Tiền Phong số 102

9 n Thứ Năm n Ngày 11/4/2024 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ yếu sâm bố chính, sâm đương quy, cát sâm, nghệ bọ cạp… Huyện Đắk Glong có 7 xã, 61 thôn bon (buôn), có 30 dân tộc cùng sinh sống. Nhiều người dân, nhất là đồng bào DTTS trên địa bàn huyện Đắk Glong có thêm nguồn thu nhập từ việc khai thác, trồng dược liệu. Ánh nắng chiều nhàn nhạt buông lơi trên những cánh rừng đổ bóng xuống mặt đất. Nổi bật giữa màu xanh của lá là sắc hồng của sâm bố chính. Những đóa hoa bừng lên giữa không gian rộng lớn, như phủ sức sống cho cả một vùng núi rừng. HTX Nông nghiệp - Dược liệu và Dịch vụ thương mại Thịnh Phát (xã Quảng Sơn) có 30 hộ trồng dược liệu, chủ yếu sâm bố chính, mỗi năm thu hoạch vài tấn sâm tươi. Bà Nguyễn Thị Toản, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX cho biết: “Trên diện tích đất của HTX khoảng 100ha, chúng tôi xoay vòng vừa trồng rau củ, vừa trồng dược liệu. Để đảm bảo đầu ra cho cây dược liệu, tạo sự yên tâm, tin tưởng cho các thành viên, HTX liên kết, ký hợp đồng dài hạn với các công ty thu mua và đầu tư trang thiết bị, máy móc chế biến dược liệu đạt chất lượng cao hơn”. Phát huy tiềm năng, lợi thế về dược liệu, nhiều HTX, người dân trên địa bàn xã Quảng Sơn đã chuyển đổi trồng cây dược liệu, hình thành vùng nguyên liệu dược liệu của tỉnh. Huyện Đắk Glong đã đưa vào quy hoạch 5ha đất xây dựng nhà máy sơ chế, chế biến dược liệu trên địa bàn xã Quảng Sơn nhằm đảm bảo ổn định, bền vững, hài hòa, vừa tăng thu nhập cho người dân, vừa không ảnh hưởng đến cây trồng lợi thế của địa phương. Bà Nguyễn Thị Băng, Chủ tịch HĐQT HTX Dược liệu An Phúc Khang (xã Đắk Ha) cho biết, vùng nguyên liệu của huyện Đắk Glong nhiều vô kể, bà liên kết với nhiều hộ dân, chủ yếu đồng bào DTTS để thu gom nguyên liệu từ rừng. Hiện nay, HTX trồng các loại dược liệu trên diện tích 50ha. Bên cạnh diện tích dược liệu của thành viên, HTX liên kết với người dân mở rộng vùng trồng dược liệu lên đến hàng trăm ha. “Tuy nhiên, đầu ra còn hạn chế, chưa xuất được số lượng lớn. Tôi đi rất nhiều từ Bắc đến Nam để kêu gọi hợp tác, mong xuất được nguồn nguyên liệu để thu mua cho bà con nhiều hơn, giúp bà con xóa đói giảm nghèo từ dược liệu”, bà Băng chia sẻ. Ông Trần Nam Thuần, Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong chia sẻ, thực hiện Đề án bảo tồn và phát triển dược liệu tỉnh Đắk Nông đến năm 2030, huyện rất quan tâm đến việc phát triển dược liệu. Một số doanh nghiệp, địa phương đã đưa vào trồng, kinh doanh cây dược liệu và đạt kết quả bước đầu khả quan. Trong đó, có dự án đầu tư trồng cây dược liệu và rừng sản xuất tại xã Đắk Ha (huyện Đắk Glong) của Công ty Cổ phần Sản xuất chế biến Nông lâm sản - Dược liệu sạch Đắk Nông, trồng 10 loại cây dược liệu. Nhiều nông dân tại một số địa phương bước đầu biết đến và phát triển thử nghiệm ở quy mô nhỏ dưới 1.000m2 với nhiều cây dược liệu quý. Huyện Đắk Glong là địa phương đầu tiên của tỉnh Đắk Nông quy hoạch vùng trồng dược liệu theo chủ trương của tỉnh. Dự án triển khai kỳ vọng mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các hợp tác xã và đồng bào DTTS trên địa bàn huyện. N.T Các loại cây dược liệu đang góp phần tạo sinh kế cho bà con DTTS Việt Nam chưa có phim trường chuẩn để quay phim cổ trang. Bối cảnh đi thuê chỉ đáp ứng được phần nào, rất khó khi thực hiện những đại cảnh. Đây cũng là phần tiêu tốn rất nhiều tiền của nhà sản xuất. Đạo diễn Anthony Võ đồng quan điểm, bởi hai yếu tố quan trọng và tốn kém nhất là bối cảnh và phục trang. Chi phí phim càng thấp ê-kíp càng phải co kéo, tiết kiệm. “Đơn cử như phụ kiện sử dụng trong phim, vì kinh phí sản xuất riêng không có nên phải thuê ở rất nhiều nơi, tuy thế vẫn không đủ phục vụ ghi hình”, anh chia sẻ. Theo đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh, chìa khóa để giải bài toán phát triển phim cổ trang còn nằm ở quá trình tuyển chọn đội ngũ làm phim. “Cần tư nhân hóa kinh phí sản xuất và mở rộng quy mô tuyển chọn diễn viên, đạo diễn, khai thác nguồn lực từ các nhân sự làm phim trẻ”, anh Tuấn