Báo Tiền Phong xuân Bính Ngọ 2026

ÔNG HỒ SỸ HÙNG, CHỦ TỊCH LIÊN ĐOÀN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM (VCCI): CẦN THỂ CHẾ MINH BẠCH, NIỀM TIN ĐỦ LỚN Để nhìn nhận sức khỏe doanh nghiệp, cần dựa trên các chỉ số tổng thể của nền kinh tế. Tăng trưởng GDP phản ánh quy mô hoạt động và doanh thu của doanh nghiệp được cải thiện. Số thu ngân sách tăng cho thấy đóng góp từ doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp tốt hơn. Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng phản ánh hoạt động sản xuất – kinh doanh diễn ra sôi động hơn. Cùng với đó, số lượng doanh nghiệp đăng ký mới, quy mô vốn đầu tư và tổng vốn đăng ký gia tăng trong thời gian gần đây cho thấy năng lực và quy mô của khu vực doanh nghiệp đang được mở rộng. Xét trên bình diện chung, sức khỏe doanh nghiệp đang có xu hướng cải thiện. Bước sang năm 2026, dù được dự báo còn nhiều khó khăn, song hiện chưa có cơ sở để khẳng định mức độ thách thức sẽ lớn hơn năm 2025 – một năm có nhiều biến động mang tính đặc biệt. Nền kinh tế cùng lúc chịu tác động từ chính sách thuế quan của Mỹ, thiên tai, bão lũ, đồng thời triển khai quá trình hoàn thiện thể chế pháp luật và sắp xếp lại tổ chức bộ máy chính quyền các cấp. Sang năm 2026, áp lực từ các yếu tố này được kỳ vọng sẽ giảm bớt. Nghị quyết 68 đã xác lập khu vực kinh tế tư nhân và cộng đồng doanh nghiệp là một động lực quan trọng của nền kinh tế. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là việc thừa nhận này cần được thể chế hóa rõ ràng, qua đó khẳng định vai trò của doanh nhân với tư cách là người tham gia, người thực hiện và người đóng góp trực tiếp cho sự phát triển kinh tế – xã hội. Khi niềm tin được củng cố, mong muốn tiếp theo của doanh nhân là một môi trường thể chế ổn định và minh bạch. Sự ổn định trước hết thể hiện ở nền kinh tế vĩ mô, với lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm. Bên cạnh đó là sự nhất quán trong chính sách pháp luật, từ khâu ban hành đến thực thi, cũng như sự ổn định trong hợp tác đầu tư công – tư và tiến độ giải ngân đầu tư công. Đây là những yếu tố quan trọng để doanh nhân yên tâm tìm kiếm cơ hội và xây dựng kế hoạch đầu tư dài hạn. Bước sang năm 2026, các doanh nhân cũng kỳ vọng tiếp tục mở rộng cơ hội kinh doanh, trước hết từ thị trường trong nước với quy mô hơn 100 triệu dân và thu nhập bình quân khoảng 5.000 USD/người/năm. Sự gia tăng thu nhập sẽ kéo theo nhu cầu tiêu dùng cao hơn, mở ra những thị trường mới, sản phẩm mới, đặc biệt là các phân khúc có giá trị gia tăng cao.Song song với đó là các cơ hội từ thị trường quốc tế, gắn với các cam kết đối tác chiến lược, các hiệp định thương mại tự do và định hướng hội nhập mà lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã đặt ra. Một nhu cầu xuyên suốt khác của doanh nhân là tiếp cận nguồn vốn chi phí thấp. Các cơ hội từ việc hình thành trung tâm tài chính quốc tế, nâng hạng thị trường chứng khoán, phát triển tài chính xanh, cùng với hệ thống các quỹ bảo lãnh, quỹ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, quỹ đầu tư và các nguồn vốn nhàn rỗi trong xã hội được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp huy động vốn phục vụ đầu tư. Bên cạnh vốn, thị trường nhân lực cũng là vấn đề then chốt. Doanh nhân mong muốn có một thị trường lao động đủ tốt, gắn với hệ thống đào tạo hiệu quả và sự hình thành thị trường nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là đội ngũ quản lý. Đây là bài toán mà nhiều doanh nghiệp đang gặp phải và rất cần được tháo gỡ để nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả hoạt động. Tựu trung lại, trong năm 2026, điều doanh nhân cần là thông tin rõ ràng, thể chế minh bạch và niềm tin đủ lớn để đưa ra quyết định đầu tư. Khi các điều kiện đó được bảo đảm, hoạt động đầu tư – kinh doanh của doanh nhân cần được tôn trọng và để họ chủ động thực hiện theo cơ chế thị trường. PGS.TS TRẦN ĐÌNH THIÊN - NGUYÊN VIỆN TRƯỞNG VIỆN KINH TẾ VIỆT NAM, THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CHÍNH SÁCH CỦA THỦ TƯỚNG: TĂNG TRƯỞNG 2 CON SỐ DỰA VÀO ĐÂU? Trong suốt 40 năm qua, chỉ có hai năm Việt Nam đạt mức tăng trưởng 9,3% (năm 1996) và 9,5% (năm 1995), chưa từng chạm mốc hai con số. Trong khi đó, tốc độ tăng trưởng bình quân lại có xu hướng giảm rõ rệt theo từng chu kỳ 10 năm... Với việc giảm tốc độ tăng trưởng đó, chúng ta lại đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Vậy đâu là cơ sở để đảm bảo nền kinh tế có thể nhanh chóng đảo ngược xu thế hiện tại và tạo “thần kỳ” trong giai đoạn được dự báo khó khăn, khó lường và nhiều rủi ro hơn. Mục tiêu không chỉ là tốc độ mà còn là chất lượng tăng trưởng. Mục tiêu tăng trưởng hai con số đặt ra trong bối cảnh các cuộc chiến xảy ra tại nhiều khu vực, trong khi Việt Nam là nền kinh tế mở, rủi ro rất lớn. Triển vọng của mô hình tăng trưởng dựa vào xuất khẩu đang bị thách thức bởi xu hướng bảo hộ mậu dịch. Thời cơ đang mở ra chưa từng thấy nên quyết không thể bỏ lỡ, để phát triển, Việt Nam phải dốc sức, chấp nhận đánh đổi, tạo năng lực mới và tái cấu trúc sâu nền kinh tế. Trong bối cảnh hiện nay, tính khả thi là có thể, nhưng chỉ là khi phương thức phát triển thay đổi căn bản. Nếu vẫn giữ cách tiếp cận cũ, vẫn duy trì cơ chế “xin-cho” và tư duy phân biệt đối xử trong phân bổ nguồn lực và cạnh tranh thị trường thì mục tiêu tăng trưởng bền vững là không thể. Muốn vậy, phải đổi tầm nhìn, đổi mới tư duy, thể chế và cấu trúc vận hành nền kinh tế. Chính ở đây bộc lộ sứ mệnh lịch sử của “Bộ tứ nghị quyết” (57-59-66-68): mở ra cách tiếp cận phát triển mới và khác, tạo nền tảng, tạo khung khổ và động lực phát triển hoàn toàn Năm 2025, Việt Nam giữ vị trí tăng trưởng kinh tế hàng đầu trong khu vực Bước sang năm 2026, cộng đồng doanh nghiệp và giới chuyên gia nhận định, kinh tế Việt Nam đang đứng trước thời cơ bứt tốc hiếm có, dù còn đối mặt nhiều thách thức mới, bối cảnh toàn cầu bất định. Từ sức khỏe doanh nghiệp, vai trò các khu vực kinh tế đến yêu cầu làm mới mô hình tăng trưởng, các ý kiến đều cho rằng chìa khóa nằm ở thể chế minh bạch, niềm tin thị trường và khả năng chuyển hóa các nghị quyết lớn thành động lực tăng trưởng thực chất. NGỌC MAI - VIỆT LINH KINH TẾ TRƯỚC THỜI CƠ bứt tốc SỨC VƯƠN PHÙ ĐỔNG 16 Xuân

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==