12 QUỐC TẾ n Thứ Tư n Ngày 10/4/2024 Tổng Giám mục Gallagher thăm Việt Nam từ ngày 9 - 14/4, theo lời mời của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Dự kiến, Tổng Giám mục Gallagher sẽ hội kiến Thủ tướng Phạm Minh Chính và chào lãnh đạo Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ; thăm Bệnh viện Nhi Trung ương tại Hà Nội, nơi hợp tác y khoa với Bệnh viện Bambino Gesù của Roma từ năm 2005. Tổng Giám mục Gallagher cũng sẽ cử hành Thánh lễ tại Nhà thờ chính tòa Hà Nội, Huế và TPHCM, gặp chung toàn thể Hội đồng Giám mục Việt Nam trước khi kết thúc chuyến thăm. Quan hệ giữa Việt Nam và Tòa thánh phát triển tích cực trong thời gian qua, thông qua việc duy trì tiếp xúc cấp cao và triển khai hiệu quả cơ chế Nhóm Công tác hỗn hợp Việt Nam - Vatican. Tháng 7/2023, hai bên thông qua Quy chế hoạt động của Đại diện thường trú và Văn phòng Đại diện thường trú Tòa thánh tại Việt Nam. Đây là bước tiến quan trọng trong bối cảnh quan hệ hai bên phát triển tích cực, là kết quả của quá trình trao đổi trên tinh thần tôn trọng, hợp tác và hiểu biết lẫn nhau. Tháng 12/2023, Giáo hoàng Francis bổ nhiệm Tổng Giám mục Marek Zelewski làm Đại diện Thường trú đầu tiên của Tòa thánh tại Việt Nam, đưa quan hệ hai bên bước sang giai đoạn mới. BƯỚC TIẾN QUAN TRỌNG Trao đổi với Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam về quá trình phát triển quan hệ Việt Nam - Vatican, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng nhấn mạnh, chính sách tự do tôn giáo của Việt Nam được chính Toà thánh Vatican và cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá rất cao. Việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Tòa thánh một lần nữa khẳng định chính sách nhất quán tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta. Với Toà thánh Vatican, bên cạnh 10 cuộc họp đàm phán, hai bên đã có cuộc tiếp xúc giữa những người lãnh đạo cấp cao của Việt Nam và Vatican. Trong các cuộc gặp lãnh đạo cấp cao Việt Nam, Giáo hoàng Francis trao đổi về tình cảm, sự quan tâm của Giáo hoàng đến đất nước và con người Việt Nam. Tại cuộc gặp Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Giáo hoàng Francis (tháng 7/2023), hai bên chính thức thông báo nâng cấp quan hệ lên Đại diện Tòa thánh thường trú tại Việt Nam. Gần đây, ngày 18/1, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung gặp Giáo hoàng Francis, Quốc vụ khanh Tòa thánh - Hồng y Pietro Parolin, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa thánh - Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher. “Giáo hoàng Francis, Quốc Vụ khanh Pietro Parolin, Bộ Ngoại giao Toà thánh và các Thánh Bộ đều đánh giá cao đường lối, thiện chí của lãnh đạo Việt Nam trong việc mời Giáo hoàng thăm Việt Nam và chính sách quan tâm, tạo điều kiện của Chính phủ Việt Nam đối với Công giáo. Giáo hoàng Francis rất trân trọng đoàn Việt Nam, vui mừng khi nhận được lời mời của lãnh đạo Việt Nam. Giáo hoàng sắp xếp đến thăm Việt Nam trong thời gian sớm nhất có thể. Giáo hoàng coi việc đối thoại giữa Toà thánh và Việt Nam là hình mẫu của sự tin tưởng lẫn nhau”, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng cho biết. Bên cạnh đó, Toà thánh Vatican đánh giá