Anh nêu quan điểm. Trong bối cảnh liệu cơm gắp mắm đó, gần đây đoàn làm phim Hồng Hà nữ sĩ về Đoàn Thị Điểm được giới chuyên môn và khán giả đánh giá cao ở khâu chọn bối cảnh, phục trang. Có thể chưa gặp may như Đào, phở và piano trong khâu phát hành, thế nhưng đó là sự nỗ lực không nhỏ khi thực hiện phim lịch sử, cổ trang Việt. THU AN Tại Tây Nguyên ghi nhận có trên 1.600 loại cây thuốc, riêng Đắk Nông có hơn 725 loài. Đắk Nông được xem là vùng đất tiềm năng để phát triển trồng một số cây dược liệu trên quy mô lớn. Tỉnh Đắk Nông là 1 trong 11 tỉnh được Chính phủ lựa chọn để thực hiện dự án đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi 2021-2030. Bà Ngô Thị Bích Hạnh - đại diện công ty chuyên phân phối, và hợp tác sản xuất các chương trình truyền hình và điện ảnh - đề xuất chính sách quay phim miễn phí tại các địa điểm công cộng (ngoài khu vực có biển cấm). “Đoàn phim chịu trách nhiệm về an toàn cũng như dọn dẹp sạch sẽ hiện trường sau khi quay phim, nếu vi phạm có thể bị phạt theo đúng quy định của địa điểm”, bà Hạnh nói. Bà đề xuất giảm tối thiểu thủ tục hành chính cho các đoàn quay phim và khuyến khích các đoàn phim quay nhiều bối cảnh của đất nước để quảng bá hình ảnh Việt Nam qua phim ảnh. Các sản phẩm chế biến từ cây dược liệu của HTX An Phúc Khang, xã Đắk Ha ĐÊM NHẠC KỶ NIỆM 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ. Chương trình nghệ thuật Điện Biên Phủ - Không bao giờ quên ấn định diễn ra trong hai ngày 2, 3/5 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội). Nhạc trưởng Lê Phi Phi - con trai nhạc sĩ Hoàng Vân - đảm nhận vai trò Tổng đạo diễn và chỉ huy dàn nhạc trong chương trình. TS. Lê Y Linh - con gái của nhạc sĩ Hoàng Vân - viết kịch bản. Chương trình quy tụ gần 300 nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công trong đó có NSƯT Nguyễn Huy Đức, các ca sĩ Đào Tố Loan, Phạm Thu Hà, Đỗ Vũ Lan Nhung, Nguyễn Anh Vũ, Lê Kim Long, Nguyễn Trường Linh, Tuyết Mai. Chương trình bao gồm hai phần: Chiến thắng và Hồi tưởng. Phần 1 Chiến thắng bao gồm các tác phẩm nổi tiếng như Tiến quân ca, Chiến thắng Điện Biên, Quê tôi giải phóng, Bác đang cùng chúng cháu hành quân… Phần 2 Hồi tưởng mang đến cho khán giả nhiều tác phẩm âm nhạc như Mừng chiến thắng Tây Bắc, Du kích sông Thao, Người chiến sĩ ấy... GIA LINH CHA ÔNG TÔI LÀ CHIẾN SĨ ĐIỆN BIÊN. Chương trình Cha ông tôi là chiến sĩ Điện Biên được phát sóng thứ 3 và thứ 7 hằng tuần trên Cà phê sáng (VTV3). Đây là chuỗi phóng sự kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ với góc nhìn mới mẻ của thế hệ trẻ. Những người trẻ, thế hệ con cháu các chiến sĩ Điện Biên năm xưa sẽ kể câu chuyện của cha ông mình, thể hiện sự thấu hiểu lịch sử và sự hi sinh của cha ông. Bên cạnh những nhân vật nổi tiếng như cố Trung tướng Phạm Hồng Sơn, nhà văn Hữu Mai…, những người làm chương trình còn tìm được những con người, câu chuyện lần đầu được công bố. Bên cạnh hình ảnh chiến sĩ, nhà báo chiến trường, khán giả còn thấy những chiến sĩ quân y tận tâm vì đồng đội tại Điện Biên Phủ. BẢO HÂN PHƯƠNG THANH RA HÀ NỘI LÀM ĐÓA HỒNG GAI. Ca sĩ Phương Thanh tổ chức đêm nhạc Đóa hồng gai vào 25/5 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội). Đóa hồng gai đánh dấu sự trở lại của Phương Thanh sau 17 năm, kể từ Mưa tại nhà thi đấu Phan Đình Phùng (TPHCM). Phương Thanh sẽ có màn kết hợp với các ca sĩ nhiều thế hệ: Siu Black, Đan Trường, Hà Lê, Lân Nhã, Mono… Chị khẳng định, những sự kết hợp này không theo nguyên tắc nào và hứa hẹn mang đến những tiết mục bất ngờ. Lần này, nữ ca sĩ tái ngộ họa mi núi rừng Siu Black ở những nhạc phẩm khoe giọng ca đầy nội lực. Sau đêm nhạc ở Hà Nội, Phương Thanh tổ chức thêm hai đêm nhạc tại Quảng Ninh và TPHCM, dự kiến từ tháng 8. KHÁNH CHI Phương Thanh và Siu Black tái hợp trên sân khấu Đóa hồng gai Âm nhạc tái hiện chiến thắng lừng lẫy Điện Biên Phủ AI, XEM GÌ, Ở ĐÂU? Nhà làm phim Hồng Hà nữ sĩ về Đoàn Thị Điểm thành công trong tìm, dựng bối cảnh và thiết kế phục trang chỉn chu

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==