8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Bảy n Ngày 13/4/2024 HƠI THỞ ĐIỆN ẢNH KHẮP PHỐ PHƯỜNG Ngay từ ngày mở màn (6/4), HIFF 2024 đã cho thấy quy mô tổ chức đáng ngưỡng mộ, phố đi bộ Nguyễn Huệ và Nhà hát Thành phố được bài trí với những tấm băng rôn, áp phích và màn hình lớn. Cắt ngang đường Đồng Khởi, tiến vào cửa chính Nhà hát Thành phố là nơi đặt thảm đỏ để tiếp đón những vị khách quý. Đông đảo ánh mắt hiếu kỳ hướng về những đạo diễn, diễn viên, người làm điện ảnh từ khắp nơi trên thế giới đã đặt chân lên thảm đỏ tại LHP Quốc tế TPHCM đầu tiên. Trong 8 ngày diễn ra, rạp phim dần trở thành “ngôi nhà thứ hai” của tín đồ điện ảnh. Mỗi ngày, các rạp phim lớn đều có 3-4 phim chiêu đãi khán giả. Quá nhiều lựa chọn hấp dẫn cũng khiến cho người yêu điện ảnh đau đầu trong việc sắp xếp lịch trình. Ngoài rạp phim, HIFF còn có hai điểm chiếu phim đặc biệt. Một điểm là CinePark - Công viên điện ảnh Thủ Thiêm, nơi người dân được thưởng thức điện ảnh ngoài trời. Điểm còn lại là Nhà hát TPHCM, nơi mà đạo diễn lừng danh Kore-eda cũng phải cảm thán “là một trải nghiệm đặc biệt và đầy vinh dự”. Trang trọng, cổ kính cùng sự khuếch đại âm thanh vốn chỉ dành cho âm nhạc cổ điển, không gian chiếu phim Nhà hát Thành phố chính là một điểm nhấn đầy tinh tế trong khâu tổ chức của HIFF. BỨC TRANH TOÀN CẢNH VỀ ĐIỆN ẢNH VIỆT Ngoài chiếu phim, HIFF 2024 còn có rất nhiều hoạt động hội nghị, thảo luận, quy tụ những chuyên gia hàng đầu trong ngành công nghiệp điện ảnh. Những cuộc thảo luận chuyên đề đã mang đến nhiều thông tin bổ ích, vạch ra nhiều hướng đi tiềm năng để điện ảnh Việt Nam vươn lên bắt kịp với dòng chảy điện ảnh thế giới. Tuy nhiên, hướng về tương lai không có nghĩa là ngoảnh mặt với những thiếu sót hiện tại. Thực tế, khi chúng ta có quá nhiều dự định phía trước cũng có nghĩa là ở hiện tại, ta vẫn chưa có gì đáng kể. Ông Raymond Phathanavirangoon - một nhà sản xuất phim có tiếng ở Đông Nam Á - thẳng thắn chỉ ra rằng, điện ảnh Việt đang sa đà vào các bộ phim tình cảm sướt mướt và hài nhảm. “Nếu không làm mới môi trường điện ảnh bằng sự đa dạng chủ đề, thể loại, rất khó để nền điện ảnh Việt Nam duy trì lâu dài”, ông Raymond nhận định. Trong một buổi thảo luận khác, bà Winnie Law - một nhà sản xuất nổi tiếng từng làm việc với đạo diễn Vương Gia Vệ, là người đứng sau thành công của siêu phẩm Crazy Rich Asian - nhắn nhủ: “Những nhà làm phim Việt Nam cần có tư duy vượt ra khỏi phạm trù làm phim. Việc quảng bá hay bảo vệ bản quyền cũng là chịu trách nhiệm cho sự thành công của tác phẩm. Tiếc rằng, đó cũng chính là điều các nhà làm phim Đông Nam Á hiện tại chưa thật sự chú trọng, dẫn đến nhiều bộ phim hay nhưng không thể thâm nhập thị trường nước ngoài”. Việc phim Việt vắng mặt tại các hạng mục tranh giải tại LHP năm nay cũng là điều đáng tiếc. Tuy nhiên, không cần quá bi quan. Chúng ta đều biết Bên trong vỏ kén vàng của Phạm Thiên Ân và Cu li không bao giờ khóc của Phạm Ngọc Lân giành chiến thắng tại các LHP danh giá Cannes và Berlin. Theo đồng Chủ tịch HIFF 2024 NSND Đào Bá Sơn, việc các đại diện mạnh của Việt Nam vắng mặt đơn thuần là do không thể đáp ứng điều lệ và quy định của LHP năm nay. Thay vào đó, các hoạt động ươm mầm tài năng, chợ dự án, Tiệc điện ảnh quốc tế đầu tiên tại TPHCM hút khách không chỉ ở rạp chiếu mà còn mở rộng ra không gian ngoài trời Vào đúng thời điểm điện ảnh Việt Nam đạt điểm rơi phong độ với liên tiếp thành công về mặt doanh thu lẫn nghệ thuật cả trong và ngoài nước, Liên hoan