Tiền Phong số 108

KHÓC RÒNG Những ngày này, Công ty CP Sản xuất thiết bị điện công nghiệp Cát Vạn Lợi (Khu công nghiệp Cơ khí ô tô TPHCM, huyện Củ Chi) đang rối bời vì lo không đủ lao động làm việc, trễ tiến độ giao hàng cho đối tác ngoại vì nghỉ lễ dài ngày dịp 30/4 mà không được lên kế hoạch từ trước. Hiện, DN đang sắp xếp lại nhân sự, cắt đặt lao động tại các bộ phận nhằm đảm bảo tiến độ công việc. Ông Lê Mai Hữu Lâm, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất thiết bị điện công nghiệp Cát Vạn Lợi cho biết, DN làm hàng xuất khẩu chủ yếu phụ thuộc vào khách hàng. Việc nghỉ lễ liên tục nhiều ngày mà không được lên kế hoạch trước không chỉ gây biến động nguồn nhân lực, mà còn ảnh hưởng tiến độ giao hàng. Vì vậy, công ty chỉ cho công nhân nghỉ 2 ngày lễ 30/4 và 1/5. “Nghỉ lễ dài ngày người lao động vui nhưng DN lại… khóc ròng. Dù công ty chỉ cho phép nghỉ 2 ngày, nhưng nhiều lao động xin ứng phép năm để nghỉ thêm, làm hụt lực lượng sản xuất. Trong khi DN rất khó khăn mới có đơn hàng trở lại, lúc này nhà máy đang lo lao động nghỉ nhiều không đảm bảo tiến độ giao hàng, như vậy sẽ ảnh hưởng đến những hợp đồng sau này” - ông Lâm cho biết. Ông Lâm nói thêm, công ty đang cố gắng thuyết phục, giải thích tình hình nhà máy cần hoàn thành đơn hàng để công nhân đồng hành. Nếu công nhân làm việc trực tiếp nghỉ nhiều, công ty sẽ thêm giờ tăng ca. Là chủ doanh nghiệp chuyên xuất khẩu nông sản tươi như xoài, thanh long, chuối… bà Nguyễn Thị Thơm, đại diện Công ty TNHH Minh Khôi (TP Thủ Đức) lo lắng vì nhà máy không thể ngừng hoạt động nhiều ngày. Để đảm bảo tiến độ, DN này chấp nhận giảm lợi nhuận, tăng lương thưởng nhằm động viên công nhân đến làm việc trong thời gian nghỉ lễ. “Công nhân có thể nghỉ 3 ngày là Chủ nhật và 30/4, 1/5 theo quy định, những ngày nghỉ bù, nếu lao động đến làm việc sẽ được tăng lương 200%” - bà Thơm khẳng định. Chia sẻ về kế hoạch nghỉ lễ dài ngày dịp 30/4, ông Trương Hoàng Tâm, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP In số 7 (khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân) cho biết, chỉ một vài bộ phận nhỏ khối văn phòng được nghỉ 5 ngày, còn các bộ phận khác sẽ nghỉ đúng ngày lễ như chưa hoán đổi. “Do công ty không hoán đổi ngày nghỉ nên tất cả nhân viên, người lao động được khuyến khích nghỉ số ngày hợp lý để sản xuất hàng hóa. Hiện đơn hàng của DN đang ổn định, công nhân được tăng ca mỗi tuần nên rất phấn khởi” - ông Tâm chia sẻ. TĂNG LƯƠNG THƯỞNG Đơn hàng tăng đột biến trong những ngày gần đây, ông Phạm Quang Anh, Giám đốc Công ty May mặc Dony (huyện Bình Chánh) đưa ra nhiều đãi ngộ hấp dẫn nhằm kích thích công nhân đi làm trong những ngày nghỉ lễ. Cụ thể, người lao động sẽ được nhận lương cao hơn ngày thường, chưa kể có thêm phần thưởng vượt KPI (hiệu quả công việc) và đánh giá tốt cuối năm… “Đến hiện tại đã có 50% công nhân của công ty tự nguyện đăng ký làm thêm dịp lễ. Đa số xin đi làm ngày 27, 28, 29/4, thậm chí có người mong muốn đăng ký làm xuyên lễ” - ông Quang Anh nói. Theo lãnh đạo Công ty May mặc