Báo Tiền Phong số 97

13 n Thứ Ba n Ngày 7/4/2026 QUỐC TẾ THÔNG ĐIỆP QUA RADIO GÂY BỐI RỐI Theo lời ông Trump, sau khi chiếc tiêm kích F-15 bị lực lượng Iran bắn hạ, một thành viên tổ bay đã sống sót hơn 24 giờ trong điều kiện cực kỳ khắc nghiệt tại vùng núi, dù bị thương. Tuy nhiên, khi nhận được tín hiệu vô tuyến từ người này, giới chức Mỹ lập tức đặt câu hỏi: Liệu đây có phải là tín hiệu thật hay là một chiêu đánh lừa? “Chúng tôi có thông tin định vị, nhưng rồi xuất hiện tín hiệu radio. Khi đó, chúng tôi lo ngại anh ta có thể đã rơi vào tay Iran và họ đang phát tín hiệu giả để dụ chúng tôi”, ông Trump nói. Theo các nguồn tin quốc phòng Mỹ, khả năng Iran sử dụng chiến tranh điện tử hoặc ép tù binh phát tín hiệu sai lệch là một kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra trong môi trường tác chiến hiện đại. Người sĩ quan điều khiển vũ khí (WSO) đã ẩn náu trong một khe núi để tránh bị phát hiện. Tổng thống Trump mô tả tình huống khi đó là cực kỳ nguy hiểm: “Hàng ngàn người đang săn lùng anh ta, thậm chí cả dân thường. Họ treo thưởng cho bất kỳ ai bắt được”. Phát biểu này ám chỉ quy mô truy lùng lớn của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Chi tiết đáng chú ý là câu nói ngắn mà viên sĩ quan phát qua radio sau khi nhảy dù khỏi máy bay: “God is good” (Chúa thật tốt lành). Ban đầu, câu nói này khiến giới chức Mỹ bối rối. Ông Trump nhận xét: “Nó nghe giống như một người Hồi giáo nói”. Tuy nhiên, những người quen biết xác nhận viên sĩ quan là người sùng đạo, nên câu nói này phù hợp với tính cách của anh. Một quan chức quốc phòng Mỹ cũng xác nhận, ban đầu có nghi ngờ, nhưng sau đó họ xác minh được người này vẫn còn tự do, chưa bị bắt giữ. HAI CHIẾN DỊCH KHÁC BIỆT Chiến dịch giải cứu diễn ra trong hai giai đoạn hoàn toàn khác nhau. Phi công chính được giải cứu nhanh chóng vào ban ngày, trong điều kiện hỏa lực Iran dày đặc. Một quan chức mô tả đây là “một cuộc đột kích táo bạo và cực nhanh”. Sĩ quan WSO được giải cứu sau đó, vào ban đêm, khi lực lượng Mỹ đã thiết lập được một căn cứ tạm thời ngay bên trong lãnh thổ Iran. Khoảng cách giữa hai thành viên tổ bay lên tới vài kilomet, trong khi “hàng trăm binh sĩ IRGC có mặt khắp nơi”, một nguồn tin quốc phòng Mỹ nói. Khoảng 200 lính đặc nhiệm Mỹ đã tham gia chiến dịch này - một con số cho thấy quy mô và mức độ rủi ro rất cao. Tổng thống Trump nói rằng, chiếc F-15 bị bắn rơi bởi một loại tên lửa vác vai (MANPADS), đồng thời nhận định: “Họ đã gặp may”. Tuyên bố này nếu chính xác sẽ đặt ra nhiều câu hỏi về khả năng phòng vệ của dòng tiêm kích F-15 - vốn được coi là một trong những máy bay chiến đấu hiệu quả nhất của Mỹ. Tên lửa vác vai có kích thước nhỏ, cơ động, nên có thể mang theo bằng tay hoặc trên vai, triển khai nhanh; dẫn đường bằng hồng ngoại: thường khóa mục tiêu dựa trên nhiệt phát ra từ động cơ máy bay; tầm bắn ngắn-trung bình: thường từ vài kilomet, tối đa 8 km với mục tiêu chính là trực thăng, máy bay bay thấp, máy bay không người lái. THÁI AN (theo Axios) Mỹ từng lo Iran giăng bẫy lực lượng giải cứu tổ bay F-15 Trong cuộc trao đổi độc quyền với trang tin Mỹ Axios ngày 5/4, Tổng thống Donald Trump cho biết, quân đội Mỹ từng đối mặt nỗi lo nghiêm trọng rằng tín hiệu phát đi từ một thành viên tổ bay chiếc tiêm kích F-15 bị bắn rơi có thể là mồi nhử do Iran sắp đặt nhằm dụ lực lượng Mỹ vào một cái bẫy quy mô lớn. Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng, chiếc tiêm kích F-15 đã bị Iran bắn hạ bằng tên lửa vác vai ẢNH: TWZ Trong cuộc phỏng vấn với Channel 12, một sĩ quan không quân Israel đưa ra con số ước tính về số tên lửa đạn đạo còn lại của Iran. Đây được xem là lần hiếm hoi phía Israel công khai đánh giá, sau thời gian từ chối tiết lộ quy mô kho vũ khí của Tehran. Con số 8.000 - 10.000 rốc-két trong tay Hezbollah được Đài phát thanh quân đội Israel đưa tin. Với tốc độ phóng hiện nay của Iran và đồng minh Hezbollah, sau hơn 5 tuần xung đột, ước tính này cho thấy giao tranh có thể còn kéo dài nhiều tháng, dù Israel và Mỹ khẳng định họ đang đạt được các mục tiêu cốt lõi. Iran và Hezbollah không bình luận về quy mô kho vũ khí của họ và cũng chưa có dấu hiệu xuống thang. “Một lượng lớn nguồn lực sẽ phải được đầu tư để đưa con số đó về 0. Thành thật mà nói, tôi phải khẳng định điều đó sẽ không xảy ra”, sĩ quan không quân Israel (đề nghị giấu tên) nhận định về khả năng Iran tiếp tục phóng tên lửa. Theo 2 quan chức cấp cao của Israel, trước chiến tranh, Iran sở hữu khoảng 2.000 tên lửa đạn đạo tầm trung có thể vươn tới Israel. Sau khi chiến tranh nổ ra, hơn 500 quả đã được phóng về phía Israel, số khác bị phá hủy ngay trên mặt đất. Theo sĩ quan giấu tên, Tehran đang phóng tên lửa từ hàng chục bệ phóng đặt trong các đường hầm ở những vùng núi xa xôi, khiến việc phá hủy phủ đầu trở nên rất khó khăn. “Tôi không chắc chúng tôi có thể làm được nhiều hơn nữa” để ngăn chặn các loạt phóng, ông nói thêm. Israel đồng thời tiến hành chiến dịch tại Li-băng nhằm đẩy lùi Hezbollah, sau khi nhóm này mở lại mặt trận bằng các loạt rốc-két xuyên biên giới để “chia lửa” với Iran. Mỗi ngày có thể có từ 200-250 rốc-két được phóng, phần lớn nhắm vào lực lượng Israel tiến vào miền nam Li-băng. Loạt rốc-két phóng vào miền bắc Israel khiến hàng chục nghìn dân thường phải trú ẩn gần như suốt ngày trong các hầm trú bom. Lực lượng phòng thủ Israel đang tinh chỉnh công nghệ phát hiện phóng tên lửa nhằm giúp người dân trong tầm bắn của rốc-két Hezbollah có thêm thời gian, đôi khi chỉ tính bằng vài giây, để tìm nơi trú ẩn. Ở những nơi khác, các nỗ lực khôi phục trạng thái bình thường đang được tiến hành. Bộ Giáo dục Israel dự kiến trong tuần này sẽ công bố kế hoạch từng bước đưa học sinh trở lại học trực tiếp. Cơ quan quản lý sân bay Israel đang tăng số lượng hành khách trên các chuyến bay rời đi, và các rạp chiếu phim đã mở cửa trở lại theo quy định hạn chế tụ tập đông người của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF). Ngày 5/4, Israel tuyên bố các cuộc tấn công tiếp diễn từ Iran sẽ bị đáp trả bằng các đòn không kích nhằm làm suy yếu cơ sở hạ tầng quốc gia và khả năng vận hành của chính quyền Cộng hòa Hồi giáo. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đe dọa nhắm vào các cây cầu và nhà máy điện của Iran sớm nhất là vào ngày 7/4. Một phát ngôn viên IDF xác nhận con số rốc-két còn lại của Hezbollah như Đài phát thanh quân đội đưa tin. BÌNH GIANG (theo Bloomberg) Israel ước tính Iran còn hơn 1.000 tên lửa Israel đánh giá Iran vẫn còn hơn 1.000 tên lửa có khả năng vươn tới lãnh thổ nước này, trong khi kho vũ khí của Hezbollah tại Li-băng vẫn còn khoảng 10.000 rốc-két tầm ngắn, truyền thông Israel đưa tin. Mô hình tên lửa đạn đạo tầm trung Khorramshahr-4 của Iran ẢNH: FARS Israel chia sẻ thông tin tình báo Tổng thống Donald Trump tiết lộ, Lực lượng Phòng vệ Israel đã hỗ trợ “một chút” trong chiến dịch tìm kiếm và giải cứu thành viên tổ bay F-15. Theo các nguồn tin, Israel không cung cấp vị trí cụ thể của viên sĩ quan, nhưng đã chia sẻ thông tin tình báo tổng thể về tình hình chiến trường. Ngoài ra, Không quân Israel thực hiện một cuộc không kích nhằm ngăn lực lượng Iran tiếp cận khu vực. Ông Trump ca ngợi quan hệ đồng minh với Israel: “Họ là những đối tác tuyệt vời, giống như anh em”. Lý do Triều Tiên giữ khoảng cách với đối tác lâu năm Iran Triều Tiên dường như đang giữ khoảng cách với đối tác lâu năm Iran để bảo toàn khả năng thiết lập mối quan hệ mới với Mỹ sau khi xung đột ở Trung Đông kết thúc, nghị sĩ Hàn Quốc Park Sun-won, người đã tham dự cuộc họp kín do Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS) của Hàn Quốc tổ chức, nhận định. Theo NIS, Triều Tiên chưa gửi vũ khí hoặc bất kỳ vật tư nào cho Iran kể từ khi xung đột bắt đầu vào ngày 28/2. Bình Nhưỡng cũng được cho là chưa gửi thông điệp công khai chúc mừng ông Mojtaba Khamenei trở thành Lãnh tụ tối cao mới của Iran. Trong khi Trung Quốc và Nga thường xuyên đưa ra các tuyên bố về cuộc xung đột, Bộ Ngoại giao Triều Tiên phát đi những thông báo có phần nhẹ nhàng, phù hợp với xu hướng gần đây của Triều Tiên là tránh chỉ trích trực tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump, NIS cho biết. Triều Tiên đang phải đối mặt những khó khăn kinh tế đáng kể liên quan cuộc khủng hoảng Trung Đông. Nước này cũng đang cố gắng đảm bảo nguồn cung dầu từ Nga. Cuối tháng 2, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un nói rằng không có lý do gì mà hai nước “không thể hòa thuận” nếu Mỹ công nhận Triều Tiên là một quốc gia hạt nhân và rút lại chính sách thù địch. NIS đánh giá, đây là một tín hiệu có chủ ý, nhằm duy trì quan hệ tốt đẹp với ông Trump và tạo điều kiện cho Bình Nhưỡng bước vào một chương ngoại giao mới sau khi xung đột Trung Đông lắng xuống. MINH HẠNH (theo Reuters)

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==