Báo Tiền Phong xuân Bính Ngọ 2026

SỨC VƯƠN PHÙ ĐỔNG 25 Xuân BƯỚC VÀO “CUỘC CHƠI” TÀI CHÍNH TOÀN CẦU Những ngày đầu năm 2026, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP Đà Nẵng chính thức khai trương với 12 thành viên chính thức; 11 doanh nghiệp, ngân hàng, tổ chức tài chính trở thành thành viên. Trước mắt, trụ sở của Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP. Đà Nẵng rộng khoảng 4.000m2, nằm trong Khu Công viên phần mềm số 2. Dự kiến, trong quý II năm nay, trụ sở này sẽ chuyển sang tòa nhà ICT 20 tầng cách đó chỉ vài bước chân, đang dần hoàn thiện với diện tích sàn hơn 27.000m2 cùng với hệ thống lưu trữ, hạ tầng, giám sát điều hành thông minh… hiện đại. Đây sẽ là khu vực gắn với chức năng thu hút các quỹ đầu tư, công ty công nghệ, công ty khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) một số mô hình mới như: tài sản số, tiền số, thanh toán số… Theo lộ trình, sau khi khai trương trụ sở, Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục chuẩn bị hạ tầng “mềm” về cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội, phương thức quản lý hiện đại, nguồn nhân lực chất lượng cao, khuôn khổ pháp lý, cơ chế kiểm tra, giám sát và quản lý rủi ro để vận hành mô hình này theo chuẩn quốc tế. Thời gian kể từ khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 259 chọn Đà Nẵng và TPHCM để phát triển mô hình tài chính chưa có tiền lệ này đến lúc vận hành chính thức đâu đó chỉ khoảng một năm. Lùi lại thêm một năm nữa, đó là thời điểm đầu năm 2024 khi Đà Nẵng đề xuất và vận động chính sách để xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế, tìm kiếm dư địa phát triển, sức bật mới cho nền kinh tế. Trung tâm Tài chính quốc tế cùng với Khu Thương mại tự do được đánh giá là những đề xuất táo bạo của chính quyền thành phố bên sông Hàn, mới mẻ với chính những cán bộ, công chức và người dân địa phương. Quãng thời gian không quá dài để đưa Trung tâm Tài chính quốc tế từ giai đoạn “thai nghén” sang chuẩn bị thể chế rồi vận hành thực chất là minh chứng cho những nỗ lực đồng bộ từ Trung ương đến địa phương để Việt Nam chủ động tham gia vào thị trường tài chính toàn cầu, đón đầu làn sóng tái cấu trúc mạnh mẽ của dòng vốn, chuỗi giá trị và hệ thống tài chính quốc tế. Theo ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, thời gian qua, Đà Nẵng đầu tư hàng loạt dự án lớn về hạ tầng công nghệ thông tin, đổi mới sáng tạo, hạ tầng dữ liệu, phủ sóng 5G cho tất cả các khu vực quy hoạch trung tâm tài chính, hạ tầng vệ tinh mặt đất, bán dẫn và trí tuệ nhân tạo… với sự tham gia của các tập đoàn lớn trong nước và quốc tế. Các dự án nói trên góp phần tạo nền tảng cho các hoạt động tài chính hiện đại, đặc biệt là tài chính số và fintech. ĐỊNH VỊ THỊ TRƯỜNG BỀN VỮNG, MINH BẠCH Đồng hành cùng Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP Đà Nẵng là các “ông lớn” trong lĩnh vực tài chính trên thế giới. Đó là các sàn giao dịch tiền điện tử lớn trên thế giới như: Binance, Bybit; là công ty phát hành stablecoin lớn nhất thế giới Tether; là các định chế tài chính lớn từ các trung tâm tài chính hàng đầu thế giới như: Makara Capital, dtcpay, Valverde Investment Partners (Singapore), Apex Group (Dubai - UAE), Tập đoàn SBI Holdings (Nhật Bản)… Từ năm 2024, Makara Capital đã đóng vai trò tư vấn cho chính quyền địa phương để phát triển khung pháp lý cho Đà Nẵng để thúc đẩy hình thành trung tâm tài chính quốc tế. Đến nay, tập đoàn tài chính này là một trong 10 thành viên chính thức của Trung tâm Tài chính quốc tế TP Đà Nẵng. Theo ông Ali Ijaz Ahmad, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Makara Capital, để trở thành điểm đến mới của dòng vốn toàn cầu, Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP