Báo Tiền Phong xuân Bính Ngọ 2026

mới để nền kinh tế có thể biến “bất khả thi” thành “khả thi”. Việc cụ thể hóa và soi rọi chức năng của từng nghị quyết sẽ làm sáng tỏ nhận thức và phương cách hành động mới của nền kinh tế trong giai đoạn mới. Về mô hình tăng trưởng đang bắt đầu có động lực mạnh mẽ dựa trên những thay đổi vừa qua. Nếu chúng ta thực thi tốt, điều này sẽ trở nên tuyệt vời cho Việt Nam. Có 3 yếu tố chính tạo động lực tăng trưởng. Thứ nhất, khu vực tư nhân lần đầu tiên được nhìn nhận một cách khác biệt, đúng với vai trò của nó. Thứ hai, khoa học công nghệ thực sự trở thành mục tiêu và công cụ. Thứ ba, là cách triển khai về hạ tầng nền tảng. Mặc dù chúng ta chưa thể hoàn toàn hài lòng với hạ tầng hiện tại, nhưng đã có một sự tiếp cận hệ thống trong phát triển hạ tầng, có sự ưu tiên và liên kết chặt chẽ. Đây là một yếu tố quan trọng trong mô hình tăng trưởng mới. PGS.TS NGUYỄN THƯỜNG LẠNG, ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN: LÀM MỚI MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG, BƯỚC NGOẶT CHO KINH TẾ BỨT TỐC Mục tiêu tăng trưởng 2 con số từ năm 2026 là phù hợp nhằm đưa Việt Nam tránh được bẫy thu nhập trung bình, tận dụng triệt để cơ hội cơ cấu dân số vàng chỉ còn kéo dài đến năm 2036, đưa đất nước trở thành quốc gia thu nhập trung bình cao năm 2030 và nước công nghiệp có thu nhập cao năm 2045. Thực tiễn các quốc gia trở thành nước công nghiệp, thu nhập cao trong giai đoạn ngắn, đều cần tốc độ tăng trưởng cao bình quân năm ít nhất 9-10%, trong nhiều năm liên tiếp, như: Nhật Bản trong những năm 1960, Đài Loan (Trung Quốc) những năm 1970, Singapore những năm 1980, Hàn Quốc những năm 1990 và Trung Quốc những năm 2000. Khi trở thành quốc gia công nghiệp, thu nhập cao, tỷ trọng nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế này còn khoảng 1%. Thực tế quá trình đổi mới kinh tế trong 40 năm khẳng định mô hình phát triển Việt Nam hoàn toàn đúng hướng, phù hợp với các quy luật của nền kinh tế thị trường, điều kiện đất nước và xu hướng quốc tế. Hiện tại, mức chi nghiên cứu và phát triển của Việt Nam chỉ đạt khoảng 0,5%GDP. Nếu con số này tăng lên 1,5%-2% GDP theo mức trung bình thế giới, phù hợp với tinh thần Nghị quyết 57/NQ-TW, tác động lan tỏa được phát huy triệt để, tạo điều kiện thúc đẩy tăng trưởng hiệu quả. Các động lực truyền thống được làm mới như đầu tư công được thực hiện quyết liệt thậm chí “thần tốc” như hiện đại hóa sân bay, đường cao tốc, cảng biển, trung tâm logistics, nhà ở xã hội tạo tác động lan tỏa, tổng cầu nội địa tăng lên nhờ chính sách tiền lương và thuế thu nhập mới có nhiều ưu đãi, du lịch quốc tế tăng nhanh, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài thúc đẩy tăng trưởng cao và chất lượng cao, xuất- nhập khẩu có bước đột phá. Các động lực tăng trưởng mới được phát huy như đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế số, thương mại điện tử, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế ban đêm, khởi nghiệp, chuyển dịch năng lượng cùng với việc đưa vào vận hành 2 trung tâm tài chính quốc tế và khu vực ở TPHCM và Đà Nẵng góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cao. Thêm vào đó, việc thông qua cơ chế phát triển đặc thù của một số địa phương, mở rộng không gian phát triển, tạo thêm động lực phát triển sáng tạo địa phương, huy động triệt để nguồn lực từ cơ sở với các mô hình phát triển đặc thù góp phần tăng thêm động lực mới. Năm 2025, tăng trưởng GDP đạt con số khá ấn tượng 8,02% nghĩa là đang tiệm cận với mục tiêu 2 con số. Rõ ràng, Việt Nam có đủ khả năng và hiện thực, điều kiện cần và đủ để tăng trưởng 2 con số giai đoạn 