Báo Tiền Phong xuân Bính Ngọ 2026

CHUYÊN GIA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI) VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU, PGS.TS NGUYỄN THANH BÌNH: LÀM CHỦ CÔNG NGHỆ LÕI PGS.TS Nguyễn Thanh Bình là gương mặt tiêu biểu của thế hệ trí thức trẻ Việt chọn con đường bền bỉ chinh phục, lan tỏa giá trị công nghệ vào đời sống. Tốt nghiệp thủ khoa Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-TPHCM, tiếp đó là Thạc sĩ xuất sắc tại Đại học Orléans và Tiến sĩ hạng danh dự cao nhất tại École Polytechnique (Pháp), chàng trai trẻ lựa chọn trở về Việt Nam, dấn thân vào giảng dạy, nghiên cứu và đào tạo thế hệ kế cận. Hơn 13 năm gắn bó chuyên sâu cùng AI và khoa học dữ liệu, anh hiện là tác giả của hơn 150 công trình trên các tạp chí/hội nghị uy tín quốc tế, sở hữu 4 bằng sáng chế tại Mỹ và Canada. “Bước vào năm 2026, với vận hội phát triển mới của đất nước, khi những quyết sách lịch sử từ Đại hội XIV của Đảng đã thực sự tạo ra luồng sinh lực mới thôi thúc những nhà khoa học trẻ chúng tôi hành động, dấn thân và cống hiến nhiều hơn nữa cho sự phát triển hùng cường của đất nước”, PGS.TS Nguyễn Thanh Bình chia sẻ. Anh xác định trách nhiệm của người làm khoa học không chỉ dừng ở các công bố học thuật, mà quan trọng hơn là góp phần giải quyết những vấn đề phát triển thực tiễn của đất nước. Với tinh thần đó, bên cạnh nghiên cứu, anh đang trực tiếp triển khai chương trình “Bình dân học vụ số” nhằm phổ cập kỹ năng số, kỹ năng sử dụng AI, tư duy khoa học dữ liệu cho hơn 150.000 người dân và cán bộ tại nhiều tỉnh, thành. Đặc biệt, đến nay, anh hướng dẫn, đào tạo hơn 50 sinh viên đạt học bổng Tiến sĩ tại các trường đại học hàng đầu trên thế giới. “Hành trình này sẽ còn tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa để những trí thức trẻ Việt được “ươm mầm” trong môi trường tiên tiến, góp phần tạo nên sức bật khoa học - công nghệ cho đất nước trong chặng đường phát triển mới”, anh nói. Anh cho rằng, ở góc độ khoa học và phát triển dài hạn, có thể khẳng định AI và Khoa học dữ liệu đã trở thành một bộ phận cấu thành của hạ tầng phát triển quốc gia. Mức độ làm chủ, triển khai và khai thác hiệu quả hai nền tảng công nghệ này sẽ quyết định trực tiếp năng lực đổi mới sáng tạo, năng suất tổng hợp, chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế, đồng thời tác động sâu sắc đến năng lực quản trị, cũng như sức cạnh tranh quốc gia trong dài hạn. Vì vậy, đầu tư cho AI và khoa học dữ liệu thực chất là đầu tư cho năng lực phát triển chiến lược của đất nước. TS. LÊ BÁ VINH, NGHIÊN CỨU SINH SAU TIẾN SĨ TẠI ĐẠI HỌC BERGEN (NA UY): XÂY DỰNG NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO Trong hành trình hơn 10 năm học tập, nghiên cứu tại nhiều quốc gia có nền khoa học phát triển như Hàn Quốc và Na Uy, TS. Lê Bá Vinh đã công bố 78 công trình khoa học trên các tạp chí quốc tế uy tín, tập trung vào lĩnh vực dược liệu và hóa học các hợp chất thiên nhiên. Trong đó, 3 công trình nghiên cứ u đã phát triển thành 3 sản phẩm thực phẩm chăm sóc sức khỏe, tăng cường hệ miễn dịch và hỗ trợ gỉam cân an toàn, quy mô quốc tế. Một số hướng nghiên cứu khác của anh đang tiếp tục được bào chế, thử nghiệm, bước đầu cho thấy hiệu quả và độ an toàn khả quan, mở ra triển vọng ứng dụng rộng rãi trong tương lai. Không chỉ ghi dấu ấn bằng các công bố khoa học, TS. Lê Bá Vinh còn sở hữu một bằng sáng chế và được bổ nhiệm vị trí Giáo sư nghiên cứu tại Đại học Korea (Hàn Quốc). Anh hiện là thành viên ban biên tập của hơn 10 tạp chí quốc tế uy tín, và đang cùng các nghiên cứu sinh tiến sĩ chất lượng cao từ nhiều quốc gia trên thế giới tham gia chương trình đào tạo lãnh đạo nghiên cứu theo tiêu chuẩn châu Âu, tại Na Uy. “Hơn 10 năm qua, tôi luôn nỗ lực vượt lên giới hạn bản thân để khẳng định bản lĩnh, trí tuệ Việt trong môi trường học thuật toàn cầu. Trên hành trình ấy, hai tiếng “Việt Nam” luôn là niềm tự hào, điểm tựa tinh thần đặc biệt giúp tôi vượt qua những khó khăn, thử thách”, anh chia sẻ. Chính từ tình yêu ấy, anh lựa chọn hướng về quê hương bằng những việc làm cụ thể như tham gia cố vấn chuyên môn trong lĩnh vực y sinh cho sinh viên tài năng công nghệ do Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức, hỗ trợ các cơ sở đào tạo dược trong nước, kết nối và đồng hành cùng sinh viên Việt Nam trên hành trình tìm kiếm học bổng, cơ hội học tập, nghiên cứu tại các đại học hàng đầu thế giới. Trong bối cảnh đất nước đặt ra những khát vọng phát triển nhanh, bền vững, xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là trụ cột, TS. Lê Bá Vinh xác định rõ vị trí tiên phong của một nhà khoa học trẻ. Với anh, làm khoa học không chỉ là công bố quốc tế, mà còn giữ chuẩn mực cao về phương pháp, dữ liệu và đạo đức nghiên cứu, để mỗi đóng góp đều có giá trị bền vững. Thời gian tới, anh tiếp tục đào sâu nghiên cứu trong lĩnh vực y sinh, hóa học hợp chất thiên nhiên, đồng thời thúc đẩy hợp tác khoa học giữa các viện, trường trong nước với các đối tác quốc tế. Trong đó, việc kết nối với các quốc gia có nền khoa học phát triển, có thế mạnh về công nghệ sinh học, hướng thử nghiệm hoạt tính dược học tiên tiến, được anh ưu tiên nhằm rút ngắn thời gian nghiên cứu, tiết kiệm nguồn lực và nâng cao hiệu quả trong bối cảnh khoa học dữ liệu và AI, và toàn cầu hóa ngày càng phát triển. Hiện, anh đang triển khai hợp tác một số viện, trường tại Việt Nam với các cơ sở nghiên cứu, đào tạo quốc tế nhằm xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, hình thành những dự án khoa học theo chuẩn quốc tế. “Tôi tin rằng, khi người trẻ Việt Nam trong và ngoài nước cùng chung tinh thần dấn thân, kết nối và phụng sự, khoa học Việt Nam hoàn toàn có thể vươn tầm, hội nhập sâu rộng và đóng góp xứng đáng vào dòng chảy tri thức toàn cầu”, anh nói. TS. PHẠM THANH THÙY, TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-TPHCM: GỠ “ĐIỂM NGHẼN” NGUYÊN LIỆU CHO CÔNG NGHỆ CAO Nhận bằng tiến sĩ ở nước ngoài, rồi về nước công tác, TS. Phạm Thanh Thùy, nhà nghiên cứu trẻ đang công tác tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-TPHCM chọn dấn thân vào lĩnh vực Khoa học Trái đất (KHTĐ). Trong bối cảnh đất nước đặt ra những mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, nữ tiến sĩ xác định con đường hành động của mình gắn với ba giá trị cốt lõi: tự chủ tri thức, kết nối liên ngành và Thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm của chiến lược phát triển nguồn nhân lực và đổi mới sáng tạo ẢNH: DƯƠNG TRIỀU Bước vào vận hội phát triển mới của đất nước, khi khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo được Đảng, Nhà nước xác định là trụ cột chiến lược đã mở ra luồng sinh khí mới cho đội ngũ trí thức trẻ Việt Nam trong và ngoài nước chủ động dấn thân, vươn lên làm chủ công nghệ lõi, kết nối tri thức toàn cầu, nhằm hiện thực hóa khát vọng hùng cường trong kỷ nguyên mới. TIÊN PHONG PHÁT TRIỂN KHOA HỌC LƯU TRINH - ANH KHOA (ghi) “Cần tạo cơ chế để người trẻ được trực tiếp tham gia vào các bài toán lớn của quốc gia, từ quản trị đô thị, giao thông, y tế đến nông nghiệp và môi trường, thay vì chỉ dừng lại ở những đề tài mang tính học thuật thuần túy. Chính sách đãi ngộ, trọng dụng và trao quyền cho người trẻ trong khoa học – công nghệ sẽ giúp họ đủ niềm tin và động lực theo đuổi những hướng nghiên cứu phức tạp nhưng mang lại giá trị chiến lược cho sự phát triển của đất nước”. PGS.TS NGUYỄN THANH BÌNH SỨC VƯƠN PHÙ ĐỔNG 20 Xuân

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==