Việt Nam thực sự là một “quốc gia quan trọng ở châu Á”, coi Việt Nam là “một quốc gia thân thiện”. Tòa thánh cho rằng cuộc gặp giữa Giáo hoàng và phái đoàn đại diện Đảng Cộng sản Việt Nam là một “cuộc gặp gỡ tích cực”. Tòa thánh cũng đánh giá rất cao chính sách tự do tôn giáo và sự quan tâm của lãnh đạo Nhà nước Việt Nam đối với tôn giáo. THU LOAN Chiều 9/4, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn có cuộc tiếp Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Bộ trưởng Ngoại giao Vatican. Đây là chuyến thăm đầu tiên cấp Bộ trưởng Ngoại giao Tòa thánh đến Việt Nam. Quan hệ Việt Nam - Vatican đi vào chiều sâu Anh cho biết, quá trình tham vấn về hợp tác trong tương lai giữa 3 đối tác AUKUS và các quốc gia khác, trong đó có Nhật Bản, sẽ bắt đầu trong năm nay. Hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida ngày 10/4 tại Washington dự kiến sẽ bàn đến khả năng Nhật Bản tham gia các dự án “năng lực nâng cao” của AUKUS. Tuy nhiên, các quan chức và chuyên gia cho rằng vẫn còn trở ngại do Nhật Bản cần triển khai các biện pháp phòng thủ mạng tốt hơn và quy định chặt chẽ hơn để bảo vệ bí mật. AUKUS được Mỹ, Anh, Úc thành lập năm 2021. Trong trụ cột thứ nhất, các thành viên sẽ thiết kế và chế tạo tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân để trang bị cho Úc. Tuyên bố của AUKUS không đề xuất Nhật Bản sẽ tham gia vào phần này của cơ chế hợp tác ba bên. Trụ cột thứ hai tập trung vào việc phát triển năng lực tiên tiến và công nghệ chia sẻ trên nhiều lĩnh vực, bao gồm điện toán lượng tử, công nghệ dưới biển, siêu âm, trí tuệ nhân tạo và công nghệ mạng. Trong tuyên bố chung do Chính phủ Anh công bố, Anh, Mỹ và Úc cho biết: “Nhận thấy sức mạnh của Nhật Bản và mối quan hệ đối tác quốc phòng song phương chặt chẽ với cả ba nước, chúng tôi đang xem xét hợp tác với Nhật Bản trong các dự án nâng cao năng lực AUKUS Trụ cột II”. Tuyên bố cho biết, các thành viên AUKUS từ lâu đã xác định rõ ràng ý định đưa các quốc gia khác tham gia Trụ cột II và sẽ tính đến các yếu tố: đổi mới công nghệ, tài chính, sức mạnh công nghiệp, khả năng bảo vệ đầy đủ dữ liệu và thông tin nhạy cảm cũng như tác động thúc đẩy hòa bình và ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Ngày 8/4, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshimasa Hayashi cho biết chưa có quyết định nào về việc hợp tác với AUKUS. Trung Quốc gọi AUKUS là cơ chế nguy hiểm, cho rằng nó khuyến khích chạy đua vũ trang trong khu vực. BÌNH GIANG (theo Reuters) Anh, Mỹ và Úc đang xem xét vấn đề hợp tác với Nhật Bản thông qua khuôn khổ an ninh AUKUS, bất chấp những hạn chế về kiểm soát xuất khẩu của Mỹ gây khó khăn cho nỗ lực của các thành viên hiện tại. Mỹ, Anh, Úc tính chuyện hợp tác với Nhật Bản theo cơ chế AUKUS Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Úc Anthony Albanese và Thủ tướng Anh Rishi Sunak phát biểu về quan hệ đối tác AUKUS tại Căn cứ Hải quân Point Loma, Mỹ ngày 13/3/2023 ẢNH: REUTERS Ngày 9/4, Ngoại trưởng Trung Quốc khẳng định với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov rằng Bắc Kinh sẽ tăng cường hợp tác chiến lược với Mátxcơva. Ông Lavrov đang có chuyến thăm kéo dài 2 ngày đến Trung Quốc để bàn