16 THỂ THAO n Thứ Ba n Ngày 7/4/2026 BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES Thông tin này bắt đầu lan rộng trên mạng xã hội những ngày gần đây, trong bối cảnh tuyển Malaysia tiếp tục muốn tăng cường lực lượng bằng các cầu thủ có gốc gác liên quan tới quốc gia Đông Nam Á này. Josh Robinson không phải cái tên xa lạ với những người theo dõi bóng đá Anh ở cấp độ trẻ. Cầu thủ này trưởng thành từ học viện Arsenal, một trong những lò đào tạo danh tiếng của bóng đá xứ sương mù. Việc anh được nhắc đến như một ứng viên đủ điều kiện khoác áo tuyển Malaysia nhanh chóng tạo ra sự chú ý lớn, nhất là khi Harimau Malaya đang trong quá trình tìm kiếm thêm những nhân tố mới để nâng chất lượng đội hình, xây dựng lại hình ảnh sau bê bối nhập tịch vừa qua. Điểm đáng chú ý nằm ở nguồn gốc gia đình của Robinson. Trong chia sẻ trên trang chủ Arsenal, cầu thủ này cho biết anh lớn lên ở khu Leyton, phía Đông London. Cha anh là người Jamaica, trong khi mẹ mang hai dòng máu Malaysia và Anh. Chi tiết này được xem là cơ sở để Robinson, hậu vệ mới 20 tuổi, đủ điều kiện cống hiến cho đội tuyển quốc gia Malaysia thông qua huyết thống của mình. Không dừng lại ở đó, Robinson còn gây thêm chú ý khi phần cập nhật trên Instagram của anh xuất hiện lá cờ Malaysia bên cạnh cờ Anh và Jamaica. Động thái này càng khiến đồn đoán trở nên sôi động hơn. Tới thời điểm hiện tại vẫn chưa có xác nhận chính thức nào về việc cầu thủ này sẽ khoác áo Harimau Malaya. Nhưng theo nhà báo Zulhelmi Zainal Azam của Astro Arena, ông nhấn mạnh tuyển Malaysia “sẽ có thêm một cầu thủ lai để tăng cường lực lượng”. Theo chia sẻ này, cầu thủ mới của Bầy hổ không đến từ Brazil hay Argentina, mà là “mang dòng máu Malaysia” đến từ châu Âu. Trong bối cảnh đó, Josh Robinson càng được xem là ứng viên sáng giá nhất ở thời điểm hiện tại. Nếu thương vụ này trở thành hiện thực, Harimau Malaya rõ ràng sẽ có thêm một quân bài đáng chờ đợi trong kế hoạch nâng tầm sức mạnh đội tuyển. Còn lúc này, Robinson vẫn là cái tên khiến truyền thông và người hâm mộ Malaysia dõi theo từng động thái. ĐẶNG LAI Josh Robinson, ngôi sao trẻ Arsenal, được cho là sẽ trở thành gương mặt mang dòng máu lai tiếp theo gia nhập đội tuyển Malaysia. Trong chia sẻ trên trang chủ Arsenal, cầu thủ này cho biết anh lớn lên ở khu Leyton, phía Đông London. Cha anh là người Jamaica, trong khi mẹ mang hai dòng máu Malaysia và Anh. Chi tiết này được xem là cơ sở để Robinson, hậu vệ mới 20 tuổi, đủ điều kiện cống hiến cho đội tuyển quốc gia Malaysia thông qua huyết thống của mình. Sao trẻ Arsenal sẽ đầu quân cho tuyển Malaysia Thể Công - Viettel đề xuất mời trọng tài ngoại CLB Thể Công - Viettel chính thức gửi công văn tới Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), đề nghị mời tổ trọng tài quốc tế điều hành hai trận đấu quan trọng gặp CLB Ninh Bình trong giai đoạn quyết định của mùa giải. Theo đó, CLB Thể Công - Viettel mong muốn sử dụng trọng tài ngoại cho trận đấu gặp CLB Ninh Bình thuộc vòng 21 LPBank V.League 2025/2026, cũng như trận bán kết Cúp Quốc gia diễn ra ngày 11/6. Phía Thể Công - Viettel nhấn mạnh, đây là các trận đấu có ý nghĩa quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua thứ hạng và cơ hội cạnh tranh danh hiệu của các đội bóng. “Nhằm góp phần đảm bảo tính công bằng, khách quan, minh bạch trong công tác điều hành trận đấu, đồng thời nâng cao uy tín, chất lượng chuyên môn của giải đấu, CLB Thể Công - Viettel trân trọng đề xuất Công ty VPF: cử tổ trọng tài quốc tế người nước ngoài (trọng tài chính, trọng tài VAR và các trợ lý nếu có) tham gia điều hành hai trận đấu nêu trên”, văn bản nêu rõ. Hiện tại, đội bóng đang chờ phản hồi chính thức từ phía Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF). Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên Thể Công - Viettel đưa ra đề xuất tương tự. Trước đó, vào ngày 18/11/2025, đội bóng này từng kiến nghị mời trọng tài ngoại nhưng không được chấp thuận. TRỌNG ĐẠT FA Cup chờ chung kết trong mơ Rạng sáng 6/4, Ban Tổ chức FA Cup đã bốc thăm chia cặp bán kết mùa giải 2025/26. Các lá thăm may rủi đã giúp Man City và Chelsea tránh nhau ở vòng này và hứa hẹn tạo ra trận chung kết trong mơ. Ngay sau trận đấu giữa West Ham và Leeds, FA Cup đã tổ chức bốc thăm chia cặp bán kết. Các lá thăm đã giúp hai đại gia còn sót lại là Man City và Chelsea tránh gặp nhau sớm. Cụ thể, Chelsea sẽ đối đầu với Leeds trong khi Man City được gặp đội bóng hạng nhất là Southampton. Theo nhận định chung của giới mộ điệu, Chelsea và Man City đều được đánh giá cao hơn đối thủ và sáng cửa vào chung kết. Nếu không có bất ngờ nào xảy ra, đây sẽ là trận “chung kết trong mơ” của FA Cup mùa này. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo hai đội sẽ đi tiếp. Ở vòng tứ kết, Southampton gây sốc khi đánh bại đội bóng số 1 Ngoại hạng Anh là Arsenal. Chính vì vậy, họ hoàn toàn có khả năng loại Man City, đội vốn đứng dưới Pháo thủ. Tương tự như vậy, Leeds cũng không hề e ngại Chelsea. Cho dù đang đứng ở nhóm cuối bảng và phải đua trụ hạng tại Ngoại hạng Anh, nhưng Leeds bất bại trước Chelsea ở mùa này. Ở trận lượt đi, họ gây sốc khi đánh bại The Blues 3-1 trên sân nhà. Đến trận lượt về ở Stamford Bridge, đội bóng áo trắng tiếp tục cầm hòa đối thủ 2-2 sau khi bị dẫn trước 2-0. Theo lịch, hai trận bán kết FA Cup sẽ diễn ra vào các ngày 25 và 26/4 tại sân trung lập Wembley. Trận chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 16/5 cũng tại sân vận động này. A PHI Ngôi sao trẻ Josh Robinson Robinson (giữa) trong màu áo đội trẻ Arsenal Ở vòng đấu thứ 29 vừa diễn ra vào tối 5/4, Feyenoord đã hòa 0-0 với Volendam. Như vậy, đội bóng của Van Persie không thể rút ngắn cách biệt với PSV. Họ bị PSV trên ngôi đầu bỏ xa tới 17 điểm trong khi mùa giải chỉ còn 5 vòng. Trận hòa của Feyenoord đã giúp PSV lên ngôi sớm. Mùa giải năm nay chứng kiến sự vượt trội rõ rệt của thầy trò HLV Peter Bosz. Sau 29 vòng đấu, PSV giành 23 chiến thắng, hòa 2 và chỉ thua 4 trận, ghi tới 82 bàn thắng. Khoảng cách 17 điểm so với Feyenoord khi mùa giải chỉ còn 5 vòng là đủ để biến phần còn lại của cuộc đua thành thủ tục. Đây cũng là lần thứ 3 liên tiếp PSV bước lên ngôi vương ở giải VĐQG Hà Lan, đánh dấu giai đoạn thống trị đáng nể của đội bóng này. Trước khi đăng quang, PSV đã tự mở đường cho mình bằng màn ngược dòng đầy cảm xúc trước Utrecht. Trong trận đấu đó, đội chủ sân Philips từng bị dẫn 0-2, rồi để đối thủ gỡ 3-3 ở phút 82. Tuy nhiên, Couhaib Driouech đã lên tiếng với bàn thắng quyết định ở phút 90+4, mang về chiến thắng 4-3. Chính 3 điểm ấy đã đẩy Feyenoord vào thế buộc phải thắng Volendam, nhưng đội bóng của Van Persie rốt cuộc không làm được. Đây là chức vô địch quốc gia thứ 27 trong lịch sử PSV, qua đó giúp đội bóng thành Eindhoven tiếp tục củng cố vị thế nhất nhì bóng đá Hà Lan, chỉ xếp sau Ajax về số lần lên ngôi. Đáng chú ý hơn, PSV đã tự phá chính kỷ lục của mình. Trước đó, họ từng là đội vô địch sớm nhất Eredivisie khi đăng quang vào ngày 8/4/1978. Lần này, PSV làm được điều đó từ ngày 5/4/2026. Tính trong số 20 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu gồm Anh, Tây Ban Nha, Italia, Pháp, Đức, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Bỉ, Séc... (chỉ tính các nước theo thể thức mùa giải vắt năm), PSV là đội vô địch sớm nhất. Ngai vàng Ngoại hạng Anh chưa có chủ, Bundesliga gần như chắc chắn thuộc về Bayern nhưng chưa chính thức, tương tự như vậy là các giải vô địch khác... Chi tiết này càng cho thấy sự thống trị của chức vô địch của PSV. ĐẶNG LAI Câu lạc bộ vô địch sớm nhất châu Âu PSV Eindhoven vừa đăng quang giải VĐQG Hà Lan (Eredivisie) 2025/26 theo cách không thể ấn tượng hơn. PSV Eindhoven vừa đăng quang giải VĐQG Hà Lan (Eredivisie) 2025/26
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==