Trong số hơn 300 tên lửa, máy bay không người lái (UAV) mà Iran dùng để không kích Israel đêm 13/4, có tới 99% bị đánh chặn và Israel nói rằng họ bị thiệt hại không đáng kể. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Mỹ sẽ không tham gia bất kỳ cuộc tấn công nào của Israel chống lại Iran. Câu hỏi thực sự là liệu Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu có lắng nghe những lời cảnh báo của người ủng hộ lớn nhất của ông hay không. Cựu Thủ tướng Israel Ehud Barak nói với CNN rằng Israel đã thắng vòng này và ông Netanyahu phải suy nghĩ trước bất kỳ hành động nào tiếp theo, đồng thời cảnh báo rằng Israel vẫn bị mắc kẹt ở Dải Gaza, nhiều con tin vẫn bị giam giữ và biên giới Li-băng - Israel rất bất ổn. Theo tình báo Mỹ, không có bằng chứng nào cho thấy Iran đã lên kế hoạch hoặc hành động trong các cuộc tấn công Israel ngày 7/10/2023 của Hamas. Tổng thống Mỹ Joe Biden và các thành viên cấp cao trong nhóm an ninh quốc gia của ông đang tìm cách ngăn chặn nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh khu vực rộng lớn hơn. Họ đã nói với những người đồng cấp Israel rằng Mỹ sẽ không tham gia vào bất kỳ hành động trả đũa nào của Israel. Trong cuộc trò chuyện với Thủ tướng Netanyahu đêm 13/4, ông Biden coi việc Israel đánh chặn thành công vụ không kích dữ dội của Iran là một chiến thắng lớn, chứng tỏ khả năng quân sự vượt trội của Israel, và gợi ý rằng phản ứng tiếp theo của Israel là không cần thiết. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant, thông báo cho Mỹ trước bất kỳ phản ứng tiềm tàng nào đối với cuộc tấn công của Iran. Theo kênh tin tức nhà nước Iran IRIB, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi tuyên bố, bất kỳ “sự xâm lược mới nào chống lại lợi ích của quốc gia Iran sẽ gặp phải phản ứng kịch liệt hơn và sẽ phải hối tiếc hơn”. Bộ trưởng Ngoại giao Iran cũng đưa ra tuyên bố tương tự trên mạng xã hội X, rằng Iran không có ý định “tiếp tục các hoạt động phòng thủ, nhưng nếu cần, sẽ không ngần ngại bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình trước bất kỳ hành động xâm lược mới nào”. “Việc thực hiện quyền phòng thủ hợp pháp cho thấy cách tiếp cận có trách nhiệm của Iran đối với hòa bình và an ninh khu vực và quốc tế”, Ngoại trưởng Iran tuyên bố. Trong khi đó, lãnh đạo Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo rằng, một “phương trình mới” đã được tạo ra sau cuộc tấn công vào Israel và giờ đây họ sẽ trực tiếp đáp trả bất cứ khi nào Israel tấn công lợi ích, tài sản hoặc người dân Iran. Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Iran, ông Mohammad Bagheri, cũng đe dọa Mỹ và Israel về bất kỳ cuộc tấn công nào trong tương lai. Ông Bagheri cho biết Iran đã gửi thông điệp tới Washington thông qua Đại sứ quán Thụy Sĩ cảnh báo Mỹ nếu nước này hợp tác với Israel trong các hành động tiếp theo có thể xảy ra, các căn cứ của Mỹ sẽ bị “xử lý”, “không còn bất kỳ bảo đảm an ninh nào”. THÁI AN (theo CNN) Sau lằn ranh đỏ bị vượt- Iran tấn công vào sâu trong lãnh thổ Israel, điều gì xảy ra tiếp theo phụ thuộc vào việc liệu