về nhiều vấn đề song phương và đa phương, trong đó có cuộc xung đột ở Ukraine. Trung Quốc và Nga tăng cường hợp tác kinh tế và trao đổi ngoại giao trong những năm gần đây. Hai bên tiếp tục xích lại gần nhau sau khi cuộc xung đột nổ ra ở Ukraine. Trong cuộc hội đàm ngày 9/4, Ngoại trưởng Vương Nghị khẳng định: “Trung Quốc sẽ hỗ trợ sự phát triển ổn định của Nga dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Vladimir Putin”. “Bắc Kinh và Mátxcơva sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác chiến lược trên vũ đài thế giới và ủng hộ nhau một cách mạnh mẽ”, RIA Novosti dẫn lời ông Vương. “Dưới sự lãnh đạo mạnh mẽ của Tổng thống Putin, nhân dân Nga sẽ có tương lai tươi sáng”, ông nói. Ông Lavrov cảm ơn sự ủng hộ của Trung Quốc sau khi Tổng thống Putin tái đắc cử. “Chủ tịch Tập Cận Bình là một trong những nhà lãnh đạo đầu tiên gửi lời chúc mừng đến Tổng thống Putin sau khi tái đắc cử, và chúng tôi biết ơn những người bạn Trung Quốc vì sự hỗ trợ này”, ông Lavrov nói trong video ghi hình cuộc họp được đăng trên Telegram. Tại cuộc họp báo chung sau hội đàm, ông Vương nói rằng Nga và Trung Quốc “luôn đi theo con đường đúng đắn trong các vấn đề nguyên tắc lớn”. “Trung Quốc và Nga phải có lập trường rõ ràng đối với tiến bộ lịch sử và sự công bằng”, ông nói. “Chúng ta phải phản đối mọi hành động bá quyền, chuyên chế và bắt nạt; phản đối tư duy Chiến tranh Lạnh và các hành động khiêu khích ly khai; tích cực thúc đẩy xây dựng tương lai chung cho toàn nhân loại”, Ngoại trưởng Trung Quốc nói thêm. Ông Vương cũng cho biết hai bên đã thảo luận về cuộc xung đột ở Ukraine và Dải Gaza. Ông nói: “Là một lực lượng vì hòa bình và ổn định, Trung Quốc sẽ tiếp tục đóng vai trò mang tính xây dựng trên trường quốc tế… và sẽ không bao giờ thêm dầu vào lửa”. Phương Tây thường xuyên thúc giục Trung Quốc dùng ảnh hưởng của họ với Nga để mang lại hòa bình ở Ukraine. Tại Brussels tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói với các phóng viên rằng “Trung Quốc tiếp tục cung cấp nguyên liệu để hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng của Nga”. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen, người vừa kết thúc chuyến thăm Trung Quốc, cho biết bà đã cảnh báo các quan chức ở Bắc Kinh về hậu quả của việc hỗ trợ Nga mua sắm quân sự. Ngoại trưởng Nga chỉ trích áp lực của phương Tây đối với cả hai nước, lên án “các biện pháp trừng phạt bất hợp pháp” mà ông cho là vi phạm các chuẩn mực quốc tế một cách “thô lỗ”. “Chính sách này cũng đang bắt đầu được áp dụng với Trung Quốc”, ông Lavrov nói. Ngoại trưởng Nga cáo buộc phương Tây đang tìm cách cản trở “các cơ hội phát triển kinh tế, công nghệ của Trung Quốc, nói một cách đơn giản là nhằm loại bỏ đối thủ cạnh tranh”. BÌNH GIANG (theo AP) Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher ngày 9/4 ẢNH: NHƯ Ý Đảng và Nhà nước Việt Nam khẳng định luôn thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng, bảo đảm tự do tín ngưỡng, tôn giáo và không ngừng hoàn thiện khuôn khổ pháp lý tạo thuận lợi cho các hoạt động tôn giáo, trong đó có Công giáo. Trung Quốc sẽ tăng cường hợp tác chiến lược Nga
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==