Tiền Phong số 101

ĐIỂM ĐẾN LÔ LÔ CHẢI Lô Lô Chải là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Lô Lô đen và Mông tại xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, Hà Giang. Nơi đây lưu giữ được các giá trị văn hóa vật chất và tinh thần, đặc biệt là các kiến trúc nhà trình tường với mái ngói âm dương ấn tượng. Chị Đào Ngọc Liên, một phụ nữ Hà Nội lên Lô Lô Chải làm du lịch cộng đồng cho biết, khi chị mới lên Hà Giang, nhiều nhà trình tường bị xuống cấp bị người dân đập đi để làm nhà hiện đại. “Mình thấy tiếc nên đã đầu tư nâng cấp 3 nhà trình tường có tuổi đời lâu năm để làm homestay”, chị Liên cho hay. Tại Lô Lô Chải hàng chục nhà trình tường đã được chỉnh trang, khôi phục lại. “Nhà nào làm homestay sẽ được chính quyền hỗ trợ thêm 60 triệu đồng làm nhà vệ sinh, hướng dẫn làm quảng cáo nên bà con khá hăng hái tham gia du lịch cộng đồng”, chị Liên cho hay. Tại huyện Mèo Vạc, UBND huyện ban hành 3 mẫu nhà ở theo kiến trúc nhà truyền thống dân tộc Mông áp dụng rộng rãi trên địa bàn; ban hành Chỉ thị đối với công tác tuyên truyền bảo tồn kiến trúc nhà ở truyền thống của đồng bào dân tộc Mông; thành lập Tổ chỉ đạo khôi phục, cải tạo, giữ gìn và bảo tồn kiến trúc nhà truyền thống của đồng bào dân tộc Mông thuộc các xã Pả Vi, Pải Lủng, Sủng Trà. Kết quả, từ năm 2019 đến nay, lãnh đạo huyện đã vận động nhân dân xếp tường rào đá được 90 nhà, chỉ riêng năm 2023 đôn đốc nhân dân xã Pải Lủng xếp tường rào đá được 14 nhà. Hiện nay, mỗi khi du khách đến tham quan huyện Mèo Vạc đều rất thích thú chụp ảnh tường rào đá với ngôi nhà trình tường tại thôn Pả Vi Thượng và Làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi... Bà Triệu Thị Tình, Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Hà Giang cho biết: Từ xa xưa, do môi trường sống trên các sườn núi cao, khí hậu khắc nghiệt, đã ảnh hưởng sâu sắc đến kiến trúc nhà ở của người Mông. Ngôi nhà trình tường thường được làm bằng đất, lợp ngói âm dương, với ưu điểm vừa giữ ấm về mùa đông, mát trong mùa hè. Để tạo nên những bức trình tường độc đáo, người Mông thường chọn loại đất có độ kết dính cao, loại bỏ sạch rễ cây, đá, cỏ rác. Theo cách làm truyền thống, tất cả các khâu để hoàn thiện ngôi nhà trình tường đều được làm thủ công bằng tay. PHÁT TRIỂN VĂN HÓA BẢN ĐỊA Hiện nay, toàn tỉnh Hà Giang có 35 làng văn hoá du lịch cộng đồng, trong đó Làng Văn hóa du lịch cộng đồng thôn Nặm Đăm, xã Quản Bạ là điểm du lịch cộng đồng được nhận giải thưởng của ASEAN dành cho mô hình lưu trú kết hợp với giới thiệu, trải nghiệm và bảo tồn di sản trên Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn. Thôn Nặm Đăm có 52 hộ sinh sống, 100% là người dân tộc Dao. Người dân trong thôn vẫn gìn giữ kiến trúc nhà trình tường và các nét văn hóa truyền thống. Tin vui cho Hà Giang khi chỉ tính riêng năm 2023, tỉnh đón 3,2 triệu lượt khách và quý I.2024 đạt trên 850 nghìn lượt khách. Đặc biệt, năm 2023, du lịch Hà Giang vinh dự được nhiều tổ chức, hãng truyền thông uy tín xếp hạng như: Hà Giang được công nhận điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á do Giải thưởng Du lịch Thế giới - World Travel Awards (WTA) lần thứ 30 khu vực châu Á và châu Đại Dương bình chọn; Tờ New York Times (Mỹ) xếp Hà Giang vào top 25/52 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới... Thứ trưởng Bộ Văn hóa TT&DL Tạ Quang Đông tin tưởng với những quyết sách và sự nỗ lực, quyết tâm của tỉnh, du lịch Hà Giang trong thời gian tới sẽ tiếp tục khởi sắc và sớm đạt mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, xây dựng thành công khu du lịch trọng điểm quốc gia Cao nguyên đá Đồng Văn vào năm 2030, là điểm đến ấn tượng của du khách trong nước và quốc tế. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý tại Hội thảo “Định vị và xây dựng thương hiệu du lịch Hà Giang trong liên kết vùng” tổ chức ngày 30/3 nhấn mạnh: Để xây dựng được thương hiệu du lịch đã khó, việc giữ vững được thương hiệu càng khó hơn. TUẤN MINH 10 ĐỜI SỐNG n Thứ Tư n Ngày 10/4/2024 Đến với Hà Giang du khách luôn ấn tượng với những ngôi nhà trình tường mái ngói âm dương đặc trưng nằm giữa những ngọn núi chập trùng. Nhà trình tường đang góp sức làm cho du lịch Hà Giang thêm hấp dẫn... Du khách thích thú khi chụp ảnh với nhà trình tường tại Lô Lô Chải (xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn) ẢNH: NGUYỄN VIỆT DŨNG Trao đổi với PV Tiền Phong, quyền Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Nguyễn Mạnh Dũng cho biết, Hà Giang đã và đang triển khai hiệu quả chương trình phát triển du lịch gắn với bảo vệ và phát huy giá trị của văn hóa bản địa. “Tỉnh Hà Giang đặc biệt coi trọng giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc, bảo vệ môi trường trong quá trình phát triển kinh tế xã hội”, ông Nguyễn Mạnh Dũng khẳng định. Nghe tin cà phê vượt ngưỡng 100.000 đồng/kg, bà H Liăp Niê (xã Cuôr Dăng) đã bán bớt 5 tạ cà phê với giá 102.000 đồng/kg, thu về hơn 52 triệu đồng. Do cần tiền thuê nhân công hái tiêu nên gia đình bán 5 tạ, còn lại 1 tấn bà chưa bán vì chưa cần tiền vào lúc này. Bà chia sẻ, với giá này, nông dân đã có lời và không mong gì hơn. Còn bà H Thanh Êban (xã Cuôr Đăng) có hơn 2 tấn cà phê nhưng chưa bán. Số cà phê này, bà H Thanh thu mua của người dân quanh vùng khi giá đang ở mức trên 80.000 đồng/kg. Bà H Thanh dự đoán giá cà phê có thể lên tới 120.000 đồng/kg nên chưa vội bán. Theo bà, cà phê vượt ngưỡng 100.000 đồng/kg là tín hiệu đáng mừng, làm động lực để người dân tiếp tục gắn bó với cây cà phê. Còn anh Y Joan Byă (xã Ea Knuếc, huyện Krông Pắc) lấy làm tiếc vì đã bán hết cà phê với giá 50.000 đồng/kg. Anh Y Joan cho hay, gia đình có hơn 1 héc-ta đất trồng cà phê xen hồ tiêu. Vài năm trước, cà phê liên tiếp mất giá nên anh chuyển dần sang trồng sầu riêng. Vì thế số cây cà phê trong vườn không còn bao nhiêu. Anh Y Vương Niê (xã Cuôr Đăng) cũng đã chuyển một phần diện tích cà phê sang trồng sầu riêng. Lý do, cây cà phê đã già cỗi, năng suất giảm và do thời gian dài loại cây này bị mất mùa, rớt giá. Vụ vừa rồi, gia đình anh Y Vương còn 8 sào cà phê nhưng thu được có 6 tạ. Do cần tiền chi tiêu, anh đã bán hết cà phê khi giá ở mức 80.000 đồng/kg. Trong khi người nông dân phấn khởi vì giá cà phê tăng cao thì các doanh nghiệp thu mua đang lo lắng vì khan hàng. Ông Trần Văn Tâm, Giám đốc Cty TNHH thương mại Hoà Thuận (xã Hoà Thuận, thành phố Buôn Ma Thuột), một trong những đơn vị thu mua nông sản (trong đó có cà phê) lâu năm ở “thủ phủ” cà phê Đắk Lắk, cho biết, hơn 30 năm hành nghề thu mua nông sản, chưa thấy năm nào giá cà phê cao ngất ngưởng như năm nay 105.000 đồng/kg. Dù mức giá rất lý tưởng song lượng người đến bán rất ít. Có ngày, Cty ông Tâm mua chưa được 10 tấn cà phê. Trong khi đó, Cty của ông chủ yếu thu mua lại từ các đại lý, doanh nghiệp nhỏ để cung ứng cho đơn vị xuất khẩu. “Cà phê trong kho còn khá ít, tôi muốn mua nữa nhưng ít người đến bán. Theo quan sát của tôi, cà phê trong dân chỉ còn khoảng 2%. Lý do sản lượng cà phê giảm bởi bà con đã chuyển sang trồng sầu riêng. Những năm trước, nhà nào ít nhất cũng vài tấn, thậm chí 10 tấn; còn bây giờ ít lắm. Do giá cả biến động nên mua bao nhiêu tôi lo bán bấy nhiêu chứ không tích trữ. Tôi được biết, nhiều doanh nghiệp đang nợ đơn hàng vì không mua đủ số lượng cà phê hoặc do giá cao quá, càng giao càng lỗ”, ông Tâm tiết lộ. HUỲNH THUỶ Gần một tuần nay, cà phê ở mức trên 100.000 đồng/kg, xô đổ nhiều kỷ lục đã thiết lập trước đó. Theo nông dân, giá cà phê vượt ngưỡng 100.000 đồng/kg là tín hiệu đáng mừng, tạo động lực để họ tiếp tục gắn bó với cây cà phê. Hiếm lắm mới gặp người dân đi bán cà phê Nhà trình tường Hà Giang hút khách Bắc Ninh trao hệ thống lọc nước uống tặng trường học Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bắc Ninh vừa phối hợp nhà tài trợ tổ chức chương trình khánh thành công trình hệ thống thanh lọc nước uống trực tiếp tặng trường Tiểu học Nguyệt Đức (thị xã Thuận Thành), với tổng giá trị hơn 300 triệu đồng. Công trình góp phần mang lại nguồn nước sạch, đảm bảo cho học sinh và giáo viên nhà trường. Chương trình do Tỉnh Đoàn Bắc Ninh và nhà tài trợ phối hợp triển khai thực hiện từ năm 2023, trao 6 hệ thống lọc nước tặng 6 trường tiểu học trên địa bàn tỉnh. Hoạt động này nhằm phát huy vai trò của tổ chức Đoàn tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, trong đó có các hoạt động về nước sạch, vệ sinh môi trường. NGUYỄN THẮNG CÀ PHÊ THIẾT LẬP KỶ LỤC GIÁ MỚI: Nông dân phấn khởi

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==