Tiền Phong số 101

VỪA HỌC, VỪA CHƠI Tranh thủ giờ nghỉ, Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Lê Thái Bình (Tàu 359, Hải đội 131, Lữ đoàn 172), lấy điện thoại để giải trí. Thay vì lướt facebook, Trung úy Bình mở website “Thượng tôn pháp luật” để chơi trắc nghiệm kiến thức pháp luật. Đơn vị thường xuyên tổ chức kiểm tra nhận thức định kỳ, bởi vậy, việc học tập, củng cố kiến thức là nhiệm vụ hằng ngày của mỗi cán bộ, chiến sĩ. “Trước đây, gần đến đợt kiểm tra, anh em trong đơn vị sẽ in tài liệu để học. Nhưng từ khi có ứng dụng trò chơi trắc nghiệm này, việc ôn tập dễ dàng hơn, học kiến thức thuận lợi, thoải mái hơn”, Trung úy Bình nói. Ý tưởng về trò chơi trắc nghiệm “Thượng tôn pháp luật” trên smartphone được Thiếu tá Nguyễn Thành Nam ở Hải đội 131 ấp ủ từ lâu. Là Chính trị viên của Hải đội, Thiếu tá Nam luôn trăn trở về công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. “Các mô hình giáo dục hiện chủ yếu theo hướng truyền thống. Việc kiểm tra nhận thức của cán bộ, chiến sĩ chủ yếu bằng hình thức tập trung tại hội trường, sử dụng giấy, bút viết hoặc hỏi đáp, tốn kém thời gian, công sức”, Thiếu tá Nam nói. Từng sử dụng các ứng dụng để học lái xe, Thiếu tá Nam mong muốn tạo ra một ứng dụng tương tự, biến những thông tin, kiến thức pháp luật khô khan thành trò chơi trên điện thoại để bộ đội vừa học, vừa chơi mọi lúc mọi nơi. “Tình cờ trong Hải đội có một chiến sĩ thạo lập trình nên tôi lập nhóm để tạo ra website trò chơi trắc nghiệm mang tên Thượng tôn pháp luật. Tham gia nhóm nghiên cứu có ba người, gồm tôi, Thượng úy Đặng Hữu Đức - Chính trị viên tàu 360 và Hạ sĩ Trương Minh Quốc - Chiến sĩ tàu 360”, Thiếu tá Nam cho biết. Trước khi nhập ngũ, Hạ sĩ Trương Minh Quốc đã có kiến thức về lập trình cũng như thiết kế website, nên được giao phụ trách kỹ thuật, biến ý tưởng của nhóm thành sản phẩm. Từ ý tưởng ban đầu đến khi cho ra bản demo, cả nhóm liên tục thảo luận, dùng thử để tự sửa chữa, nâng cấp dần. Sau khi có phiên bản tương đối hoàn chỉnh, nhóm tích hợp website vào mã QR để chia sẻ cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị sử dụng. DỄ ỨNG DỤNG, CHUYỂN GIAO Theo Thiếu tá Nguyễn Thành Nam, mất khoảng 3 tháng, nhóm mới có thể biến ý tưởng trên giấy thành website trò chơi hoàn chỉnh, hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ học tập kiến thức pháp luật cũng như có thể ứng dụng để kiểm tra kiến thức định kỳ trong đơn vị. “Quân nhân hiện nay đều có smartphone, khi tạo ra sân chơi 4.0 như thế này, có thể giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi sau một ngày làm việc, vừa học kiến thức với tâm lý thoải mái. Các kiến thức pháp luật, các kiến thức thường trực cần phải nắm sẽ khắc sâu hơn”, Thiếu tá Nam nói. Website trò chơi trắc nghiệm “Thượng tôn pháp luật” gồm 2 phần: Trang dành cho người dùng và trang dành cho quản trị viên. Ở giao diện chính của website, người dùng có thể đăng nhập tài khoản và tham gia chơi trò chơi trắc nghiệm kiến thức thông qua lựa chọn các gói câu hỏi, các luật, bộ luật cụ thể trong thời gian quy định. Bên cạnh đó, website còn được thiết kế thêm giao diện kiểm tra để “số hóa” công tác kiểm tra kiến thức pháp luật, các nghị định, thông tư, kiến thức thường trực cần phải có đối với cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Ở giao diện quản trị viên, cán bộ của đơn vị có thể dễ dàng kiểm tra danh sách thành viên tham gia, thống kê số liệu các lượt chơi, lịch sử đăng nhập của từng người chơi. “Mô hình được viết theo mã nguồn mở nên quản trị viên có thể chỉnh sửa, thêm bớt các câu hỏi, các bộ luật... Điều này giúp chúng tôi bổ sung, thay thế nội dung mới khi các bộ luật, thông tư, nghị định được sửa đổi, bổ sung hoặc hết hiệu lực”, Thiếu tá Nam chia sẻ. Cuối tháng 2/2024, sáng kiến đã giành giải Nhì Hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình, học cụ, sổ sách, giáo án ngành công tác Đảng, công tác chính trị năm 2024 của Vùng 3 Hải quân. Sáng kiến được đánh giá cao ở tính chuyển đổi số, ứng dụng nền tảng công nghệ, chi phí thấp và dễ dàng sử dụng. Sau khi đoạt giải, nhóm tác giả tiếp tục hoàn thiện website về mặt giao diện và chức năng; bổ sung ngân hàng câu hỏi; phát triển hệ thống bảo mật tài khoản người dùng và quản trị viên. GIANG THANH Không còn tiếp cận thông tin pháp luật trên sách, tài liệu giấy khô khan, giờ đây, cán bộ, chiến sĩ của Hải đội 131 (Lữ đoàn 172, Vùng 3 Hải quân) có thể vừa học, vừa chơi để nắm chắc kiến thức, thông qua trò chơi trắc nghiệm “Thượng tôn pháp luật” trên những chiếc điện thoại thông minh. “Đơn vị sẽ ứng dụng sáng kiến này trong công tác giáo dục và kiểm tra kiến thức của cán bộ, chiến sĩ trên nền tảng số; tạo môi trường học tập vui vẻ, lành mạnh cho bộ đội. Sáng kiến cũng dễ dàng phổ biến, chuyển giao cho các đơn vị khác sử dụng”. Thiếu tá NGUYỄN THÀNH NAM - Chính trị viên Hải đội 131 (Lữ đoàn 172, Vùng 3 Hải quân) Website trò chơi trắc nghiệm “Thượng tôn pháp luật” được nhóm tác giả ở Hải đội 131 (Lữ đoàn 172, Vùng 3 Hải quân) nghiên cứu, thiết kế trong 3 tháng Số hóa sân chơi pháp luật 7 n Thứ Tư n Ngày 10/4/2024 NGƯỜI LÍNH Mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo Thực hiện mô hình “Mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo ở khu vực biên giới biển”, trong quý I/2024, các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Bình Định đã cử cán bộ, chiến sĩ giúp đỡ 98 hộ gia đình/563 ngày công lao động sửa chữa nhà ở, thu hoạch hoa màu. Các đơn vị đã tặng 72 suất quà trị giá hơn 30 triệu đồng, 90kg gạo, 24 suất quà Tết và trao 5 sinh kế “Heo giống”, “Gà giống”, “Phôi nấm” cùng thức ăn chăn nuôi cho 5 hộ gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn khu vực biên giới biển, đảo của tỉnh. Theo BĐBP tỉnh Bình Định, bắt đầu triển khai từ tháng 4/2023, mô hình thiết thực này nhằm chia sẻ, giúp đỡ các hộ nghèo và cận nghèo, gia đình chính sách, gia đình neo đơn, gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh. Đồng thời góp phần cải thiện dân sinh, nâng cao dân trí, tăng cường tình đoàn kết quân dân ở khu vực biên giới biển của tỉnh và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “BĐBP tỉnh Bình Định chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. THỤY DU NHẬT KÝ QUÂN NGŨ Khác với vẻ bỡ ngỡ, rụt rè ngày đầu, sau hơn một tháng nhập ngũ vào Tiểu đoàn 7 (Trung đoàn 141, Sư đoàn 3, Quân khu 1), những chiến sĩ mới dần quen với nếp sống, sinh hoạt của người lính. Với sự miệt mài, hăng say rèn luyện, các em đã thực sự bắt nhịp với các chế độ sinh hoạt, kỷ luật trong Quân đội, thực hiện nhiệm vụ hằng ngày và đang dần trưởng thành sau từng bài huấn luyện. Năm 2024, Tiểu đoàn chúng tôi tiếp nhận, quản lý và huấn luyện cho hơn 500 chiến sĩ mới đến từ các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên. Mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều mong muốn được rèn luyện trong môi trường Quân đội để trưởng thành hơn, được cống hiến sức trẻ để xây dựng Quân đội và bảo vệ Tổ quốc. Những ngày qua, dưới sự hướng dẫn tận tình của đội ngũ cán bộ tiểu đội, trung đội, hơn 500 tân binh đã hòa nhập tốt và dần thể hiện được vai trò người chủ trong “ngôi nhà chung”. Hình ảnh những hàng quân sắp xếp trật tự, thẳng tắp; những động tác chào, đi đều, đi nghiêm, báo cáo đã trở thành thói quen trong nếp sống và sinh hoạt của từng chiến sĩ… khiến cả đơn vị đều vui lây. Mỗi lần hướng dẫn, kiểm tra những chàng tân binh này, tôi và đội ngũ cán bộ của đại đội cho đến các trung đội, tiểu đội - những người trực tiếp cầm tay, chỉ việc cho chiến sĩ, đều cảm thấy các em đang nỗ lực hết mình rèn luyện cả về thể lực lẫn trí lực. Những ngày đầu trong môi trường quân ngũ, mọi thứ luôn bỡ ngỡ với các chiến sĩ mới, từ việc sinh hoạt, học tập, đến công tác huấn luyện. Thấu hiểu được điều đó, chúng tôi luôn quan tâm, giúp đỡ tạo điều kiện, tạo tâm lý thoải mái nhất để các chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ. Từ hoạt động sinh hoạt nhỏ nhất hằng ngày cũng luôn được chỉ huy các cấp quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Các chiến sĩ của chúng tôi được bảo đảm nước nóng tắm mỗi tối, nước ấm đánh răng mỗi sáng, được tiểu đội trưởng, trung đội trưởng chỉ bảo từ chiếc khăn mặt, đôi đũa, đến chăn màn... Nhờ vậy mà mối quan hệ giữa cán bộ chiến sĩ ngày càng gắn bó, như anh em trong một đại gia đình. (Trích nhật ký Trung úy Nguyễn Minh Đức - Chính trị viên phó Đại đội 1, Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 141, Sư đoàn 3) ĐVTN Tiểu đoàn Huấn luyện chiến sĩ mới (BĐBP tỉnh Bình Định) giúp đỡ 2 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn thu hoạch hoa màu, tháng 4/2024

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==