Báo Tiền Phong số 97

11 n Thứ Ba n Ngày 7/4/2026 PHÁP LUẬT Bộ Tư pháp đang lấy ý kiến về đề xuất thí điểm chế định luật sư công tại 8 bộ (Công an, Quốc phòng, Xây dựng, Tài chính, Tư pháp, Công thương, Ngoại giao, NN-MT) và 10 tỉnh, thành phố (Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, Quảng Ninh, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đồng Nai, Bắc Ninh). Theo Bộ Tư pháp, những năm gần đây, việc sử dụng luật sư tham gia bảo vệ lợi ích Nhà nước trong các vụ án hành chính, lĩnh vực kinh tế xã hội đang có xu hướng gia tăng. Hiện cả nước có gần 3.000 dự án tồn đọng, kéo dài nhiều năm, gây lãng phí nguồn lực xã hội, chủ yếu do vướng mắc về pháp lý liên quan đến đất đai, quy hoạch, thủ tục. Đồng thời, các hợp đồng thương mại quốc tế và dự án đầu tư quốc tế của Chính phủ ngày càng phức tạp, nguy cơ rủi ro pháp lý cao. Do đó, nhu cầu sử dụng luật sư công chuyên trách để tư vấn, đại diện xử lý các vấn đề pháp lý đối với các dự án hành chính, kinh tế tồn đọng và bảo vệ tối đa quyền lợi của Nhà nước trong các giao dịch quốc tế là cần thiết. Liên quan đề xuất thí điểm chế định luật sư công, trao đổi với PV Tiền Phong, luật sư Nguyễn Văn Hậu (Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ nhiệm Cơ quan Truyền thông Liên đoàn Luật sư Việt Nam) cho rằng, cần có thêm chế định luật sư công cho MTTQ và tổ chức công đoàn. Theo luật sư Hậu, Hiến pháp nêu rõ, MTTQ Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Bên cạnh đó, MTTQ có chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; phản ánh ý kiến, kiến nghị của Nhân dân đến các cơ quan nhà nước; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động; đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên công đoàn và người lao động; là đại diện duy nhất của người lao động ở cấp quốc gia trong quan hệ lao động và quan hệ quốc tế về công đoàn; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động; tuyên truyền, vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Luật sư Hậu cho rằng, MTTQ và tổ chức công đoàn có chung những chức năng, nhiệm vụ cần sự am hiểu về pháp luật, nên cần thí điểm chế định luật sư công cho hai đơn vị này cùng với 8 bộ ngành và 10 tỉnh thành. KHÔNG LO CHỒNG CHÉO Tiến sĩ, luật sư Đỗ Ngọc Thịnh (Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam) cho rằng, việc mở rộng thí điểm chế định luật sư công tại MTTQ và công đoàn trước mắt sẽ phát huy tác dụng để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các cơ quan Nhà nước, nhưng quá trình thực hiện phải có phương án điều chỉnh cho phù hợp hơn với nghề luật sư. Theo ông Thịnh, luật sư công là công chức, hưởng lương Nhà nước, hành nghề luật sư để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho Nhà nước. Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam nói rằng, nghề luật sư có hai yếu tố quan trọng: một là, phải tương đối độc lập để bảo vệ quyền, lợi hợp pháp cho các chủ thể trong xã hội trên cơ sở luật pháp, bảo vệ công lý, công bằng; hai là, khi hành nghề phải tuân thủ đạo đức nghề nghiệp luật sư (dù luật sư công hay luật sư tư, đạo đức phải đặt lên hàng đầu sau đó mới căn cứ vào quy định pháp luật để bảo vệ công lý, bảo vệ pháp chế). Liên quan một số ý kiến băn khoăn có sự chồng chéo công việc giữa luật sư công, pháp chế cơ quan, lực lượng trợ giúp pháp lý, ông Thịnh khẳng định, khi thực hiện sẽ không có sự chồng chéo, “nghề nghiệp của ai người đó làm”. Luật sư Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa) có quan điểm tương tự, rằng sau sáp nhập, MTTQ quản lý rất nhiều tổ chức chính trị - xã hội và hội quần chúng, vì vậy, cần thí điểm định chế luật sư