Tiền Phong số 102

12 QUỐC TẾ n Thứ Năm n Ngày 11/4/2024 Việc gây nhiễu GPS (hệ thống định vị toàn cầu) đã ảnh hưởng tiêu cực tới cuộc sống hằng ngày, gây ra sự thất vọng trên khắp Israel. Những cư dân sử dụng các ứng dụng bản đồ như Google Maps hay Waze để đi lại ở Tel Aviv cho biết ứng dụng của họ thể hiện họ đang ở thủ đô Beirut của Li-băng hoặc thủ đô Cairo của Ai Cập. Nhiều người đã lên mạng xã hội để đăng ảnh chụp màn hình tình trạng gây nhiễu, làm gián đoạn các dịch vụ thanh toán, giao hàng và thuê xe trực tuyến. Người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Daniel Hagari tuần trước cho biết Israel đã bắt đầu can thiệp GPS “để vô hiệu hóa các mối đe dọa”, đồng thời nói thêm rằng “chúng tôi biết việc gây nhiễu gây ra những bất tiện, nhưng đó là một công cụ quan trọng và cần thiết trong khả năng phòng thủ của chúng tôi”. Tình trạng gây nhiễu lên đến đỉnh điểm vào tuần trước, và thỉnh thoảng diễn ra trong tuần này. Israel đã đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ kể từ cuộc không kích vào Damascus tuần trước khiến một số chỉ huy hàng đầu của Iran thiệt mạng, và Iran cam kết tấn công trả đũa. Sina Toossi, chuyên gia về Iran và thành viên cấp cao tại Trung tâm Chính sách Quốc tế (Mỹ), cảnh báo rằng một số máy bay không người lái của Iran không dễ bị gây nhiễu. Ông viết trên mạng xã hội X: “Việc gây nhiễu GPS trên diện rộng như vậy ở Israel dường như phản ánh sự thiếu tin tưởng vào tính hiệu quả của hệ thống phòng thủ chống tên lửa và máy bay không người lái của họ”. IDF TIẾP TỤC TẤN CÔNG Ở GAZA, DÂN PALESTINE ĐÓI KHÁT IDF tiếp tục thực hiện các hoạt động trên bộ ở Gaza, bất chấp sự rút lui của nhiều đơn vị trong những tuần gần đây và đã tiến hành hàng chục cuộc không kích trong ngày qua. IDF hôm 10/4 cho biết họ “tiếp tục hoạt động ở trung tâm Dải Gaza” và đã tiêu diệt một số người mà họ gọi là “những kẻ khủng bố”. “Trong một cuộc chạm trán ở cự ly gần, IDF đã tiêu diệt một nhóm khủng bố gây ra mối đe dọa cho quân đội”, IDF tuyên bố. Ngoài ra, máy bay chiến đấu của IDF đã tấn công các địa điểm ở Jabalya và Shejaiya ở phía bắc Gaza hôm 9/4. “Máy bay đã tấn công hàng chục mục tiêu khủng bố ở Dải Gaza, bao gồm các địa điểm quân sự, bệ phóng, đường hầm và cơ sở hạ tầng”, IDF thông báo. Trên thực địa, Sư đoàn 162 của IDF “tiếp tục hoạt động tại Hành lang Netzarim ngăn cách phía bắc và phía nam Dải Gaza, tiến hành các hoạt động có chủ đích nhằm vào cơ sở hạ tầng khủng bố trong khu vực”. Binh lính Israel đã phá hủy các bãi phóng tên lửa chống tăng và súng cối. Raghad Ezzat Hamouda gần như không thể an ủi những đứa em nhỏ của mình ở phía Bắc Gaza. Cô kể, mỗi ngày chúng đều than khóc vì đói. Cô gái Palestine 19 tuổi đang trú ẩn cùng ít nhất 9 người thân, trong đó có 7 em trai từ 4 đến 17 tuổi. Họ đang trong tháng lễ Ramadan, khi người Hồi giáo kiêng thức ăn