Tiền Phong số 109

Ngày 17/4, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn và Bộ Ngoại giao phối hợp tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022 - 2026. Hội nghị đã trao đổi, đánh giá kết quả đạt được trong chương trình phối hợp của hai bên trong hai năm qua; đồng thời, kiến nghị đề xuất về các chương trình, hoạt động quốc tế thanh niên, người Việt Nam ở nước ngoài. Nhiều ý kiến đề xuất T.Ư Đoàn và Bộ Ngoại giao đẩy mạnh việc kết nối giữa hội thanh niên sinh viên Việt Nam ở nước ngoài với tổ chức Đoàn - Hội trong nước, kết nối với các công ty, tập đoàn ở Việt Nam nhằm thu hút nhân tài về cống hiến cho đất nước; hỗ trợ kinh phí tổ chức các chương trình, hoạt động; đẩy mạnh hoạt động phổ biến tuyên truyền luật pháp ở nước ngoài cho thanh niên sinh viên có nhu cầu du học, xuất khẩu lao động. Tại hội nghị, T.Ư Đoàn và Bộ Ngoại giao đã ký kết Kế hoạch triển khai chương trình phối hợp công tác các năm từ 2024 đến 2026. Theo đó, hai bên sẽ triển khai nhiều hoạt động cấp trung ương: Tổ chức các lớp điểm dạy, nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt cho thanh thiếu nhi kiều bào; diÆn đàn Trí thức tr¿ Việt Nam toàn cầu tại Việt Nam năm 2024, 2026; hội thảo nhà khoa học tr¿ Việt Nam toàn cầu; trại hè thanh niên sinh viên kiều bào. Bên cạnh đó, huy động thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài tham gia Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè; triển khai chương trình “Hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030”, đề án “Đào tạo, tập huấn kiến thức và kỹ năng đối ngoại cho thanh niên Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030”. Tại hội nghị, bà Lê Thị Thu Hằng - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, đánh giá cao công tác phối hợp giữa hai cơ quan thời gian qua. Nội dung hợp tác giữa hai bên rất đa dạng, có chiều sâu về nội hàm. Bà Hằng mong muốn, tổ chức Đoàn, Hội thanh niên - sinh viên Việt Nam ở nước ngoài, tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh của tuổi tr¿ làm tốt công tác đoàn kết, tập hợp lực lượng thanh niên, sinh viên, người Việt Nam ở nước ngoài góp phần hiệu quả công tác đại đoàn kết dân tộc, bảo vệ và dựng xây đất nước. Anh NguyÆn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm thường trực UBQG về Thanh niên Việt Nam cho biết, kế hoạch triển khai chương trình phối hợp giữa T.Ư Đoàn và Bộ Ngoại giao trong giai đoạn tới có tính hành động, các nội dung rõ ràng cụ thể. T.Ư Đoàn sẽ tiếp tục phát huy tốt hơn nữa các tổ chức thanh niên Việt Nam ở nước ngoài, nhằm tăng cường sự kết nối, đoàn kết tập hợp và hỗ trợ thanh niên sinh viên kiều bào. “T.Ư Đoàn cam kết chủ động thực hiện các nội dung, giải pháp đã được hai bên xác lập”, anh Lâm nói. XUÂN TÙNG THẮP LỬA VĂN HÓA ĐỌC Sáng thứ Tư hàng tuần, giữa sân Trường Tiểu học NguyÆn Công Trứ (xã Ea Tul, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) học sinh ngồi quây quần bên một con thuyền nhỏ chứa đầy sách trong khoang thuyền. Tỉ mẩn lựa cuốn sách mình thích, em Đặng Ngô Ngân Sơn (lớp 3B) cho biết, rất hào hứng với tiết đọc sách ở sân trường. “Chúng em chọn cuốn sách yêu thích và xếp ghế thành vòng tròn cùng đọc. Em hy vọng sẽ có thêm nhiều đầu sách mới, hay được bổ sung để thỏa sức đọc”, Sơn chia s¿. Đầu năm 2024, nhà trường đã xây dựng mô hình tủ sách di động mang tên “Con thuyền tri thức”. Cô Trương Thị Lang, giáo viên Tổng phụ trách Đội cho biết, mô hình được duy trì với nhiều hình thức phong phú như: Đọc sách, mượn sách, trao đổi sách, thi “Giọng đọc thư viện xanh”. Thứ Tư hàng tuần, “Con thuyền tri thức” được di chuyển ra sân trường để phục vụ tiết đọc sách cho học sinh. Là “thuyền trưởng”, chịu trách nhiệm theo dõi, quản lý “Con thuyền tri thức”, em Ngô Phước Nhã Ayun (lớp 5A) chia s¿, từ khi có mô hình này đã tạo sự thích thú với sách cho học sinh, nhiều bạn thường xuyên tìm đến mượn sách mang về nhà. Mỗi tháng một lần, trường tổ chức hội thi “Giọng đọc thư viện xanh” giữa các khối lớp. Học sinh các lớp chuẩn bị một tác phẩm mình tâm đắc và luân phiên nhau tham gia đọc thi trước toàn trường. Kết thúc cuộc thi sẽ có đánh giá và khen thưởng, qua đó tạo sự hăng say, hứng thú cho học sinh. Thầy NguyÆn Tiến Du, Hiệu trưởng Trường Tiểu học NguyÆn Công Trứ cho biết, bên cạnh việc xây dựng các mô hình, hoạt động nhằm khuyến khích, khơi