công để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các tổ chức này. “Thí điểm về luật sư công nếu bỏ qua vai trò của MTTQ và công đoàn là một khiếm khuyết”, luật sư Giáp bày tỏ. HOÀNG AN Cần có chế định luật sư công cho MTTQ và tổ chức công đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) và tổ chức công đoàn đều có chung những chức năng, nhiệm vụ cần sự am hiểu về pháp luật, nên cần thí điểm chế định luật sư công cho hai đơn vị này cùng với 8 bộ ngành và 10 tỉnh thành, luật sư Nguyễn Văn Hậu nhận định. Luật sư tham gia một phiên tòa (ảnh minh họa) Trước đó, sáng cùng ngày, mạng xã hội xuất hiện bài đăng cho rằng vào lúc 16h02 ngày 5/4, một cháu bé bị hai người lạ bế lên xe máy chở đi. Người đăng tự xưng là mẹ cháu bé, kêu gọi cộng đồng chia sẻ để hỗ trợ tìm kiếm, kèm nội dung “cứu con tôi với, xin bà con Đà Nẵng chia sẻ gấp”. Bài viết mô tả một người đàn ông mặc áo thun vàng bế bé trai (mặc áo trắng, quần xanh) lên xe máy màu đen rồi rời khỏi hiện trường, đồng thời cung cấp số điện thoại được cho là của người mẹ. Chỉ trong thời gian ngắn, bài đăng thu hút hơn 2.000 lượt chia sẻ cùng nhiều bình luận. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng hình ảnh trong bài viết có dấu hiệu được tạo bằng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), không trùng khớp với thực tế tuyến đường Phần Lăng 9. Liên quan vụ việc, Công an phường Thanh Khê cũng thông báo rằng, bài đăng trên là tin đồn thất thiệt, sai sự thật. Đơn vị đang truy xét tài khoản đăng tin để xử lý. Đồng thời, khuyến cáo người dân không chia sẻ, không bình luận tiếp tay cho kẻ xấu lan truyền thông tin tiêu cực trên mạng xã hội. NGUYỄN THÀNH Thông tin bắt cóc trẻ em tại Đà Nẵng có dấu hiệu ngụy tạo bằng AI Ngày 6/4, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc “bắt cóc trẻ em” tại đường Phần Lăng 9 (phường Thanh Khê) là sai sự thật. Theo Bộ Tư pháp, để trở thành luật sư công, ứng viên phải có trình độ cử nhân luật trở lên; có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực pháp luật hoặc kinh nghiệm tranh tụng, tư vấn pháp luật hoặc giải quyết vụ việc pháp lý phức tạp; đã được đào tạo luật sư công, trừ trường hợp được miễn đào tạo theo quy định. Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội Ngày 6/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Long (SN 1985, trú tại phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”. Theo cơ quan công an, Long làm nghề tự do và không có chứng chỉ hàn. Trước đó, trong quá trình hàn điện tại phường Đồng Văn, Long không tuân thủ các quy định an toàn phòng cháy, chữa cháy, không sử dụng tấm chắn bảo vệ, khiến tia kim loại nóng là vảy hàn bắn ra xung quanh, gây cháy kho chứa nguyên liệu của hộ dân liền kề. Hậu quả, vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, với tổng giá trị xác định là hơn 1 tỷ đồng. Hành vi của Long được xác định nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm các quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy. Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo người dân nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành quy định về phòng cháy, chữa cháy; chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng xử lý các tình huống cháy, nổ có thể xảy ra. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điện, các nguồn nhiệt; sử dụng đầy đủ phương tiện bảo hộ, che chắn an toàn khi thực hiện các công việc có nguy cơ phát sinh tia lửa, nhiệt độ cao như hàn, cắt kim loại… MINH ĐỨC Khởi tố thợ hàn gây cháy thiệt hại hơn 1 tỷ đồng Bị can Nguyễn Văn Long tại cơ quan điều tra

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==