Tiền Phong số 106

ĐÁNH CHẶN TÊN LỬA, UAV Ngày 13/4, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran thông báo đã phóng hàng chục máy bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình về phía Israel. Một quan chức Israel cho biết số lượng UAV lên tới hơn 100 chiếc. Tính đến sáng 14/4, có vẻ như nhiều tên lửa và UAV trong cuộc không kích kéo dài khoảng 5 giờ đã bị hệ thống phòng thủ Vòm sắt của Israel, tàu chiến và máy bay chiến đấu của Mỹ, Anh đánh chặn, CNN đưa tin. Đây là cuộc tấn công đầu tiên vào Israel từ lãnh thổ Iran. Hai nước là quốc gia thù địch, nhưng cả hai đều chưa bao giờ tiến hành tấn công trực tiếp và công khai vào lãnh thổ của nhau, dù cuộc tấn công ngày 1/4 vào Lãnh sứ quán Iran cạnh khu vực Đại sứ quán Iran ở Damascus cũng bị coi là tấn công vào lãnh thổ chủ quyền của Iran theo quy tắc ngoại giao. Trong 12 ngày sau đó, Iran thề sẽ trả thù. Nhà lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei cầm súng trường đứng trước đám đông khi ông thề sẽ trả đũa. Các quan chức Mỹ cho rằng Iran sẽ cân nhắc trả đũa vừa phải để tránh chiến tranh toàn diện. Tuy nhiên, Tehran cũng muốn khẳng định mình là một lực lượng chính trong khu vực. Dù thiệt hại từ đợt tấn công tối 13/4 chưa được đánh giá đầy đủ, nhưng các nhà phân tích cho rằng quy mô của vụ tấn công đã đẩy tình hình đến bờ vực, và bất kỳ sai lầm nào cũng có thể gây ra hậu quả thảm khốc. Israel đã thề sẽ đáp trả. “Chúng tôi đã xác định một nguyên tắc rõ ràng: Bất cứ ai làm hại chúng tôi, chúng tôi sẽ làm hại họ”, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố tối 13/4. Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố, nước này đáp trả “hành động hung hăng của Israel nhằm vào Đại sứ quán Iran ở Damascus. Trên Telegram, Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố, các lực lượng vũ trang Iran đang “thực hiện quyền tự vệ vốn có được quy định tại Điều 5 của Hiến chương Liên Hợp Quốc và để đáp lại các hành động xâm lược quân sự lặp đi lặp lại của Israel và sự tử vì đạo của các cố vấn quân sự Iran đang làm việc tại Syria theo lời mời của Chính phủ Syria”, và đặc biệt để đáp trả vụ tấn công vào Đại sứ quán Iran ở Damascus đầu tháng này. Israel không nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công ở Damascus ngày 1/4, nhưng phủ nhận tuyên bố của Iran rằng tòa nhà bị tấn công là cơ quan ngoại giao, cho rằng đây là “tòa nhà quân sự của lực lượng Quds”. Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cho rằng vụ tấn công của Iran khiến toàn bộ khu vực đứng trước nguy cơ rơi vào hỗn loạn. “Iran và các lực lượng ủy nhiệm của họ phải ngăn chặn điều này ngay lập tức”, bà Baerbock viết trên mạng xã hội X. THƯỢNG NGHỊ SĨ MỸ KÊU GỌI WASHINGTON TẤN CÔNG TRẢ ĐŨA TEHRAN Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Marsha Blackburn kêu gọi Mỹ tấn công trả đũa Iran, sau khi Iran dùng UAV và tên lửa hành trình không kích Israel, trang tin chính trị Mỹ The Hill đưa tin ngày 14/4. “Iran đã bắt đầu tiến hành các cuộc tấn công bằng UAV vào Israel. @POTUS (Gửi tới Tổng thống Mỹ): Chúng ta phải hành động nhanh chóng và tiến