Dony, sau thời gian DN gặp khó khăn vì thiếu đơn hàng, công nhân làm việc cầm chừng thì nay, ai cũng mong được làm việc nhiều hơn. Làm việc trong những ngày nghỉ lễ, lương thưởng đều tăng nên công nhân rất vui. “Hiện, DN đang có nhiều đơn hàng nên người lao động rất phấn khởi, muốn được đi làm và DN tạo điều kiện để công nhân tranh thủ tăng thu nhập dịp này” - ông Quang Anh nói thêm. Dù là DN FDI (có vốn đầu tư nước ngoài) nhưng Công ty TNHH Nidec Việt Nam (Khu Công nghệ cao TP Thủ Đức) vẫn sắp xếp để công nhân được nghỉ dài ngày trong dịp lễ 30/4. Ông Lưu Kim Hồng, Chủ tịch Công đoàn Công ty Nidec Việt Nam cho biết, chỉ một bộ phận đi làm trong dịp nghỉ lễ là công nhân khâu ép nhựa. Tuy nhiên không phải làm tất cả 5 ngày, nhân viên được tự nguyện đăng ký đi làm và sẽ được hưởng chế độ lương thưởng tăng thêm theo quy định. Ông Phạm Xuân Hồng, Chủ tịch Hội Dệt May Thêu Đan TPHCM cho biết, bất kỳ sự thay đổi nào của chính sách cũng tác động đến những kế hoạch trước đó của DN. Về lý thuyết, việc hoán đổi để kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày liền chỉ áp dụng cho khối nhà nước nhưng thực tế các DN đều luôn cân nhắc, sắp xếp để lao động được nghỉ cùng, tránh ảnh hưởng tâm lý người lao động. Hiện, nhiều DN vẫn tổ chức sản xuất theo lịch nghỉ lễ như cũ, vận động công nhân đồng hành, thấu hiểu tiếp tục làm việc. DN sẽ hỗ trợ thêm chi phí làm ngày nghỉ hoặc thêm mỗi ngày làm việc 200.000 đồng để lao động an tâm. UYÊN PHƯƠNG 14 XÃ HỘI n Thứ Tư n Ngày 17/4/2024 Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, người dân được nghỉ liên tục 5 ngày, từ 27/4 đến 1/5. Để công nhân vừa có thể nghỉ ngơi, vừa đảm bảo tiến độ đơn hàng… đa số các doanh nghiệp (DN) đều phải sắp xếp lại lịch hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty Cát Vạn Lợi khóc ròng vì lo trễ tiến độ giao hàng ẢNH: U.P Công ty may Dony có nhiều ưu đãi khi công nhân đến nhà máy trong những ngày nghỉ lễ ẢNH: U.P Bà Nguyễn Nam Phương, Giám đốc Công ty Thực phẩm Phương Nam (quận 12) chuyên sản xuất bánh dân gian đông lạnh cho biết, Chính phủ đã chốt nghỉ lễ 5 ngày nên DN sẽ chấp hành và thông báo cho người lao động được nghỉ đúng thời gian quy định. Tuy nhiên, do DN có những đơn hàng cần giao đúng tiến độ nên sẽ để người lao động đăng ký làm việc trong kỳ nghỉ lễ. “Công nhân đi làm ngày lễ được trả lương gấp 3 lần. Chúng tôi chấp nhận chịu lỗ, vẫn sản xuất ngày lễ để kịp trả đơn hàng” - bà Phương nói. BIỂN LẤN TỪNG NGÀY Có ao nuôi tôm bị sóng biển đánh trôi vừa qua, ông Trần Trọng Trí (ấp Nhà Mát, xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải, Trà Vinh) cho biết, thiệt hại ước tính hơn 150 triệu đồng. Cách đây 5 năm, gia đình ông Trí trồng 15.000m2 cây dương (phi lao) để bảo vệ đất bờ biển, hiện gió và nước biển dâng đã cuốn bay toàn bộ số cây này. Từ khi hàng dương bị “biển nuốt”, ông Trí đã cố giữ đất phía trong bờ bằng nhiều cách, nhưng không khả thi. “Hằng năm, chúng tôi dùng bao cát để đắp be bờ tạm chắn sóng, nhưng cũng không khắc phục được tình trạng sạt lở. Với