SỨC VƯƠN PHÙ ĐỔNG 14 Xuân TS NGUYỄN VIẾT CHỨC, PHÓ CHỦ NHIỆM HỘI ĐỒNG TƯ VẤN VỀ VĂN HÓA - XÃ HỘI TRONG KỶ NGUYÊN MỚI, MỖI NGƯỜI PHẢI GHÉ VAI VÀO Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV là dấu mốc có tính lịch sử đối với cả dân tộc Việt Nam. Đại hội của Đảng liên quan đến cả dân tộc, bởi Đảng ta lãnh đạo toàn diện các mặt đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng… Đảng trong sạch vững mạnh, đổi mới phong cách lãnh đạo sẽ đem lại thành tựu to lớn trong phát triển đất nước. Thời gian qua, thế giới đang có những khó khăn nhất định, xung đột, giao tranh diễn ra ở nhiều nơi; rồi biến đổi khí hậu, thiên tai hoành hành. Tuy nhiên, chúng ta kết thúc năm 2025 với những thành tích nổi bật, thành tựu lớn mà bản thân chúng ta thấy phấn khởi, bạn bè thế giới cũng phải nể phục. Trong những điều kiện như vậy, chúng ta xác lập kỷ lục cao nhất từ trước tới nay của thương mại Việt Nam khi tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 930,05 tỷ USD, tăng 18,2% so với năm trước. Rồi nền kinh tế tăng trưởng hơn 8%... Tất cả những kết quả đó là tín hiệu của việc chúng ta đang “trỗi dậy”, đang vươn mình. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhiều lần khẳng định, nếu không đi nhanh, chúng ta sẽ bị tụt hậu và đối mặt với nhiều vấn đề như dân số già, năng suất lao động không tăng, sức ép lên hạ tầng xã hội… Đó là những nhận định rất chính xác. Thời gian qua, thành tựu chúng ta đạt được là rất đáng nể. Nhưng nếu so sánh với những nước xung quanh, có cùng xuất phát điểm như chúng ta, thì thấy rằng, có nhiều mặt chúng ta đang không bằng họ. Đây là một cái nhìn rất khách quan, thẳng thắn. Chúng ta thấy rằng, một đất nước vươn lên từ mức nghèo khó đến thu nhập trung bình thì không quá khó, nhưng từ mức trung bình lên mức thu nhập cao thì rất khó. Thực tế, nhiều nước đã không thể vượt qua được bẫy thu nhập trung bình. Việt Nam cũng đứng trước nguy cơ như vậy. Dù khó khăn nhiều, nhưng cơ hội cũng rất lớn. Tôi muốn nhấn mạnh rằng, nếu không làm bây giờ thì không bao giờ làm được. Nói thế, để chúng ta phải quyết tâm làm. Mà quyết tâm này không phải là của một người, của riêng lãnh đạo, mà phải là quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, toàn hệ thống chính trị. Mỗi người phải ghé vai vào. Chúng ta có thể hình dung, tinh thần phải giống như thời điểm Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Người khoẻ, người trẻ làm việc nhiều hơn, người già, người yếu làm việc ít hơn. Nhưng tất cả phải vào cuộc, chứ nếu chỉ khoán trắng cho lãnh đạo thì không thể làm được. Là khát vọng của cả dân tộc, cả đất nước, thì phải cùng nhau gắng sức. Mỗi người dân phải thấm nhuần điều này. Đừng nghĩ là mình nhỏ bé thì làm được gì đâu. Mỗi người cứ đóng góp theo sức của mình, nếu cứ ngồi chờ thì sao được. Tôi nhấn mạnh rằng, phải có tinh thần đoàn kết toàn dân tộc. Tất cả mọi người, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài phải đoàn kết mới có thể vượt lên. Giới trẻ, thanh niên phải xung phong đi đầu. Tuổi trẻ không đi đầu thì ai đi đầu? Đặc biệt trong bối cảnh phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số như hiện nay, tuổi trẻ càng phải đi đầu. Nhà nước đang đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đầu tư vào công nghệ, cần hàng chục nghìn kỹ sư công nghệ thông tin, khoa học công nghệ… chỉ có thể là tuổi trẻ phát huy được. Như Bác Hồ từng nói: Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em. Thanh niên, giới trẻ phải rèn luyện, tu dưỡng, có đức, có tài, có sức. Nếu có được các yếu tố như vậy, dứt khoát chúng ta có thể tiến đến tương lai huy hoàng của đất nước, dân tộc. ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI HOÀNG MINH HIẾU XÂY DỰNG NỀN QUẢN TRỊ HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ Sau hơn nửa năm đi vào cuộc sống, Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới đã tạo ra sự chuyển biến sâu sắc nhất trong tư duy lập pháp, đặt pháp luật vào vị trí trung tâm của quá trình phát triển, coi pháp luật không chỉ là công cụ quản lý mà còn là động lực kiến tạo phát triển trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết 66 đã dứt khoát xóa bỏ tư duy “không quản được thì cấm”, thay thế bằng quan điểm pháp luật phải là động lực kiến tạo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, đồng thời là lợi thế cạnh tranh quốc gia trong môi trường quốc tế. Nhờ Nghị quyết 66, nhiều cơ quan Nhà nước đã thay đổi nhận thức và hành động; cách tiếp cận “kiến tạo thay vì quản lý thuần túy” bước đầu lan tỏa để hướng đến việc xây dựng nền quản trị quốc gia hiệu lực, hiệu quả hơn. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số điểm nghẽn cần tiếp tục được tháo gỡ. Trước tiên là về quán tính tư duy và tâm lý sợ sai. Mặc dù đã có định hướng rõ ràng nhưng một bộ phận cán bộ, công chức vẫn còn mang nặng tư duy cũ, thụ động, hoặc nảy sinh tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm khi Sau hợp nhất, TPHCM trở thành siêu đô thị với nhiều dư địa và động lực phát triển Từ những thành tựu tích lũy qua 40 năm đổi mới, đất nước đang đứng trước những thời cơ phát triển quan trọng, khi thế và lực mới, niềm tin xã hội và các nghị quyết chiến lược cùng hội tụ. Đây chính là điểm tựa để Việt Nam tự tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Điều quan trọng là biến thời cơ và quyết sách thành hành động cụ thể, đồng bộ, tạo chuyển động thực chất trong toàn xã hội. ĐIỂM TỰA CHO KỶ NGUYÊN PHÁT TRIỂN MỚI LUÂN DŨNG - TRƯỜNG PHONG - VĂN KIÊN Khát vọng xây dựng một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai cùng các cường quốc năm châu đang hội tụ đầy đủ thời cơ và điều kiện. Đây chính là thời điểm bản lề, đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ bước vào một kỷ nguyên vươn mình mới của dân tộc, tiếp nối kỷ nguyên độc lập, tự do, xây dựng chủ nghĩa xã hội và đổi mới.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==