12 n Thứ Tư n Ngày 8/4/2026 QUỐC TẾ Đảo Kharg bị tấn công Ông Ebrahim Zolfaqari, người phát ngôn Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya thuộc IRGC, nói: “Những lời lẽ thô tục, kiêu ngạo và những lời đe dọa ảo tưởng, vô căn cứ của Tổng thống Mỹ xuất phát từ thế bế tắc mà ông ta đang phải đối mặt, nhằm biện minh cho những thất bại liên tiếp của quân đội Mỹ”. Theo ông, các lời đe dọa này không thể làm lung lay quyết tâm của Iran. “Nếu các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu dân sự tiếp diễn, chúng tôi sẽ đáp trả mạnh mẽ hơn và trên quy mô rộng lớn hơn nhiều”, ông Zolfaqari cảnh báo. Trước đó, Tổng thống Trump nhiều lần tuyên bố Mỹ có thể tấn công các nhà máy điện, cầu và cơ sở hạ tầng trọng yếu khác của Iran nếu nước này không đạt được thỏa thuận hoặc không mở lại eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng của thế giới. Trong cuộc họp báo gần đây, ông Trump thậm chí cảnh báo Iran có thể bị “loại bỏ chỉ trong một đêm” và cho rằng điều đó có thể xảy ra vào tối thứ Ba (giờ Mỹ). Trước đó, ông nói rằng Iran có thời hạn đến 8 giờ tối thứ Ba để đạt được thỏa thuận. Liên quan những phát ngôn của nhà lãnh đạo Mỹ, Thứ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Iran, ông Alireza Rahimi, kêu gọi người dân lập thành một đoàn người bao quanh các nhà máy điện để bảo vệ các cơ sở này. Ông nhấn mạnh, việc tấn công cơ sở hạ tầng dân sự là “tội ác chiến tranh” và kêu gọi sự đoàn kết để phản đối các mối đe dọa từ bên ngoài. “Tôi kêu gọi tất cả thanh niên, nghệ sĩ và vận động viên tham gia chiến dịch quốc gia “Đoàn người Iran vì một tương lai tươi sáng”... Thứ Ba, lúc 14h, bên cạnh các nhà máy điện trên khắp cả nước, với tất cả niềm tin và cảm xúc, chúng ta sẽ sát cánh bên nhau để nói: Tấn công cơ sở hạ tầng công cộng là tội ác chiến tranh”, ông Rahimi viết trên nền tảng X. ISRAEL ĐÁNH VÀO HUYẾT MẠCH NĂNG LƯỢNG IRAN Israel đã phê duyệt danh sách cập nhật các mục tiêu liên quan năng lượng và cơ sở hạ tầng tại Iran, nhằm chuẩn bị cho kịch bản leo thang nếu các nỗ lực ngoại giao của Mỹ không đạt kết quả. CNN dẫn lời một quan chức an ninh cấp cao của Israel cho biết: “Israel đang chờ quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về các bước tiếp theo, đồng thời đã xây dựng sẵn kế hoạch hành động cho những tuần tới nếu nhận được sự chấp thuận từ Washington”. Một nguồn tin khác tiết lộ Israel tỏ ra hoài nghi về khả năng đạt được thỏa thuận. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu được cho là đã bày tỏ lo ngại trong các cuộc trao đổi gần đây với Tổng thống Trump, nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào cũng cần yêu cầu Iran giao nộp toàn bộ uranium đã làm giàu và cam kết chấm dứt hoàn toàn hoạt động làm giàu uranium. Ông Netanyahu và ông Trump điện đàm tối Chủ nhật sau khi hai phi công Mỹ bị bắn rơi trên lãnh thổ Iran được giải cứu. Theo nguồn tin từ Israel, nội dung cuộc trao đổi giữa hai nhà lãnh đạo tập trung vào triển vọng ngoại giao cũng như khả năng tăng cường phối hợp quân sự giữa Mỹ và Israel liên quan đến Iran. Trước đó, Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran lên án vụ tấn công được cho là do Mỹ và Israel thực hiện nhằm vào một cơ sở sản xuất uranium làm giàu ở miền trung Iran, coi đây là hành vi vi phạm các quy định bảo vệ các địa điểm hạt nhân phục vụ mục đích hòa bình. Cơ sở Shahid Rezayee Nejad nằm tại thành phố Ardakan, tỉnh Yazd, là một mắt xích quan trọng trong chu trình nhiên liệu hạt nhân của Iran. Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội X, đơn vị này cho rằng cuộc tấn công là "sự vi phạm rõ ràng quyền miễn trừ của các cơ sở hạt nhân hòa bình", đồng thời nhắm trực tiếp vào chuỗi cung ứng nhiên liệu lò phản ứng và các ứng dụng như y học hạt nhân. Phía Iran khẳng định chương trình hạt nhân của họ phục vụ mục đích hòa bình và sẽ không bị ngăn chặn bằng các biện pháp quân sự. Hiện chưa có thông tin cụ thể về thời điểm xảy ra vụ tấn công cũng như mức độ thiệt hại đối với cơ sở chế biến quặng uranium. QUỲNH NHƯ (theo CNN) Nhà lãnh đạo Mỹ đe dọa phá hủy mọi cây cầu và nhà máy điện của Iran trước nửa đêm 7/4, cùng nhiều biện pháp có thể gây ra hậu quả tàn khốc đối với người dân Iran và chắc chắn sẽ châm ngòi cho hàng loạt đòn trả đũa nguy hiểm trên toàn khu vực. SẼ KHÔNG GIA HẠN? Các bên trung