Báo Tiền Phong số 97

10 n Thứ Ba n Ngày 7/4/2026 ĐỜI SỐNG Ngày 6/4, Sở Y tế TPHCM công bố kết quả thống kê về kết quả khám bệnh miễn phí trên toàn địa bàn tại 58 cơ sở y tế thực hiện trong ngày 5/4. Theo đó, trong tổng số 13.799 người tham gia khám sàng lọc miễn phí, có 8.784 trường hợp (gần 64%) được ghi nhận có bất thường sức khỏe cần theo dõi hoặc can thiệp. Trong đó, 4.206 người được hướng dẫn quản lý tại trạm y tế, còn 4.578 trường hợp phải chuyển tuyến để tiếp tục chẩn đoán và điều trị chuyên sâu. Tỷ lệ phát hiện cao bất thường này phản ánh một thực tế rằng nhiều bệnh lý đang tồn tại âm thầm trong cộng đồng mà người dân không hề hay biết. Nhóm bệnh mạn tính chiếm tỷ trọng lớn nhất với 7.642 lượt khám, trong đó hàng nghìn trường hợp cần theo dõi lâu dài hoặc chuyển tuyến điều trị. Đây là những bệnh như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch - vốn được xem là “sát thủ thầm lặng” do diễn tiến âm thầm nhưng để lại hậu quả nghiêm trọng nếu không được kiểm soát. Kết quả này cho thấy gánh nặng bệnh không lây nhiễm tại TPHCM đang ở mức cao, phù hợp với bức tranh chung của một siêu đô thị đang già hóa dân số và chịu áp lực từ lối sống hiện đại. Tầm soát bệnh lý mắt phát hiện 464 trường hợp cần can thiệp trong tổng số 877 lượt khám. Tương tự, lĩnh vực phụ khoa ghi nhận 310 ca cần điều trị chuyên sâu trên 839 lượt khám, trong khi tim mạch cũng có hàng chục trường hợp phải chuyển tuyến. Các chuyên khoa như da liễu, tiêu hóa, hô hấp, tâm thần và răng hàm mặt cũng cho thấy nhu cầu chăm sóc sức khỏe rất lớn của người dân. Theo TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, ngành y tế đang định hướng chuyển đổi căn bản từ khám chữa bệnh là trung tâm sang chăm sóc sức khỏe toàn diện, chủ động phòng bệnh. Hiện nay, TPHCM đã triển khai mô hình đội chăm sóc sức khỏe liên tục tại cộng đồng, với mục tiêu quản lý sức khỏe người dân theo vòng đời, phát hiện sớm nguy cơ và can thiệp kịp thời. Bên cạnh đó, thành phố cũng đặt mục tiêu đầy tham vọng, mỗi người dân được khám sức khỏe ít nhất một lần trong năm 2026. Với quy mô dân số gần 15 triệu người, đây là thách thức không nhỏ, nhưng cũng là bước đi quan trọng để xây dựng hệ thống quản lý sức khỏe toàn dân dựa trên dữ liệu. Mô hình “kiềng ba chân” gồm khám linh hoạt, tầm soát tại cộng đồng và liên thông dữ liệu sức khỏe được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng cho một hệ thống y tế hiện đại, bền vững. VÂN SƠN Chiến dịch khám tầm soát quy mô lớn diễn ra trong ngày 5/4 nhân Ngày Sức khỏe toàn dân tại TPHCM cho thấy thực tế đáng lo ngại, gần 64% người dân tham gia được phát hiện có vấn đề sức khỏe. Con số này không chỉ gây lo ngại về tỷ lệ bệnh tật trong cộng đồng, mà còn cảnh báo về sự chủ quan, ít khám sức khỏe định kỳ của người dân. Theo Sở Y tế TPHCM, trong 1.180 lượt tầm soát ung thư, có tới 341 trường hợp cần chuyển tuyến để chẩn đoán chuyên sâu. Đây là con số khiến giới chuyên môn đặc biệt quan tâm, bởi phát hiện sớm ung thư là yếu tố quyết định khả năng điều trị và tiên lượng sống. Việc hàng trăm người được phát hiện nguy cơ ngay tại cộng đồng cho thấy sự cấp thiết về mở rộng các chương trình phát hiện sớm. Gần 64% người dân đi khám ngày 5/4 được xác định mang bệnh là con số đáng báo động TẦM SOÁT QUY MÔ LỚN Ở TPHCM: Cứ 10 người đi khám, ra 6 bệnh nhân Xe đầu kéo bị phạt hơn 100 triệu đồng Ngày 6/4, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết đang hoàn tất hồ sơ xử lý một xe đầu kéo vi phạm hàng loạt lỗi nghiêm trọng khi lưu thông trên cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo, đoạn qua tỉnh Lâm Đồng. Trước đó, trong quá trình tuần tra ngày 5/4, lực lượng chức năng phát hiện xe đầu kéo mang biển số 43H-073.07 do tài xế N.T.A. (SN 1993, trú tỉnh Quảng Trị) điều khiển có dấu hiệu vi phạm nên yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra. Qua kiểm tra, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 xác định tài xế đã điều khiển xe khi không có giấy chứng nhận đăng ký, không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, không có phù hiệu theo quy định, đồng thời chở hàng vượt quá chiều cao cho phép. Với các lỗi trên, tài xế bị xử phạt 16 triệu đồng, bị trừ 8 điểm giấy phép lái xe và tạm giữ phương tiện 7 ngày. Chủ phương tiện là Công ty TNHH MTV Ngân hàng S.G. Chi nhánh Đ.N. bị xử phạt 88 triệu đồng do giao phương tiện không đủ điều kiện tham gia giao thông và để người làm công thực hiện nhiều hành vi vi phạm. Tổng mức xử phạt đối với tài xế và chủ phương tiện là 104 triệu đồng. Trước đó, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 cũng phát hiện một xe đầu kéo khác chở hàng quá tải khi lưu thông trên tuyến cao tốc này. Cụ thể, xe đầu kéo biển số 36H-02.7XX kéo theo rơ-moóc 29R-400. XX, do tài xế N.V.