Tiền Phong số 106

13 ĐỜI SỐNG - XÃ HỘI n Thứ Hai n Ngày 15/4/2024 NHẬT BẢN LÀ ĐỐI TÁC QUAN TRỌNG CỦA BÌNH ĐỊNH Bình Định và Nhật Bản đã thiết lập được quan hệ mật thiết trong lĩnh vực ODA, thương mại và đầu tư. Xác định Nhật Bản là đối tác quan trọng, tỉnh đã chú trọng công tác quảng bá, tuyên truyền, giới thiệu hình ảnh, tiềm năng, lợi thế, các thành tựu KT-XH đến các đối tác Nhật Bản nhằm mời gọi các đối tác, doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư Nhật Bản đến hợp tác, đầu tư, kinh doanh. Từ năm 2012 đến nay, tỉnh Bình Định thường xuyên tổ chức các hoạt động tiếp xúc, kết nối, thúc đẩy hợp tác giữa tỉnh và các địa phương, đối tác Nhật Bản. Tỉnh đã thu hút được 19 dự án (10 dự án công nghiệp, 7 dự án dịch vụ và 2 dự án nông nghiệp) của các nhà đầu tư, DN Nhật Bản (chiếm 22% tổng số dự án FDI của tỉnh), với tổng vốn đăng ký đầu tư 94,17 triệu USD. Các dự án do DN Nhật Bản đầu tư đã và đang hoạt động hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng chia sẻ, Nhật Bản là đối tác quan trọng của Bình Định. Hiện dư địa hợp tác giữa Bình Định và Nhật Bản còn rất lớn. Việc duy trì tổ chức các đoàn xúc tiến đầu tư, thương mại và hợp tác hằng năm là cần thiết, góp phần duy trì bền vững mối quan hệ của tỉnh với các địa phương, DN Nhật Bản, góp phần nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư vốn FDI từ Nhật Bản vào Bình Định. Các ngành nghề mà tỉnh Bình Định mời gọi các nhà đầu tư Nhật Bản gồm công nghiệp phụ trợ, linh kiện điện - điện tử; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát triển; kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức; năng lượng mới; năng lượng tái tạo; khu công nghiệp sinh thái gắn với đô thị thông minh. Đây cũng là những ngành, lĩnh vực mà Nhật Bản có thế mạnh và phù hợp với định hướng thu hút đầu tư của Việt Nam cũng như tiềm năng của tỉnh Bình Định. Trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và chế biến các mặt hàng mà Bình Định có thế mạnh như tôm, trái cây, cá ngừ đại dương, sản xuất công nghiệp. BÌNH ĐỊNH MONG MUỐN KẾT NGHĨA VỚI NAGANO TRONG THỜI GIAN TỚI Làm việc với một số địa phương cũng như các nhà đầu tư tại Nhật Bản, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng giới thiệu những tiềm năng, lợi thế cũng như con người Bình Định. Ông Dũng thông tin, vừa qua Bình Định đã tổ chức thành công Giải đua thuyền máy nhà nghề Quốc tế UIM F1H2O với sự tham gia của nhiều đội đua trên thế giới. Bình Định là tỉnh đầu tiên của Việt Nam đăng cai tổ chức và thành công tốt đẹp. Tỉnh đang đẩy mạnh phát triển về du lịch. Hiện, tỉnh đã quy hoạch 7 khu công nghiệp, 73 cụm công nghiệp với tổng diện tích 7.572ha. Khu kinh tế Nhơn Hội với diện tích 14.308ha đã hoàn thiện và có mặt bằng sạch để giao cho nhà đầu tư; trong đó Khu Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Becamex VSIP Bình Định (thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội diện tích 2.308ha) có hạ tầng kỹ thuật hiện đại, đồng bộ, đáp ứng đầy đủ nhất, tốt nhất mọi điều kiện cho hoạt động của nhà đầu tư. Trong buổi làm việc với Cục kinh tế, thương mại và công nghiệp Kansai (Meti Kansai, Nhật Bản), ông Dũng đánh giá cao các hoạt động của Meti Kansai tại Việt Nam, cụ thể là việc hỗ trợ các địa phương Đồng Nai, Bình Dương thành lập Tổ Điều phối viên xúc tiến phát triển công nghiệp hỗ trợ để thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ, qua đó góp phần kết nối giao thương giữa DN Việt Nam và DN Nhật Bản, mang lại hiệu quả hoạt động cho DN hai nước. Ông cũng hy vọng Bình Định là địa phương tiếp theo có được sự hỗ trợ này. Đồng thời mong muốn Meti Kansai hỗ trợ tỉnh trong việc mời gọi các nhà đầu tư Nhật Bản tại vùng Kansai đầu tư vào Bình Định. Ông Morishita Tsuyoshi, Giám đốc Meti Kansai cam kết sẽ hỗ trợ Bình Định thúc đẩy ký kết hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, đồng thời hỗ trợ xúc tiến phát triển công nghiệp hỗ trợ để thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ và các lĩnh vực khác mà các DN cùng Kansai có thế mạnh. Làm việc với chính quyền thành phố Izumisano, ngài Thị trưởng Hiroyasu Chiyomatsu bày tỏ vui mừng và cho đây là cơ hội để giao lưu giữa các DN vì sự phát triển kinh tế của hai nước. Theo ông, với những tiềm năng ấn tượng của thành phố Izumisano có thể thiết lập mối quan hệ hữu nghị với tỉnh Bình Định trong thời gian tới. Còn tại tỉnh Nagano, ông Yamagishi Yoshiaki, Chủ tịch Hội đồng tỉnh nói rất ấn tượng về những thông tin mà người đứng đầu tỉnh Bình Định đã chia sẻ và coi đây là cơ hội để giao lưu giữa các DN vì sự phát triển kinh tế của hai địa phương. Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng bày tỏ mong muốn tỉnh Bình Định và tỉnh Nagano sẽ kết nghĩa với nhau trong thời gian tới. Chia sẻ của lãnh đạo Bình Định được giới chức Nagano và cả Đại sứ Phạm Quang Hiệu, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Nhật Bản ủng hộ. Việc kết nghĩa nhằm hỗ trợ nhau cùng phát triển theo tinh thần hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản trong giai đoạn mới. Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản sẽ tích cực kết nối, xúc tiến các hoạt động đầu tư, giao lưu văn hóa để hỗ trợ hai bên sớm kết nghĩa, củng cố và nâng cao mối quan hệ hữu nghị giữa hai bên. Ông Abe Shuichi, Thống đốc tỉnh Nagano cũng bày tỏ sự đồng tình về việc hai tỉnh cần tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư, giao lưu văn hóa, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau để tiến tới kết nghĩa giữa hai tỉnh, tạo điều kiện khai thác những tiềm năng, thế mạnh của hai địa phương. Cũng trong chuyến công tác, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định có buổi làm việc với Bộ Nông, Lâm, Thủy sản Nhật Bản. Tại đây, ông Dũng mong muốn Bộ hỗ trợ chuyển giao công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực thủy sản, nhất là công nghệ nuôi tôm. Giúp quảng bá sản phẩm của Bình Định phù hợp với thị trường Nhật Bản để hỗ trợ kết nối các DN Nhật Bản đầu tư vào tỉnh. Ông Suzuki Norikazu, Thứ trưởng Bộ Nông, Lâm, Thủy sản Nhật Bản bày tỏ sự vui mừng khi được đón tiếp đoàn công tác Bình Định đến làm việc. Ông cho biết bản thân đã từng hai lần sang Việt Nam thăm Hà Nội, TPHCM và một số địa phương. Ông cũng mong muốn có dịp trải nghiệm tại Bình Định, nơi đã có nhiều nhà đầu tư Nhật Bản đầu tư vào lĩnh vực nông, lâm, thủy sản thành công. Tại Trung tâm ASEAN - Nhật Bản, hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Định tại Nhật Bản năm 2024 đã thu hút 132 DN Nhật Bản tham dự theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Thay mặt đoàn công tác, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh chia sẻ những tiềm năng lợi thế riêng của tỉnh. Các DN Nhật Bản cũng đặt nhiều câu hỏi và được nghe trả lời trực tiếp của lãnh đạo tỉnh Bình Định, với các nội dung rất cụ thể như lộ trình logistics, thời gian và chi phí đối với một container 20 feet để xuất hàng từ Cảng Quy Nhơn đi Nhật Bản và Hoa Kỳ; sự khác biệt của Bình Định với các tỉnh thành, chẳng hạn so với Đà Nẵng. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư cũng dành thời gian tìm hiểu về quy mô các dự án nước ngoài đầu tư tại Bình Định, các lĩnh vực chủ yếu mà các DN Nhật Bản đã tham gia đầu tư… Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng chia sẻ, các thành phần kinh tế luôn được quan tâm đối xử bình đẳng, mọi DN, nhà đầu tư đều được tạo điều kiện thuận lợi trong tiếp cận thông tin về cơ chế chính sách, quy hoạch, cơ hội đầu tư, kinh doanh. Lãnh đạo tỉnh Bình Định cũng cam kết tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư, DN Nhật Bản khi đến với Bình Định. TRƯƠNG ĐỊNH Bí thư Tỉnh ủy Bình Định sang Nhật Bản xúc tiến đầu tư Từ ngày 7 - 13/4, Đoàn công tác tỉnh Bình Định do Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng dẫn đầu đã có chuyến xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản. Đoàn công tác tỉnh Bình Định chụp ảnh lưu niệm tại Văn phòng Bộ Nông, Lâm, Thủy sản Nhật Bản Tại hội nghị xúc tiến, đại diện ngân hàng MUFG Nhật Bản quan tâm đến các ngành nghề đầu tư của 19 dự án Nhật Bản tại Bình Định. Ngân hàng này cũng quan tâm tới địa phương hiện đón bao nhiêu dự án FDI vào đầu tư Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng (bên phải) thăm và làm việc với Cục kinh tế, thương mại và công nghiệp Kansai - Meti Kansai

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==