gian như Pakistan, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang nỗ lực ngăn chặn kịch bản đó, bằng cách thúc đẩy một thỏa thuận, hoặc ít nhất có thể kéo dài thêm thời gian. “Nếu tổng thống thấy thỏa thuận đang dần hình thành, ông ấy có thể sẽ tạm dừng. Nhưng chỉ mình ông ấy là người đưa ra quyết định đó”, một quan chức cấp cao trong chính quyền nói với Axios. Một quan chức quốc phòng cho rằng lần này sẽ không có bất kỳ sự gia hạn nào. Nguồn tin đã nói chuyện với ông Trump nhiều lần trong những ngày gần đây tiết lộ rằng ông có thể là người có lập trường “diều hâu” nhất trong tầng lớp lãnh đạo cấp cao của chính quyền về vấn đề Iran. “Tổng thống là người hiếu chiến nhất. So với tổng thống, những người đó còn giống phe ‘bồ câu’ hơn”, một quan chức Mỹ khác nói. Quan chức này gạt bỏ thông tin Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth hay Ngoại trưởng Marco Rubio đang thúc đẩy hành động mạnh tay với Iran. Tổng thống Trump đã bắt đầu thăm dò ý kiến cố vấn và người thân cận về kế hoạch tấn công các nhà máy điện và cầu khi hỏi họ: “Các anh nghĩ gì về ‘Ngày hạ tầng’?”. Đội ngũ đàm phán của Tổng thống Trump, gồm Phó Tổng thống JD Vance, hai đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner, cho rằng ông Trump nên cố gắng đạt được một thỏa thuận ngay lúc này nếu có thể. Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, lãnh đạo Ả-rập Xê-út và UAE, cùng các đồng minh chính trị như Thượng nghị sĩ Lindsey Graham thúc giục Tổng thống Trump không chấp nhận ngừng bắn nếu Iran không nhượng bộ như điều kiện của Mỹ, như mở lại eo biển Hormuz hoặc từ bỏ toàn bộ uranium làm giàu mức cao. Iran đã đưa ra phản hồi gồm 10 điểm để trả lời đề xuất hòa bình. Một quan chức Mỹ mô tả phản hồi này là “tối đa hóa yêu sách”, nhưng Nhà Trắng coi đó là chiến thuật đàm phán chứ không phải sự từ chối. Các bên trung gian đang làm việc với phía Iran để sửa đổi và soạn thảo lại danh sách điều khoản. Họ cũng cảnh báo rằng quá trình ra quyết định của Iran rất chậm, vì vậy có thể cần gia hạn thời hạn. VIỄN CẢNH U ÁM Trong cuộc họp báo ngày 6/4, Tổng thống Trump ám chỉ tốc độ chậm chạp trong quá trình cân nhắc của Iran đang cản trở đàm phán, cho rằng các lãnh đạo Iran không thể trao đổi hiệu quả do lo ngại về an ninh. Các cố vấn của Tổng thống Trump nói với bên trung gian, rằng tổng thống cần thấy những tín hiệu tích cực từ phía Iran để cân nhắc gia hạn. “Chúng tôi đang lún sâu vào đàm phán, điều gì cũng có thể xảy ra”, một người nói. Trong cuộc họp báo, Tổng thống Trump đã phác họa viễn cảnh u ám về tương lai gần của Iran, đồng thời nhấn mạnh vẫn còn khả năng đạt được thỏa thuận. “Cả đất nước đó có thể bị xóa sổ chỉ trong 1 đêm, và có thể là ngay tối mai”, ông tuyên bố. “Chúng tôi có kế hoạch khiến mọi cây cầu ở Iran bị phá hủy hoàn toàn trước 12 giờ đêm ngày mai. Mọi nhà máy điện ở Iran sẽ ngừng hoạt động, bốc cháy, nổ tung và không bao giờ được sử dụng lại. Ý tôi là phá hủy hoàn toàn trước 12 giờ đêm, và điều đó có thể diễn ra trong vòng 4 giờ nếu chúng tôi muốn. Chúng tôi không muốn điều đó xảy ra”, ông nói. Ở chiều ngược lại, ông Trump cho biết các cuộc đàm phán “đang tiến triển tốt” và nhấn mạnh Mỹ có “đối tác tích cực, sẵn sàng” ở phía bên kia, đang “đàm phán một cách thiện chí”. BÌNH GIANG (theo Axios, Xinhua, Mehr) Đảo Kharg, trung tâm dầu mỏ trọng yếu của Iran, ngày 7/4 bị không kích, nhiều tiếng nổ lớn vang lên trên hòn đảo này, hãng tin Iran Mehr và hãng tin Trung Quốc Xinhua đưa tin. Người dân kiểm tra thiệt hại tại tòa nhà nghiên cứu của Đại học Shahid Beheshti ở thủ đô Tehran của Iran bị hư hại trong một cuộc không kích ngày 4/4 ẢNH: REUTERS Lời đe dọa “ảo tưởng và vô căn cứ”? Ông Ebrahim Zolfaqari, người phát ngôn Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho rằng, những lời đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng tấn công nước này là “ảo tưởng và vô căn cứ”, đồng thời tuyên bố Tehran sẽ tiếp tục chiến đấu. Hai nguồn tin cho biết, kế hoạch không kích quy mô lớn của MỹIsrael nhằm vào các cơ sở năng lượng của Iran đã sẵn sàng, nếu ông Trump hạ lệnh. “Tổng thống Trump sẽ chấp nhận một thỏa thuận nếu có, nhưng chưa rõ phía Iran đã sẵn sàng hay chưa. Tình hình sẽ cực kỳ căng thẳng cho đến 20h tối 7/4”, nguồn tin Mỹ nói.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==