phim Quốc tế TPHCM (Ho Chi Minh International Film Festival - HIFF) 2024 xuất hiện như một điểm đến cho cả thế giới về sức sống đang lên của điện ảnh Việt Nam. Lý do vắng phim truyện Việt Nam ở HIFF 2024 Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành cho biết, ban đầu Việt Nam dự kiến có phim truyện dài Ầu ơ ví dầu đăng ký dự thi, tuy nhiên Cục Điện ảnh không cấp giấy phép phổ biến phim này do "vi phạm Luật Điện ảnh". Việt Nam vắng phim truyện điện ảnh, tuy nhiên lại có ba phim ngắn: Bát mã truy phong, Cuối đường dậy lên một tiếng gọi và Ngủ ngon em yêu. Lãnh đạo Cục Điện ảnh giải thích, do thể lệ của liên hoan, mỗi quốc gia chỉ gửi một số lượng nhất định, không thể đem hết các phim Việt Nam dự thi. Tính tới thời điểm này, Việt Nam có ba liên hoan phim quốc tế: LHP Quốc tế Hà Nội (HANIFF) do Bộ VHTTDL tổ chức, LHP châu Á - Đà Nẵng, LHP Quốc tế TPHCM do hai địa phương đăng cai. Nhà nước khuyến khích hướng đi cởi mở, tạo ra sân chơi để nghệ sĩ giao lưu, học hỏi. BẢO HÂN Sức sống đang lên của điện Tri ân - Mạch nguồn nuôi dưỡng tâm hồn MỸ TỤC Mùa khô, trên con đường nhựa nắng hầm hập, những ngôi nhà sàn của người M’nông nằm yên bình bên cánh đồng lúa đang lên xanh mơn mởn. Bên hông ngôi nhà sàn giữa buôn Đung (xã Đắk Phơi, huyện Lắk), chị H’Văl Tơr ngồi dưới cây xoài tránh nắng. Nụ cười đôn hậu trên khuôn mặt rám nắng của người phụ nữ M’nông khi thấy khách lạ. Chị H’Văl chia sẻ, cuộc sống của người M’nông nơi đây gắn bó tự nhiên, tín ngưỡng tâm linh luôn được các thần núi, thần nước, thần rừng phù hộ. Buôn làng có tính cố kết cộng đồng, lễ mừng thọ là phong tục tập quán không thể thiếu được trong đời sống tâm linh của họ. Hằng năm, khi kết thúc mùa rẫy, những gia đình có người 60 tuổi trở lên, con cái trong nhà sẽ tổ chức lễ mừng thọ. Năm 2023, chị tổ chức lễ cúng mừng thọ cho cha, cầu mong cha luôn dồi dào sức khỏe. Lễ cúng là dịp để con cháu trong gia đình cảm tạ công lao sinh thành, dạy bảo lớn khôn của cha, ông nên có ý nghĩa rất đặc biệt và quan trọng với gia đình chị. Sáng sớm tinh sương, các thành viên trong gia đình chị tất bật chuẩn bị đầy đủ các lễ vật để thực hiện nghi lễ mừng thọ. Mọi người cẩn thận bày biện, 3 ché rượu cần, 1 con heo, 3 chén đựng cơm; 3 chén rượu cần, 3 ống lồ ô, 1 hồ lô đựng đầy nước...ngay ngắn. Trong không gian linh thiêng này, thầy cúng ngồi trước các lễ vật, ngồi cạnh là người được mừng thọ. Thầy cúng gọi Yàng (thần linh) gồm thần núi, thần rừng, thần nước để xin phép được tổ chức Lễ mừng thọ. Thầy cầu khấn mong thần linh phù hộ cho người được mừng thọ có sức khỏe, sống lâu cùng con cháu. Tiếp đó, người cha, người mẹ (người được tổ chức lễ mừng thọ) cầm cần uống rượu và tiếp tục cầu khấn mong thần linh luôn ở bên cạnh che chở, phù hộ những điều tốt đẹp nhất. Một người đại diện cho con cháu, họ tộc tặng lễ vật như chăn đắp, khăn choàng, khăn quấn đầu hoặc khố, áo… cho người được mừng thọ. Tiếp đó, các thành viên trong gia đình thay phiên nhau mời người Với người dân tộc M’nông, Lễ mừng thọ là nghi lễ quan trọng, mang nhiều ý nghĩa xã hội sâu sắc. Đây là nghi lễ của gia đình nhưng được cộng đồng buôn làng quan tâm, thể hiện tinh thần cố kết, giúp đỡ lẫn nhau bền chặt giữa các thành viên. Lễ mừng thọ là phong tục đẹp của người M’nông “Tập quán xã hội và tín ngưỡng Lễ mừng thọ của người M'nông huyện Lắk” là 1 trong 3 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia của tỉnh Đắk Lắk nNGUYỄN THẢO PHÓNG SỰ
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==