tình hình này, chỉ vài năm nữa sóng biển sẽ đánh trôi hết đất của toàn khu vực này”, ông Trí thở dài. Trên địa bàn xã Trường Long Hòa hiện còn khoảng 6km đường bờ biển chưa có kè chắn sóng, được dự báo sẽ tiếp tục sạt lở và có khả năng xóa sổ khoảng 3km rừng ven biển. Ông Trần Thanh Phương, Phó Chủ tịch UBND xã Trường Long Hòa cho hay, trước đây, người dân tại ấp Nhà Mát trồng màu cho năng suất ổn định, nhưng vài năm gần đây sản lượng giảm đáng kể, cây trồng còi cọc, kém phát triển do ảnh hưởng của gió biển và sương muối. UBND thị xã Duyên Hải đã đề xuất UBND tỉnh có kế hoạch đầu tư kè chắn sóng để bảo vệ bờ biển và vật kiến trúc, cây cối hoa màu của người dân. Hồi đầu năm nay, UBND tỉnh Trà Vinh cũng công bố tình huống khẩn cấp sạt lở tuyến bờ bao ngăn triều khu vực Cồn Nhàn, ấp Đông Thành và ấp Hồ Thùng thuộc xã Đông Hải, huyện Duyên Hải. Đây là khu vực chịu tác động của triều cường, nước biển dâng nên tình trạng sạt lở diễn ra nghiêm trọng từ nhiều năm nay. Trước đó, công trình bờ bao dài 2.500m đã được xây dựng nhằm ngăn triều cường, bảo vệ đất và hoa màu của người dân ở khu vực này. Tuy nhiên, tháng 12/2023, triều cường dâng cao nhiều ngày kết hợp với sóng biển mạnh đánh trực tiếp làm xói lở bờ biển, sạt lở hàng trăm mét bờ bao. Sóng biển cũng tràn vào đất liền gây thiệt hại hoa màu và ảnh hưởng đến hàng chục héc-ta đất sản xuất của hơn 110 hộ dân. TRỒNG RỪNG BÙ LẠI DIỆN TÍCH ĐÃ MẤT Thống kê của Sở NN&PTNT Trà Vinh cho thấy, mỗi năm địa phương có khoảng 15ha rừng phòng hộ bị mất do sạt lở bờ biển, ước tính thiệt hại hàng tỷ đồng. Dự báo, tình trạng sạt lở bờ biển tại địa phương tăng dần, bởi tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng ngày càng gay gắt. Ông Lê Quang Răng, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Trà Vinh cho hay, bù diện tích rừng đã mất, địa phương đặt chỉ tiêu hàng năm trồng mới 150ha rừng. Cùng đó, ngành nông nghiệp tăng cường quản lý, bảo vệ chặt chẽ diện tích rừng hiện có, chú trọng phòng, chống cháy rừng; mời gọi các tổ chức trong nước và quốc tế đầu tư phát triển trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh. Sở NN&PTNT Trà Vinh cũng tham mưu UBND tỉnh đề xuất Chính phủ đầu tư 3 dự án kè chắn sóng bảo vệ rừng ngập mặn ven biển, với tổng chiều dài 12km, tổng kinh phí gần 1.200 tỷ đồng. CẢNH KỲ Ứng phó sạt lở bờ biển Ao tôm của người dân bị sóng đánh trôi Tình trạng sạt lở bờ biển xảy ra thường xuyên thời gian gần đây tại thị xã Duyên Hải (tỉnh Trà Vinh), làm mất đất, mất rừng phòng hộ, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của người dân trong vùng. Nghỉ lễ linh hoạt để kịp tiến độ đơn hàng TRÀ VINH: “Hệ thống rừng chắn sóng bảo vệ hoa màu bị sóng biển bào mòn theo thời gian. Sơ bộ, hằng năm có khoảng 3-4ha cây phi lao bị sóng đánh trôi, ảnh hưởng trực tiếp hàng chục héc-ta đất canh tác của người dân. Về lâu dài, sạt lở bờ biển đe dọa khoảng 200ha đất trồng hoa màu, nuôi tôm của khoảng 600 hộ dân trên địa bàn xã”. Ông TRẦN THANH PHƯƠNG

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==