Đà Nẵng còn rất nhiều việc phải làm. Nhiệm vụ trước mắt đó là phải hình thành được cấu trúc pháp lý hiện đại, đáng tin cậy; tự do chuyển đổi và hồi hướng vốn (bao gồm cả lợi nhuận và cổ tức; lực lượng lao động chất lượng cao (cả quản lý cao cấp và nhân lực trẻ); cơ sở hạ tầng kỹ thuật và công nghệ hiện đại, linh hoạt và hệ sinh thái các dịch vụ chuyên nghiệp. Bên cạnh vai trò tư vấn chính sách và tài chính, đại diện Makara Capital cam kết đầu tư vốn dài hạn tại Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung trong các lĩnh vực tài chính, năng lượng, đổi mới sáng tạo và công nghệ. “Sắp tới, chúng tôi sẽ kết hợp với một trường đại học hàng đầu trên thế giới để thành lập trung tâm đào tạo quốc tế, đa ngành với kỳ vọng hình thành các cơ sở nghiên cứu đẳng cấp thế giới, thu hút các nhà khoa học, chuyên gia quốc tế đến Đà Nẵng; tạo nền tảng cho việc hoạch định chính sách và đổi mới sáng tạo”, ông Ali Ijaz Ahmad nói. Từ kinh nghiệm nhiều năm làm việc tại các trung tâm tài chính như London, Dublin, Hong Kong, Dubai và kết nối các định chế tài chính, các nhà đầu tư quốc tế, TS Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Tập đoàn Sovico, nhìn nhận yếu tố cốt lõi của một trung tâm tài chính không chỉ nằm ở quy mô vốn mà nằm ở niềm tin: niềm tin vào thể chế pháp lý ổn định và có dự báo, niềm tin vào hạ tầng tài chính công nghệ hiện đại, niềm tin vào con người, vào văn hóa kinh doanh minh bạch và liêm chính. Khi niềm tin được xây dựng một cách nhất quán, các dòng vốn sẽ ở lại lâu dài và đồng hành cùng nền kinh tế. Theo ông Đặng Đình Đức, Phó Chủ tịch thường trực Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Đà Nẵng, thách thức lớn nhất trong giai đoạn đầu không nằm ở cơ sở hạ tầng hay cơ chế, chính sách, mà ở việc xây dựng niềm tin thị trường và tạo dựng uy tín trong một lĩnh vực mới, rất khó, phức tạp và chưa có tiền lệ tại Việt Nam. Đây là quá trình đòi hỏi kỷ luật vận hành, tính nhất quán chính sách và sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương và địa phương. q CỦA DÒNG VỐN TOÀN CẦU Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP Đà Nẵng đã chính thức đi vào vận hành chỉ sau thời gian ngắn chuẩn bị, với sự đồng hành của nhiều định chế tài chính lớn toàn cầu. Định vị phát triển bền vững, minh bạch và có kiểm soát rủi ro, Đà Nẵng đang kỳ vọng trở thành điểm đến mới của dòng vốn quốc tế. GIANG THANH “Trong tư duy chiến lược “một trung tâm, hai điểm đến”, Đà Nẵng nắm giữ vai trò đặc biệt quan trọng với lợi thế địa kinh tế là cửa ngõ ra biển lớn, hạ tầng số hiện đại và chính quyền năng động, thông thoáng. Đà Nẵng không chỉ đóng vai trò là một mắt xích kết nối mà trở thành một động lực tăng trưởng mới của khu vực và cả nước”. Phó Thủ tướng Thường trực NGUYỄN HÒA BÌNH phát biểu tại lễ khai trương Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP Đà Nẵng ngày 9/1/2026 Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình trao đổi với đại diện các doanh nghiệp, tổ chức tài chính tại trụ sở Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP Đà Nẵng ẢNH: GIANG THANH Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư TP Đà Nẵng, địa phương này đã mời gọi đầu tư vào 3 khu vực của Trung tâm Tài chính quốc tế gồm: khu lõi (rộng 6,17ha), khu Fintech (rộng gần 11,7ha) và khu lấn biển vịnh Đà Nẵng (rộng gần 1.500ha) với mong muốn thu hút các nhà đầu tư chiến lược để chuẩn bị hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Trụ sở của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP Đà Nẵng được đặt tại Khu Công viên phần mềm số 2. Đây cũng là khu vực được quy hoạch phát triển khu Fintech rộng gần 11,7ha ẢNH: GIANG THANH

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==