2026-2030. Các nguồn lực, động lực và tiền đề để “cất cánh” này được chuẩn bị gần như khá đầy đủ từ năm 2025 đang chờ cơ hội “bùng nổ” từ năm 2026. TS. NGUYỄN VĂN PHƯƠNG, TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI: GIẢI PHÓNG SỨC BẬT KINH TẾ TƯ NHÂN TẠO ĐÀ TĂNG TRƯỞNG Đã đến lúc giải phóng sức bật của khu vực kinh tế tư nhân, không chỉ vì đây là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế theo tinh thần Nghị quyết 68, mà còn vì mọi chỉ dấu thực tế đều cho thấy nếu không tháo gỡ điểm nghẽn, Việt Nam rất khó đạt mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững trong thập niên tới. Để Nghị quyết 68 thực sự đi vào cuộc sống, điều đầu tiên cần làm là chuyển nhanh từ lời nói sang hành động ở cấp thực thi. Việc ban hành kịp thời, đầy đủ các văn bản hướng dẫn, kế hoạch hành động, danh mục cắt giảm điều kiện kinh doanh, cũng như cơ chế giám sát độc lập và minh bạch là điều kiện tiên quyết. Song song với đó, phải đẩy mạnh chuyển đổi từ tiền kiểm sang hậu kiểm, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số trong xử lý thủ tục hành chính, giảm tối đa tiếp xúc trực tiếp giữa doanh nghiệp và cán bộ để hạn chế nhũng nhiễu, chi phí không chính thức. Môi trường thể chế thuận lợi không chỉ nằm ở các văn bản luật, mà còn ở cách thức tổ chức thực thi, mức độ dễ dự đoán của chính sách và sự nhất quán giữa các cấp, các ngành. Về đất đai, cần triển khai đồng bộ Luật Đất đai năm 2024 theo hướng công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, minh bạch giá đất, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và phát triển quỹ đất sạch cho sản xuất kinh doanh, nhất là trong các ngành có giá trị gia tăng cao và sử dụng công nghệ tiên tiến. Cơ chế đấu giá, đấu thầu sử dụng đất cũng cần thiết kế lại để doanh nghiệp tư nhân có đủ thông tin, cơ hội cạnh tranh bình đẳng, tránh tình trạng sân sau, xin – cho gây méo mó thị trường. Về vốn, ngoài việc triển khai hiệu quả các chính sách ưu đãi thuế, phí, cần phát triển các kênh vốn trung – dài hạn như thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp an toàn, quỹ đầu tư, quỹ bảo lãnh tín dụng và các mô hình tài chính dựa trên dữ liệu, dòng tiền, chuỗi giá trị. Nghị quyết 68 đã nêu rõ yêu cầu khuyến khích tổ chức tín dụng cho vay dựa trên phương án kinh doanh, tài sản hình thành trong tương lai, tài sản vô hình và cho vay tín chấp có kiểm soát rủi ro, đây chính là gợi ý mạnh mẽ để đổi mới tư duy tín dụng. Khơi thông cơ chế, chính sách là điều kiện cần, nhưng để giải phóng trọn vẹn sức bật kinh tế tư nhân, cần nuôi dưỡng một đội ngũ doanh nhân có tri thức, tầm nhìn dài hạn và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Cũng cần xây dựng cơ chế đối thoại chính sách thường xuyên, thực chất, nơi tiếng nói của doanh nghiệp, hiệp hội nghề nghiệp được lắng nghe và phản hồi kịp thời, không hình thức. Cuối cùng, giải phóng sức bật kinh tế tư nhân cũng là giải phóng sức sáng tạo, khát vọng vươn lên của hàng triệu doanh nhân, hộ kinh doanh trên khắp cả nước – những người đang trực tiếp tạo ra giá trị, việc làm và nguồn thu cho ngân sách. q Nghị quyết được Quốc hội thông qua thống nhất tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2026 phấn đấu từ 10% trở lên; GDP bình quân đầu người đạt 5.400-5.500 đô la Mỹ (USD); tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt khoảng 24,96%... Thực tế quá trình đổi mới kinh tế trong 40 năm khẳng định mô hình phát triển Việt Nam hoàn toàn đúng hướng, phù hợp với các quy luật của nền kinh tế thị trường, điều kiện đất nước và xu hướng quốc tế. SỨC VƯƠN PHÙ ĐỔNG 17 Xuân

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==