dậy tình yêu sách cho học sinh, trường cũng đã xây dựng thư viện theo mô hình thư viện Room to Read từ nguồn ngân sách của trường và nguồn vận động xã hội hóa, giúp tạo không gian thân thiện để học sinh đọc sách. Thư viện gần 1.800 đầu sách thiếu nhi, sách được sắp xếp theo hướng mở, nhiều bộ sách trưng bày trên kệ, thiết kế và phân loại theo mã màu tương ứng, học sinh tiếp cận sách dÆ dàng. KHƠI DẬY TÌNH YÊU VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG Trường Tiểu học NguyÆn Công Trứ hầu hết học sinh là người dân tộc thiểu số, nhằm khơi dậy tình yêu văn hóa truyền thống cho học sinh, đơn vị đã triển khai mô hình “Giữ gìn, phát huy làng nghề dệt thổ cẩm”. Say sưa bên khung dệt nhỏ, em H’Trúc Niê (học sinh lớp 5B) chia s¿: “Em đang tập dệt chiếc khăn để cột đầu, sau khi tham gia học, em rất thích thú. Trong quá trình học, vào thời gian rảnh ở nhà, em nhờ bà chỉ dạy thêm khi gặp khó khăn. Em mong muốn có thể tiếp tục giữ gìn nghề truyền thống để nghề không bị mất đi, mai một”. Cô H’Hương Niê (Tổ trưởng Tổ hợp tác dệt thổ cẩm xã Ea Tul, giáo viên phụ trách chính tại lớp dệt) cho biết, trong số 15 học sinh của lớp học có em nhỏ tuổi nhất chỉ mới học lớp 2. Hầu hết các em tiếp thu khá nhanh, tham gia học tập chăm chỉ. Ban đầu, các em sẽ học những cái cơ bản, cần thiết như cách xếp sợi, phối màu… để dệt, sau khi thành thạo sẽ hướng dẫn cách dệt các hoa văn và tạo nên những sản phẩm hoàn chỉnh. Mỗi ngày, tranh thủ chiều tối, đi thu gom vải đã dệt từ các thành viên trong Tổ hợp tác, cô H’Hương sẽ ghé nhà học sinh trong lớp dệt thổ cẩm dạy thêm hoặc hỗ trợ các em khi gặp khó khăn. Nhiều học sinh của lớp học là con em của các thành viên trong Tổ hợp tác, nên quá trình truyền dạy nghề dệt cũng thuận lợi hơn. NGUYỄN THẢO Con thuyền tri thức Thầy Nguyễn Tiến Du, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Công Trứ cho biết, việc xây dựng mô hình “Giữ gìn, phát huy làng nghề dệt thổ cẩm” bắt nguồn từ thực tế trên địa bàn có một hợp tác xã dệt thổ cẩm đang được duy trì hoạt động nhiều năm nay. Học sinh của trường hầu hết người dân tộc thiểu số. Hy vọng, mô hình giúp các em có cơ hội được tiếp xúc từ sớm và làm quen với nghề truyền thống của dân tộc mình, qua đó khơi dậy niềm đam mê, tình yêu văn hóa truyền thống, cũng như có thể định hướng cho một số em có năng khiếu theo nghề trong tương lai. Tuổi trẻ Bến Tre tiếp nước tới người dân vùng hạn mặn T.Ư Đoàn và Bộ Ngoại giao ký kết Kế hoạch triển khai chương trình phối hợp công tác các năm từ 2024 đến 2026,với nhiều hoạt động tăng cường đoàn kết, tập hợp và hỗ trợ thanh niên sinh viên kiều bào. Một con thuyền nhỏ được đặt dưới tán cây xanh tạo không gian thú vị thu hút học sinh đến với sách. Bên cạnh đó, tại ngôi trường vùng xa tỉnh Đắk Lắk này, các em học sinh đang từng ngày giữ gìn, phát huy những nét đẹp truyền thống của dân tộc mình. Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng ký kết kế hoạch triển khai chương trình công tác giữa T.Ư Đoàn và Bộ Ngoại giao ẢNH: XUÂN TÙNG Mô hình tủ sách di động mang tên “Con thuyền tri thức” 7 n Thứ Năm n Ngày 18/4/2024 GIỚI TRẺ Kết nối, hỗ trợ thanh niên sinh viên kiều bào Ngày 17/4, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bến Tre phối hợp Ban Thanh niên Công an tỉnh, cùng với sự đồng hành của Trường Đại học Công nghệ TPHCM tổ chức chương trình trao tặng nước ngọt sinh hoạt cho người dân huyện Giồng Trôm. Tại chương trình, Trường Đại học Công nghệ TPHCM đã hỗ trợ 400 khối nước ngọt sinh hoạt cho người dân ở xã Phước Long, Thuận Điền, Châu Bình, huyện Giồng Trôm. Chị Lâm Như Quỳnh - Bí thư Tỉnh Đoàn Bến Tre cho biết, chương trình “Giọt nước nghĩa tình - ấm lòng người dân vùng hạn mặn” sẽ tiếp tục được thực hiện cho đến khi kết thúc đợt hạn mặn năm nay. Ngoài sự nỗ lực, đóng góp ngày công hỗ trợ bà con nhân dân của đoàn viên, thanh niên tỉnh Bến Tre, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn sẽ tiếp tục huy động sự tham gia của các tổ chức, cá nhân có điều kiện cùng chia sẻ khó khăn với bà con vùng hạn mặn. Trước đó, Phòng Cảnh sát Giao thông công an tỉnh Bến Tre phối hợp các đơn vị hỗ trợ đã cấp phát 95.000 lít nước ngọt phục vụ sinh hoạt cho nhân dân đang bị ảnh hưởng bởi hạn, mặn tại huyện Bình Đại và Giồng Trôm. HÒA HỘI

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==