Đ. (SN 1979, trú TPHCM) điều khiển, chở hàng vượt 126,77% tải trọng cho phép. Tổng mức xử phạt đối với trường hợp này là 77,5 triệu đồng. THÁI LÂM Ngày 6/4, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung tổ chức thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao, chủ động giải quyết theo thẩm quyền để đảm bảo tiến độ, chất lượng xây dựng dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku. Trong đó, giao Ban Quản lý dự án giao thông và dân dụng tỉnh, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh (chủ đầu tư), chỉ đạo các nhà thầu thi công tập trung đầy đủ nhân lực, thiết bị theo đúng hồ sơ dự thầu, tổ chức thi công hợp lý, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường và an toàn giao thông theo đúng quy định, bám sát kế hoạch tiến độ thi công chi tiết được duyệt, kịp thời điều chỉnh, bổ sung để bù tiến độ nếu có chậm trễ. Chủ đầu tư cũng cần tập trung phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng tuyến chính, các mỏ vật liệu, bãi thải, các khu tái định cư, khu cải táng… đáp ứng yêu cầu tiến độ thi công dự án. Đặc biệt, khẩn trương tính toán phân bổ kinh phí cho các địa phương hợp lý để chủ động thực hiện việc chi trả bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng theo phương án duyệt. Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku có tổng chiều dài khoảng 125 km, đi qua 16 xã, phường của tỉnh Gia Lai. Dự án với quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/h và tổng mức đầu tư hơn 43.000 tỷ đồng. Toàn tuyến được chia thành 3 dự án, gồm dự án thành phần 1 từ Km0+00 - Km22+00, dự án thành phần 2 từ Km22+00 - Km90+00 và dự án thành phần 3 từ Km90+00 - Km125+00. Theo UBND tỉnh Gia Lai, đây là dự án trọng điểm quốc gia, thuộc danh mục các dự án được Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan Trung ương và tỉnh Gia Lai thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện đảm bảo yêu cầu kế hoạch tiến độ chung. Dự án đã được phân cấp, phân quyền rất mạnh để địa phương chủ động triển khai đạt hiệu quả. Ngày 3/4, ông Nguyễn Tự Công Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai - cũng đi kiểm tra hiện trường công tác giải phóng mặt bằng và tình hình triển khai thi công dự án thành phần 3 thuộc dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku. Sau khi nghe báo cáo và kiểm tra thực tế tại hiện trường, ông Hoàng yêu cầu các địa phương phải vào cuộc quyết liệt hơn, xử lý dứt điểm các vướng mắc phát sinh trong công tác giải phóng mặt bằng. Đối với các đơn vị thi công, nhà thầu triển khai trên địa bàn địa phương nào phải chủ động làm việc trực tiếp với chính quyền cơ sở địa bàn đó, đồng thời phối hợp chặt chẽ với địa phương, lực lượng chức năng để đảm bảo an ninh trật tự trong suốt quá trình triển khai. Nhấn mạnh chất lượng công trình là yếu tố quan trọng hàng đầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu các nhà thầu phải kiểm soát chặt chẽ ở tất cả các khâu, không vì tiến độ mà xem nhẹ chất lượng. Về chính sách hỗ trợ người dân, trong trường hợp phương án tái định cư chưa hoàn thiện, các địa phương cần linh hoạt áp dụng giải pháp hỗ trợ tiền thuê nhà, nhằm đảm bảo ổn định đời sống trước mắt cho các hộ bị ảnh hưởng. TRƯƠNG ĐỊNH Thúc tiến độ đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku Máy móc tập trung thi công trên công trường dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku Theo UBND tỉnh Gia Lai, cao tốc Quy Nhơn - Pleiku là dự án trọng điểm quốc gia, thuộc danh mục các dự án được Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan Trung ương và tỉnh Gia Lai thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện đảm bảo yêu cầu kế hoạch tiến độ chung.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==