Tiền Phong số 106

14 n Thứ Hai n Ngày 15/4/2024 Đời sống - Xã hội Phát biểu tại lễ trao giải thưởng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Bùi Hoàng Phương nhận định, Sao Khuê là một trong những giải thưởng uy tín của ngành Công nghệ thông tin Việt Nam. Hơn 20 năm qua, giải thưởng đã ghi nhận những đóng góp to lớn của các doanh nghiệp, cá nhân trong quá trình phát triển công nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam; tôn vinh các sản phẩm, giải pháp công nghệ thông tin Việt Nam có chất lượng, hiệu quả và được thị trường tin tưởng. Giải thưởng đã góp phần thúc đẩy phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin. Năm 2024, 2 đơn vị trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam có 3 sản phẩm được vinh danh tại lĩnh vực: Tài nguyên, năng lượng, bao gồm: Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin (EVNICT) giành 2 giải Sao Khuê với 2 sản phẩm: Hệ thống Module Quản lý kỹ thuật hệ thống thông tin của EVN; Hệ thống thông tin quản lý, thu thập và khai thác dữ liệu đo đếm ranh giới đầu nguồn của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam (MDMS EVN). Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội với sản phẩm “Quản trị nhân sự và chi trả lương tập trung tại EVNHANOI”. Cụ thể, MDMS EVN là phần mềm ứng dụng nhằm xây dựng hệ thống ứng dụng trong môi trường số phục vụ hoạt động thu thập dữ liệu; lưu trữ và quản lý dữ liệu; xử lý và phân tích dữ liệu; khai thác dữ liệu; tích hợp dữ liệu đối với các dữ liệu giao nhận điện năng ranh giới đầu nguồn của EVN. Phần mềm Hệ thống thông tin quản lý, thu thập và khai thác dữ liệu đo đếm ranh giới đầu nguồn nhằm đáp ứng các yêu cầu như: thu thập dữ liệu tại các điểm đo công tơ; lưu trữ và quản lý lượng dữ liệu lớn; xử lý và phân tích dữ liệu; khai thác dữ liệu phục vụ các nghiệp vụ quản lý sản lượng điện năng. Đồng thời, MDMS EVN có khả năng tích hợp các hệ thống ngoài EVN. Hệ thống cũng đang được áp dụng tại Cơ quan Tập đoàn Điện lực Việt Nam, 2 đơn vị trực thuộc Tập đoàn điện lực Việt Nam là Công ty Mua bán điện và Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, 9 Tổng công ty thành viên trực thuộc Tập đoàn. Phần mềm "Hệ thống Module Quản lý kỹ thuật hệ thống thông tin của EVN" được xây dựng nhằm đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ về quản lý như: thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý thông tin tại trạm, quản lý phòng máy, thiết bị; theo dõi một cách trực quan, chi tiết hệ thống cáp quang, hệ thống mạng qua sơ đồ, bản đồ; xây dựng hệ thống báo cáo và dashboard hỗ trợ quản lý và điều hành nhanh chóng. Phần mềm cũng giúp thực hiện số hoá quy trình lập, trình, thẩm định, phê duyệt, giao, theo dõi thực hiện các nghiệp vụ phù hợp với lộ trình chuyển đổi số của EVN; phục vụ công tác giám sát, kiểm tra, đánh giá hoạt động quản lý kỹ thuật viễn thông và hạ tầng công nghệ thông tin tại các đơn vị. Hệ thống Module Quản lý kỹ thuật hệ thống thông tin của EVN đang được áp dụng tại cơ quan Tập đoàn Điện lực Việt Nam, 19 đơn vị trực thuộc Tập đoàn điện lực Việt Nam và 9 Tổng công ty thành viên trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Sản phẩm “Quản trị nhân sự và chi trả lương tập trung tại EVNHANOI" giải pháp công nghệ nhằm nâng cao năng lực quản trị nguồn nhân lực tại Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc. Từ đó bộ thống nhất một cơ chế chính sách quản trị nguồn nhân lực, cụ thể trong cơ chế trả lương, chế độ cho người lao động; điện tử hóa quy trình, nghiệp vụ trong quản trị nguồn nhân lực. Toàn bộ các hoạt động này được chạy trên nền tảng số, đảm bảo tính minh bạch, chính xác. Theo đại diện EVN, các sản phẩm đạt giải Sao Khuê năm 2024 của các đơn vị trong EVN một lần nữa khẳng định quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ mà EVN giao trong quá trình chuyển đổi số. THỤC QUYÊN 3 sản phẩm công nghệ trong EVN đạt giải Sao Khuê 2024 Ngày 13/4, tại Hà Nội, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) đã tổ chức lễ trao Giải thưởng Sao Khuê 2024. Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin (EVNICT) và Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội có 3 sản phẩm xuất sắc được tôn vinh, trao giải. Giải thưởng Sao Khuê 2024 cho sản phẩm "Hệ thống Module Quản lý kỹ thuật hệ thống thông tin của EVN" Dù lớp học có máy lạnh, học sinh của một lớp 9, Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ (quận 7) luôn cảm thấy nóng nực và ngột ngạt vì máy lạnh không đủ làm mát cho một lớp có trên 50 em. Em MT., một thành viên của lớp này, cho biết, từ vài tuần qua, bạn nào cũng uể oải. “Vừa nóng vừa mệt nên em khó tập trung học”, MT. cho hay. Tình trạng học sinh bị ảnh hưởng sức khỏe diễn ra ở hầu hết các trường học tại TPHCM. Để ứng phó với thời tiết khắc nghiệt, nhiều trường đã thực hiện hàng loạt biện pháp. Mỗi giờ ra chơi, loa phát thanh tại Trường Tiểu học Phước Thạnh (thành phố Thủ Đức) lại vang lên, nhắc nhở học sinh uống đủ nước, vệ sinh tay chân, tránh chơi các trò chơi vận động mạnh ở sân trường. Bà Lê Thị Kim Ngân, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết, những tuần gần đây, trường không tổ chức các hoạt động tập thể; tiết học thể chất có thời khóa biểu cuối buổi sáng hoặc đầu buổi chiều cũng được giáo viên giảng dạy trong lớp để tránh việc tập luyện ngoài trời. “Với không gian trong lớp thì không thể thoải mái như ngoài trời, đặc biệt với môn giáo dục thể chất. Nhưng vì đảm bảo sức khỏe của học sinh, nhà trường phải linh động sắp xếp”, bà Ngân nói. Theo bà Ngân, trường không có máy lạnh, với sĩ số học sinh luôn trên 40 em mỗi lớp nên không thể tránh khỏi nắng nóng. Tại khu trung tâm TPHCM với diện tích có hạn, Trường THPT Bùi Thị Xuân (quận 1) đã lắp thêm ô (dù) dưới sân, kéo dài thời gian sử dụng điều hòa, quạt để làm giảm nhiệt trong phòng học. Nhà trường cũng yêu cầu giáo viên không dạy các môn giáo dục quốc phòng, thể chất ở chỗ nắng, không cho học sinh tập những động tác nặng hay chạy, nhảy… để đảm bảo sức khỏe. Ông Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng nhà trường đề nghị phụ huynh nhắc con em đi học cần mang theo mũ (nón), thoa kem chống nắng, uống nhiều nước, hạn chế ra chỗ nắng lâu. “Học sinh thận trọng khi ăn uống vì thời tiết này dễ làm thức ăn ôi thiu dẫn đến ngộ độc thực phẩm”, ông Phú lưu ý. Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM, cho hay, đơn vị đã lưu ý các trường học điều chỉnh thời gian học, lượng hoạt động trong giáo dục thể chất, quốc phòng - an ninh và các hoạt động ngoài trời, ngoại khóa cho phù hợp. Sở yêu cầu các trường hạn chế các hoạt động (xếp hàng điểm danh, xếp hàng lên lớp…) tại thời điểm nắng nóng để đảm bảo sức khỏe, an toàn cho học sinh. Bác sĩ CKI Trương Thị Ngọc Phú, Phó trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Nhi đồng 2, khuyên, nên hạn chế cho trẻ chơi quá lâu dưới thời tiết nắng nóng vì dễ gây mất nước, suy kiệt và dễ nhiễm bệnh. Nếu phải hoạt động ngoài trời, nên hướng dẫn che chắn cho trẻ cẩn thận (đội mũ, áo dài tay, nơi hoạt động có mái che…). Tránh hoạt động vào những thời điểm nhiệt độ môi trường tăng cao và tia cực tím hoạt động mạnh trong ngày (khung giờ từ 10 - 14 giờ). Thời gian hoạt động ngoài trời không quá 60 phút/ngày đối với trẻ em trong thời tiết nắng nóng. Ngoài ra, cần tăng cường lượng nước cho cơ thể, đặc biệt là loại nước uống giàu khoáng chất, nhiều vitamin như các loại nước ép trái cây, cam tươi, dừa tươi, nước sôi để nguội… giúp cơ thể trẻ không bị mất nước và tăng cường sức đề kháng. NHÀN LÊ Học sinh vật vã trong “chảo lửa” Nắng nóng gay gắt, kéo dài nhiều ngày khiến học sinh, giáo viên tại TPHCM điêu đứng, nhất là trong các lớp học chật chội, đông đúc, thiếu trang thiết bị. Học sinh Trường Tiểu học Lê Văn Thọ (quận Gò Vấp) tổ chức học vào buổi sáng, nơi có bóng râm để đảm bảo sức khỏe cho học sinh ẢNH: NHÀN LÊ

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==