Tiền Phong số 101

CHẤM DỨT TÌNH TRẠNG TÀU CÁ “3 KHÔNG” Theo kế hoạch dự kiến trong tháng 5 hoặc tháng 6, Đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) sẽ sang Việt Nam kiểm tra công tác gỡ thẻ vàng thủy sản lần thứ 5. Đây được xem là cơ hội cuối cùng để thủy sản Việt Nam gỡ bỏ “vòng kim cô” đã đeo dai dẳng trong suốt 6 năm qua. Theo mục tiêu đã được Ban chỉ đạo quốc gia IUU (chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định) đưa ra hồi đầu năm, đến ngày 30/4, các địa phương ven biển phải thực hiện quyết liệt, có chuyển biến các khuyến nghị của EC. Trong đó đạt mục tiêu không để tàu cá vi phạm khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài; không để tàu mất kết nối 10 ngày; không để tàu “3 không” (không đăng kiểm, không đăng ký, không giấy phép). Ông Hồ Trọng Phương, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đến thời điểm này tỉnh có 576 tàu nằm trong diện có nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU. Nhóm tàu cá “3 không” còn 928 tàu. Trước tình trạng này, hiện ngoài lực lượng kiểm ngư, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã vào cuộc, chỉ đạo các đồn, trạm kiểm soát biên phòng kiểm soát chặt chẽ tàu cá xuất bến, nhập bến; kiên quyết không cho tàu cá đi khai thác thủy sản không có đầy đủ các giấy tờ liên quan đến người, phương tiện theo quy định. “Với thời gian ít ỏi còn lại trong tháng 4, cả hệ thống chính trị tỉnh quyết liệt vào cuộc tập trung xử lý triệt để các tàu cá mất kết nối VMS, vượt ranh giới cho phép khi hoạt động trên biển. Đặc biệt, đạt mục tiêu chấm dứt tình trạng tàu cá vi phạm khai thác thủy sản ở vùng biển nước ngoài”, ông Phương cho hay. Là một trong những tỉnh có số lượng tàu “3 không” nhiều nhất nước với hơn 2.000 chiếc, tỉnh Bình Thuận đang gặp không ít khó khăn trong việc kiểm soát, xử lý vi phạm trong khai thác thủy sản. Đặc biệt, việc thực hiện hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản vùng lộng, vùng bờ do UBND tỉnh công bố còn thấp (đạt 84,67% hạn ngạch cấp cho vùng lộng và chỉ đạt 39,84% hạn ngạch cấp cho vùng bờ). Sau hai tháng quyết liệt tập trung nguồn lực, Sở NN&PTNT Bình Thuận cho biết, đến thời điểm này tỉnh đã đăng ký tạm thời đối với các tàu cá “3 không” đang hoạt động, đến nay 2.380 tàu cá “3 không” trong toàn tỉnh đã được cấp đăng ký tạm để theo dõi, quản lý. “Để kịp tiến độ khắc phục những tồn tại, tỉnh kiến nghị Bộ NN&PTNT khẩn trương cấp bổ sung hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản tại vùng khơi cho tỉnh Bình Thuận, đồng thời sớm ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2018 để tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện cho các địa phương giải quyết dứt điểm nhóm tàu cá 3 không để đưa vào quản lý, kéo giảm số tàu cá vi phạm khai thác IUU”, đại diện Sở NN&PTNT tỉnh này cho hay. Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nói, tàu cá bị bắt chủ yếu với 2 lý do, đó là tàu từ 12 - 15m (tàu này không quy định phải trang bị GSHT - PV) và tàu xuất bến từ các tỉnh khác. Hiện nay UBND tỉnh đang xin ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về việc “cấm biển” với hơn 100 chiếc có “nghi ngờ cao” vi phạm. Để chuẩn bị cho Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu, các sở ngành liên quan cũng đang tổng rà soát lại toàn bộ hồ sơ giấy tờ. Tính đến ngày 31/3/2024 toàn tỉnh Bình Định có 5.311 tàu cá có chiều dài từ 6m trở lên được đăng ký, trong đó có 5.003 tàu cá được cấp Giấy phép khai thác thủy sản. Hiện nay 100% tàu cá của tỉnh Bình Định có chiều dài từ 15m trở lên tham gia hoạt động khai thác hải sản (3.215 tàu) được trang bị thiết bị giám sát hành trình (GSHT) theo quy định. CƠ HỘI ĐỂ VIỆT NAM MẠNH, GIÀU TỪ BIỂN Thông tin từ Bộ NN&PTNT cho biết, từ ngày 8 - 9/4, Bộ trưởng NN&PTNT Lê Minh Hoan đã dẫn đầu đoàn công tác của bộ đi kiểm tra về tình hình công tác gỡ thẻ vàng tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Định. Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan chia sẻ, việc làm để chống khai thác IUU đó là làm luôn cho vấn đề ngành thủy sản, không chỉ riêng Các địa phương đang dồn sức khắc phục tình trạng tàu cá 3 “không”, vi phạm vùng biển ở nước ngoài ẢNH: PV Các địa phương đang dồn sức mở “đợt cao điểm của cao điểm” khắc phục tình trạng tàu cá “3 không”, vi phạm vùng biển nước ngoài, mất kết nối hành trình… với mục tiêu cao nhất là gỡ được thẻ vàng sau lần thanh tra thứ 5 sắp tới. Quyết tâm sớm khắc phục khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC), từ tháng 3/2024, tỉnh Thanh Hóa đã triển khai tháng cao điểm thực hiện các giải pháp cấp bách chống khai thác IUU. Ngoài việc tổ chức tuần tra, kiểm soát hoạt động khai thác, đánh bắt trên ngư trường, lực lượng chức năng còn thành lập các tổ liên ngành phối hợp với địa phương “đi từng ngõ, gõ từng tàu” để tuyên truyền, giáo dục nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức trong ngư dân. Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện tàu cá của ông Phạm Ngọc Tâm, mang số hiệu TH - 91434 - TS (khai thác hải sản ở khu vực Vịnh Bắc bộ) trú tại phường Quảng Tiến (TP Sầm Sơn) không duy trì tín hiệu GSHT, thường xuyên ngắt kết nối với trạm bờ. Từ việc theo dõi trên, lực lượng chức năng cùng Ban Quản lý Cảng cá Thanh Hoá đã liên lạc, đến tận gia đình chủ tàu Phạm Ngọc Tâm để thông báo, tuyên truyền về hành vi vi phạm trên. Sau khi về bờ, tàu của ông Nguyễn Ngọc Tâm đã bị lực lượng chức năng xử phạt hành chính do không duy trì tín hiệu giám sát trong quá trình đánh bắt trên biển. Không chỉ tàu của ông Tâm mà trong năm 2023, trên địa bàn TP Sầm Sơn có 34 tàu không bật thiết bị GSHT trên 6 tháng và 41 tàu mất kết nối 10 ngày. Những ngày đầu năm 2024, đã có 3 trường hợp mất kết nối thiết bị GSHT trên 10 ngày. Những con số trên đã gây báo động cho hoạt động chống khai thác IUU của địa phương. Do đó, không chỉ đều đặn 2 lần/ ngày hệ thống loa truyền thanh thông báo về những trường hợp vi phạm, có dấu hiệu vi phạm quy định chống khai thác IUU mà trong suốt thời gian qua, tổ tuyên truyền chống khai thác IUU do Bộ đội Biên phòng Đồn Biên phòng Sầm Sơn, cán bộ phụ trách thủy sản và lãnh đạo UBND các phường trên địa bàn TP Sầm Sơn còn “đi từng ngõ, 14 THỜI SỰ n Thứ Tư n Ngày 10/4/2024 Lực lượng chức năng tuyên truyền tới các chủ tàu Nỗ lực gỡ thẻ vàng thủy THANH HÓA: Đi từng ngõ, gõ từng tàu tuyên truyền tới ngư dân

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==