Báo Tiền Phong số 98

10 n Thứ Tư n Ngày 8/4/2026 ĐỜI SỐNG Ông Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng vừa giao Sở NN&MT chủ trì cùng Ban Quản lý Khu Kinh tế, Sở KH&CN, Công an thành phố khẩn trương tổ chức rà soát, kiểm tra các hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục trên địa bàn thành phố. Các cơ sở kiểm tra bằng chất chuẩn còn hạn sử dụng, được liên kết chuẩn theo quy định về đo lường; đánh giá độ chính xác của hệ thống quan trắc tự động, liên tục; ghi nhận đầy đủ sai số. Thực hiện kiểm soát chất lượng và đánh giá độ chính xác tương đối (RA) của hệ thống. Lựa chọn một số cơ sở có quy mô lớn, nguy cơ ô nhiễm cao để thực hiện quan trắc đối chứng. Phối hợp với tổ chức độc lập có đủ năng lực để đánh giá độ chính xác tương đối (RA). Trường hợp sai lệch vượt ngưỡng quy định thì tạm dừng việc công nhận dữ liệu, yêu cầu hiệu chỉnh toàn bộ hệ thống và ghi lại hệ số chuyển đổi được cài đặt trong hệ thống để tiếp tục quản lý. Mọi thay đổi liên quan tới các hệ số cài đặt trên thiết bị phải được cơ sở báo cáo cho Sở NN&MT để theo dõi, quản lý. Lực lượng liên ngành cũng kiểm tra nhật ký vận hành, nhật ký thiết bị (event log) để phát hiện các thay đổi bất thường. Xác định những thời điểm các hệ số chuyển đổi được điều chỉnh; làm rõ, phân biệt việc hiệu chỉnh hệ số kỹ thuật để bù trừ sai lệch điểm zero/ span sau khi kiểm định, hiệu chuẩn với hành vi cố tình cài đặt hệ số nhằm làm sai lệch dữ liệu. Kiểm soát chặt chẽ quyền quản trị và bảo mật hệ thống nhận, truyền và quản lý dữ liệu (data logger). Sở NN&MT trực tiếp quản lý tài khoản quản trị cao nhất của thiết bị data logger. Ông Lê Anh Quân yêu cầu tăng cường an ninh, niêm phong và giám sát hệ thống, kiểm tra việc niêm phong các cổng kết nối của thiết bị. Rà soát hệ thống camera tại hệ thống quan trắc của cơ sở, bảo đảm có camera phía bên trong nhà trạm để quan sát bộ điều khiển của thiết bị phục vụ mục tiêu an ninh cho nhà trạm. Dữ liệu camera phải được lưu tối thiểu 3 tháng và truyền về Sở NN&MT để phục vụ đối chiếu khi cần thiết. Kiểm tra các đường ống thải và ống dẫn mẫu; trực tiếp kiểm tra thực địa ống dẫn dòng thải và đường ống dẫn mẫu từ điểm lấy mẫu về buồng phân tích. Kiên quyết xử lý nếu phát hiện các hành vi cố tình pha loãng mẫu, can thiệp dòng thải, lắp đặt hệ thống đường ống ngầm không đúng quy định. Kiểm tra chuyên sâu thiết bị trong trường hợp cần thiết đối với một số cơ sở, có thể phối hợp với các đơn vị có chức năng kiểm định, hiệu chuẩn để kiểm tra các đầu đo cảm biến và thiết bị phân tích; bảo đảm không để xảy ra việc can thiệp kỹ thuật, ngăn chặn việc bơm khí trơ hoặc chất khác vào buồng phân tích để làm sai lệch kết quả đo. Nếu phát hiện hành vi cố ý gian lận, làm sai lệch dữ liệu, đề nghị xử lý nghiêm, chuyển hồ sơ sang cơ quan công an nếu có dấu hiệu tội phạm. Trước đó, cuối tháng 1/2026 báo Tiền Phong phản ánh Công ty Chế tạo máy EBA (KCN Nhật Bản - Hải Phòng), thuộc phường Hồng An gây ra hiện tượng “bão bụi màu”, ô nhiễm nghiêm trọng môi trường sống của nhiều hộ dân lân cận nhà máy. Bụi có màu đỏ vàng, bay trong không khí, bám chặt vào đồ vật khiến các hộ ở tổ dân phố Hạ (phường Hồng An) không thể tẩy rửa. Ngoài bụi, không khí thường xuyên xuất hiện mùi nồng nặc, khó thở. Tình trạng ô nhiễm khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn, tiềm ẩn nguy cơ gây ảnh hưởng sức khỏe tới người già, trẻ em. Ngay sau đó, Ban Quản lý Khu Kinh tế phối hợp với Công an thành phố vào cuộc kiểm tra xác định, phân xưởng bắn cát số 2 của Công ty Chế tạo máy EBA là nơi phát nguồn “bụi màu”. Sở NN&MT Hải Phòng sau đó đã quyết định phạt công ty này 200 triệu đồng và yêu cầu khắc phục tình trạng ô nhiễm. NGUYỄN HOÀN UBND TP Hải Phòng vừa yêu cầu Sở NN&MT phối hợp với liên ngành lựa chọn các cơ sở có quy mô lớn, nguy cơ ô nhiễm cao để đánh giá hệ thống quan trắc tự động và chuyển hồ sơ cho cơ quan công an nếu phát hiện dấu hiệu tội phạm. Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng Lê Anh Quân yêu cầu tăng cường an ninh, niêm phong và giám sát hệ thống, kiểm tra việc niêm phong các cổng kết nối của thiết bị. Rà soát hệ thống camera tại hệ thống quan trắc của cơ sở, bảo đảm có camera phía bên trong nhà trạm để quan sát bộ điều khiển của thiết bị phục vụ mục tiêu an ninh cho nhà trạm. Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng, một trong những đơn vị được xác định liên quan trong chuyên án điều tra các sai phạm về quan trắc môi trường HẢI PHÒNG: Mạnh tay với các cơ sở nguy cơ ô nhiễm cao Ngày 7/4, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã tiếp nhận thông báo của Viện Pasteur Nha Trang về kết quả kiểm nghiệm mẫu liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm, đồng thời nhận báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Ngãi về kết quả phân tích mẫu thực phẩm, bệnh phẩm gây ngộ độc thực phẩm tại xã Tịnh Khê. Theo đó, cơ quan chức năng đã lấy tổng cộng 11 mẫu để kiểm nghiệm, gồm 4 mẫu thực phẩm và 7 mẫu bệnh phẩm của các bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện. Trong đó, 4 mẫu thực phẩm do Viện Pasteur Nha Trang kiểm nghiệm, 7 mẫu bệnh phẩm do CDC tỉnh Quảng Ngãi thực hiện. Kết quả, có 2/4 mẫu thực phẩm dương tính với vi khuẩn. Cụ thể, 1 mẫu chả lụa dương tính với vi khuẩn Bacillus cereus; 1 mẫu chà bông dương tính với vi khuẩn Salmonella spp và Bacillus cereus. Đối với bệnh phẩm, có 4/7 mẫu dương tính với vi khuẩn Salmonella spp. Kết quả kiểm nghiệm xác định thực phẩm bị nhiễm vi sinh vật. Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi đề nghị UBND xã Tịnh Khê tiến hành xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật. Trước đó, trong hai ngày 22 và 23/3, một số bệnh viện tại trung tâm Quảng Ngãi đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân với các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy nhiều lần, buồn nôn, nôn và sốt. Các bệnh nhân cho biết đã mua và sử dụng bánh mì ổ có nhân tại một điểm kinh doanh do bà T.T.K.A. (ở xã Tịnh Khê) làm chủ. Thời gian sử dụng bánh mì được xác định trong khoảng từ 7h ngày 21/3 đến 8h ngày 22/3. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, các cơ quan chức năng đã nhanh chóng triển khai công tác điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc. Đoàn kiểm tra liên ngành đã thu thập thông tin dịch tễ, lấy mẫu thực phẩm, đồng thời kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm tại cơ sở kinh doanh bánh mì do bà T.T.K.A. làm chủ. Làm việc với đoàn kiểm tra, bà A. cho biết, mỗi ngày bán một tủ bánh mì từ 6h đến 9h, với nhiều loại nhân như chả, chà bông, bơ (tự đánh từ trứng gà và dầu đậu nành), tương ớt rim, rau ngò, thịt hon, xíu mại. Một số thực phẩm được mua về bảo quản và sử dụng trong 2 - 3 ngày để bán dần. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở chưa xuất trình được giấy tờ liên quan đến điều kiện kinh doanh cũng như nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu. NGUYỄN NGỌC Nhặt được tiền, hai mẹ con đến công an trình báo Công an xã Cổ Đạm (Hà Tĩnh) vừa tổ chức trao trả hơn 56 triệu đồng cho người đánh rơi là chị Nguyễn Thị T. (SN 1980, trú tại địa phương). Trước đó, trưa 5/4, bà Mai Thị Năm (50 tuổi) chở mẹ chồng là cụ Dương Thị Chắt (79 tuổi) di chuyển trên tuyến đường gần Trường THPT Nghi Xuân thì phát hiện một chiếc túi xách nằm bên đường. Lúc này, hai mẹ con dừng lại kiểm tra thì thấy bên trong có 56,3 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ quan trọng. Ngay sau đó, bà Năm và cụ Chắt đã mang toàn bộ số tài sản đến trình báo tại trụ sở Công an xã Cổ Đạm, nhờ hỗ trợ tìm người đánh rơi để trao trả. Tiếp nhận thông tin, lực lượng công an nhanh chóng xác minh và xác định chủ sở hữu là chị Nguyễn Thị T. Ngày 6/4, dưới sự chứng kiến của cơ quan công an, chị T. đã nhận lại đầy đủ số tiền và giấy tờ. Nhận lại tài sản, chị T. bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn tới mẹ con bà Năm vì hành động trung thực, cao cả. HOÀI NAM Nguyên nhân nhiều người ngộ độc sau khi ăn bánh mỳ ở Quảng Ngãi Bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì Vụ ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì ở xã Tịnh Khê (tỉnh Quảng Ngãi) đã khiến nhiều người nhập viện. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy thực phẩm bị nhiễm vi sinh vật.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==