và nước uống từ bình minh đến hoàng hôn. Nhưng Hamouda nói rằng cuộc bao vây của Israel vào vùng đất này đã buộc gia đình cô phải sống trong cảnh đói khát cùng cực từ lâu trước tháng lễ Hồi giáo. “Các em ngày nào cũng khóc vì đói... Tôi cố gắng cung cấp thức ăn cho chúng”, Hamouda nói với CNN hôm 2/4. “Tôi thấy rất nhiều trẻ em chết vì đói. Các gia đình đang cố gắng tìm thức ăn cho con mình, nhưng vô vọng”. Những ngày này, cô chỉ có thể mời các em của mình món bột làm từ húng tây, dầu và hoa dâm bụt để họ ăn nhanh. Hamouda nói thêm rằng cô nhớ suhoor - bữa ăn trước bình minh - để các em trai cô có thể ăn sốt cà chua với muối và hạt tiêu. Hamouda cho biết cô đã sụt khoảng 20 kg từ khi Israel phát động cuộc tấn công Dải Gaza. Cơ quan y tế Gaza thông báo, tính đến ngày 8/4, ít nhất 28 trẻ em ở Gaza đã chết vì suy dinh dưỡng và mất nước. Con số thực tế có thể còn cao hơn vì khả năng tiếp cận phía bắc Gaza bị hạn chế đã cản trở các cơ quan viện trợ trong việc đánh giá đầy đủ tình hình ở đó. THÁI AN Quân đội Israel những ngày gần đây làm gián đoạn tín hiệu GPS ở một số thành phố, bao gồm khu vực đô thị Tel Aviv và Jerusalem, nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa hoặc máy bay không người lái có thể do Iran hoặc các nhóm được Iran hậu thuẫn thực hiện. Xe tăng Israel di chuyển dọc biên giới Israel với Dải Gaza ngày 10/4 ẢNH: GETTY IMAGES Israel gây nhiễu GPS ở các thành phố lớn Ông Mã Anh Cửu, người lãnh đạo chính quyền Đài Loan từ năm 2008-2016, đang ở Bắc Kinh, trong chuyến thăm kéo dài 11 ngày đến đại lục. Ông Mã gặp ông Tập vào chiều qua, CCTV đưa tin. Theo giới quan sát, khoảnh khắc được sắp xếp kỹ càng này gửi đi một số thông điệp chính trị. Đây là lần đầu tiên một cựu lãnh đạo Đài Loan được nhà lãnh đạo cấp cao nhất của Trung Quốc tiếp đón kể từ khi Quốc Dân đảng (KMT) sang Đài Bắc năm 1949. Đây cũng là cuộc tái ngộ đầu tiên giữa ông Tập với ông Mã kể từ lần gặp năm 2015 tại Singapore. Ông Tập nói rằng, người dân hai bờ eo biển Đài Loan đều là người Trung Quốc, Xinhua đưa tin. “Không có nút thắt nào không thể tháo gỡ, không có vấn đề nào không thể thảo luận và không có thế lực nào có thể chia cắt chúng ta”, ông nói. Theo ông Tập, sự khác biệt về hệ thống không làm thay đổi thực tế rằng cả hai bên eo biển đều thuộc về một Trung Quốc và sự can thiệp từ bên ngoài không thể cản trở xu hướng lịch sử thống nhất đất nước. Gọi giới trẻ là “niềm hy vọng của đất nước và tương lai của dân tộc”, ông Tập khuyến khích thanh niên hai bờ eo biển cùng nhau làm việc cho sự thịnh vượng dài lâu của Trung Quốc. Trong cuộc bầu cử vào tháng 1 năm nay, cử tri Đài Loan bất chấp nhiều cảnh báo kiên quyết của Bắc Kinh để bầu cho ông Lại Thanh Đức, cấp phó của bà Thái Anh Văn, trở thành nhà lãnh đạo tiếp theo của hòn đảo này. Cuộc tiếp ông Mã diễn ra vào một tuần sôi động ở Washington, nơi