Tiền Phong số 109

12 QUỐC TẾ n Thứ Năm n Ngày 18/4/2024 Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin ngày 17/4, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân nói rằng, vấn đề Đài Loan là “cốt lõi trong những lợi ích cốt lõi của Trung Quốc” và không bao giờ được tổn hại. Trung Quốc khẳng định chủ quyền đối với Đài Loan và có quyền tài phán đối với eo biển nằm giữa hòn đảo này và đại lục. Mỹ phản đối, cho rằng eo biển Đài Loan là vùng biển quốc tế. Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ cho biết, máy bay tuần thám biển P-8A Poseidon, phương tiện có thể thực hiện cả nhiệm vụ chống ngầm, vừa bay qua eo biển trong không phận quốc tế. “Với hoạt động qua eo biển Đài Loan phù hợp với luật quốc tế, Mỹ duy trì quyền tự do hàng hải và quyền tự do của tất cả các quốc gia. Việc máy bay bay qua eo biển Đài Loan thể hiện cam kết của Mỹ đối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương mở và tự do”, thông cáo báo chí của Hạm đội 7 viết. Ngay sau đó, quân đội Trung Quốc cho biết đã điều máy bay chiến đấu giám sát và cảnh báo. Quân đội Trung Quốc gọi chuyến bay của Mỹ là “sự cường điệu công khai”, đồng thời khẳng định phản ứng của họ “phù hợp với pháp luật và các quy định”. “Lực lượng của quân khu luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ và sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia cũng như hòa bình và ổn định trong khu vực”, Bộ Tư lệnh quân khu miền Đông của quân đội Trung Quốc tuyên bố. Cơ quan phòng vệ Đài Loan (Trung Quốc) cho biết chiếc máy bay bay qua eo biển theo hướng nam, và lực lượng của hòn đảo này đã theo dõi tình hình nhưng không phát hiện điều gì bất thường. Lần gần đây nhất mà Hải quân Mỹ điều máy bay bay qua eo biển Đài Loan là vào tháng 12 năm ngoái. Khi đó, quân đội Trung Quốc đã điều các máy bay chiến đấu giám sát. TRƯỞNG DỰ ÁN TÀU NGẦM ĐÀI LOAN TỪ CHỨC Cơ quan phòng vệ Đài Loan khẳng định, chương trình chế tạo tàu ngầm nội địa của họ vẫn được thực hiện như kế hoạch, sau khi người đứng đầu chương trình từ chức vì điều mà ông gọi là những cuộc tấn công không công bằng nhằm vào ông và các cộng sự. Chính quyền đảo Đài Loan coi chương trình tàu ngầm nội địa là một phần quan trọng trong dự án đầy tham vọng nhằm hiện đại hóa các lực lượng vũ trang, trong bối cảnh Bắc Kinh liên tục diễn tập quân sự xung quanh hòn đảo này để gây sức ép. Tháng 9 năm ngoái, Đài Bắc công bố chiếc tàu ngầm đầu tiên trong kế hoạch chế tạo 8 chiếc, dù phải chờ đến năm sau mới có thể bắt đầu vận hành. Chương trình này sử dụng công nghệ và chuyên môn của nhiều quốc gia. Trong tuyên bố đưa ra cuối ngày 16/4, ông Huang Shukuang cho biết đã từ chức vị trí lãnh đạo dự án tàu ngầm. Ông Huang nói với Reuters rằng, đội phụ trách tàu ngầm, bao gồm lực lượng hải quân và hãng đóng tàu CSBC Corp, sẽ tiếp tục làm việc sau khi ông từ chức. Ông Huang trước đó gọi các tàu ngầm là “năng lực răn đe chiến lược”. Đài Loan hy vọng có thể triển khai ít nhất 2 tàu ngầm nội địa vào năm 2027, và có thể trang bị tên lửa diệt hạm cho các tàu chế tạo sau đó. THU LOAN (theo Reuters) Máy bay của Hải quân Mỹ vừa bay qua eo biển Đài Loan, chỉ vài giờ sau cuộc điện đàm giữa hai Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - Trung. Trong khi đó, trưởng dự án tàu ngầm Đài Loan (Trung Quốc) từ chức. Một chiếc máy bay tuần thám biển P-8A Poseidon của Hải quân Mỹ ẢNH: US NAVY Mỹ đưa máy bay tuần thám qua eo biển Đài Loan Theo Focus Taiwan, cảnh sát Đài Loan đã bắt 4 lao động người Việt và một công dân sở tại với cáo buộc bắt cóc và sát hại 1 công dân 24 tuổi người Việt mang họ Vũ. Nạn nhân làm việc tại quận Đào Nguyên, thành phố Cao Hùng. Ba công dân Việt Nam bị bắt giữ chỉ được tiết lộ là người mang họ Lê, Hoàng, và Vũ. Một phụ nữ người Việt mang họ Nguyễn và người đàn ông Đài Loan họ Hsu cũng bị bắt. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Lê và Nguyễn là một cặp đôi. Hai người này lên kế hoạch bắt cóc Vũ để đòi tiền chuộc hồi đầu tháng 3, sau khi Nguyễn quen nạn nhân trên mạng. Sau khi 2 người này thu thập được thông tin về điều kiện kinh tế của gia đình Vũ, họ lên kế hoạch để Nguyễn dụ Vũ từ Đào Nguyên đến Đấu Lục, huyện Vân Lâm. Khi Vũ xuất hiện, Lê và những người khác ép nạn nhân lên 1 chiếc xe rồi giữ nạn nhân trái phép tại một khu ký túc xá nhà xưởng ở Tứ Hồ, huyện Vân Lâm. Các nghi phạm sau đó gọi điện video cho bố của Vũ ở Việt Nam để đòi 200 triệu đồng tiền chuộc. Sau khi nhận được tiền, nhóm này không thả mà tiếp tục giữ nạn nhân tại một nhà nghỉ ở Bao Chủng, nhằm tiếp tục đòi tiền chuộc từ gia đình. Nạn nhân bị nhét giấy ăn và dán băng dính vào miệng và mắt, nên không thể kêu cứu. Cuối cùng nạn nhân đã thiệt mạng. Nhóm nghi phạm đã đốt xác nạn nhân trên một cánh đồng mía ở Bao Chủng. Phương pháp giám định dấu vân tay cho thấy thi thể được tìm thấy trên cánh đồng là Vũ. Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc đã liên hệ với cơ quan chức năng của Đài Loan. Cảnh sát Đài Loan cho biết 4 nghi can người Việt bị bắt giữ ngày 11/4 để phục vụ điều tra. BÌNH GIANG Liên quan vụ việc một công dân Việt Nam bị sát hại gần đây tại Đài Loan (Trung Quốc), Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc đã liên hệ với cơ quan chức năng của Đài Loan, sơ bộ xác minh được nhân thân người bị hại. Cuộc điện đàm ngày 17/4 là trao đổi đầu tiên giữa hai Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - Trung trong hơn 1 năm qua, nhằm khôi phục hợp tác quân sự song phương. Mỹ là bên hỗ trợ quan trọng nhất và là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất của Đài Loan, dù hai bên không có quan hệ ngoại giao chính thức. Sát hại đồng hương, 4 người Việt bị bắt ở Đài Loan Cảnh sát Đài Loan đột kích nơi ở của các nghi phạm người Việt ẢNH: FOCUS TAIWAN Lo Israel trả đũa, hải quân Iran hộ tống tàu thương mại Ngày 17/4, Tư lệnh Hải quân Iran Shahram Irani cho biết lực lượng này đang hộ tống các tàu thương mại của Iran ra Biển Đỏ, trong bối cảnh Israel có thể sẽ trả đũa vụ Tehran tấn công bằng hàng trăm máy bay không người lái và tên lửa. Đợt tấn công ngày 13/4 là cuộc tấn công trực tiếp đầu tiên của Iran và Israel, để đáp trả vụ tấn công vào tòa nhà Đại sứ quán Iran ở Damascus (Syria) trước đó. Iran đang chuẩn bị cho khả năng bị Israel đáp trả. Hôm qua, nội các chiến tranh của Israel tiếp tục họp để bàn cách phản ứng. “Hải quân đang thực hiện nhiệm vụ hộ tống các tàu thương mại của Iran ra Biển Đỏ và một tàu khu trục Jamaran của chúng tôi đang hiện diện ở Vịnh Aden để làm nhiệm vụ này”, hãng tin Tasnim dẫn lời ông Irani. Ông khẳng định Tehran sẵn sàng hộ tống tàu của các nước khác. Hoạt động vận tải trên Biển Đỏ bị gián đoạn nghiêm trọng do các cuộc tấn công của lực lượng Houthi thân Iran ở Yemen. Ngày 13/4, Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran thu giữ MSC Aries, con tàu treo cờ Bồ Đào Nha mà Tehran cho là có quan hệ với Israel. BÌNH GIANG (theo Reuters) Trung Quốc tập trận bắn đạn thật gần biên giới Myanmar Ngày 17/4, Trung Quốc bắt đầu tổ chức đợt tập trận trên không và bắn đạn thật ở khu vực biên giới giáp Myanmar. Đây là đợt tập trận thứ hai trong tháng này, trong bối cảnh giao tranh giữa lực lượng nổi dậy và chính quyền quân sự Myanmar tiếp tục căng thẳng. Cuộc tập trận của Trung Quốc diễn ra sau diễn biến leo thang đáng kể tuần trước, khi quân nổi dậy giành quyền kiểm soát thị trấn Myawaddy nằm giáp biên giới Thái Lan, dẫn đến một làn sóng người tị nạn chạy sang Thái Lan. Đài truyền hình Trung Quốc CCTV đưa tin, cuộc tập trận do Bộ Tư lệnh chiến khu Nam bộ phụ trách, diễn ra theo chương trình huấn luyện thường niên. Bản tin không đề cập đến chiến sự ở quốc gia láng giềng. Bản tin cho biết, quân đội Trung Quốc luôn chuẩn bị sẵn sàng đối phó với các tình huống khẩn cấp và sẽ “kiên quyết bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, ổn định biên giới, sự an toàn tính mạng và tài sản của người dân”. Chính quyền quân sự Myanmar phải đối phó với phong trào nổi dậy trên nhiều mặt trận từ khi lên nắm quyền năm 2021. Thất bại ở các vùng biên giới khiến quân đội Myanmar để mất những địa bàn giáp Bangladesh, Trung Quốc và Ấn Độ. Trung Quốc đóng vai trò trung gian trong cuộc xung đột. Khu vực biên giới phía bắc của Myanmar với Trung Quốc tương đối yên bình kể từ cuộc đàm phán ngừng bắn mà Bắc Kinh làm trung gian hồi tháng 1 năm nay. Cuộc tập trận trên bộ và trên không của Trung Quốc ở khu vực giáp Myanmar đầu tháng này cũng không nhắc đến tình hình quốc gia láng giềng. Đầu năm nay, Trung Quốc kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức sau khi 5 người dân ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc bị thương vì mảnh đạn pháo bay từ Myanmar sang. BÌNH GIANG (theo CCTV, Reuters)

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==