện pháp trừng phạt “để tiếp tục làm gián đoạn các hoạt động ác ý và gây bất ổn của chế độ Iran”. Tại một cuộc họp báo, bà Yellen nhận định: “Từ cuộc tấn công cuối tuần qua đến các cuộc tấn công của Houthi ở Biển Đỏ, các hành động của Iran đe dọa sự ổn định của khu vực và có thể gây ra tác động dây chuyền về kinh tế”. BỘ TRƯỞNG ISRAEL MUỐN TRẢ ĐŨA DỮ DỘI Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich ngày 17/4 nói rằng, Israel cần đáp trả cuộc tấn công của Iran bằng đòn trả đũa quy mô lớn hơn nhiều, gây ra tổn thất đáng kể, “làm rung chuyển Tehran”. Theo ông Smotrich, trả đũa khốc liệt như vậy thì mới đủ sức răn đe Iran, ngăn chặn nước này thực hiện các cuộc tấn công mới. Ông cho rằng phản ứng của Israel trước cuộc không kích của Iran cuối tuần qua phải ở mức độ sẽ khiến Tehran “hối hận ngay khi họ nghĩ đến việc bắn phá (Israel)”. Bộ trưởng Bezalel Smotrich nói với GLZ, Đài phát thanh quân đội Israel, rằng bản chất phản ứng của Israel sẽ “định hình vị thế của Israel ở Trung Đông”. Ông nói, sự đáp trả của Israel “sẽ làm rung chuyển Tehran, để mọi người ở đó nhận ra rằng họ không nên gây rối với chúng ta”. Ông Smotrich, người đứng đầu đảng cực hữu Chủ nghĩa Phục quốc Do Thái, cũng nói rằng, Israel nên duy trì mối quan hệ chiến lược với Mỹ và các đối tác khác nhưng phải ngăn mình rơi vào tình trạng “bị ôm quá chặt, làm hạn chế sự vận động của chúng ta”. Khi căng thẳng trong khu vực gia tăng, nhiều nhà lãnh đạo thế giới đã kêu gọi Israel kiềm chế hành động đáp trả, cân nhắc về quy mô và phạm vi phản ứng. THÁI AN (theo CNN, GLZ) Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao G7 tại Ý ngày 18/4, đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell cảnh báo rằng, Trung Đông đang trên bờ vực của một cuộc chiến tranh khu vực và các nhà lãnh đạo châu Âu phải yêu cầu Israel kiềm chế trả đũa Iran. NHÀ NGOẠI GIAO HÀNG ĐẦU EU: Trung Đông bên bờ vực chiến tranh khu vực Tổng thống Ba Lan gặp riêng ông Trump tại New York Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết, ông có cuộc gặp riêng cựu Tổng thống Mỹ, ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump trong chuyến thăm New York vừa qua. Nhóm vận động tranh cử của ông Trump gọi hai người là “những người bạn tuyệt vời” và cho biết họ đã thảo luận về đề xuất của ông Duda rằng các nước là thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) phải chi tối thiểu 3% GDP của họ cho quốc phòng. Ông Duda là một trong những đối tác quốc tế được ông Trump yêu thích khi còn là tổng thống. Nhiệm kỳ của ông Duda sẽ kết thúc vào năm 2025. Tổng thống Ba Lan nói với các phóng viên tại New York: “Tôi được ông Donald Trump mời đến căn hộ riêng của ông ấy, có thể nói… đây chỉ đơn giản là cuộc gặp riêng liên quan đến sự hiện diện của tôi ở New York”. Ông Trump đang bị xét xử ở New York với cáo buộc che giấu khoản tiền bịt miệng trả cho diễn viên phim người lớn Stormy Daniels. Ông đang chạy đua quyết liệt với Tổng thống Joe Biden để chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11. Nhiều nhà lãnh đạo châu Âu lo lắng việc ông Trump tái đắc cử sẽ đồng nghĩa với việc Mỹ giảm bớt sự hỗ trợ cho Ba Lan - nước láng giềng của Ukraine - và liên minh quân sự NATO. “Ông Trump nhắc lại chuyến đi mang tính bước ngoặt của ông tới Ba Lan năm 2017 và ca ngợi người dân Ba Lan đã kiên định bảo vệ chủ quyền của mình cũng như cam kết của họ đối với an ninh biên giới châu Âu trước mọi mối đe dọa”, nhóm hỗ trợ tranh cử của ông Trump ra thông cáo về cuộc gặp Tổng thống Duda. BÌNH GIANG (theo Reuters) Nga điều tra vụ hàng loạt cá heo chết ở Biển Đen Văn phòng Công tố viên Môi trường khu vực Azov và Biển Đen đang điều tra vụ cá heo chết hàng loạt trên bờ biển Anapa. Xác những con cá heo này đã được gửi đi giám định pháp y để xác định nguyên nhân. Vài tuần qua, số xác cá heo mà người dân địa phương tìm thấy đã lên đến hàng chục con. Gần đây, số lượng cá heo chết đã tăng mạnh nhưng vẫn chưa có con số chính xác. Nhiều xác cá heo được tìm thấy trong tình trạng đang phân hủy. Các hoạt động quân sự trên Biển Đen và Biển Azov đã gia tăng đáng kể từ sau khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát tháng 2/2022. Tuy nhiên không rõ việc này có liên quan đến tình trạng cá heo chết hàng loạt thời gian gần đây hay không. Trước đó, hồi tháng 6/2022, hàng nghìn xác cá heo chết cháy trên Biển Đen trôi dạt vào bờ biển các nước Bulgaria, Romania, Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine. MINH HẠNH (theo Tass) Lực lượng Israel bắn rocket từ hệ thống phòng thủ Vòm sắt ẢNH: GETTY Tuần trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden tiếp đón Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tại Washington, nơi 3 nhà lãnh đạo cùng bày tỏ “quan ngại nghiêm trọng” về hành động của Trung Quốc ở Biển Đông. Bộ Ngoại giao Philippines cho biết, 3 quốc gia sẽ thúc đẩy hòa bình và tăng cường hợp tác kinh tế ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và các bên khác không nên coi quan hệ này là mối đe dọa. Manila cũng nói rằng “những yêu sách quá mức trên biển và hành vi hung hăng” của Trung Quốc đang làm suy yếu hòa bình và ổn định trong khu vực. “Mọi người đều biết rõ nguồn gốc của căng thẳng trong khu vực. Trung Quốc nên suy ngẫm về hành động của chính mình ở Biển Đông”, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Philippines nêu rõ. Tuần trước, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh tuyên bố Bắc Kinh phản đối “việc hình thành các nhóm riêng trong khu vực” cũng như bất kỳ “hành động nào gây ra và làm gia tăng căng thẳng”. Bà Mao còn cáo buộc Mỹ đeo bám “tư tưởng Chiến tranh Lạnh” khi đe dọa đối thủ bằng cách liên kết với các đồng minh trong khu vực. Philippines đáp trả, cho rằng “những đề cập không chính đáng về Chiến tranh Lạnh chỉ làm giật gân tình hình và xuyên tạc mục đích hòa bình của quan hệ hợp tác ba bên”. BÌNH GIANG (theo Reuters) Ngày 18/4, Bộ Ngoại giao Philippines nói rằng quyết định tăng cường quan hệ với Nhật Bản và Mỹ tại hội nghị thượng đỉnh gần đây là “sự lựa chọn chủ quyền” của Manila. Phát biểu được đưa ra để đáp trả bình luận của Trung Quốc. Philippines đáp trả chỉ trích của Trung Quốc về hợp tác với Mỹ - Nhật Thủy quân lục chiến Mỹ tham gia diễn tập đổ bộ trong khuôn khổ tập trận Balikatan (Vai kề vai) hằng năm giữa Mỹ và Philippines ẢNH: GETTY Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết, ngoài các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Iran, chính quyền của Tổng thống Joe Biden sẽ “tiếp tục làm việc thông qua Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ để tăng cường và mở rộng hơn nữa việc tích hợp thành công các hệ thống cảnh báo sớm và phòng không, tên lửa trên khắp Trung Đông.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==