hành các cuộc tấn công trả đũa quyết liệt vào Iran”, bà Blackburn viết trên mạng xã hội X. Bài đăng của Thượng nghị sĩ Blackburn cho thấy áp lực mà Tổng thống Mỹ Joe Biden có thể phải chịu từ một số thành viên đảng Cộng hòa ở Quốc hội trong bối cảnh lo ngại về một cuộc chiến tranh khu vực rộng lớn hơn. Người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Chuẩn Đô đốc Daniel Hagari, tuyên bố “cuộc tấn công trực tiếp” từ Iran cấu thành một “sự leo thang nghiêm trọng và nguy hiểm”. Ông nói: “Khả năng phòng thủ và tấn công của chúng tôi đang ở mức sẵn sàng cao nhất trước cuộc tấn công quy mô lớn này từ Iran. Đây là sứ mệnh mà chúng tôi quyết tâm và sẵn sàng thực hiện”. IDF cho biết Israel trong tình trạng cảnh giác cao độ. Lãnh đạo phe đa số tại Hạ viện Mỹ Steve Scalise ngày 13/4 (giờ Mỹ) nói với Fox News rằng Hạ viện sẽ thay đổi kế hoạch lập pháp vào tuần tới để giải quyết riêng cuộc khủng hoảng ở Trung Đông. Vấn đề lớn nhất là gói viện trợ tiềm năng cho Israel. BÌNH GIANG-THÁI AN (theo CNN, The Hill, Fox News) Tổng thống Mỹ, Tổng thư ký LHQ lên tiếng Tổng thống Mỹ Joe Biden nói Mỹ “hết lòng bảo vệ Israel”. “Cam kết của chúng tôi đối với an ninh của Israel trước các mối đe dọa từ Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này là sắt đá”, ông tuyên bố. Trong khi đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nói: “Tôi kêu gọi tất cả các bên kiềm chế tối đa để tránh bất kỳ hành động nào có thể dẫn đến đối đầu quân sự quy mô lớn trên nhiều mặt trận ở Trung Đông. Tôi đã nhiều lần nhấn mạnh rằng cả khu vực và thế giới đều không thể chịu đựng được một cuộc chiến tranh nữa”. “Israel sẽ đáp trả” Một quan chức Israel ngày 14/4 nói với CNN rằng Israel sẽ đáp trả cuộc không kích của Iran. Quan chức này cho biết, các lựa chọn tấn công trả đũa được thảo luận chi tiết trong cuộc họp nội các chiến tranh của Israel diễn ra cùng ngày. Trong những ngày sau cuộc không kích vào Lãnh sứ quán Iran ở Syria đầu tháng này, câu hỏi lớn nhất được đặt ra là khi nào Iran sẽ đáp trả. Tehran đã đưa ra câu trả lời vào tối 13/4 (giờ địa phương), bằng một cuộc không kích chưa từng có được thực hiện trực tiếp từ đất Iran, khiến tình hình càng leo thang trong giai đoạn vốn đã sục sôi. Một người Iran hô khẩu hiệu khi tham gia biểu tình chống Israel, tại Quảng trường Felestin ở Tehran sáng 14/4. Vài giờ trước đó, Iran phát động cuộc tấn công quân sự trực tiếp đầu tiên chống lại Israel ẢNH: AP Trước khi Iran không kích Israel, người phát ngôn của Hội đồng An ninh quốc gia của Mỹ Adrienne Watson nói rằng cuộc tấn công của Iran “có thể sẽ diễn ra trong vài giờ tới”. Nguy cơ bùng phát chiến tranh Trung Đông 11 n Thứ Hai n Ngày 15/4/2024 QUỐC TẾ Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết đã chỉ đạo các Đại sứ quán Việt Nam tại khu vực Trung Đông phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng sở tại và các đoàn ngoại giao ở địa bàn tăng cường biện pháp bảo hộ công dân, cử cán bộ trực, liên lạc thường xuyên với đầu mối cộng đồng người Việt Nam tại các địa bàn để liên tục cập nhật thông tin. Đến nay, công dân Việt Nam tại các địa bàn vẫn an toàn. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel và Đại sứ quán Việt Nam tại Iran cho biết đã khuyến cáo công dân về các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn và sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình, giữ liên lạc thường xuyên với cộng đồng người Việt, xây dựng kế hoạch bảo hộ công dân phù hợp với diễn biến xung đột, bảo vệ an toàn cho công dân Việt Nam. Bộ Ngoại giao Việt Nam khuyến cáo công dân Việt Nam tạm thời không tới các khu vực xảy ra xung đột. Trao đổi với PV Tiền Phong, Đại sứ Israel tại Việt Nam Yaron Mayer khẳng định, Chính phủ Israel sẽ làm mọi thứ để bảo vệ tất cả các cộng đồng, kể cả những người nước ngoài sống ở Israel. Đại sứ Yaron Mayer khuyến cáo công dân Việt Nam đang sinh sống tại Israel tuân thủ hướng dẫn của chính quyền địa phương và giữ liên lạc với Đại sứ quán Việt Nam tại Israel. “Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại Israel và chính quyền ở đây và sẽ cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết để đảm bảo an toàn cho công dân của các bạn ở Israel”, Đại sứ nói. Về cuộc tấn công vừa qua, Đại sứ Yaron Mayer cho rằng, Iran đã tiến hành cuộc tấn công chưa từng có tiền lệ vào Israel ở quy mô chưa từng có trước đây. Tuy nhiên, Đại sứ cho biết hơn 90% tên lửa đã bị đánh chặn trên không. Cuộc tấn công của Iran được coi là hành động đáp trả vụ không kích Lãnh sứ quán Iran tại Damascus (Syria) ngày 1/4, khiến 7 sĩ quan Iran thiệt mạng. Một quan chức quân đội Iran hôm qua tuyên bố, cuộc không kích của Tehran nhằm vào căn cứ không quân Nevatim, đồng thời cáo buộc rằng đây là nơi khởi phát cuộc tấn công của Israel nhằm vào Lãnh sự quán Iran ở Damascus. Trả lời câu hỏi của PV Tiền Phong rằng Israel sẽ tính toán như thế nào với sự việc này, Đại sứ Yaron Mayer nói: “Chúng tôi đang cẩn thận đánh giá tình hình vào thời điểm này. Israel không có ý định leo thang xung đột hoặc làm xáo trộn khu vực nhưng sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để bảo vệ công dân”. Ông nhắc lại rằng cuộc xung đột hiện nay là hệ quả của việc Hamas tấn công Israel ngày 7/10/2023, khiến 1.200 người thiệt mạng và 240 người bị bắt cóc; hơn một nửa số con tin vẫn đang bị giam giữ. BÌNH GIANG Israel cam kết bảo đảm an toàn cho công dân Việt Nam Tên lửa đánh chặn của Israel hoạt động sáng 14/4 ẢNH: REUTERS Trước tình hình leo thang sau cuộc tấn công ồ ạt bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa của Iran vào Israel, Đại sứ Israel tại Việt Nam khẳng định, Chính phủ Israel sẽ làm mọi thứ để bảo vệ tất cả các cộng đồng, bao gồm những người Việt đang sinh sống ở Israel. CUỘC TẤN CÔNG CHƯA TỪNG CÓ CỦA IRAN NHẰM VÀO ISRAEL: Công dân Việt Nam cần giúp đỡ có thể liên hệ: - Đại sứ quán Việt Nam tại Israel theo số điện thoại +972-50-8186116 và +972-52-727-4248, +972-50-994-0889 - Đại sứ quán Việt Nam tại Iran theo số điện thoại +98 21 22411670 và +98 9306 459 865 - Tổng đài Bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao theo số điện thoại +84 981 84 84 84.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==