Sáng 11/4, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Thái Lan và đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 5 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương Việt Nam - Thái Lan (từ ngày 10-12/4), Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn có cuộc tiếp kiến Công chúa Thái Lan Maha Chakri Sirindhorn. Công chúa Maha Chakri Sirindhorn đánh giá cao sự phát triển nhanh chóng về kinh tế - xã hội của Việt Nam thời gian qua; bày tỏ tình cảm yêu mến đất nước và người dân Việt Nam thân thiện, chăm chỉ, sáng tạo. Bà khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm triển khai các dự án hợp tác, hỗ trợ Việt Nam; nhất trí tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt tại Thái Lan; ủng hộ công tác bảo tồn và phát huy giá trị của văn hóa Việt Nam tại Thái Lan; góp phần vào việc phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn bày tỏ trân trọng những tình cảm tốt đẹp mà Nhà vua và cá nhân Công chúa dành cho đất nước và nhân dân Việt Nam, minh chứng sống động là bài hát “Việt Nam an lòng” vừa được đích thân Công chúa sáng tác và trình diễn tại Đại học Chulalongkorn hồi tháng 3. Bộ trưởng cũng đánh giá cao hiệu quả của các dự án phát triển cộng đồng do Công chúa bảo trợ, trong đó có “Dự án nâng cao chất lượng cuộc sống của trẻ em và thanh niên ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương” đang được triển khai rộng rãi ở khu vực, trong đó có Việt Nam và mong muốn Công chúa sớm thăm lại Việt Nam trong thời gian tới. THÁI LAN ĐỀ NGHỊ VIỆT NAM KHUYẾN KHÍCH MỞ ĐƯỜNG BAY THẲNG TỚI UDON THANI Tại cuộc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn ngày 11/4, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin bày tỏ mong muốn Việt Nam khuyến khích các hãng hàng không nghiên cứu sớm thiết lập đường bay thẳng tới thành phố Udon Thani, nơi có đông kiều bào Việt Nam sinh sống. Bộ trưởng đề nghị hai bên tích cực tháo gỡ khó khăn và tạo thuận lợi cho hàng hóa nước này nhập khẩu vào thị trường nước kia; phấn đấu sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều 25 tỷ USD vào năm 2025 theo hướng cân bằng hơn. Thủ tướng Srettha Thavisin khẳng định Thái Lan coi trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực, nhất là kinh tế, thương mại, đầu tư là những lĩnh vực mà hai nước cùng có thế mạnh, nhiều tiềm năng, dư địa để phát triển; nhấn mạnh mong muốn cụ thể hóa hợp tác thông qua triển khai các dự án cụ thể trong chiến lược “Ba kết nối”. Thủ tướng Thái Lan đề nghị Việt Nam cùng phối hợp triển khai sáng kiến “Nhiều quốc gia, một điểm đến” nhằm tăng cường hợp tác du lịch và gắn kết nhân dân. BÌNH GIANG Bài hát “Việt Nam an lòng” vừa được đích thân Công chúa Thái Lan Maha Chakri Sirindhorn sáng tác và trình diễn tại Đại học Chulalongkorn. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn có cuộc tiếp kiến Công chúa Thái Lan Maha Chakri Sirindhorn ẢNH: MOFA 12 QUỐC TẾ n Thứ Sáu n Ngày 12/4/2024 Trong cuộc họp báo chung tại Nhà Trắng hôm qua, hai nhà lãnh đạo nói về Dải Gaza và Israel, Ukraine và Nga, Triều Tiên và các điểm nóng khác trên thế giới. Hai nhà lãnh đạo gạt bỏ tranh cãi về lời đề nghị của hãng thép lớn nhất Nhật Bản Nippon Steel đối với công ty thép Mỹ US Steel, nói rằng vấn đề này không phải là chuyện chính trong cuộc thảo luận của họ vào một ngày trọng đại ở Nhà Trắng, kết thúc bằng quốc yến thịnh soạn. “Đây là bước nâng cấp quan trọng nhất đối với liên minh của chúng tôi kể từ khi được thành lập”, ông Biden nói sau khoảng 2 giờ hội đàm tập trung vào khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. “Những nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng bằng vũ lực hoặc ép buộc là hoàn toàn không thể chấp nhận được, dù ở bất kỳ đâu”, Thủ tướng Kishida nói và cho biết Mỹ và Nhật Bản sẽ tiếp tục đáp trả những hành động như vậy. “Ukraine hôm nay có thể là Đông Á ngày mai”, ông nói. Phát biểu của hai nhà lãnh đạo Biden và Kishida đưa quan hệ Mỹ - Nhật lên mức hợp tác chặt chẽ nhất từ khi trở thành đồng minh cách đây nhiều thập kỷ. Tổng thống Biden cho biết quân đội của hai nước sẽ hợp tác theo cơ cấu chỉ huy chung và sẽ cùng Úc phát triển mạng lưới phòng thủ tên lửa mới. Hai nhà lãnh đạo cũng thông báo rằng các phi hành gia Nhật Bản sẽ tham gia các sứ mệnh lên Mặt trăng của NASA. Nhân dịp này, Mỹ và Nhật Bản ký kết khoảng 70 thỏa thuận về hợp tác quốc phòng, bao gồm các thoả thuận để nâng cấp cơ cấu chỉ huy quân sự của Mỹ tại Nhật Bản để Mỹ có thể hợp tác tốt hơn với các lực lượng Nhật Bản nếu xảy ra khủng hoảng. Thủ tướng Kishida sẽ phát biểu trước Quốc hội Mỹ trong ngày 11/4 (giờ Mỹ), sau đó cùng Tổng thống Biden và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. tham