Tổng thống Mỹ Joe Biden chủ trì hội nghị thượng đỉnh ba bên đầu tiên với Nhật Bản và Philippines, trong đó chắc chắn bàn về vấn đề Đài Loan. Một nguồn tin ở Đài Bắc tiết lộ với CNN rằng Bắc Kinh hoãn cuộc tiếp dự kiến vào hôm 9/4 để chuyển sang ngày 10/4, đúng ngày ông Biden có cuộc hội đàm song phương với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida. Bắc Kinh dừng tiếp xúc chính thức cấp cao với Đài Bắc từ khi bà Thái Anh Văn lên nắm quyền năm 2016. Khác với KMT, đảng Dân chủ Tiến bộ (DPP) của bà Thái gạt bỏ điều kiện của Bắc Kinh về đối thoại chính thức. Đó là thỏa thuận mà hai bên chấp nhận nguyên tắc “một Trung Quốc”. Hai bên khó có thể nối lại đối thoại cấp cao sau khi ông Lại Thanh Đức kế nhiệm bà Thái Anh Văn. Bắc Kinh nhiều lần gạt bỏ đề xuất của ông Lại về đối thoại và gọi ông là “kẻ gây rối”. Đây không phải lần đầu tiên ông Mã thăm Trung Quốc đại lục. Chính trị gia 73 tuổi trở thành cựu lãnh đạo đầu tiên của Đài Loan đặt chân đến đại lục vào tháng 3 năm ngoái. Năm nay, chuyến thăm của ông Mã cũng diễn ra vào dịp Thanh Minh, một dịp lễ mà người dân Trung Quốc tưởng nhớ ông bà tổ tiên. Chuyến thăm diễn ra chỉ vài tuần trước lễ nhậm chức của ông Lại, vào ngày 20/5. Theo các nhà phân tích, việc Trung Quốc tiếp đón ông Mã là để gửi tín hiệu đến Đài Bắc và các bên khác, rằng thống nhất một cách hòa bình bằng trái tim và khối óc vẫn là lựa chọn ưu tiên của Bắc Kinh. Đến đại lục lần này, ông Mã gọi chuyến đi của mình là “hành trình của hòa bình và hữu nghị”. BÌNH GIANG-THÁI AN (theo CNN, Xinhua) Ngày 10/4, Tổng bí thư-Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có cuộc gặp hiếm hoi với cựu lãnh đạo chính quyền Đài Loan (Trung Quốc) Mã Anh Cửu, vào thời điểm nhà lãnh đạo mới của hòn đảo sắp nhậm chức. Khai quật gần 400 thi thể ở bệnh viện Các nhân viên y tế ở phía Bắc Gaza vừa khai quật ít nhất 381 thi thể từ các ngôi mộ tập thể trong và xung quanh Bệnh viện Al-Shifa hôm 9/4. Họ nói rằng IDF đã giết chết hàng trăm người Palestine và để thi thể của họ phân hủy trong cuộc vây hãm khu phức hợp y tế Al-Shifa kéo dài hai tuần. Theo người phát ngôn Cơ quan Phòng vệ dân sự Gaza Mahmoud Basal, số người được khai quật không bao gồm những người được chôn cất trong khuôn viên bệnh viện. Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, cho biết một số cơ quan của Liên Hợp Quốc đang hỗ trợ nỗ lực tìm kiếm thi thể để chôn cất đúng nghi thức. Theo bác sĩ Khalil Al-Dikran, một cuộc không kích của Israel vào một tòa nhà dân cư ở trung tâm Dải Gaza tối 9/4 đã giết chết 14 người, làm bị thương nặng 30 người. ÔNG TẬP CẬN BÌNH GẶP ÔNG MÃ ANH CỬU: Gửi một số thông điệp chính trị Tổng bí thư-Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp cựu lãnh đạo chính quyền Đài Loan Mã Anh Cửu ẢNH: TVBS LO BỊ IRAN KHÔNG KÍCH:

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==