Tiền Phong số 102

Theo ghi nhận của nhóm phóng viên Tiền Phong đang có mặt tại tỉnh Điện Biên, những ngày qua, các điểm di tích lịch sử Điện Biên Phủ có rất nhiều du khách trên mọi miền Tổ quốc đến tham quan. Tại di tích lịch sử Đồi A1, Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Hầm Đờ - Cát, Khu di tích lịch sử Mường Phăng (là nơi đặt Sở chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ)… luôn nườm nượp khách. Trong đó, nhiều đoàn xe chở cựu chiến binh ở các tỉnh nối đuôi nhau về đây. Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (thành phố Điện Biên Phủ) là địa chỉ đỏ được nhiều du khách ghé thăm nhất những ngày qua. Trung bình mỗi ngày, bảo tàng đón khoảng 3.000 lượt khách và có ngày cao điểm trên 7.000 lượt. Trao đổi với phóng viên, bà Vũ Thị Tuyết Nga, Giám đốc Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ cho hay: “Năm 2023, bảo tàng đón hơn 150.000 lượt khách tới thăm. Nhưng chỉ trong tháng 3/2024, Bảo tàng đã đón hơn 50.400 lượt khách tham quan. Trong đó có nhiều đoàn cựu chiến binh các tỉnh, thành phố trong nước và cán bộ, chiến sĩ, sinh viên tham quan, nghiên cứu, tìm hiểu, ôn lại truyền thống lịch sử. Để đáp ứng nhu cầu tham quan của du khách, chúng tôi đã có kế hoạch bố trí cán bộ tăng ca, mở cửa cả buổi tối”, bà Nga cho biết. Theo khảo sát của phóng viên, nhiều khách sạn, nhà nghỉ tại thành phố Điện Biên Phủ đã gần như kín phòng đến dịp lễ kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5). Hiện tại, KS Mường Thanh có 140 phòng, tiêu chuẩn 4 sao đã hết phòng. Chị Phạm Thị Biên, chủ một khách sạn 21 phòng trên đường Nguyễn Chí Thanh (phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ) cho biết, khách đặt phòng bắt đầu đông từ cuối tháng 3. Từ nay đến ngày 7/5, khách sạn của chị chỉ còn phòng trống các ngày 1, 2 và 3/5. Trong đó, khách sạn của gia đình chị chủ yếu đón khách theo đoàn đến từ các huyện trong tỉnh. “Giá phòng hiện tại của chúng tôi dao động từ 400.000 - 600.000 đồng/phòng, tăng nhẹ khoảng 10% so với thường ngày”, chị Biên cho hay. Được biết, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Điện Biên hỗ trợ làm mã QR thanh toán cho khách sạn và cung cấp lịch trình các sự kiện sắp diễn ra để chủ khách sạn, nhà nghỉ sắp xếp phòng nghỉ đón khách. Ngoài ra, một số nhóm chung của các đơn vị lưu trú cũng được lập để trao đổi thông tin, hỗ trợ nhau. Qua đây, các khách sạn có thể hỗ trợ nhau đón khách, sắp xếp phòng và giới thiệu khách cho nhau. CÁC HỘ DÂN SẴN SÀNG ĐÓN KHÁCH Trao đổi với phóng viên, ông Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cho biết, hiện nay, các cơ sở lưu trú tại Điện Biên chưa đáp ứng được nhu cầu của du khách. Hệ thống khách sạn, nhà nghỉ gần như kín khách. Tỉnh Điện Biên đã lên kế hoạch huy động các gia đình còn dư phòng đăng ký với UBND phường để tổng hợp báo cáo UBND thành phố Điện Biên Phủ. Trên cơ sở đó, thành phố Điện Biên Phủ sẽ rà soát lại, giao công an khu vực quản lý và Sở Thông tin Truyền thông lập trang web công bố thông tin. Tại các điểm di tích tham quan sẽ được đặt mã QR code để du khách có thể truy cập tìm hiểu và được hỗ trợ. Hiện nay, tỉnh Điện Biên cũng đề xuất hãng hàng không tăng chuyến, bay sớm để đáp ứng nhu cầu của du khách. Theo đại diện Phòng Văn hóa thông tin thành phố Điện Biên Phủ, ngày 8/4, đơn vị đã có văn bản tiếp tục vận động các gia đình tham gia đón, phục vụ khách du lịch trong thời gian tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Các hộ gia đình có nhà ở hoặc phòng sinh hoạt cộng đồng đáp ứng điều kiện về an ninh, trật tự, phòng cháy chữa cháy, vật chất kỹ thuật, vệ sinh, nước sinh hoạt và quạt đảm bảo được rà soát để tham gia đón và phục vụ khách lưu trú. Các hộ gia đình tham gia đón khách sẽ niêm yết, công khai giá các dịch vụ, số điện thoại đường dây nóng