dự hội nghị thượng đỉnh ba bên, tập trung vào vấn đề tranh chấp trên biển. Cùng ngày, Tổng thống Biden sẽ có cuộc gặp song phương người đồng cấp Philippines. Sự kiện lần này có thể tạo thêm động lực chính trị cho Thủ tướng Kishida, khi ông đang gặp một số vấn đề với dư luận trong nước. Mỹ lần này dành cho nhà lãnh đạo Nhật Bản sự đón tiếp nồng nhiệt. Cờ Nhật được treo khắp thủ đô Washington trước quốc yến với khách mời bao gồm cựu Tổng thống Bill Clinton, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, diễn viên Robert De Niro, và Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell. Nhạc sĩ Paul Simon phụ trách chương trình giải trí. Tuy nhiên, một vấn đề phủ bóng lên chuyến thăm là tranh cãi về kế hoạch của Nippon Steel về việc mua lại U.S. Steel trị giá 15 tỷ USD. Một số người gọi đây là thoả thuận “duy trì sự sống” sau những chỉ trích của ông Biden và cựu Tổng thống Donald Trump. Người Nhật cũng lo ngại khả năng ông Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử cuối năm nay, sau đó sẽ thỏa thuận với Trung Quốc. THU LOAN (theo Reuters) Nhật-Mỹ nâng cấp quan hệ liên minh Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tại lễ đón ở Nhà Trắng ngày 10/4 ẢNH: REUTERS Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida công bố kế hoạch hợp tác quân sự và nhiều dự án, từ chế tạo tên lửa đến đổ bộ Mặt trăng, củng cố quan hệ liên minh nhằm chống lại những mối đe dọa chung. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nói rằng, một trong những mục đích quan trọng nhất trong chuyến thăm Thái Lan lần này là trao đổi với Bộ Ngoại giao Thái Lan để chuẩn bị chu đáo cho chuyến thăm của Thủ tướng Thái Lan tới Việt Nam. Công chúa Thái Lan sáng tác và biểu diễn bài hát về Việt Nam Liên tiếp diễn tập trên Biển Đông Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 11/4, Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt trả lời câu hỏi về các hoạt động diễn tập của một số nước trên Biển Đông những ngày gần đây. Ông Việt khẳng định, Biển Đông là một trong những vùng biển rất quan trọng với khu vực, do đó việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, tự do hàng hải, hàng không trong khu vực Biển Đông, phù hợp với luật pháp quốc tế trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982, là mục tiêu, lợi ích và trách nhiệm chung của tất cả các quốc gia. “Việt Nam đề nghị hoạt động của các bên liên quan cần phù hợp với luật quốc tế, nhất là UNCLOS 1982, đồng thời đóng góp tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu trên”, ông Việt nói. BÌNH GIANG Việt Nam nói về dự án kênh Funan Techo của Campuchia Việt Nam ủng hộ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của các nước ven sông Mekong, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác để quản lý và sử dụng hiệu quả, bền vững nguồn nước này. Đó là phát biểu của Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt tại cuộc họp báo thường kỳ, chiều 11/4, để trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết quan điểm của Việt Nam về dự án kênh Funan Techo của Campuchia. Ông Việt cho biết, Việt Nam rất quan tâm đến dự án kênh Funan Techo và đề nghị phía Campuchia phối hợp chặt chẽ với Việt Nam và Ủy hội Sông Mekong quốc tế trong việc chia sẻ thông tin và đánh giá tác động của công trình này đối với tài nguyên nước và môi trường sinh thái của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, để đảm bảo hài hoà lợi ích của các quốc gia ven sông và người dân sinh sống trong khu vực. Ngày 9/4, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen có bài đăng trên trang Facebook của ông để bác bỏ thông tin nói về sự hiện diện của quân đội Trung Quốc ở quân cảng Ream và câu chuyện mà ông gọi là “bịa đặt” về kênh Funan Techo, rằng kênh đào này sẽ hỗ trợ Hải quân Trung Quốc nhiều hơn nữa ở khu vực. Ông Hun Sen khẳng định, kênh Funan Techo chỉ phục vụ các lợi ích kinh tế - xã hội khi cung cấp thêm nước cho vùng tây nam Campuchia, bên cạnh các dòng dẫn nước hiện tại dọc sông Mekong. Ông Hun Sen khẳng định công trình hạ tầng quan trọng này sẽ hỗ trợ các hoạt động sản xuất nông nghiệp, quản lý nước hiệu quả hơn trong mùa mưa, hỗ trợ nuôi cá nước ngọt và những lợi ích khác. Ông cũng bác bỏ thông tin nói rằng Campuchia cho phép quân đội Trung Quốc vào quốc gia này, vì Điều 53 Hiến pháp Campuchia nghiêm cấm cho phép nước ngoài mở căn cứ quân sự trên đất Campuchia. Dự án xây dựng kênh Funan Techo được đưa ra tại phiên họp Quốc hội Campuchia lần thứ 6 vào ngày 19/5/2023. Ngày 7/6/2023, Chính phủ Campuchia ra quyết định thành lập Ủy ban liên bộ để triển khai dự án này. BÌNH GIANG
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==