Thủ tướng Israel có lắng nghe Tổng thống Mỹ, không sa vào vòng xoáy trả đũa. Hệ thống phòng không Vòm sắt của Israel phóng tên lửa để đánh chặn tên lửa bắn từ Iran hôm 14/4 ẢNH: AP 12 QUỐC TẾ n Thứ Hai n Ngày 15/4/2024 Ông John Kirby, phát ngôn viên an ninh quốc gia của Nhà Trắng, hôm qua nói rằng, khả năng ngăn chặn thiệt hại trên diện rộng thể hiện “ưu thế quân sự” của Israel và là bằng chứng cho thấy Iran không phải là “cường quốc quân sự như họ tuyên bố”. Israel sẽ nghe Mỹ, không “thêm dầu vào lửa”? Israel mở lại không phận sau hàng loạt xáo trộn Chiều 14/4 (giờ Việt Nam), các hãng hàng không Israel cho biết đã khôi phục hoạt động về mức bình thường, sau cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran khiến Israel phải đóng cửa không phận và hàng loạt chuyến bay bị hủy. Sau cuộc tấn công trong đêm, Israel mở lại không phận của họ từ 7h30 sáng (giờ địa phương), đồng thời cho biết lịch trình các chuyến bay từ Tel Aviv dự kiến sẽ bị ảnh hưởng và du khách nên kiểm tra thời gian bay trước khi đến sân bay quốc tế Ben Gurion. Hãng hàng không quốc gia El Al cho biết đã hoạt động trở lại và đang “làm việc để ổn định lịch bay càng sớm càng tốt”. El Al đã hủy 15 chuyến bay đến châu Âu, Dubai và Mátxcơva dự kiến vào ngày 14/4, còn các chuyến bay cất cánh từ Bangkok và Phuket buộc phải quay đầu. Arkia, hãng hàng không nhỏ hơn của Israel, cho biết đang điều chỉnh lịch sau khi phải hoãn các chuyến bay đến Athens, Milan và Geneva. Theo cơ quan quản lý sân bay, hầu hết chuyến bay của các hãng hàng không nước ngoài đã bị hoãn, bao gồm các chuyến bay của Wizz Air, Air India, Iberia và Air France. Hãng hàng không Etihad Airways của Abu Dhabi đã hủy các chuyến bay đến Jordan và Israel trong ngày 14/4. Swiss International Air Lines thông báo trên mạng xã hội X rằng họ dừng bay đến và đi từ Tel Aviv cho đến khi có thông báo mới. Swiss, thuộc sở hữu của hãng hàng không Lufthansa của Đức, cho biết tất cả các máy bay của họ đều tránh không phận của Iran, Iraq và Israel, khiến các chuyến bay từ Ấn Độ và Singapore bị chậm trễ. Jordan, Iraq và Li-băng mở lại không phận trong ngày 14/4 sau khi đóng cửa vào cuối ngày 13/4. United Airlines hủy chuyến bay từ Newark đến Tel Aviv hôm 13/4 do hạn chế trong không phận Israel. United là hãng hàng không lớn duy nhất của Mỹ nối lại các chuyến bay đến Israel kể từ sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel ngày 7/10/2023. BÌNH GIANG (theo Reuters) CHUYỆN HÔM NAY Iran coi vụ tấn công đó là lằn ranh đỏ không thể bỏ qua. Với cuộc tấn công mới nhất, Iran muốn dằn mặt Israel. Đó là lời hứa của Đại giáo chủ Ali Hoseyni Khamenei. Iran không chỉ nói mãi mà không có hành động đáng kể nào, như sau vụ tướng Qasem Soleimani bị ám sát năm 2020. Sức ép từ dư luận trong nước, từ các lực lượng chống Israel và ủng hộ phong trào giải phóng của người Palestine đòi hỏi ban lãnh đạo Iran phải hành động quyết liệt để trả đũa. Iran sợ rằng nếu họ không đáp trả, Israel sẽ tiếp tục hành động như vậy nhiều lần nữa, khiến Tehran ngày càng bị dồn vào chân tường. Israel hiện