của lãnh đạo UBND và công an xã, phường. Ngoài ra, các cơ sở này không lấy giá quá cao so với chất lượng buồng, phòng, nhà ở; phục vụ khách với tinh thần giúp đỡ, tận tình, chu đáo, thân thiện. NHÓM PV BẠN ĐỌC Gần lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, du khách từ mọi miền Tổ quốc và quốc tế về Điện Biên tăng đột biến. Trước tình hình quá tải về dịch vụ lưu trú, tỉnh Điện Biên đã huy động các hộ dân đăng ký phục vụ lưu trú cho du khách. Lượng khách đến thăm di tích lịch sử tại Điện Biên Phủ tăng đột biến KHÁCH THAM QUAN TĂNG ĐỘT BIẾN: Hộ dân được huy động phục vụ lưu trú THỜI SỰ 15 n Thứ Năm n Ngày 11/4/2024 Đại diện Phòng Văn hóa thông tin thành phố Điện Biên Phủ cho biết, thành phố Điện Biên Phủ có 86 cơ sở lưu trú du lịch (trong đó có 23 khách sạn, 6 nhà khách, 57 nhà nghỉ) với tổng số 1.364 buồng, 2.396 giường. Theo đó, với số phòng này có sức chứa từ 3.000-4.000 người/lượt. Tính đến ngày 5/4, có 88 gia đình, 17 nhà nghỉ cộng đồng (Homestay), 1 nhà văn hoá đăng ký tham gia đón khách. Theo đó, có thể đón thêm được 1.695 lượt khách mỗi ngày. Tổng sức chứa của 2 loại lưu trú này vào khoảng 5.695 người/lượt”, Đại diện Bến xe Miền Đông mới (thành phố Thủ Đức) cho biết, trong 8 ngày phục vụ cao điểm nghỉ lễ (từ 26/4 đến 3/5), Bến xe Miền Đông mới dự kiến sẽ phục vụ gần 47.000 hành khách, tăng khoảng 37% so với cùng kỳ. Trong khi đó, đại diện Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) cho biết, trong dịp lễ 30/4 và 1/5 sắp tới, lượng xe sẽ tăng hơn 14% và hành khách tăng hơn 34% so với cùng kỳ năm 2023. Trong thời gian phục vụ cao điểm nghỉ lễ (từ 26/4 đến 1/5), Bến xe Miền Tây dự báo sẽ đón hơn 270.000 hành khách, chủ yếu là các chặng ngắn đi các tỉnh, thành miền Tây Nam bộ. Dự báo ngày cao điểm là ngày 27/4 (thứ Bảy) lượng hành khách xuất bến có thể đạt 61.300 khách/ngày. Theo ông Trần Nhân Hậu - Trưởng phòng điều hành Bến xe Miền Tây, với 22.000 phương tiện đang hoạt động, bến xe vẫn đảm bảo phương tiện phục vụ hành khách trong dịp lễ sắp tới. GIÁ VÉ TĂNG KHÔNG QUÁ 40% Về phương án bán vé, trong dịp lễ năm nay, Bến xe Miền Tây bán vé từ 5 giờ đến 21 giờ trong ngày (đối với các đơn vị vận tải ủy thác bến xe bán vé) và 24/24 giờ đối với các đơn vị vận tải tự bán vé. Các hãng xe có thương hiệu có kế hoạch bán vé trước cho hành khách qua tổng đài, trang web của đơn vị, sau khi đăng ký kê khai giá vé. Cũng theo đại diện Bến xe Miền Tây, qua thống kê, các đơn vị vận tải vẫn giữ nguyên giá vé như ngày bình thường trong dịp Lễ Giỗ tổ Hùng Vương. Dịp Lễ 30/4 và 1/5 các đơn vị kê khai tăng không quá 40% so với mức giá vé ngày thường. Thời gian tăng giá là trong 2 ngày (với các tuyến khu vực miền Tây). Riêng đối với các xe hợp đồng, xe buýt, xe tăng cường, Bến xe Miền Tây sẽ dựa vào giá vé các đơn vị vận tải kê khai trong dịp lễ 30/4 năm nay để xây dựng bảng giá vé. Ông Đỗ Phú Đạt - Phó Tổng Giám đốc Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) cho biết, dự kiến sẽ có hơn 67.000 lượt hành khách đến bến xe trong các ngày cao điểm phục vụ dịp nghỉ lễ, tương đương với cùng kỳ năm 2023. “Bến xe khuyến khích các đơn vị vận tải không thực hiện điều chỉnh tăng giá cước trong thời gian phục vụ dịp nghỉ lễ sắp tới. Trường hợp đơn vị vận tải có kê khai điều chỉnh tăng giá cước để đảm bảo đủ chi phí khi quay đầu (không có khách chiều về) giải tỏa hành khách thì phải kê khai đúng quy định” - ông Đạt cho hay. HỮU HUY NGHỈ LỄ 30/4 VÀ 1/5: Các phương tiện sẵn sàng phục vụ Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 đang đến gần, các bến xe khách liên tỉnh lớn ở TPHCM như Bến xe Miền Đông, Bến xe Miền Tây đã lên phương án phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách. Hành khách tại Bến xe Miền Tây ẢNH: H.H

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==