Báo Tiền Phong xuân Bính Ngọ 2026

PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TRONG KỶ NGUYÊN MỚI TRƯỜNG PHONG GẮN VỚI ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN Năm 2025 là một dấu mốc quan trọng đối với Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương - năm tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ nhất sau khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy. Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đã lãnh đạo Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Đảng bộ, chi bộ trực thuộc triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu quả hoạt động của cả hệ thống, bảo đảm sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. MTTQ Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò là điểm tựa của lòng dân. Từ vận động, tập hợp đến tổ chức hành động và giám sát thực thi, Mặt trận không đứng ngoài các vấn đề lớn của đất nước, mà hiện diện trực tiếp trong từng công việc cụ thể gắn với đời sống Nhân dân. Trong dòng chảy đó, ngay sau khi “Chiến dịch Quang Trung” được Thủ tướng Chính phủ phát động, để xây dựng lại nhà mới và sửa chữa lại nhà hư hỏng cho người dân vùng lũ, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã khẩn trương vào cuộc. MTTQ Việt Nam xác định, đây không chỉ đơn thuần là hỗ trợ nhà ở cho người dân, mà còn là một nhiệm vụ chính trị – xã hội đặc biệt. MTTQ Việt Nam chủ động chỉ đạo, phối hợp với các tổ chức chính trị – xã hội, đặc biệt là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, triển khai thành lập các đội hình xung kích tham gia công tác di dời, sửa chữa, xây dựng nhà ở, đồng thời tổ chức các hoạt động hỗ trợ cho các lực lượng tham gia Chiến dịch. Cùng đó, MTTQ Việt Nam chỉ đạo Mặt trận các tỉnh, đặc biệt là các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ, khẩn trương phối hợp với chính quyền và các ngành chức năng địa phương rà soát, thống kê chính xác từng hộ dân có nhà ở bị hư hỏng, sập đổ; thực hiện tốt chức năng giám sát trong quá trình xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân; đồng thời chủ động vận động, tiếp nhận và phân bổ các nguồn lực cứu trợ, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Những con số về nhà ở được sửa chữa, xây dựng mới; về nguồn lực được huy động, phân bổ kịp thời; về tiến độ hoàn thành Chiến dịch là minh chứng sinh động cho sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong Phong trào thi đua "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát", MTTQ và các tổ chức thành viên cũng nỗ lực trong tham gia huy động, vận động nguồn lực, lan tỏa tinh thần tình nguyện, kêu gọi lực lượng quần chúng, chung tay hỗ trợ làm nhà cho các hộ gia đình với nhiều mô hình, cách làm hết sức chủ động, sáng tạo. Ở cấp Trung ương, MTTQ phối hợp vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ủng hộ trên 350 tỷ đồng. PHÁT HUY QUYỀN LÀM CHỦ CỦA NHÂN DÂN Với quan điểm, lấy Nhân dân làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của đổi mới, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xác định, thời gian tới, sẽ tham gia nghiên cứu xây dựng chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc, bởi truyền thống của Mặt trận là đoàn kết, sức mạnh của Mặt trận chính là sức mạnh của lòng dân. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài khẳng định: MTTQ Việt Nam có vị trí là trung tâm của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, là “nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân…”. MTTQ Việt Nam có nhiệm vụ “làm nòng cốt chính trị để Nhân dân làm chủ; tập hợp, xây dựng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. “Việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong tham gia xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật, góp phần tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng hàng đầu, là nhiệm vụ chiến lược đối với sự nghiệp phát triển nhanh và bền vững của đất nước”, bà Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nêu rõ, trong năm 2026, MTTQ cần phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong công tác hiệp thương bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031. MTTQ cũng sẽ nghiên cứu, đề xuất với Đảng, Nhà nước tiếp tục hoàn thiện cơ chế hoạt động, chính sách để MTTQ và các tổ chức, đoàn thể được tham gia sâu rộng trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. q Năm 2025, thông qua vận động, tập hợp, tổ chức hành động và giám sát thực thi, Mặt trận hiện diện rõ nét trong những công việc cụ thể gắn với đời sống Nhân dân. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định tiếp tục đổi mới hoạt động, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong tham gia xây dựng và hoàn thiện thể chế, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tặng quà cho người có công ẢNH: PV “Việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong tham gia xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật, góp phần tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng hàng đầu, là nhiệm vụ chiến lược đối với sự nghiệp phát triển nhanh và bền vững của đất nước”. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam BÙI THỊ MINH HOÀI SỨC VƯƠN PHÙ ĐỔNG 10 Xuân

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==