đang rối trăm bề, lực lượng bị phân tán khi cùng lúc phải đối phó trên nhiều mặt trận: với Hamas ở Dải Gaza, người Palestine ở Bờ Tây, với Hezbollah ở miền bắc Israel, với lực lượng kháng chiến Palestine ở Syria và Iraq, và với Houthi ở Yemen. Iran tin rằng trong lúc Israel đang bị phân tán, đây là thời điểm họ phải có đòn tấn công trả đũa. Khi đáp trả Israel, Tehran cũng muốn gây ra thiệt hại tương đương hoặc hơn thế cho Israel. Iran có thể không thể ngờ khả năng chống đỡ của Israel lại tốt như thế, khiến khoảng 99% tên lửa và máy bay không người lái của Iran bị bắn hạ khi chưa chạm đất. Có lẽ Iran vẫn tiếp tục muốn đánh Israel, nhưng không phải trực tiếp bằng tay họ. Iran dù là cường quốc quân sự ở Trung Đông, nhưng họ quá biết đằng sau Israel là Mỹ và phương Tây, khiến Tehran khó có thể một mình đương đầu với thực lực hiện nay. Tình hình kinh tế và chính trị nội bộ trong giai đoạn này khiến Iran cần sự bình yên cả trong và ngoài nước. Nếu đối đầu tiếp tục bị đẩy lên, vấn đề bảo tồn chế độ của Iran cũng bị đe doạ. Thời gian tới, Iran có thể sẽ dùng những biện pháp khác, như thông qua lực lượng đại diện hoặc nhắm vào các mục tiêu của Israel ở nước ngoài. Về phía Israel, ngay sáng 14/4 (giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng Washington không muốn Israel lại đáp trả Iran. Điều đó giống như một mệnh lệnh từ đồng minh số một của Israel, cho thấy Mỹ và phương Tây không muốn căng thẳng Israel - Iran bùng lên nữa. Mấy năm gần đây, nhất là dưới chính quyền của Tổng thống Biden, Israel có vẻ không làm theo yêu cầu của Mỹ, nhất là sau việc Mỹ bỏ phiếu trắng cho Nghị quyết 2728 của Hội đồng Bảo an LHQ ngày 25/3. Vụ tấn công Lãnh sự quán Iran ngày 1/4 cũng như một lời thách thức Washington. Tuy nhiên, Mỹ sắp bước vào cuộc bầu cử tổng thống và Israel không thể bỏ Mỹ. Vì thế, Israel cũng sẽ phải kiềm chế. Dù dự đoán về chiến sự thường rất khó khăn, nhưng nhiều khả năng Israel và Iran đều sẽ kiềm chế, còn việc hai bên có đi đến giải pháp giảng hoà hay không lại là câu chuyện khác. Vụ tấn công trả đũa của Iran vừa qua khiến tình hình địa chính trị khu vực và thế giới càng khó khăn, phức tạp hơn. Hàng loạt chuyến bay bị huỷ khi các không phận bị đóng cửa. Con tàu MSC Aries liên quan đến Israel vừa bị Iran tịch thu ở eo biển Hormuz. Nền kinh tế thế giới đã khó khăn càng khó khăn hơn, khi hoạt động vận tải và giao thương quốc tế bị cản trở. Giá cả sẽ càng leo thang hơn nữa, khiến mục tiêu tăng trưởng hơn 2% GDP toàn cầu mà IMF dự báo cho năm nay khó đạt được. Nếu các bên cứ trả đũa lẫn nhau thì tình hình càng nghiêm trọng hơn nữa. Thế giới mong muốn sẽ có biện pháp nào đó để thuyết phục các bên giảm căng thẳng, để có thể đạt được ổn định trong bất ổn. Nếu cứ lấy máu trả máu, lấy oán trả oán thì oán sẽ cao như núi, máu sẽ chảy thành sông. THU LOAN (ghi) Đòn dằn mặt không như ý TIẾP THEO TRANG 1 Hình minh họa giao thông hàng không cho thấy không phận trên Iran và nước láng giềng Trung Đông vắng lặng ngày 14/4 NGUỒN: FLIGHTRADAR24.COM
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==